Chap 2: Kì lạ
“…”
Cạch…cạch…cạch
Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ như bị khuếch đại trong căn phòng im ắng, bốn bức tường tróc sơn, ánh đèn led lâu lâu lại nhấp nháy. Một giờ ba mươi phút sáng, giữa những bàn tài liệu được xếp chồng lên nhau, một thiếu nữ trạc hai mươi ba thẫn thờ nhìn vào góc phòng trơ trọi. Đôi mắt đen láy, đôi hàng mi còn vương vài hạt nước nhỏ, quầng thâm mắt rõ rệt như người mất ngủ trong nhiều ngày.
Ngoài hành lang vang lên tiếng đôi giày da nện vào sàn nhà, một người đàn ông trung niên bước vào phòng, tay kẹp xấp giấy chi chít chữ. Ông nhẹ nhàng bước về phía góc phòng nơi duy nhất có bóng người. Trước mặt ông là cô gái chỉ ngoài đôi mươi nhưng ánh mắt dường chẳng còn một tia sáng.
Ông nhìn đôi mắt bị che bởi mái tóc rối bời ấy rồi lại đưa mắt xuống nhìn bộ quần áo xộc xệch. Nhẹ nhàng đặt tách trà gừng ấm nóng lên bàn, ông đứng đó vài giây, thở một hơi dài đầy nặng nhọc rồi lắc đầu quay lưng bước đi.
Cô cúi xuống, sàn nhà phản chiếu gương mặt cô. Một gương mặt xa lạ mà chính cô không còn nhận ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Này Sines!! Dậy đi học kìa”
Sines ngáp dài rồi vươn vai.
“Chị hai cho em ngủ tí nữa đi mà”
“Không được! Bảy giờ rồi đấy, nay em có tiết đầu mà”
“Hả hả!!”
Sines ngồi bật dậy, em ấy nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên chiếc bàn nhỏ.
“Trời ơi! Sao nay cái đồng hồ này không kêu chứ”
“Sửa soạn nhanh đi rồi ra ăn đấy nhé, chị làm đồ ăn rồi đấy”
Sines xách chiếc ba lô nhỏ đi ra rồi ngồi vào bàn ăn.
“È! Không ngon”
“Con bé ngốc này, ăn nhanh rồi đi học”
Tôi ký đầu Sines.
“Đau em huhu”
“À mà chị ơi, chiều về em đi chơi với bạn, đi xem phim với qua nhà bạn chơi game nha”
“Rồi rồi, nhớ mang theo ô đó, dự báo thời tiết bảo hôm nay có thể có mưa đấy”
“Biết rồi bà cụ non” Sines trả lời tôi với vẻ cợt nhả.
“Này!!”
Tôi và Sines chén sạch hết bàn thức ăn rồi xách cặp ra ngoài.
“À mà dạo này em thèm mì gói quá à. Nào được chị mua cho em nha, đi mà” – ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi.
“Rồi rồi, đi học đi cô nương”
“Bái bai chị nhaaa”
“Chạy từ từ thôi! Con bé này”
Con bé này là thế đấy, không biết nó có bị ngốc không nhưng mà lúc nào nó cũng lạc quan cho được, nhưng mà thôi như vậy mới đáng yêu chứ. Tôi dạo bước đến công ty trên con đường nhỏ quen thuộc, cây cối thì um tùm hai bên đường. Dù trời có chút không đẹp, nhưng nó cũng không đến mức khó chịu.
Công việc hôm nay kéo dài hơn thường lệ. Tôi dọn chiếc laptop và đống tài liệu trên bàn, bỏ vào chiếc ba lô nhỏ, trên khóa kéo có gắn móc khóa hình con thỏ mà Sines đã tặng tôi vào ngày tôi nhận được việc.
“Ê! Trời mưa hả? Đùa gì vậy”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa như trút nước.
“May mà mình nhắc Sines mang theo ô”
“Trời mưa lớn vậy sao về đây, thôi ghé vào Circle K chờ mưa tạnh vậy”
Ding dong
“Circle K xin chào”
Tôi đi một vòng quanh rồi đứng lại trước khu mì gói. Chọn được hai gói mì, một gói cho tôi, và một vị mà Sines thích. Cũng may trời vừa tạnh mưa nên tôi ra tính tiền rồi đi một mạch về tận nhà.
Cạch cạch
“Hello chị hai”
Sau cánh cửa là gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ, rồi nó nhìn vào túi nilon trên tay tôi.
“Ui gì đây chị”
“Ah! Chị hai mua mì cho em hả, yasss!”
“Ai thèm mua mì cho em”
Nó bĩu môi.
“Ủa mà không đi chơi với bạn hả mà về rồi”
“Bọn nó bảo trời mưa nên hủy kèo rồi” – Sines chán nản lấy chân đá vào kệ giày nằm ngay cửa.
Con bé cầm lấy túi mì rồi chạy vào bếp, nó vừa ngân nga câu hát, tay đập quả trứng cho vào bát.
“Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không...”
“A chết! quên cho Mim Mim ăn rồi”
Mim Mim là bé mèo nhỏ được chị em tôi vô tình tìm thấy ở bãi đất hoang gần nhà.
Con bé bưng hai bát mì ra đặt lên bàn.
“Mũi em dính sốt kìa”
“Hả cái gì”
Tôi đưa gương cho nó soi rồi hai chị em bật cười.
Cốc cốc cốc.
“Để chị ra mở cửa”
Trước cửa là hai người đàn ông trung niên lạ mặt.
Tôi nhìn họ, họ nhìn lại tôi với ánh mắt đầy nghiêm nghị.
Họ hỏi tôi có phải là chị gái của Sines không.
Và nói rằng em tôi đã chết.
“Gì vậy chứ! Nhưng em tôi vẫn còn ngồi trong nhà mà”
Họ nhìn nhau rồi đưa cho tôi chiếc thẻ tên dính bùn đất và đôi bông tai giống hết của Sines.
“Cái gì đây? Chắc em ấy làm rớt”
“Sines…!?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi quay đầu vào trong phòng khách.
Sines!?
Chiếc tivi vẫn đang bật.
Tiếng cười của nhân vật phát ra từ bộ phim hoạt hình.
Tôi bước vào.
Trên bàn đặt hai chiếc bát lớn.
Một đã sạch trơn.
Chiếc còn lại…
Vẫn chưa hề được động đũa...
Tôi nhìn lên đồng hồ.
00:00
Không đúng!
Tôi vừa về tới nhà mà.
Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ vào cùng một số máy…
…
Không!
Không thể nào!
Em ấy còn ngồi ăn mì.
Không.
Em ấy vẫn còn ngồi đây.
Không…
Sai rồi!
SAI HẾT RỒI!!
“Cô Dextra…”
…
“Cô Dextra…”
Dextra giật mình.
Căn phòng trước mắt trở lại.
Không có Sines.
“Tôi…”
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang chạy, tách trà gừng đã nguội lúc nào không hay. Dextra nhìn xuống các ngón tay còn đang cấu chặt, một dòng chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ lòng bàn tay cô.
Cô nhìn viên cảnh sát trước mặt, rồi nhìn lại tập hồ sơ trên bàn.
Người đàn ông mở tập hồ sơ.
“Tôi xin lỗi vì phải hỏi cô ngay lúc này, nhưng chúng tôi cần xác nhận một vài thông tin về Sines.”
Dextra im lặng.
“Cô có biết em gái mình có mâu thuẫn với ai gần đây không?”