🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Thiên

Ch.10: Phong Khởi

~14 phút đọc · 2713 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong thức hải, từng tia sét không ngừng di chuyển. Bạch Ly tập trung ý niệm, cố gắng bắt lấy chúng.

“Chết tiệt! Chạy nhanh thật!”

Tia sét liên tục lượn vòng quanh, khiến hắn mãi không thể tóm được. Sau vài canh giờ truy đuổi, cuối cùng hắn cũng bắt được nó.

“Ngươi đây rồi!”

Tia sét trong tay hắn dường như có linh tính, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế. Bạch Ly liếc mắt nhìn nó, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đã có linh tính, vậy để ta xem ngươi có thể chống cự đến đâu.”

Hắn bắt đầu luyện hóa tia sét.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Chớp mắt, một tháng đã qua.

Bạch Ly chậm rãi mở mắt.

“Cuối cùng cũng luyện hóa thành công.”

Hắn điều khiển tia sét bằng ý niệm. Theo động tác của ngón tay, tia sét lập tức di chuyển theo, vô cùng nghe lời.

Bạch Ly cảm nhận uy lực ẩn chứa bên trong, không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng mình bị quy tắc giáng xuống một đòn. Khi ấy, sức mạnh của tia sét vô cùng cuồng bạo, mãnh liệt. Nhưng sau khi hắn thoát khỏi Ngoại Vực Tinh Không, uy lực của nó dường như đã suy giảm đáng kể.

“Nếu vẫn còn ở nơi đó, muốn luyện hóa thứ này e rằng gần như không thể.”

Hắn trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục suy nghĩ.

“Khoảng mười ngày trước, ta vốn định luyện hóa nó khi vẫn còn giữ nguyên linh tính. Nào ngờ vừa định lấy ra thử uy lực, linh tính bên trong đã lập tức phản chủ. Không còn cách nào khác, ta đành phải xóa bỏ linh tính của nó.”

Bạch Ly khẽ lắc đầu.

“Uy lực giảm đi tám phần, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đợi đến khi cảnh giới của ta tăng lên, uy lực của nó hẳn cũng sẽ mạnh hơn.”

Hắn đưa tay, thử điều khiển tia sét thêm một lần nữa, sau đó khẽ tặc lưỡi.

“Với uy lực hiện tại, nếu đánh trúng thần hồn của một tu sĩ cùng cảnh giới, gần như có thể khiến đối phương hồn phi phách tán.”

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Bạch Ly vừa định đứng dậy thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu lớn.

“Khụ… khụ!”

Hắn đưa tay ôm lấy bên sườn. Nơi đó có một vết sẹo lớn, tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng cơn đau vẫn âm ỉ không ngừng. Bên trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn thương nghiêm trọng từ lần thoát chết trước đó.

Bạch Ly nhíu mày, vẻ mặt có phần mệt mỏi.

“Thân thể này vốn đã kém xa thân thể trước kia của ta. Sau lần này, chẳng những thương thế chưa lành mà còn lưu lại nội thương nghiêm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục, e rằng chỉ có thể đợi tu vi tăng lên rồi tìm cách chữa trị.”

Hắn thở dài.

“Đã hơn năm trăm năm mắc kẹt ở Trúc Cơ trung kỳ. Xem ra, đã đến lúc phải tìm cách đột phá Kết Đan rồi.”

Dứt lời, Bạch Ly rời khỏi không gian bên trong Phàm Tịch Châu.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng im lặng.

Khu rừng vốn xanh tốt giờ đây chỉ còn lại một vùng đất bằng phẳng, xung quanh chẳng khác nào vừa trải qua một trận đại kiếp.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, dùng thần thức cảm nhận thế giới bên ngoài.

Tiếng chim hót, tiếng động vật sột soạt giữa những tán cây, tất cả đều truyền vào thức hải của hắn. Thần thức lướt qua một con sóc đang nằm trên cành cây. Trong cảm nhận của Bạch Ly, từng động tác của nó dường như đều chậm lại.

Hắn không vội rời đi, chỉ chậm rãi bước về phía bắc. Mỗi bước chân hạ xuống, hắn đều có cảm giác như đã đi qua cả trăm bước.

Gió mát lướt qua mái tóc dài, mang theo hơi thở của cỏ cây và đất trời.

Bạch Ly khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt.

“Xem ra… ta đã trở lại rồi.”

Hắn chậm rãi bước đi, tận hưởng cảm giác được một lần nữa hòa mình vào thế giới bên ngoài.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi.

“Khụ!”

Một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Ly quỵ xuống thảm cỏ, vội đưa tay ôm lấy bên sườn. Cơn đau dữ dội khiến hắn cau chặt mày.

“Chuyện gì nữa đây? Đau quá…”

Hắn cố gắng mở mắt, nhưng cảnh vật trước mặt ngày càng trở nên mơ hồ.

“Thị lực của ta… sao lại suy giảm?”

Chưa kịp tìm ra nguyên nhân, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, ngã xuống thảm cỏ.

Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần.

Bạch Ly vẫn còn sót lại một chút ý thức.

Không ổn… có người đến.

Ý nghĩ vừa lóe lên, ý thức của hắn đã dần chìm vào bóng tối.

Bỗng nhiên, một hơi ấm khẽ chạm vào má hắn.

“Huynh! Mau nhìn xem, có người đang ngất ở đây!”

Một nam tử bước đến, ngồi xuống kiểm tra mạch tượng của Bạch Ly.

“Vẫn còn sống. Có vẻ hắn bị nội thương khá nặng. Muội đưa hắn về đi, may ra còn cứu được.”

Nữ tử bên cạnh lập tức cúi người, cẩn thận nâng Bạch Ly lên lưng.

“Xem như ngươi may mắn gặp được bọn ta. Không biết có giữ lại được cái mạng này hay không, còn phải xem vận số của ngươi.”

Nàng vừa nói vừa cõng hắn rời khỏi khu rừng.

Trong một gian phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Bạch Ly đã hôn mê suốt ba tháng.

Trong cơn mê man, hắn mơ hồ nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu trắng đang đứng trước mặt mình.

Lão giả chậm rãi lên tiếng:

“Ngươi biết ta là ai không?”

Bạch Ly muốn mở miệng hỏi lại, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn kín, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hắn cố gắng nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng khuôn mặt ấy vẫn mơ hồ, không thể nhận diện.

Lão giả khẽ gật đầu, dường như khá hài lòng.

“Xem ra, chúng ta quả thực hữu duyên. Nếu đã gặp nhau, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên nhỏ.”

Dứt lời, lão bắt đầu diễn luyện quyền pháp.

Thân thể lão lúc cương mãnh tựa giao long, khi mềm mại lại như dòng nước chảy. Mỗi quyền đánh ra đều ẩn chứa uy lực kinh người. Dù đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Bạch Ly vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong từng động tác.

Lão giả liên tiếp đánh ra một trăm lẻ tám thức quyền pháp.

Theo từng quyền thế biến hóa, một đầu giao long dần hiện ra trước mặt lão. Cùng lúc đó, hai luồng khí đen trắng tựa như hai vệt mực hòa quyện vào nhau, chậm rãi hình thành một đồ án âm dương.

Tiếng long ngâm vang lên, khiến da đầu Bạch Ly tê dại.

Lão giả thu quyền, nhìn hắn rồi chậm rãi nói:

“Còn lại… phải xem cảm ngộ của ngươi.”

Lão vuốt chòm râu bạc, thân ảnh dần trở nên mờ nhạt.

Ngay sau đó, cơn mê mang cũng hoàn toàn tan biến.

Bạch Ly đột nhiên tỉnh lại.

Hắn thở hổn hển, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn đang phủ trên người. Sau một lúc, hắn mới dần bình tĩnh lại.

Hắn mở mắt, đưa tay lên trước mặt.

“Thị lực của ta… sao lại thành ra thế này?”

Cảnh vật trước mắt vô cùng mờ đục. Hắn gần như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài đốm sáng lờ mờ.

Bạch Ly đưa tay sờ lên trán, phát hiện nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dấu ấn kỳ lạ.

Hắn trầm tư hồi lâu, cố gắng nhớ lại những gì mình đã trải qua trong cơn mê.

Nhưng mọi chuyện đều mơ hồ như một giấc mộng. Chỉ có hình ảnh lão giả áo trắng diễn luyện quyền pháp vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.

Đột nhiên, đầu ngón tay hắn truyền đến một luồng hàn khí.

Bạch Ly hơi sững người.

“Chẳng lẽ… ta vừa nhận được truyền thừa?”

Hắn lập tức tập trung cảm nhận cơ thể. Quả nhiên, bên trong dường như có một luồng lực lượng kỳ lạ đang tồn tại.

Trong một trăm lẻ tám thức quyền pháp mà lão giả đã thi triển, hắn chỉ nhớ được duy nhất một thức.

Bạch Ly chậm rãi bước xuống giường, đứng vững rồi bắt chước đường quyền mà mình còn nhớ.

Ngay khi thức quyền cuối cùng được hoàn thành, dấu ấn trên trán hắn chợt phát ra ánh sáng trắng.

Một luồng quang mang lóe lên, một con giao long nhỏ bé lập tức hiện ra quanh người hắn.

Nó thân mật cọ đầu vào cổ Bạch Ly, dáng vẻ vô cùng gần gũi.

Hắn thoáng ngẩn người, sau đó đưa tay thử chạm vào nó.

“Đây chẳng phải là con giao long mà lão giả kia đã thi triển sao?”

Con giao long nhỏ dường như hiểu được lời hắn, thân mật quấn quanh người hắn một vòng, rồi đậu lên đầu hắn.

Bạch Ly vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

“Thứ này từ đâu chui ra vậy?”

Hắn còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng, con giao long đã hóa thành một luồng sáng, chui thẳng vào dấu ấn trên trán.

Bạch Ly lập tức dùng thần thức dò xét.

Bên trong dấu ấn, con giao long nhỏ đang cuộn mình thành một vòng, nằm yên lặng như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn trầm ngâm.

“Con giao long này… e rằng không phải thứ tầm thường.”

Thế nhưng, điều khiến hắn bận tâm nhất lúc này vẫn là thị lực đang suy giảm nghiêm trọng.

Bạch Ly đưa tay xoa mắt, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa.

“Ngươi tỉnh rồi sao?”

Một nữ tử bước vào. Nàng tiến đến bên giường, đưa tay sờ lên trán hắn rồi dịu dàng nói:

“Ta có nấu cho ngươi một ít cháo, còn bỏ thêm linh quả giúp ngươi dưỡng thương. Ngươi mau ăn một chút đi.”

Bạch Ly lập tức cảnh giác khi nghe thấy tiếng người. Hắn dùng thần thức thay cho thị lực, âm thầm quan sát người vừa bước vào.

Trong tầm cảm nhận của hắn, đó là một nữ tử có mái tóc đen dài. Tuy không thể nhìn rõ dung mạo, hắn vẫn nhận ra đường nét của nàng khá thanh tú.

Nữ tử ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi nghe ta nói không? Hay là muốn ta đút cho ngươi?”

Bạch Ly không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:

“Ta đang ở đâu?”

Nữ tử nghe vậy liền đáp:

“Ở trong tông môn của ta. Ta phát hiện ngươi ngất trong rừng, thấy ngươi bị thương khá nặng nên mới đưa về chữa trị.”

Bạch Ly khẽ gật đầu.

“Đa tạ đã cứu mạng. Có điều, ngươi cứu ta hẳn không phải không có nguyên do. Nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ nói thẳng. Dù là g-iết người hay đoạt lấy thứ gì đó, ta cũng có thể cân nhắc.”

Nữ tử nghe xong thì bật cười.

“Ngươi điên à? Ta cần ngươi giúp gì chứ? Mau uống cháo đi. À, mà ngươi đã hôn mê suốt chín mươi mốt ngày rồi đấy. Ngươi tên gì?”

Bạch Ly im lặng một lát rồi đáp:

“Lưu Bình.”

“Lưu Bình? Tên hay đấy. Ta tên Thanh Nguyệt. Xem như ngươi may mắn gặp được ta, nếu không chưa chắc đã giữ được cái mạng nhỏ này đâu.”

Thanh Nguyệt vừa nói vừa quan sát hắn. Từ lúc bước vào đến giờ, hắn vẫn chưa một lần mở mắt nhìn nàng.

Nàng hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Ngươi không nhìn thấy ta sao?”

Bạch Ly bình tĩnh đáp:

“Như ngươi thấy đấy, thị lực của ta không hiểu vì sao lại suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy những thứ mờ mờ, không thể nhận rõ dung mạo của ngươi.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng ngươi đã cứu mạng ta, vậy mà không cần ta báo đáp sao?”

Thanh Nguyệt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn dịu dàng.

“Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Mau uống cháo đi, để nguội sẽ không ngon đâu.”

Nàng cầm thìa, định đút cho hắn.

Bạch Ly lập tức lên tiếng:

“Ta tự ăn được.”

Thấy hắn có vẻ ngượng ngùng, Thanh Nguyệt không nhịn được mà trêu chọc:

“Cứ để ta đút cho. Có gì mà phải ngại?”

Bạch Ly khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói:

“Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta nghĩ giữa chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định.”

Thanh Nguyệt nghe vậy, nụ cười càng thêm rõ ràng.

“Thôi được rồi, nghe lời ta. Uống hết bát cháo này, sau đó ngươi muốn đi đâu cũng được.”

Bạch Ly bất đắc dĩ, gương mặt hơi ửng đỏ. Cuối cùng, hắn vẫn đành mở miệng để nàng đút cháo.

Trong lúc ấy, Thanh Nguyệt thuận miệng hỏi:

“Vậy ngươi đến từ đâu?”

Bạch Ly trả lời qua loa:

“Ta đến từ một nơi rất xa, không thuộc vùng này.”

“Thì ra là vậy. Xem ra ngươi từ phương xa đến đây du ngoạn rồi.”

Bạch Ly không nói thêm, chỉ im lặng để nàng tự suy đoán.

Sau khi uống hết bát cháo, Thanh Nguyệt đứng dậy, dặn dò:

“Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng. Ta còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong, nàng rời khỏi phòng.

Bạch Ly nằm xuống giường, tiếp tục nghỉ ngơi.

Trong thức hải, hắn lại nhìn thấy con giao long nhỏ đang hấp thụ pháp lực của mình. Theo thời gian, khí tức của nó dường như cũng dần mạnh lên.

Hắn nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng suy tư.

“Du Long Quyết…”

Hắn lặng lẽ hồi tưởng lại thức quyền mà mình vừa lĩnh ngộ, cố gắng tìm ra huyền cơ ẩn giấu bên trong.

Vài canh giờ sau, Bạch Ly thức dậy.

Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, dùng thần thức dò xét địa hình xung quanh. Thị lực hiện tại gần như không còn tác dụng, bởi vậy hắn chỉ có thể dựa vào thần thức để nhận biết mọi thứ.

Thanh Nguyệt vừa nhìn thấy hắn bước ra, lập tức chạy đến, nắm lấy tay hắn.

“Ngươi đi ra ngoài như vậy, không sợ bị ngã sao? Để ta dẫn ngươi đi tham quan nơi này.”

Bạch Ly hơi sững người. Gương mặt hắn thoáng ửng hồng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thanh Nguyệt vui vẻ kéo hắn đi quanh sơn môn.

“Đây là Thái Huyền Môn của ta!”

Nàng vừa đi vừa giới thiệu những nơi xung quanh cho hắn nghe.

Sau khi dẫn hắn tham quan một vòng, Thanh Nguyệt chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nghiêm túc nói:

“Đúng rồi, sắp tới Hỏa Thú ở vùng này sẽ bạo loạn. Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng đi lung tung.”

Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Nghe nói sắp tới Thú Vương Sơn sẽ xảy ra chiến tranh với Hỏa Quốc. Ngươi là người ngoài, tốt nhất đừng dính vào chuyện này.”

Nói đến đây, Thanh Nguyệt lại khôi phục vẻ nhí nhảnh thường ngày. Nàng nhìn Bạch Ly, cười nói:

“Ngươi cứ ở đây đợi ta trở về nhé!”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự