🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vận Mệnh

Ch.5: Ý đồ

~9 phút đọc · 1698 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Bầu trời nay thật xám xịt và ảm đạm.Nhỉ?"

Charlie tay cầm dây xích bằng sắt,mắt hờ hững nhìn ra phía trời cao,nhìn ra cái đồng hồ to lớn.

Một người phụ nữ,dáng cao ráo,không tính là gầy hay béo phì,có thể nói là đầy đặn và hết sức quyến rũ bước ra từ phía cánh cửa.

"Charlie,không còn ai cả,người dân xung quanh cũng không thấy một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đeo mặt nạ nào cả."Cô vừa nói vừa ngậm điếu thuốc bước gần tới Charlie.

Charlie nghe vậy,rời bỏ sự chú ý đối với màn trời xám xịt kia,nhìn tới Scarlett đang thong thả châm điếu thuốc

Rồi cô nói.

"Tạm thời đến đây thôi,mai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.Đi nào,Muhammad,đến giờ hỏi cung rồi."

Muhammad khi này tựa như con rối tựa như bị hút lấy hồn phách,mặt mày lạnh tanh,đáp lại máy móc.

"Tuân lệnh."

Tại căn hộ, Rufus đang ngỡ ngàng trước một thứ.Một sự kiện chưa từng có tiền lệ và cậu cũng chưa từng nghĩ ra.

"Cha,cha nói gì cơ?" Rufus,tay cầm chiếc bánh mì đã phết mứt dâu hồng hào.

Thấy con trai đơ mặt ra hồi lâu,David nói lại.

"Ta nói là từ tuần sau,tức hai ngày sau con sẽ đi học,đến ngôi trường phía sau nhà mình.Ta nghe nói chỗ đó cũng ổn.Không bạo lực hay bắt nạt,không chi phí đắt đỏ."

"C,c,con được đi học rồi!?" Rufus như bắt được vàng.Vui sướng khôn cùng.

"Ừ,ngày mai,ta sẽ đưa con đi mua chút sách vở,một chiếc cặp sách ưng ý và đồng phục."

Chiếc bánh với mứt dâu đã bị cắn đi phân nửa,còn Rufus vẫn đang mơ mộng về hình ảnh sau này,về môi trường học đường về những người bạn.

David mở cánh cửa,bước đi nhanh chóng ra khỏi căn nhà mà tiến về chiếc xe ô tô màu đen.Rufus sau khi chứng kiến tất thảy,lau đi bàn tay đang dính nước.Câu chợt nhớ lại căn phòng bí ẩn kia.

'Nơi đó còn hai quyển sách mình vẫn chưa đọc! Phải nhanh chóng tìm hiểu!' Rufus thầm nghĩ,rồi cậu quyết định hành động ngay sau đó.

Căn phòng sau gian sách ấy lại được mở ra,bụi bẩn khắp nơi khiến Rufus che lại miệng và mũi.Chú ý đến mấy dải sáng vàng trôi nổi,cứ nghĩ rằng lần này nó sẽ lại hội tụ lại rồi bung toả ra nhưng không.Rufus tiến đến kệ sách rộng lớn kia,từng dải sáng theo cậu,chiếu rọi không gian.

'Mất rồi!!?'

Hoàn toàn trống rỗng! Cậu ngây người ra,bất ngờ trước sự việc này.Đây cũng là điều cậu không hề biết trước.

'Lẽ nào cha lấy đi rồi?' Dòng suy nghĩ ấy vụt hiện ra,theo đó Rufus cúi người,đưa ánh mắt về sàn nhà đầy bụi bặm.Ngoài vết dép nhỏ nó còn có sự xuất hiện của mấy vết dấu chân khác,to hơn.

'Quả nhiên! Cha lấy đi rồi!!'

Rufus có chút hoảng hốt nhưng rồi sau đó lại chú ý tới một quyển sổ khác.Một quyển sổ để trong một góc khuất,khó mà thấy nếu không phải do Rufus có một chiều cao khiêm tốn.

Lấy cái quyển sổ đó,Rufus dùng tay phủi qua mấy lần rồi vội vã mang về phòng,đưa mọi thứ về nguyên trạng.

Bộp bộp.

Rufus nhăn nó,dùng một tay đập vào quyển sổ,khói bụi cứ thế trào ra không thôi.Hồi lâu sau,quyển sổ đã rõ màu hơn,rõ ràng đây là một quyển sổ nhỏ nhắn,màu đỏ thẫm khá đẹp mắt,phía trên còn khắc dòng chữ Rosalind White.

Sau khi thấy dòng chữ đấy,cậu mở to mắt,bật thốt.

"Mẹ?"

Đây là quyển sổ của mẹ? Cụ thể nó là gì? Nhật ký,nếu là nhật ký mình thực sự nên đọc? Quyển sổ ghi chép tri thức thần bí? Hay cái gì khác?

Một loạt suy nghĩ ùa ra,sự tò mò dần được khơi dậy theo cách không ai ngờ tới.Rufus chậm rãi mở quyển sổ,sợ rằng mạnh tay quá sẽ khiến nó không còn nguyên vẹn.

Rufus dừng lại chút.Cậu quyết định không mở trang đầu mà lựa chọn ngẫu nhiên một trang.Tay cậu chuyển dịch sang mấy trang giữa,hít một hơi rồi mở ra.

'Ngày 1/8/2011

Thật sự ngày hôm đó rất tuyệt.Anh David khiến mình thoả mãn vô cùng từ kỹ thuật,nhịp độ và kích thước.Có lẽ,đây là người đàn ông khiến mình cảm thấy không hối hận khi lên giường nhất!'

"H-h-h hả???"

Ah,ah cái gì vậy? Rufus hai gò má ửng hồng,tai cũng đỏ ửng,cậu nhanh tay đóng quyển sách vào,chuyển sự chú ý chỗ cửa sổ ngay trước mặt cậu.

Rufus dù đã nghe qua và biết đến hoạt động giao phối của động vật và con người,các vấn đề về sinh dục khi cậu đọc quyển sách về con người.Nhưng cảm giác này thì thật sự lạ thường.

"Ahhh,dẹp đi,mình sang chơi với Edward,tối sẽ xử lý quyển sổ này sau"

Rồi cậu bước ra khỏi phòng với đôi tai đỏ lên như vừa bị nhéo tai rất đau.

Tại một góc bàn tại một quán cà phê cổ kính.

Dòng người khá tấp nập.David đang nhâm nhi tách phê,vừa nhìn về phía dòng người.Chợt,David trông thấy một bóng người đi đến.Đó là Thomas,nhưng lần này gã không đeo mặt nạ và mặc chiếc áo đuôi tôm.Dung mạo gã khá nổi bật bởi sự điển trai,mái tóc màu cam nhẹ,mặc cái áo sơ mi lịch lãm.

Thomas ngồi xuống,bắt chuyện với David.

"Xin chào,thám tử David thuộc bộ phận Cảnh sát London."

"Rốt cuộc,cậu điều tra về tôi kỹ đến nhường nào vậy?" David nâng cằm,cau mày chất vấn.

Thomas vừa gọi một cốc kem dâu cỡ lớn,vừa nói.

"Ây,nghề tôi mà,vậy theo ý anh là anh sẽ giảm tiền công đổi lại sẽ cho tôi một quyển sổ cổ? Tôi hơi nghi ngờ đấy nhé."

Vừa nói,Thomas cười mỉm.

David nhìn lấy khuôn mặt đầy tinh quái kia một cách lạnh lùng.Sau đó,David lấy ra một quyển sổ đã cũ sờn,bìa nó màu xanh dương đậm,đã có dấu hiệu của việc làm sạch qua.

David đẩy sang cho Thomas.Gã nhận lấy,lật vài trang ngẫu nhiên,có trang gã chỉ liếc qua,có trang gã chăm chú đọc.Gã dường như nhận ra giá trị của quyển sổ này vượt qua tưởng tượng.

"Được,tôi chấp nhận giao dịch này.Nhưng,anh không đọc nội dung trong này à?"

"Nó không đem lại lợi ích cho tôi và trên hết là nó vượt qua ngoài tầm hiểu biết của tôi."

"Cũng đúng,anh là thám tử mà.À phải rồi,ủy thác của anh sẽ lâu hơn dự tính.Chắc chắn rồi,lũ cớm của Hội đồng bắt đầu hành động rồi.Nhưng đừng lo,tôi luôn giữ chữ tín với khách hàng.Muộn nhất là gần nửa năm sau,sớm nhất là cuối năm nay."

Tách cà phê đã vơi đi.David nghe một tràng này chỉ đáp lại một câu lạnh lùng,ngắn gọn.

"Tôi chỉ quan tâm đến kết quả sau cùng.Nếu anh có ý định gì khác thì đừng trách tôi."

Thomas phía bên kia đang ăn ngon lành ly kem dâu cỡ lớn trong sự vui vẻ,gã nói.

"Chắc chắn,thưa anh."

"Tốt." Nói rồi David để một số tiền xuống bàn,nhanh chóng ra khỏi quán cà phê.

"Vậy ổn chứ,Thomas?"

Một bóng người mờ ảo hiện ra ở vị trí David vừa ngồi.Cô ả có dung mạo sắc sảo,mái tóc màu đen nhánh,đôi mắt hờ hững nhưng vẫn sắc sảo,mặc lấy một bộ y phục Kosode màu trắng đầy sự bí ẩn.

"Đương nhiên rồi,Snow Lily,cô đang lo lắng cho điều gì sao?"

"Không hẳn,chỉ là,quyển sổ đó ổn chứ và...mục đích thực sự của anh không đơn giản đúng chứ?"

"Tinh tường thật,quả là trợ lý đắc lực của tôi có khác!" Thomas đã đánh chén sạch ly kem từ lâu,đặt cốc kem đấy xuống,gã lại nói. "Không cần lo quyển sổ này chứa GPS hay lời nguyền,đây là quyển sổ dòng họ White hàng thật giá thật.Haizz,tuy sẽ mệt đấy,nhưng nó thật sự rất hời."

"Cậu,sắp được đi học rồi sao,Rufus!?" Edward đang ở nhà,trong căn phòng của cậu.Nó khá bừa bộn,nào là sách vở nào là quần áo tứ tung khắp phòng.

Rufus ngồi bên cạnh,nhìn cậu bạn Edward đang chăm chú viết thứ gì đó.

Rufus nói trong sự vui sướng.

"Đúng vậy! Nhưng cậu hãy dọn lại phòng được chứ?"

"À,chút nữa đi,mình đang viết mấy thứ cần mua để đưa cho dì Rose."

"Sao cậu không tự đi mua?"

Edward đang hí hoáy viết.Ngẩng đầu lên nói.

"Mình sắp chuyển sang nhà! Dì Rose cũng gần nhà mình sẽ chuyển đến nên mình thử nhờ dì tìm mấy món quanh đây không có."

Rufus bất ngờ trước thông tin này.

"Hả?? Cậu chuyển nhà á?!?" Nói hồi Rufus đứng bật dậy,nói to.

Edward để cây bút xuống,giơ tờ giấy lên.

"Không,không sao,đừng lo gì cả,Rufus,nhà tôi không quá xa,nhưng nếu cậu không đến được cũng đừng lo.Cậu cũng nói rồi mà? Quanh khu vực này có mỗi một ngôi trường cấp 2 nên khả năng cao là cậu sẽ vào đó.Ashbourne,đó cũng là trường mình đang học."

"À.Cũng đúng." Rufus như hiểu ra điều gì đó.

Edward đi xuống,nhanh chóng nói.

"Thôi cậu về đi,mình phải dọn lại phòng,chuẩn bị đồ,nếu được mình sẽ gửi thiệp mời dự tiệc chào nhà mới."

Rufus cũng đi xuống.

"Ừm"

Rufus đi về ngôi nhà nằm ngay cạnh,cậu đi gần đến nhà liền trông thấy hai cô gái đang đứng trước cửa nhà mình.Cậu nhanh chóng đi đến.

"Xin thứ lỗi,hai chị là...?"

Rufus lễ phép hỏi,đồng thời đánh giá một lượt.Đó là hai người phụ nữ,một người đeo kính,mặt nghiêm nghị,mặc đồng phục cảnh sát hoặc thanh tra.Người còn lại mặc một chiếc áo sơ mi và chân váy thanh lịch,đơn giản nhưng toát lên vẻ quyến rũ.

"A,chị là Thanh tra cảnh sát,Charlie,chị cần gặp ông David để khám nghiệm." Cô đẩy kính,mỉm cười gượng gạo

"Còn chị là Scarlett,chuyên gia giám định và là trợ lý của Charlie."

Hai người phụ nữ mỉm cười niềm nở,nhìn lấy cậu bé tóc trắng nhưng đã che đi bởi chiếc mũ của áo hoodie.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự