🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Truyền Nhân Đạo Thống

Ch.16: Chu Phú Quý

~10 phút đọc · 1933 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng tại khu vực ngoại ô Bắc Nhai, không khí vẫn còn khá căng thẳng
Sau sự việc của người kỹ sư và viên công nhân, toàn bộ khu nhà cổ họ Trần đã bị dải băng nilon màu vàng phong tỏa nghiêm ngặt. Trương Hạo bước xuống từ xe taxi, đút hai tay vào túi áo khoác, thong thả đi về phía cổng sắt đang có cảnh sát túc trực. Hắn muốn tự mình kiểm tra lại tình trạng phong ấn của chiếc giếng cổ.
Từ xa, Trương Hạo đã nhìn thấy Tống Thanh Nghi. Nữ đội trưởng mặc cảnh phục chỉnh tề, đang đứng xem xét một bản báo cáo cùng nhân viên kỹ thuật hình sự. Thấy Trương Hạo tiến lại gần dải băng phong tỏa, cô chỉ ngước mắt lên nhìn, khẽ gật đầu thay cho lời chào, nhưng không hề ra lệnh cho cấp dưới mở đường cho hắn vào. Hiện trường đang trong quá trình thu thập vật chứng, quy trình là quy trình.
Ngay lúc Trương Hạo đang định mở lời đề xuất một phương án quan sát từ xa, thì từ phía đường lớn, một chiếc xe máy tay ga cũ đỗ ngay cạnh xe cảnh sát.
Một thanh niên trạc hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi bước xuống. Hắn có dáng người hơi cao, mặc chiếc áo khoác vải dù nhiều túi tiện dụng, cổ đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc bích. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng trên môi hắn lại nở một nụ cười hòa nhã, xởi lởi mang đậm nét giảo hoạt của những kẻ sớm phải lăn lộn mưu sinh ngoài xã hội. Hắn xách theo một chiếc túi bạt sờn cũ, nhanh nhảu tiến lại gần.
"Chào đồng chí cảnh sát, chào các vị!" Thanh niên giơ một tờ giấy có đóng dấu mộc đỏ về phía viên cảnh sát trẻ đang gác cổng. "Tôi là Chu Phú Quý, cố vấn phong thủy do công ty xây dựng số 3 thuê đến. Công trường xảy ra chuyện xui rủi, sếp bên đó nhờ tôi qua xem xét hướng đất để làm cái lễ giải hạn, ổn định tâm lý cho anh em công nhân. Mong các đồng chí tạo điều kiện."
Viên cảnh sát trẻ nhíu mày, cầm lấy tờ giấy giới thiệu. Tống Thanh Nghi bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua Chu Phú Quý: "Hiện trường đang được pháp y và kỹ thuật hình sự khám nghiệm. Bất kể anh là ai, phong thủy hay giải hạn gì cũng phải chờ lệnh gỡ phong tỏa. Mời anh quay về cho."
Chu Phú Quý bị từ chối thẳng thừng nhưng nét mặt không hề biến sắc. Hắn cười xòa, gãi gãi đầu: "Đội trưởng Tống thông cảm, tôi cũng chỉ là người làm thuê ăn bát cơm thiên hạ. Sếp lớn ép tiến độ, tôi không vào ngó được một cái thì về khó ăn nói. Cô xem, tôi chỉ..."
"Không là không." Thanh Nghi cắt ngang, thái độ lạnh lùng không thể thương lượng.
Trương Hạo đứng bên cạnh đột nhiên bật cười, cất bước tiến lại gần.
Ánh mắt sắc như dao của Thiên Sư đã sớm nhận ra điểm bất thường ở thanh niên này. Trên người Chu Phú Quý không có linh lực dao động mạnh mẽ, nhưng lại tỏa ra một mùi hương rất đặc trưng: mùi chu sa ủ lâu ngày, mùi gỗ đào và một tia âm khí nhàn nhạt bị ép xuống bởi mặt ngọc bích trừ tà. Trong cái túi bạt sờn cũ kia, Trương Hạo có thể lờ mờ cảm nhận được vài món pháp khí thực dụng. Tuổi tuy trẻ, nhưng chắc chắn là kẻ lăn lộn từ sớm trong giới huyền môn.
"Đội trưởng Tống." Trương Hạo nhàn nhã mở miệng. "Công ty xây dựng đã cử người đến, cảnh sát cản lại mãi e rằng họ lại sinh ra tâm lý hoang mang. Cô cứ để anh ta đứng ở ngoài vạch nilon quan sát. Những người chuyên làm mảng vật liệu phong thủy này đôi khi lại có góc nhìn rất thực tế về kiến trúc cổ đấy."
Tống Thanh Nghi liếc nhìn Trương Hạo. Nàng biết hắn không phải loại người thích xen vào chuyện bao đồng, đề xuất này chắc chắn có dụng ý.
Cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được. Hai người có thể quan sát, nhưng tôi nhấn mạnh: chỉ được đứng ngoài dải băng, cách chiếc giếng ít nhất ba mét. Không chạm vào bất cứ vật chứng nào. Nếu vi phạm, tôi lập tức còng tay."
"Rõ ràng, rõ ràng!" Chu Phú Quý hớn hở bước tới cạnh dải băng vàng. Khi đi ngang qua Trương Hạo, hắn liếc nhìn cậu sinh viên trẻ tuổi, ánh mắt lóe lên sự dò xét kín đáo.
Ba người đứng ngoài mép sân sau, hướng mắt về phía chiếc giếng cạn.
Trương Hạo đứng nghiêm chỉnh bên ngoài vạch phong tỏa, cách miệng giếng hơn ba mét. Hắn không bước vào trong, chỉ tập trung ánh mắt về phía phiến đá. Bàn tay phải của hắn khẽ nâng lên, ngón tay chụm lại, âm thầm ngưng tụ một luồng pháp lực. Hắn khẽ búng nhẹ một cái, phóng một tia cương khí vô hình bay vụt về phía phiến đá để thăm dò phản ứng của trận pháp.
Xèo...
Một phản ứng phản hồi yếu ớt truyền về tâm trí hắn. Luồng pháp lực chạm vào bề mặt phong ấn liền bị dội lại, nhưng lực cản không còn mạnh mẽ.
Trương Hạo khẽ thu tay, ánh mắt thâm trầm. Dù chưa thể khẳng định hoàn toàn, nhưng từ dấu hiệu này, hắn đưa ra giả thuyết rằng phong ấn đang có dấu hiệu suy yếu theo thời gian, khiến lớp âm khí bên dưới rò rỉ ra ngoài. Nếu hai người thợ khảo sát vô tình tiếp cận đúng điểm rò rỉ đó, việc họ bị tước đoạt sinh cơ là hoàn toàn có khả năng. Dẫu vậy, bản chất thực sự của thứ bị giam giữ vẫn cần phải kiểm chứng thêm.
Đứng cách đó không xa, Chu Phú Quý cũng đang nheo mắt nhìn theo động tác của Trương Hạo. Dù không nhìn rõ dòng khí lực, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trong nghề cung cấp vật liệu và dò la tin tức huyền môn từ nhỏ, hắn đủ nhạy bén để nhận ra đối phương là một cao thủ có thủ pháp vô cùng kín kẽ.
Chu Phú Quý ho húng hắng, cố tình hạ giọng: "Người anh em, động tác vừa rồi mượt mà đấy. Cậu nhìn tờ bùa vàng kia đi, loại giấy đó không bán ngoài chợ đâu."
Trương Hạo hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Nếu tôi nhìn không lầm, mép giấy có gân nhỏ, màu ngả sậm, giống hệt loại Bách Thảo Chỉ làm từ cỏ lau ngâm nước lá bưởi để ép chu sa." Chu Phú Quý chép miệng, chỉ trỏ. "Còn phiến đá kia, bề mặt có ánh xanh xám, nhìn rất giống đá Thanh Thạch lấy từ lòng sông sâu. Dùng đá ngâm nước vốn mang tính âm để đậy giếng, tôi đoán chừng người xưa định dùng cách 'Dĩ Âm Trấn Âm'. Nhưng đó chỉ là đoán mò theo vật liệu thôi, muốn biết chính xác thì phải lật lên mới rõ."
Trương Hạo khẽ gật đầu. Dù chỉ là suy đoán dựa trên vật liệu, nhưng kiến thức của thanh niên này rất vững.
"Anh biết nhiều đấy." Trương Hạo thản nhiên nói. "Công ty xây dựng không thể mời được một kẻ lăn lộn trong giới huyền môn như anh chỉ để đến giải hạn suông. Nói đi, anh đến đây thực chất để tìm gì?"
Chu Phú Quý xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười giảo hoạt: "Người anh em nói chuyện thật sảng khoái. Tôi lặn lội đến đây, đúng là vì đánh hơi được chút manh mối. Cậu có bản lĩnh, tôi thì có thông tin và đồ nghề. Thế nào? Chúng ta hợp tác, nếu vụ này giải quyết xong, mấy vật liệu hiếm hay pháp khí hỏng hóc sót lại ở hiện trường, cậu nhượng lại cho tôi thu mua giá rẻ nhé? Coi như phí cung cấp thông tin."
"Phải xem thông tin của anh có giá trị hay không đã." Trương Hạo nhếch mép đáp trả. "Đồ đạc thì chưa biết có gì, nếu anh cung cấp manh mối hữu ích, tôi có thể cân nhắc việc hợp tác lâu dài. Còn bây giờ, nói nghe thử xem."
Chu Phú Quý chép miệng, biết không thể "lùa gà" được người này, bèn thành thật hạ giọng: "Sáng nay, có một tay buôn đồ cổ quen mặt đến tiệm tôi nhờ định giá một món đồ. Gã bảo đó là đồ nhặt được từ đống tro tàn của nhà họ Trần vào vụ cháy năm 1934, được truyền tay qua mấy đời. Không phải vàng bạc, mà là một mẩu gỗ cháy dở... Gã khăng khăng nói đó là gỗ âm trầm của một cỗ quan tài nhỏ."
Ánh mắt Trương Hạo lập tức sắc lại.
Gỗ âm trầm? Quan tài nhỏ? Nếu lời của tay buôn đồ cổ kia là thật, thì bí mật của gia tộc họ Trần không chỉ gói gọn ở cái giếng sau vườn, mà còn liên quan mật thiết đến một cỗ quan tài mang đầy tử khí đã tồn tại ngay trong gian nhà chính trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. Đồ cổ qua tay nhiều người thường có độ rủi ro, nhưng đây chắc chắn là một manh mối đáng để lưu tâm.
"Anh có địa chỉ của tay buôn đồ cổ đó không?" Trương Hạo hỏi.
"Tất nhiên là có." Chu Phú Quý nháy mắt, vỗ vỗ vào cái túi bạt. "Thế nào? Tối nay tôi dẫn cậu đi bái phỏng gã đó, kiểm chứng xem mẩu gỗ kia có thực sự là gỗ quan tài nhà họ Trần hay không?"
Trương Hạo không đáp, chỉ quay sang nhìn Tống Thanh Nghi nãy giờ vẫn đang đứng quan sát ở khoảng cách phù hợp.
Tống Thanh Nghi bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua Chu Phú Quý. Bằng trực giác nghiệp vụ, cô nhận định mẩu gỗ cháy dở kia là một đầu mối vật chất có thể liên quan trực tiếp đến lịch sử vụ hỏa hoạn năm 1934. Việc xuất hiện một người giao dịch món đồ này đòi hỏi cơ quan công an phải tiến hành xác minh để làm rõ nguồn gốc.
"Thông tin này thuộc diện cần kiểm tra theo nghiệp vụ điều tra." Tống Thanh Nghi dứt khoát lên tiếng. "Giao địa chỉ của tay buôn đồ cổ đó cho cảnh sát. Tối nay, tổ điều tra sẽ tiến hành tiếp cận và làm việc với hắn theo đúng quy định pháp luật. Hai người không được tự ý hành động riêng."
Chu Phú Quý ngẩn người, đưa mắt nhìn sang Trương Hạo với vẻ mặt tiếc nuối như vừa bị cướp mất mối ăn chia. Trương Hạo chỉ bật cười nhạt, gật đầu ra hiệu cho hắn cứ đưa địa chỉ cho nữ cảnh sát.
Vụ án nhà cổ họ Trần, từ một cái giếng bị phong kín, nay lại lôi ra thêm một mẩu gỗ quan tài từ quá khứ. Mọi thứ đang dần bước sang một chương mới.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự