Tôn Minh cầm tờ giấy hóa đơn, đọc lại lần thứ hai cho chắc. Những con số được viết rất rõ ràng, có cả phần ước tính và phần tạm tính viện phí. Ông gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo, rồi nhìn người thanh niên đứng trước mặt.
Lâm Phong không cúi đầu. Cũng không tránh ánh mắt. Hắn chỉ đứng đó, tư thế thẳng, hai tay buông lỏng dọc thân người, như đang chờ khách hàng quyết định hình thức thanh toán.
Tôn Minh đã gặp rất nhiều kiểu người. Có kẻ nịnh bợ đến mức ông muốn cười. Có kẻ tham lam đến mức ông chỉ cần nhìn là biết. Có kẻ giả vờ thanh cao để đòi giá cao hơn. Nhưng thằng này… khác.
Ông hỏi thẳng:
“Cậu muốn bao nhiêu?”
Phong trả lời không cần suy nghĩ:
“Đúng số trên giấy. Mười hai triệu ba.”
“Không cần thêm?”
“Không.”
“Nếu tôi cho thêm thì sao?”
“Tôi trả lại.”
Tôn Minh dừng lại một nhịp. Ông nhìn Phong kỹ hơn. Khuôn mặt trẻ, hơi mệt, nhưng mắt rất tỉnh. Không có vẻ sợ hãi khi đứng trước người vừa bước vào phòng với hai vệ sĩ. Cũng không có vẻ đang cố tỏ ra cứng rắn để đòi giá.
Ông kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng ra ngoài. Cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn bốn người: Tôn Minh, Tiểu Du, Phong, và không khí im lặng đang kéo dài.
Tôn Minh hỏi tiếp:
“Cậu làm nghề gì?”
“Shipper.”
“Chỉ shipper?”
“Không. Còn ve chai.”
“Còn gì nữa?”
“Bốc hàng.”
“Còn?”
“Thu nợ.”
Tôn Minh nhướn mày:
“Cậu làm nhiều nghề vậy?”
Phong đáp rất tự nhiên:
“Nghèo thì nghề nào cũng là nghề chính.”
Câu nói đó làm Tiểu Du đang nằm trên giường phải nhìn hắn thêm một lần. Cô chưa từng nghe ai nói về sự nghèo khó theo cách thẳng tuột và không tự ti đến vậy. Bố cô thì vẫn ngồi im, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.
Tôn Minh hỏi thêm:
“Xe của cậu hỏng nặng đến mức nào?”
“Tan. Bình xăng móp, khung xe cong, bánh trước gãy góc. Sửa chắc không còn giá trị. Có lẽ phải bỏ.”
“Cậu tính tám triệu rưỡi là đủ mua xe mới?”
“Đủ mua một chiếc cũ tương đương. Tôi không cần xe mới.”
Tôn Minh gật nhẹ, như đang ghi nhận thông tin. Ông không vội lấy ví. Thay vào đó, ông hỏi:
“Cậu có bằng chứng vụ việc không?”
Phong lấy điện thoại ra, mở thư mục ảnh. Hắn đã chụp hiện trường trước khi cõng Tiểu Du đi: chiếc Honda nằm nghiêng, mô tô của cô, vệt trượt trên đường, thậm chí cả biển số xe của cô. Hắn đưa điện thoại cho Tôn Minh xem.
Ông xem rất kỹ. Im lặng khá lâu. Rồi ông nói:
“Tôi muốn xem camera giao thông đoạn đường đó.”
Phong gật:
“Ông có thể gọi người làm. Tôi không phản đối. Nhưng tiền sửa xe và viện phí tôi vẫn cần được thanh toán đúng.”
Tôn Minh nhìn hắn lần nữa. Lần này ánh mắt ông đã khác. Không còn vẻ nghi ngờ ban đầu. Thay vào đó là sự đánh giá.
Ông đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo sơ mi, nói với Phong:
“Cậu chờ đây. Tôi cho người xác minh camera. Nếu đúng như cậu nói, tôi sẽ thanh toán đủ số tiền trên giấy. Không thêm, không bớt.”
Phong gật đầu:
“Được.”
Tôn Minh quay sang con gái. Giọng ông hạ thấp, nhưng vẫn nghiêm:
“Con nằm nghỉ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Tiểu Du muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt bố thì nuốt lời. Bà cấm túc chưa hết, giờ lại thêm vụ đâm xe. Cô chỉ biết nằm nhìn trần nhà, trong lòng vừa tức vừa… kỳ lạ. Thằng shipper này không sợ bố cô. Cũng không thèm nịnh. Và quan trọng hơn, hắn không hề hỏi cô có phải đại tiểu thư hay không trước khi đưa hóa đơn.
Khi Tôn Minh và hai vệ sĩ đã ra ngoài, phòng bệnh lại chỉ còn hai người. Phong ngồi lại ghế nhựa, lấy tờ giấy dự phòng ra, bắt đầu viết thêm vài dòng ghi chú. Tiểu Du nhìn hắn, không nhịn được:
“Anh thật sự chỉ đòi đúng số đó?”
Phong không ngẩng lên:
“Đúng.”
“Nếu bố tôi cho anh gấp đôi thì sao?”
“Tôi trả lại phần thừa.”
“Tại sao?”
Hắn ngẩng lên lần này, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Vì tôi không làm nghề ăn chặn.”
Tiểu Du im lặng. Cô quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã nắng gắt. Cô không biết tại sao, nhưng câu nói vừa rồi của hắn làm cô khó chịu hơn cả việc bị cấm túc.
Phong thì đã cúi xuống, tiếp tục ghi chú. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản:
Chờ camera xác minh xong. Nhận tiền. Rồi tính chuyện mua xe mới. Cuộc sống còn phải tiếp tục.