Tuy nhiên, Lý Quảng và Lý Thiên Long lại nhăn mặt. Bọn chúng muốn trận đầu phải tạo uy thế nghiền nát đối thủ, đánh gãy tay chân người của Trương gia để ra oai, nào ngờ đối phương lại chơi trò mặt dày bỏ chạy đầu hàng.
"Tốt lắm," Trương Bình gõ quạt vào lòng bàn tay. "Trận thứ nhất Lý gia đã cử người. Trận thứ hai sẽ do Trương gia chúng ta chủ động gọi trận. Hạo đệ, đến lượt đệ biểu diễn rồi."
Trương Hạo hít một hơi thật sâu, đôi chân nhún nhẹ một cái, cả người như một mũi tên vọt lên Đấu Đài cao hai trượng một cách nhẹ nhàng. Sự xuất hiện dứt khoát và thân pháp uyển chuyển này lập tức khiến đám đông im bặt.
Lý Thiên Long nheo mắt nhìn Trương Hạo, cười nhạt: "Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cũng chỉ kẹt ở Luyện Tinh mà thôi. Cuồng Báo, ở lại trên đài, đánh phế nó cho ta!"
Cuồng Báo xoa xoa nắm tay, cười gằn bước về phía Trương Hạo: "Nhóc con, đừng mong có thể chạy quanh đài giống thằng hèn lúc nãy. Lão tử sẽ đập nát chân mày trước!"
Cuồng Báo dậm chân, cả lôi đài đá xanh rung rinh. Gã lao như một cỗ xe ngựa đứt phanh về phía Trương Hạo, tung ra cú đấm chứa đựng toàn bộ khí huyết bạo liệt.
Mọi người bên dưới nín thở. Trương Chiến và Trương Đạt căng thẳng nắm chặt thành ghế.
Thế nhưng, Trương Hạo không hề bỏ chạy. Cậu đứng im như thái sơn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, một tiếng quát như sấm nổ vang lên từ lồng ngực: "Phá!"
Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Cuồng Báo lao đến, một luồng sóng khí vô hình bỗng nhiên bùng phát từ đỉnh đầu Trương Hạo. Khí cơ mãnh liệt cuồn cuộn tuôn ra dọc theo cánh tay cậu, tụ lại ở nắm đấm phải. Trương Hạo tung một đấm thẳng tắp, đón đỡ trực diện!
BÙM!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kèm theo đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn khiến người nghe ê răng.
Khí cơ sắc bén của Trương Hạo xuyên thủng sự phòng ngự bằng cơ bắp của Cuồng Báo. Gã hộ vệ Huyết Sát Võ Quán to con gào lên một tiếng thảm thiết, cả thân hình tạ rưỡi bị hất văng ngược ra sau như con diều đứt dây, bay ra khỏi lôi đài, đập mạnh xuống đất bất tỉnh nhân sự, cánh tay phải gãy gập thành những góc độ kỳ dị.
Toàn trường im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.
Trên đài cao, Lục Văn Hàn cũng phải giật mình đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc tột độ.
"Khí cơ phóng ngoại... Thiên Môn đã mở!" Lục Văn Hàn trầm trồ thốt lên. "Mười sáu tuổi đạt tới Luyện Khí cảnh giới! Trương gia vậy mà giấu được một thiên tài Võ Đạo thế này!"
Bên phía Lý gia, chén ngọc trên tay Lý Quảng rơi vỡ tan tành. Sắc mặt Lý Thiên Long phút chốc tái nhợt rồi chuyển sang xám ngoét. Hắn nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt độc địa chằm chằm nhìn thanh niên đang đứng sừng sững trên lôi đài.
"Lý thiếu gia," Trương Bình đứng bên dưới thong thả phe phẩy quạt, cất cao giọng. "Trận thứ ba quyết định, đến lượt ngươi lên đài nộp mạng rồi đấy."
Toàn bộ quảng trường trước Đấu Đài ven biển tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua những lá cờ bay phần phật.
Người của Trương gia mở to mắt sững sờ. Trương Chiến và Trương Đạt đứng bật dậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khí cơ phóng ngoại! Trương Hạo mới mười sáu tuổi vậy mà đã bước qua cánh cửa lớn của Võ Đạo, mở ra Thiên Môn, tiến vào cảnh giới Luyện Khí!
Sắc mặt Lý Quảng lúc này còn khó coi hơn cả người chết. Kế hoạch dùng Cuồng Báo nghiền nát tinh thần đối thủ đã hoàn toàn phá sản.
"Rác rưởi!" Lý Thiên Long gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Hắn dậm chân, cả thân hình như một con đại bàng đen bay vút lên lôi đài, đạp thẳng vào ngực Cuồng Báo đang bất tỉnh đá văng gã xuống đất, rồi quay sang nhìn chằm chằm Trương Hạo. "Thằng ranh con, đừng tưởng vừa may mắn chọc thủng được Thiên Môn thì có thể kiêu ngạo. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ phế luôn cái khí cơ mới nhú của mày!"
Nói rồi, Lý Thiên Long không đợi trọng tài lên tiếng, lập tức bùng nổ khí thế. Xung quanh thân thể hắn, một dải khí cơ màu đỏ sậm mang theo mùi máu tanh tưởi tuôn ra cuồn cuộn. Đây chính là công pháp tàn nhẫn của Huyết Sát Võ Quán, dùng oán khí và máu tươi để kích thích khí huyết trong cơ thể, tạo ra sự áp đảo.
Trương Hạo nghiến răng, định tụ khí phản kích. Nhưng cậu vừa mới đột phá nhờ sự trợ giúp của Trương Bình, khí cơ trong đan điền vẫn còn rất mỏng manh và hỗn loạn. Cú đấm toàn lực ban nãy đã vắt kiệt bảy phần sức mạnh của cậu. Trước khí thế hung hãn của Lý Thiên Long, mặt Trương Hạo trắng bệch, lùi lại nửa bước.
Đúng lúc bàn tay mang theo khí huyết đỏ tươi của Lý Thiên Long sắp chụp xuống đỉnh đầu Trương Hạo, một chiếc quạt xếp bằng giấy lụa bất ngờ vươn ra từ phía sau, nhẹ nhàng gõ một tiếng "cốc" vào cổ tay hắn.
Bốp!
Chỉ là một chiếc quạt giấy mỏng manh, nhưng khi va chạm với bàn tay cứng như sắt thép nguội đang được bao bọc bởi khí cơ của Lý Thiên Long, lại phát ra một tiếng vang trầm đục. Lý Thiên Long cảm thấy một luồng lực phản chấn vừa lạnh lẽo vừa sắc bén truyền tới, buộc hắn phải thu tay lại, thối lui ba bước.
Trương Bình đã đứng chắn trước mặt Trương Hạo từ lúc nào. Áo bào trắng tung bay trong gió biển, vóc dáng thư sinh đứng tĩnh tại như một gốc tùng trên vách đá.
"Đại ca..." Trương Hạo ngơ ngác gọi.
"Hạo đệ, làm rất tốt," Trương Bình không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nhẹ. "Nhưng Thiên Môn của đệ vừa mở, kinh mạch còn chưa vững. Cố đấm ăn xôi lúc này sẽ để lại ám tật tổn hại đến con đường tu luyện sau này. Trận thứ hai, coi như Trương gia nhường Lý gia. Đệ mau xuống nghỉ ngơi."