Chỉ cách một bước chân, một màng giấy mỏng manh nữa thôi, hắn sẽ chính thức bước vào cảnh giới thứ hai của Cổ Pháp: Trúc Cơ.
Trương Bình nắm chặt nắm tay. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình lúc này. Nếu bây giờ đối mặt với Lý Thiên Long thiêu đốt Huyết Cuồng Đan, hắn thậm chí không cần phải động ngón tay. Chỉ một luồng Nguyên Khí Viên Mãn phóng ra cũng đủ đè nát bấy cơ thể đối thủ.
"Với cảnh giới Luyện Khí Viên Mãn hiện tại, thực lực của ta có lẽ đã sánh ngang với võ sư Võ Đạo cân cốt đỉnh phong, hoặc Nho sĩ Hữu Đức," Trương Bình mỉm cười tự tin.
Thế nhưng, nụ cười của hắn nhanh chóng thu lại. Hắn nhận ra một sự thật phũ phàng: Quầng linh khí tàn dư tại Vọng Hải Thành đã bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Ở thế giới mạt pháp vạn năm này, linh khí trong tự nhiên hoàn toàn bằng không. Muốn đột phá màng mỏng bước vào Trúc Cơ, hắn cần một lượng linh khí khổng lồ gấp hàng chục lần hiện tại.
"Tìm kiếm các phong ấn còn sót lại trên đại lục là con đường duy nhất. Mà muốn tìm kiếm thông tin, không thể cứ giam mình ở một tòa thành biên viễn. Chuyến đi đến thủ đô Nam An này, chính là thời cơ tốt nhất."
Trương Bình đạp chân, cơ thể như một mũi tên xé nước vọt thẳng lên mặt biển.
Một tháng thời gian trôi qua yên bình. Trương gia dưới sự chèo lái của Trương Chiến nhanh chóng củng cố thế lực, trở thành đệ nhất thương hội không thể tranh cãi tại Thành Vọng Hải. Trương Hạo dưới sự âm thầm chỉ điểm của đại ca cũng củng cố vững chắc cảnh giới, trở thành tuổi trẻ đệ nhất của gia tộc.
Hôm nay là ngày đoàn đại biểu của Thành Vọng Hải xuất phát tiến về kinh đô Đại An Quốc để tham dự đại lễ mừng thọ của Thái Thú, đồng thời tham gia hội thi 'Văn Võ đại hội'.
Tại cổng Nam của thành, một đoàn xe ngựa lộng lẫy đã xếp thành hàng dài.
Trương Bình thân mặc trường bào lụa xanh nhạt, lưng giắt quạt giấy, đang đứng bái biệt phụ mẫu. Nguyễn Hòa nước mắt lưng tròng, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho con trai: "Bình nhi, đường xa vạn dặm, con phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Kinh đô Nam An nước rất sâu, nếu có bề gì, cứ nhẫn nhịn cho qua, tính mạng bình an mới là quan trọng nhất."
"Mẫu thân yên tâm, con trai ghi nhớ kỹ," Trương Bình mỉm cười dịu dàng.
Trương Chiến vỗ vai con trai, ánh mắt đầy tự hào: "Đi đi, mở mang tầm mắt. Ở nhà đã có ta lo liệu, con không cần vướng bận."
"Đại ca, bảo trọng! Lần sau gặp lại, đệ nhất định sẽ theo kịp huynh!" Trương Hạo chắp tay, ánh mắt bừng bừng ý chí chiến đấu.
Trương Bình gật đầu từ biệt gia đình, bước lên cỗ xe ngựa rộng rãi nhất nằm ở giữa đoàn. Bên trong xe, Lục Văn Hàn đã ngồi chờ sẵn, trước mặt bày một bàn cờ vây đang chơi dở.
Ngoài Trương Bình, trong xe còn có một thanh niên trạc tuổi hắn, mặc y phục học giả, khuôn mặt khôi ngô nhưng mang theo nét kiêu ngạo. Đó là Trần Dịch — một Nho sinh xuất thân từ danh gia vọng tộc ở Vọng Hải, người đã đạt tới cảnh giới Khai Khiếu đỉnh phong, được Lục Văn Hàn thu nhận làm học trò.
"Trương công tử, mời ngồi," Lục Văn Hàn vuốt râu cười nói. "Đường tới kinh đô phải đi qua ba quận, mất chừng nửa tháng ngồi xe. Trương công tử có hứng thú bồi lão phu một ván cờ không?"
"Được Lục đại nhân chỉ giáo, là vinh hạnh của vãn bối." Trương Bình thản nhiên ngồi xuống đối diện.
Trần Dịch ngồi bên cạnh khẽ hừ lạnh một tiếng, cố ý quay mặt ra cửa sổ. Gã luôn tự hào mình là kỳ tài Nho gia số một Vọng Hải, cho đến khi Lục Văn Hàn tận mắt chứng kiến Trương Bình bùng nổ Hạo Nhiên Chính Khí -thực chất là ngụy trang từ Nguyên Khí- áp đảo Huyết Sát Võ Quán. Dù không tin một tên buôn hải sản lại đạt Tu Thân, Trần Dịch vẫn ôm một bụng ghen tị.
Đoàn xe rầm rập lăn bánh rời khỏi cổng thành, để lại tiếng sóng biển rì rào phía sau lưng.