Sáng hôm sau, bảy giờ mười phút, chiếc xe đen dừng trước cổng trường. Lâm Phong xuống trước, mở cửa bên phụ. Tôn Tiểu Du bước ra, chân vẫn còn băng nhẹ nhưng đã bỏ nạng. Cô đeo balo hiệu, tóc buộc cao, mặt thì lạnh như vừa nuốt phải cục đá.
Phong giữ khoảng cách khoảng mười mét như đã thỏa thuận tối qua. Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu tối màu, giày thể thao sạch sẽ. Không vest, không cà vạt. Gọn gàng, nhưng rõ ràng không phải học sinh.
Cổng trường giờ cao điểm. Học sinh đổ ra từng nhóm. Chỉ cần Phong xuất hiện sau lưng Tiểu Du chưa đầy năm giây, cả khu vực trước cổng đã như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Có tiếng thì thầm lan rất nhanh.
“Ai vậy?”
“Bạn trai mới của Tiểu Du hả?”
“Trông gì mà… không giống mấy thiếu gia.”
“Vệ sĩ chắc?”
“Nhà cô ấy thuê vệ sĩ tới trường luôn à?”
Tiểu Du cảm nhận được từng ánh mắt. Cô muốn đào một cái hố ngay trước cổng rồi chui xuống. Cô tăng tốc bước đi, cố tỏ ra bình thường, nhưng khoảng cách mười mét mà Phong giữ lại khiến hắn nổi bật hơn. Hắn không nhìn quanh, không cười, không chào hỏi ai. Chỉ đi sau, mắt lướt nhanh qua đám đông theo thói quen quan sát.
Vào đến hành lang tầng hai, nơi lớp 12A1 đóng quân, tình hình còn tệ hơn. Cửa lớp mở toang. Hầu hết học sinh đã có mặt. Khi Tiểu Du bước vào, cả lớp quay sang. Khi Phong dừng ở cửa, dựa nhẹ vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, thì cả lớp im bặt khoảng ba giây.
Rồi tiếng xì xào nổ ra như bỏng ngô.
Tiểu Du ném cặp xuống bàn, ngồi phịch, giọng thấp nhưng đủ cho mấy đứa quanh bàn nghe thấy:
“Ai hỏi gì thì mặc kệ. Tôi không muốn giải thích.”
Nhưng giải thích thì vẫn phải có người hỏi. Một nữ sinh ngồi bàn sau lean tới:
“Du, anh đó là ai vậy? Trông… dữ.”
“Vệ sĩ nhà tôi. Bố tôi thuê. Xong chưa?”
“Vệ sĩ? Vô trường luôn?”
“Ừ. Bố tôi sợ tôi bị bắt cóc hay gì đó. Các cậu đừng có nhìn nữa.”
Nhìn thì vẫn nhìn. Phong đứng ở cửa như một bức tượng biết thở. Hắn không vào lớp. Chỉ đứng ngoài, đúng vị trí có thể quan sát toàn bộ cửa sổ và cửa chính. Vài học sinh nam liếc hắn với ánh mắt vừa tò mò vừa thử thách. Hắn không đáp lại. Chỉ ghi nhận.
Giờ ra chơi giữa buổi sáng, Tiểu Du vừa bước ra khỏi lớp thì đã bị kéo vào góc cầu thang bởi bốn bóng người quen thuộc.
Hạ Vy, Khánh Linh, Mỹ An và Béo. Đúng bộ GENZZZZ đầy đủ.
Hạ Vy gí mặt vào Tiểu Du, giọng thì thầm nhưng đầy kịch tính:
“Mục tiêu?”
Tiểu Du biết ngay họ đang nói về ai. Cô chỉ hơi nghiêng đầu về phía hành lang, nơi Phong vẫn đứng cách đó khoảng mười lăm mét, lưng dựa tường, mắt thì không rời khu vực của cô.
Khánh Linh đẩy kính lên sống mũi, giọng đều:
“Đuổi hắn.”
Mỹ An khoanh tay, phân tích ngay:
“Không dễ. Nhìn cách anh ta chọn vị trí đứng. Quan sát toàn bộ lối ra vào. Không bị phân tâm bởi đám đông. Người này có kinh nghiệm thực chiến, không phải vệ sĩ hình thức.”
Béo đang cầm một cái bánh bao vừa cắn dở, ngẩng lên:
“Tôi thấy anh ấy khá được.”
Ba ánh mắt và một ánh mắt của Tiểu Du đồng loạt quay sang Béo. Hạ Vy suýt lấy tay bịt miệng cậu:
“CẬU PHẢN BỘI?”
Béo nhai tiếp, nuốt xong mới giải thích:
“Tôi nói thật. Anh ta không nhìn các cậu bằng ánh mắt khinh. Cũng không cố tỏ ra nguy hiểm. Chỉ đứng đó. Hiếm có vệ sĩ nào không khoe khoang.”
Khánh Linh nhìn Béo như nhìn kẻ phản bội tổ chức:
“Cậu bị mua chuộc rồi. Bao nhiêu?”
“Chưa ai mua. Tôi chỉ nhận xét.”
Tiểu Du hít sâu một hơi, hạ giọng:
“Dù sao thì tôi cũng không chấp nhận. Bố tôi thuê hắn bốn năm. Bốn năm! Tôi phải tìm cách khiến hắn tự xin nghỉ.”
Hạ Vy mắt sáng ngay:
“Vậy thì tuyên chiến. Chính thức.”
Mỹ An gật:
“Cần kế hoạch. Không thể hành động cảm tính. Người này không giống mấy thằng vệ sĩ trước. Đánh trực diện sẽ thua.”
Khánh Linh đã mở điện thoại, ghi chú:
“Tôi cần thông tin. Tên đầy đủ, tuổi, quê quán, lịch sử công việc. Càng nhiều càng tốt.”
Béo giơ tay:
“Tôi phụ trách hậu cần. Ai đói thì bảo.”
Ba người còn lại nhìn cậu một lượt, rồi bỏ qua. Họ đã quá quen với việc Béo luôn chuyển mọi cuộc họp thành cuộc họp có đồ ăn.
Tiểu Du nhìn sang phía hành lang một lần nữa. Phong vẫn đứng đó. Khoảng cách không đổi. Tư thế không đổi. Hắn như đã hòa vào bức tường, nhưng lại khiến cả hành lang phải chú ý đến sự hiện diện của mình.
Cô quay lại với nhóm bạn, giọng chắc:
“Chiều nay họp đầy đủ. Mang hết ý tưởng. Tôi muốn hắn biến mất trước khi học kỳ này kết thúc.”
Hạ Vy vỗ nhẹ vào vai cô:
“Yên tâm. GENZZZZ chưa từng thua cuộc.”
Mỹ An thì thầm thêm:
“Chưa từng thua cuộc với đối thủ bình thường. Lần này… phải thận trọng.”
Chuông reo. Giờ ra chơi kết thúc. Học sinh bắt đầu kéo về lớp. Phong vẫn không di chuyển. Chỉ khi Tiểu Du bước vào cửa lớp, hắn mới hơi nghiêng người, đủ để quan sát toàn bộ phòng học qua ô cửa kính.
Từ bên trong, Tiểu Du ngồi xuống ghế, mở sách, nhưng mắt thì không nhìn chữ. Cô chỉ nghĩ đến một điều:
Thằng vệ sĩ này… khó chịu hơn cô tưởng rất nhiều.
Và cuộc chiến vừa chính thức bắt đầu ngay giữa hành lang lớp 12.