.
Mở bừng mắt, một cơn đau xuyên tạc đầu Tĩnh Âm, cậu ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà lạnh lẽo.
"AAAAAAAAA"
Sau vài phút cơn đau đã bắt đầu dịu lại.
"Không lẽ đầu mình sắp nứt ra rồi"
Sau khi chịu đựng được một lúc, Tĩnh Âm ngồi dậy nhìn cảnh vật xunh quanh cậu liền ngỡ ngàng.
"Đây không phải văn phòng của mình"
Nhưng cái đầu đau nhức đã làm cậu tỉnh táo chóc lát, cậu lờ mờ nhớ lại cảnh tượng trước khi tới đây.
Cậu nhớ là mình đang xem hồ sơ bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân cậu sắp gặp, bệnh nhân này rất đặc biệt cậu ta bảo rằng cậu ta thường xuyên mơ về một thế giới khác.
Tình trạng này đã kéo dài rất lâu anh nghĩ mình sắp phát điên nên hôm nay đã đi khám, trước khi gặp Tĩnh Âm anh ta vẫn rất bình thường chỉ là vẻ mặt hốc hác không sao giấu được, nhưng khi vừa gặp Tĩnh Âm anh ta đã mất bình tĩnh lao tới ôm Tĩnh Âm nhảy khỏi toà nhà bệnh viện, nhớ lại cảnh tượng đó cậu liền ôm mặt.
"Chuyện này vậy mà lại xảy ra với mình"
Cậu thở dài một hơi, sau đó cậu liền lục lọi một ít mảnh vụn kí ức của nguyên chủ.
Archie 20 tuổi, thường dân, không còn cha mẹ hay người thân.
Archie lảo đảo bước tới chiếc gương vỡ gần đó, cậu nhìn bản thân trong gương 1 lúc liền giật mình, trước gương là 1 thanh niên với mái tóc đen rũ, khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt lại có màu tím amethyst nhưng một cảnh tượng chấn động, trước ngực cậu là một vết thương nhìn vào còn thấy cả trái tim đang đập các tế bào đang dần mọc ra.
Archie nhìn thấy vậy rất có xúc động nôn ra nhưng tố chất nghề nghiệp đã làm cậu bình tĩnh lại, cậu liền quay mặt sang hướng khác.
"Xuyên không cũng có rồi, cảnh tượng này vẫn chấp nhận được"
Cậu ban đầu không nhận ra vết thương ở ngực vì cơn đau ở đầu đã phân tán sự chú ý của cậu, cậu liền nhìn quanh phòng Archie một lần nữa, căn phòng khác đơn sơ chỉ có 1 chiếc giường 1 tủ đựng thực phẩm và 1 cái giá treo.
Rầm rầm!!!!!!!
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã làm Archie giật mình cậu liền bước tới định mở cửa, bước chân cậu liền khựng lại.
Không đúng, tám chín phần không đúng nguyên chủ không có người thân còn dân làng thì lại không quá thân thiết, tiếng gõ cửa này quá nặng nề không giống gõ cửa mà giống đập hơn.
Sau khi suy nghĩ liền mạch Archie liền không phát ra tiếng động, tiếng đập cửa sau một lúc đã dừng lại, cậu liền thở hắt một hơi "rầm" cánh cửa liền bung ra đập vào bước tường đối diện. Trong lúc Archie ngẩn người ra thì 1 bóng hình đi vào, là 1 sinh vật có hình thù kì lạ nhìn như 1 con nhện khổng lồ.
Sinh vật sau khi nhìn thấy Archie liền lao tới, cậu thấy vậy liền vội chạy ra cửa sau, con quái nhện trong lúc di chuyển đã phá hơn nửa ngôi nhà của của Archie, cả hai một đuổi một rượt ngay trong đêm. Sau khi chạy gâng hết thể lực Archie đã sắp gục gã, con nhện thấy vậy lao tới dùng chiếc chân nhện hất văng Archie bay 1 đoạn khá xa va đập vào một tảng đá cả người cậu học máu, Archie cố gắng gượng dậy nhìn về phía con nhện.
"Thật chứ, không lẽ vừa xuyên không đã phải xuyên không tiếp à"
Archie nói nhảm để bản thân có thể bình tĩnh không làm cho cơ thể bủn rủn, nhìn xung quanh để tìm thứ có thể lập ngược thế cờ, ráo rát xung quanh cuối cùng cậu nhìn chiếc bóng của mình.
"Ra giúp ta với ta thấy mình rất đi thêm lần nữa rồi"
Đúng vậy Archie đang nói chuyện với cái bóng, ngay từ khi nhìn thấy vết thương ở ngực cậu liền suy nghĩ người bình thường khi bị như này là chết hay sống, nếu sống thì không biết có thứ gì làm chất xúc tác không trong lúc bị truy đuổi cậu liên tục suy nghĩ về vấn đề này và cậu kết luận thứ đó có thể trên bản thân mình, nhưng cậu đã lục hết người mà vẫn không thấy có gì trong lúc tìm cậu liền ngó tới cái bóng thì phát hiện, cái bóng của cậu rất bình như bao cái bóng khác nhưng nó cho Archie cảm giác là bản thân có thể điều khiển.
~~~~