Ba năm sau ngày Tam Đế lập quốc.
Thiên hạ bước vào một thời đại chưa từng có.
Ba vị Đế vương, ba cõi giang sơn.
Thanh Long ở phương Bắc, Xi Vưu giữ kinh đô cùng vùng đất phía Nam, Huyền Vũ trấn thủ phía Tây.
Chiến kỳ dựng lên khắp nơi.
Quân đội giao tranh, thành trì đổi chủ, dân chúng lũ lượt rời bỏ quê hương.
Tam Phân Địa vốn là vùng đất nằm giữa những thế lực ấy, nay càng trở nên hỗn loạn.
Có những đoàn người mang theo gia sản ít ỏi, dìu già cõng trẻ, ngày đêm chạy loạn.
Cũng có những kẻ nhân lúc thiên hạ đại loạn mà khoác lên mình bộ mặt của dân chạy nạn, rồi biến thành đạo tặc, cướp bóc khắp nơi.
Giữa vùng đất hỗn loạn ấy, có một ngôi làng nhỏ.
Không thành cao.
Không quân mạnh.
Không danh tiếng.
Chỉ có vài chục nóc nhà nằm nép mình bên chân núi, quanh là ruộng đồng và những con đường đất đã phủ đầy dấu chân người chạy loạn.
Trong ngôi làng ấy có hai chị em.
Một người là Chúc Dung.
Một người là Cộng Công.
Hai người mồ côi từ nhỏ.
Không ai biết cha mẹ họ là ai.
Chỉ biết năm xưa, khi chiến loạn tràn qua vùng đất này, dân làng tìm thấy hai đứa trẻ đang khóc bên một căn nhà cháy dở.
Khi ấy, Chúc Dung còn rất nhỏ.
Cộng Công còn nhỏ hơn nàng.
Dân làng không nỡ bỏ mặc hai đứa trẻ.
Người cho họ cơm.
Người cho họ áo.
Người dạy họ cách sống.
Cứ thế, hai chị em lớn lên giữa ngôi làng nghèo này.
Nơi đây chính là nhà.
Còn dân làng...
Chính là người thân của họ.
Chúc Dung từ nhỏ đã có tính khí nóng như lửa.
Gặp chuyện bất bình, nàng không bao giờ chịu đứng nhìn.
Cộng Công lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn ít nói, ánh mắt luôn bình tĩnh, mỗi khi xảy ra chuyện đều lặng lẽ quan sát trước khi hành động.
Nhưng có một điều hai người giống nhau.
Đó là võ đạo.
Hai chị em đều sở hữu võ nghệ vượt xa người thường.
Và cũng chính nhờ vậy, khi loạn lạc tràn đến ngôi làng nhỏ này...
Họ trở thành hai người đứng lên bảo vệ dân làng.
Một đêm nọ.
Tiếng vó ngựa xé tan màn đêm.
Hàng trăm tên đạo tặc tràn vào làng.
Chúng đốt nhà, cướp lương thực, bắt người.
Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên khắp nơi.
Dân làng hoảng loạn chạy trốn.
Giữa ánh lửa đỏ rực, Chúc Dung cầm kích bước ra.
Ánh mắt nàng lạnh xuống.
“Dám động vào người của làng này...”
Nàng siết chặt trường thương.
“Các ngươi chán sống rồi sao?”
Một tên đạo tặc cười lớn, vung đao lao tới.
Chúc Dung không tránh.
Trường kích trong tay nàng như hỏa long xuất thế.
Một kích đánh bay thanh đao.
Một kích xuyên giáp.
Tên đạo tặc ngã xuống trong vũng máu.
Phía bên kia, Cộng Công lặng lẽ bước qua.
Hắn không gào thét.
Không phẫn nộ.
Chỉ từng bước tiến lên.
Mỗi một lần trường thương trong tay xuất ra, một tên đạo tặc ngã xuống.
Hai chị em một người như lửa dữ.
Một người như nước lạnh.
Nhưng cùng chung một mục tiêu.
Bảo vệ ngôi làng đã nuôi họ lớn lên.
Trận chiến kéo dài gần một canh giờ.
Cuối cùng...
Tên đạo tặc cuối cùng cũng ngã xuống.
Ngọn lửa dần tắt.
Nhưng trước mắt hai chị em không phải là cảnh khải hoàn.
Mà là những căn nhà cháy dở.
Những mảnh ruộng bị giẫm nát.
Những người dân đang ôm lấy người thân đã chết.
Không ai reo mừng.
Không ai nói một lời.
Chúc Dung đứng giữa con đường làng.
Nàng nhìn những thi thể nằm dưới đất.
Bàn tay đang nắm chặt trường kích từ từ buông lỏng.
Một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng:
“Cộng Công...”
“Ừm.”
“Chúng ta giết được bọn chúng rồi.”
Cộng Công nhìn về phía những cánh đồng hoang.
“Nhưng rồi sao?”
Chúc Dung im lặng.
Cộng Công nói tiếp:
“Nhóm này chết... ngày mai sẽ có nhóm khác.”
“Nhóm khác chết... lại sẽ có nhóm khác nữa.”
“Thiên hạ còn loạn một ngày, những chuyện như hôm nay sẽ còn xảy ra.”
Gió đêm thổi qua.
Mùi khói vẫn còn vương trong gió.
Chúc Dung nhìn ngôi làng đã trở thành đống hoang tàn.
Nàng hiểu.
Giết đạo tặc chỉ có thể cứu một ngôi làng trong một đêm.
Không thể cứu cả thiên hạ.
Hai chị em trở về căn nhà nhỏ của mình.
Đêm ấy, không ai ngủ.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống Tam Phân Địa.
Chúc Dung ngồi bên bàn.
Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng:
“Chúng ta không thể cứ ở mãi nơi này.”
Cộng Công ngẩng đầu.
“Ta biết.”
“Muốn thiên hạ hết loạn... phải tìm một người có thể thống nhất thiên hạ.”
Cộng Công im lặng.
Chúc Dung nói:
“Ta muốn đầu quân cho Thanh Long.”
Ánh mắt Cộng Công khẽ thay đổi.
“Vì sao?”
“Vì hắn là con trưởng của tiên hoàng.”
Giọng Chúc Dung dứt khoát.
“Thiên hạ này vốn có chủ.”
“Tiên hoàng dù đã mất, cơ nghiệp vẫn còn.”
“Thanh Long kế thừa cơ nghiệp ấy, danh chính ngôn thuận.”
Nàng siết chặt nắm tay.
“Xi Vưu giết tiên hoàng, chiếm kinh đô.”
“Huyền Vũ lại không phục huynh trưởng, tự lập đế quốc.”
“Chính những kẻ phản nghịch ấy đã khiến thiên hạ chia ba.”
“Muốn thiên hạ trở lại thái bình...”
“Phải diệt phản tặc.”
“Phải để Thanh Long thống nhất thiên hạ.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau.
Cộng Công mới chậm rãi nói:
“Chị sai rồi.”
Chúc Dung lập tức quay đầu.
“Ngươi nói gì?”
Cộng Công nhìn nàng.
Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh.
“Triều đại cũ... đã tận.”
Chúc Dung cau mày.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ba năm qua, thiên hạ đã biến thành thế này.”
Cộng Công nhìn ra ngoài cửa.
“Đế đô thất thủ.”
“Tiên hoàng chết.”
“Ba vị Đế cùng xuất hiện.”
“Thiên hạ chia ba.”
“Đó không phải chỉ là do một vài kẻ phản nghịch.”
Hắn chậm rãi đứng dậy.
“Mà là vì khí số của vương triều cũ đã tận.”
“Thiên mệnh đã chuyển.”
“Đã tận?”
Chúc Dung bật cười lạnh.
“Chỉ vì Xi Vưu giết phụ hoàng của Thanh Long, ngươi liền nói khí số đã tận?”
“Không.”
Cộng Công lắc đầu.
“Ta nói khí số đã tận... bởi vì một triều đại nếu còn thiên mệnh, sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy.”
“Cố giữ một triều đại đã mất thiên mệnh... chỉ khiến thiên hạ tiếp tục đổ máu.”
Chúc Dung đứng bật dậy.
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
Cộng Công nhìn nàng.
“Thuận theo thiên ý.”
“Để vương triều cũ kết thúc.”
“Sau đó... tìm một người có thể dựng nên trật tự mới.”
Chúc Dung nhìn hắn thật lâu.
“Người đó là ai?”
Cộng Công đáp:
“Huyền Vũ.”
Hai chữ rơi xuống.
Căn phòng im phăng phắc.
Chúc Dung nhìn em trai mình.
“Ngươi thật sự muốn đi theo hắn?”
“Đúng.”
“Không hối hận?”
“Không.”
“Dù hắn là người đã tự lập đế quốc?”
“Đúng.”
Chúc Dung siết chặt trường thương.
“Còn ta sẽ đi theo Thanh Long.”
Cộng Công gật đầu.
“Ta biết.”
Hai người không tranh cãi nữa.
Bởi vì cả hai đều hiểu...
Không ai có thể thuyết phục được người kia.
Ngoài kia, trời đã gần sáng.
Ánh bình minh đầu tiên xuyên qua những đám mây.
Hai chị em bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Dân làng đứng tiễn họ.
Không ai muốn hai đứa trẻ mình nuôi lớn rời đi.
Nhưng họ cũng hiểu...
Thiên hạ này đã không còn là nơi có thể để hai đứa trẻ ấy mãi mãi sống bình yên.
Chúc Dung khoác hành trang lên vai.
Cộng Công chỉnh lại trường thương.
Hai người đứng đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Chúc Dung bước tới.
Nàng ôm chặt lấy em trai.
Cộng Công cũng đưa tay ôm lấy tỷ tỷ.
Hai người ôm nhau thật lâu.
Không một lời từ biệt.
Không một lời hứa.
Chỉ có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rồi...
Hai người buông tay.
Chúc Dung quay người.
Cộng Công cũng quay người.
Một người đi về phương Bắc.
Một người đi về phương Tây.
Bóng lưng của hai người dần xa nhau.
Không ai ngoảnh đầu lại.
Bởi cả hai đều hiểu...
Một khi đã chọn con đường của mình...
Không thể quay đầu.