🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Đế Tử Giáng Thế

~13 phút đọc · 2494 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày mười lăm tháng ba.

Bốn triệu năm kể từ khi Thiên Huyền Giới có lịch pháp, đây là ngày đầu tiên thiên địa thay đổi.

Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp cửu vực. Cánh hoa lả tả bay xuôi theo gió ngàn như một dải lụa mộng ảo.

Giữa thời khắc ấy, tại Thiên Mệnh Đài hoang cổ thuộc Thiên Đạo Chủ Phong, một tiếng khóc trẻ sơ sinh đột ngột cất lên.

"Oe, oeeee"

Tiếng khóc non nớt vừa vang, từ nơi sâu nhất của tinh hải vô tận, một cổ tinh cầu lặng lẽ hóa thành tro bụi. Tàn tro rã ra, tan biến vào hư không tịch mịch, nhưng ngay tại chỗ sâu nhất của vùng tử địa ấy, một quầng sáng mới bỗng chốc thai nghén rồi bừng nở.

Tinh quang của ngôi sao mới sinh rọi khắp hư vô, lay động đến tận vòm trời hạ giới, khiến nhật nguyệt đồng thời hiện hữu. Hào quang âm dương giao thoa, hóa thành đóa sen ba mươi sáu cánh khổng lồ nở rộ giữa hư không, đạo văn lưu chuyển, sáng rồi tắt.

Từ khi đóa sen ấy khai mở, vạn kiếm dưới nhân gian cùng minh, đồng loạt xuất khỏi vỏ, hướng về Thiên Đạo Chủ Phong mà cúi đầu.

Đến lúc này, khắp các thế lực cổ xưa của Thiên Huyền Giới, những luồng khí tức ngủ vùi ngàn năm bỗng nhiên lay động. Không cần pháp trận truyền tin, vô số tồn tại đứng trên đỉnh cao thiên hạ đồng loạt mở mắt, hàng chục đạo thần niệm vượt hư không cuồn cuộn như thủy triều, hướng thẳng về phía Chủ Phong mà dò xét.

Thiên địa biến động dữ dội là thế, nhưng bên trong tẩm điện rộng lớn, đứa trẻ sơ sinh vừa cất tiếng khóc xong liền lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, yên tĩnh đến lạ kỳ. Một cánh hoa anh đào theo gió lọt qua rèm che, nhẹ nhàng rơi trên trán hài nhi.

Nơi sâu thẳm của tẩm cung, bà đỡ quỳ sụp trên nền ngọc thạch lạnh lẽo. Đôi bàn tay nâng một thân hình nhỏ bé run lên bần bật, đôi môi mấp máy nhưng không cách nào thốt lên trọn vẹn thành lời:
"Điện mẫu, là một vị thiếu chủ."

Bên ngoài Thiên Mệnh Đài, Quân Thiên Đế đứng chắp tay giữa không trung. Đôi bàn tay giấu trong tay áo rộng đã sớm siết chặt đến trắng bệch, ánh nhìn khóa định vào cánh cửa đá đóng chặt mà chưa từng chớp mắt. Xung quanh ông, ba vị lão tổ Thương Huyền, Diệp Thanh và Ôn Lan lặng lẽ đứng hầu.

Cảm ứng được hàng chục đạo thần niệm mạnh mẽ ở tận cùng chân trời đang tràn tới, ánh mắt Quân Thiên Đế chợt lạnh, thanh âm uy nghiêm chấn động tứ phương:

"Ai vượt giới, giết."

Thương Huyền lão tổ khẽ nâng mi mắt, vạt áo bào cổ xưa không gió tự bay. Ông nhìn về hướng Đạo Môn, chậm rãi buông một câu:

"Chặn."

Dứt lời, bóng áo bào của đại bộ phận cường giả liền tan biến vào hư không theo bước chân của Thương Huyền lão tổ. Đạo trận hộ tông mà họ lưu lại lập tức kích hoạt, khóa chặt toàn bộ Chủ Phong, cẩn mật không một kẽ hở.

"Két"

Cánh cửa đá phủ đầy rêu phong của Thiên Mệnh Đài chậm rãi hé mở.

Một luồng kim mang thuần khiết từ bên trong tràn ra ngoài. Trên tay bà đỡ, đứa trẻ sơ sinh lặng lẽ nằm đó. Xung quanh thân thể nhỏ bé, từng luồng pháp tắc mờ ảo như có như không quấn quýt lưu chuyển, lúc tụ lúc tán, biến ảo thành những chuỗi đạo văn cổ xưa.

Diệp Thanh lão tổ tiến lại gần. Ông đặt tay lên chuôi kiếm bên hông định tuốt vỏ, nhưng thanh cổ kiếm bấy lâu nay vẫn bầu bạn với ông đột nhiên run rẩy, nhất quyết không chịu rời vỏ nửa phân. Động tác của ông dừng lại giữa chừng. Vị Kiếm Đạo lão tổ lặng im thu tay lại, không nói một lời.

Ánh mắt Ôn Lan lão tổ khẽ động, ngón tay thon dài điểm nhẹ vào hư không, truyền một luồng thanh khí thuần túy vào tẩm cung để ổn định huyết mạch cho Điện mẫu Lạc Thanh Dao. Khi nhìn về phía những đạo văn ẩn hiện trên da thịt đứa trẻ, ông dường như muốn suy diễn điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thu tay, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Quân Thiên Đế bước tới, đón lấy sinh linh nhỏ bé. Ông nhìn xuống, chuyển hướng nhìn vào sâu trong tẩm cung, thấp giọng hỏi

"Thanh Dao, nàng thế nào?"

Trên giường ngọc thạch cổ, Lạc Thanh Dao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng. Nàng nhìn Quân Thiên Đế, rồi nhìn đứa trẻ, bờ môi khẽ động, giọng nói mong manh như sương khói:

"Phu quân, bế bảo nhi lại gần đây"

Quân Thiên Đế tiến lại gần, đặt đứa trẻ vào bên cạnh nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, đứa trẻ đang ngủ say bỗng khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ bé vô thức đưa ra, nắm chặt lấy ngón tay cái của Quân Thiên Đế. Cảm giác ấm áp nhỏ nhoi truyền đến khiến cõi lòng vị Điện chủ Thiên Đạo Điện khẽ chấn động.

Ôn Lan lão tổ đưa ra một viên đan dược lưu chuyển thần quang. Ông nhìn ra ngoài cửa điện, ngắm nhìn cơn mưa hoa anh đào đang rụng xuống, im lặng một lát mới trầm thấp cất lời: "Sinh vào ngày xuân mãn nguyệt, chi bằng đặt tên là Anh Huyền."

Hai chữ vừa dứt, cõi u minh hư vô như có nét bút vô hình khắc họa, chấn động ra một luồng gợn sóng nhàn nhạt.

Lạc Thanh Dao khẽ mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên gương mặt dịu đi vài phần.

Ngay khi bầu không khí vừa có chút lắng xuống, Diệp Thanh lão tổ bỗng nhiên bước ra một bước.

Ông không lập tức lên tiếng, mà đưa mắt nhìn sang Quân Thiên Đế, rồi lại nhìn về hướng Đạo Môn nơi Thương Huyền lão tổ vừa rời đi. Sau một nhịp lặng im đầy sức nặng, ông nhìn sâu vào tẩm điện, chậm rãi buông lời:

"Từ hôm nay, lập làm Đế tử của Thiên Đạo Điện."

Một lời nói ra, định đoạt càn khôn.

Phía dưới, mấy vị trưởng lão hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, có người định mở miệng nói gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Diệp Thanh và khí thế thâm u của Ôn Lan, tất cả liền cúi đầu im lặng. Khí lưu toàn bộ Thiên Đạo Chủ Phong như khựng lại một khắc.

Chỉ còn một cánh hoa anh đào khẽ lách qua khe rèm cũ kỹ, lặng lẽ đáp xuống giữa lòng bàn tay đang mở hờ của hài nhi.

Cùng lúc đó, ngoài Đạo Môn của Thiên Đạo Điện.

Trước Đạo Môn, các Thánh địa, cổ tộc, tiên triều cùng những cấm địa đã sớm tề tựu. Dao Trì, Thái Huyền, Thái Hư Cổ gia, Vĩnh Hằng Diệp gia, Thái Cổ Long gia đều có mặt.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, Lạc Mộng Thiên khẽ mỉm cười nhạt:

"Không ngờ hôm nay lại gặp nhiều đạo hữu như vậy."

Huyền Đạo Thiên đáp lễ, khóe môi khẽ nhấc:

"Dao Trì Nữ Đế vẫn phong hoa như xưa. Nhưng điều khiến ta bất ngờ chính là hai vị của Song Huyền cổ tộc cũng xuất thế."

Gió thổi qua, vạt áo bào các cường giả lay động trong hư không, nhưng ánh mắt giao nhau lại lạnh lùng và đầy suy tính.

Thương Huyền lão tổ chậm rãi bước ra từ hư không. Không một gợn sóng, không một tia linh lực, chỉ là một ông lão mặc áo bào xám, mái tóc bạc trắng xõa sau lưng.

Nhưng ngay khi bóng người ấy xuất hiện, thiên địa bỗng lặng. Cơn gió xuân vốn còn cuốn theo cánh hoa anh đào bỗng dừng giữa không trung. Mây trắng trên đỉnh Chủ Phong chậm rãi đứng yên.

Ngay cả những thanh cổ kiếm vẫn còn ngân lên vì dị tượng lúc trước cũng từng thanh một trở về tĩnh lặng. Không phải bị áp chế, mà giống như đang cung kính.

Ánh mắt của Lạc Mộng Thiên khẽ ngưng lại. Nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn còn, nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt. Đã ba ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại vị lão tổ này. Khí tức của ông lại càng nhìn không thấu.

Ở phía đối diện, Huyền Đạo Thiên khẽ cụp mắt. Trong đôi đồng tử sâu thẳm hiện lên một tia kiêng dè rất khó nhận ra.

Một bước, hai bước, Thương Huyền lão tổ dừng trước Đạo Môn. Ánh mắt ông lướt qua từng người, từ Dao Trì, Thái Huyền, đến Long gia, Diệp gia và Thái Hư Cổ gia, không bỏ sót một ai.

Những thần niệm vẫn còn lặng lẽ bao phủ Chủ Phong bỗng đồng loạt rút lui. Không ai ra lệnh, cũng không ai cưỡng ép.

Thương Huyền lão tổ đứng đó, chậm rãi mở lời:

"Các vị đạo hữu từ xa đến, lão phu thay mặt Thiên Đạo Điện cảm tạ."

Thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều như tiếng chuông cổ vang lên từ cuối dòng thời gian. Rơi vào tai ai, người ấy đều cảm thấy đạo tâm khẽ rung lên.

Không một ai đáp lời. Đạo Môn chỉ còn tiếng gió xuân lướt qua lạnh ngắt.

Dưới vạt áo bào rộng của vài vị Thánh Chủ, luồng chân nguyên vốn đang cuồn cuộn lưu chuyển bỗng chốc đông cứng, bị một lực lượng vô hình sinh sinh đè ép trở về đan điền. Không gian quanh họ dường như đang co rút lại, nặng nề như ngàn vạn đại sơn áp đỉnh, cưỡng ép mọi luồng khí tức phải quy thuận.

Thương Huyền lão tổ chậm rãi nâng mắt nhìn trời, ánh nhìn xuyên qua tầng mây chưa tan của dị tượng, rồi lại tĩnh lặng rơi xuống các cường giả phía dưới rồi bình thản nói:

"Dị tượng vừa rồi không phải thiên kiếp, cũng không phải thiên địa biến loạn."

Ông dừng lại một nhịp rất ngắn. Nhưng nhịp ấy lại khiến hàng trăm vị cường giả vô thức nín thở.

"Là Đế tử của Thiên Đạo Điện giáng sinh."

Khoảnh khắc hai chữ đế tử rơi xuống, Đạo Môn rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Một vị lão tổ chống gậy của cổ tộc nào đó khẽ run đầu ngón tay, chiếc đầu rồng bằng hắc kim trên cây trượng phát ra một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Phía bên cạnh, một vị Thánh Chủ vốn luôn giữ thần thái cao ngạo bỗng nhiên khựng lại, tà áo bào lay động nhẹ một nhịp như muốn lùi bước, nhưng lại sinh sinh đứng vững tại chỗ.

Không một ai dám lên tiếng. Cũng không một ai dám để lộ ra nửa phần dao động.

Mọi ánh nhìn đều đông cứng trước bóng áo xám của Thương Huyền lão tổ, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng linh lực đang rạn nứt trong hư không.

Lạc Mộng Thiên khép hờ đôi mắt. Trong ký ức của nàng, bốn lần thiên địa đổi vận đều từng sinh ra dị tượng, nhưng chưa từng có lần nào khiến vạn kiếm phải cúi đầu hướng về một chỗ.

Huyền Đạo Thiên khẽ hít vào một hơi lại chậm rãi thở ra. Ông không nói, cũng không hỏi.

Một vị lão tổ của Thái Hư Cổ gia khẽ vuốt chòm râu bạc, ngón tay bỗng khựng lại giữa chừng, không vuốt tiếp. Một vị tộc trưởng Long gia vốn đứng thẳng như thương, đến lúc này vai mới khẽ hạ xuống một nhịp rất nhỏ.
Thương Huyền lão tổ nhìn mọi người, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ:

"Hài tử tên Quân Anh Huyền."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy rơi xuống, một tiếng chuông cổ bỗng vang lên từ sâu trong Thiên Đạo Điện.

"Keng"

Không ai biết chuông từ đâu, cũng không ai thấy có người gõ, nhưng âm thanh ấy truyền khắp thiên địa. Âm chuông lan đến đâu, linh khí nơi ấy khẽ rung, mặt hồ nổi gợn, lá cổ thụ khẽ lay, rồi tất cả lại trở về tĩnh lặng.
Sở Thiên Dương, Đại Nhật Tiên Triều Hoàng Đế, nhẹ nhàng bước ra trước một bước. Ông đứng yên hồi lâu, sau đó mới chắp tay:

"Đại Nhật Tiên Triều, chúc mừng Thiên Đạo Điện."

Ông lui bước, không một lời thừa thãi.

Ngay sau đó, lời chúc mừng từ các thế lực khác mới lần lượt vang lên. Lạc Mộng Thiên khẽ cúi đầu, nụ cười dịu nhẹ nhưng ánh mắt đã sớm khóa chặt vào cửa điện đóng kín. Huyền Đạo Thiên trầm mặc gật đầu, thần sắc bất động.

Các vị gia chủ của Cổ gia, Diệp gia, Long gia lần lượt tiến lui đúng lễ, nhưng mỗi cái chắp tay đều mang theo một tâm tư riêng biệt.

Thương Huyền lão tổ đứng một mình giữa không gian rộng lớn, ánh mắt nhìn lên dị tượng vẫn chưa tan hết ở chân trời. Gió lạnh thổi qua vạt áo xám, ông khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp tan vào hư không:

"Kẻ trong tối dẫu có trăm vạn, chung quy cũng chỉ là lũ chuột nhắt rình mồi. Thiên Cơ Các dẫu biết thiên mệnh, cũng không dám nghịch thiên."

Ông nheo mắt, ánh nhìn như xuyên qua vạn dặm hư vô, hướng thẳng về những vùng đất tối tăm nhất của Thiên Huyền Giới:

"Nhưng những nơi ngủ vùi dưới vực sâu kia, e rằng sẽ không chịu đứng yên nữa."

Nơi sâu thẳm của một vùng Thánh địa cổ xưa, một bóng người lặng lẽ đứng trước tinh đồ vận mệnh lập lòe ánh sáng. Hắn nhìn tinh đồ rất lâu. Trên bàn cờ vận mệnh, một vì sao mới vừa thắp sáng.

Hắn khẽ khép mắt, thở dài:

"Biến số."

Bên trong tẩm điện Thiên Đạo Điện, một cánh hoa anh đào khẽ lách qua khe rèm cũ kỹ, lặng lẽ đáp xuống giữa lòng bàn tay đang mở hờ của hài nhi.

Lời nói của người viết :
"Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải thiên kiếp giáng xuống. Mà là khi tên của một đứa trẻ... vừa xuất hiện đã khiến cả vạn cổ thế lực phải đồng loạt im lặng suy tính tương lai."

💬 Bình luận (18)