Một buổi sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa bắt đầu ngoi lên, cùng với ánh nắng ấm áp len lỏi qua các tầng mây chiếu sáng cho chúng sinh. Nhiệt lượng từ các tia sáng làm tan dần đi từng đợt hàn khí sót lại của buổi đêm.
Không biết từ lúc nào, các khu buôn bán đã mở cửa. Từng các mặt hàng đã được chủ quầy sắp xếp đâu vào đó, hết thảy là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Lại qua thêm một lúc, từ những con phố, bắt đầu có các âm thanh rộn ràng vang lên.
“Xôi…xôi…đây…xôi….xôi....đây.”
“Ai….mua….xôi……đây.”
Một tiếng kêu lớn phát ra, nó đến từ một bà cụ già. Trên vai lão bà có vác một đôi gánh bằng gỗ, hai bên đầu gánh có móc thêm một cặp thúng to đan bằng tre, dùng để đựng xôi.
-Xoẹt! xoẹt! xoẹt!
Lại chuyển ánh mắt phía bên kia đường, từ một cửa tiệm liên tục phát ra một tràn âm thanh kì lạ, khi truyền vào tai, tựa như sự va chạm, cọ sát không ngừng của hai mảnh kim loại. Nếu để ý, có thể nhận thấy chúng được vang lên theo nhịp rõ ràng.
Khi nhìn kỹ lại, thứ âm thanh phát ra đó đến từ tên một đồ tể. Dáng người hắn cao to, mỗi bên tay lại con dao phay lớn không ngừng cạ vào nhau.
Ngay kế bên hắn, có treo lủng lẳng một nửa thân sau của con động vật, sớm đã được đồ tể lột da cẩn thận. Từng thớ thịt đỏ mọng được lộ ra, chỉ cần nhìn vào từng mảng sắc tố của thịt, là đủ để biết được độ tươi sống của nó là không cần phải bàn cãi.
“Chủ quán cho một lạng thịt.”
Từ đâu ra, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạ. Khi tên đồ tể nhìn sang, hoá ra đó là một nữ nhân trung niên đang gọi. Ngay lập tức dừng hạnh động trên tay, hắn vui vẻ đáp lời.
“Có ngay, có ngay. Khách quan chờ tại hạ một chút!"
Hắn vừa nói cười, vừa tiện tay cầm dao chặt một miếng nhỏ từ nửa cái thân thịt kế bên. Tiếp đó đôi tay nhanh nhẹn đặt thịt vừa cắt lên thớt, dùng sức lại chặt một cái "Tách" để chia làm 2 miếng thịt.
“Đây đây, của khách quan đây ạ!”
Tay hắn lẹ làn cầm một bên mới vừa cắt, tay kia lấy ra một tờ giấy, rồi đóng gói phần thịt đưa cho khách. Người phụ nữ phía bên kia, vừa cầm lên phần thịt, ánh mắt lại nhìn vào người đàn ông phía trước mặt, sau đó hé môi nói.
"Bao nhiêu tiền ấy nhỉ?"
Ngay khi nghe câu hỏi của khách hàng, hắn ngẫm nghĩ một lúc. Tiếp đó, sắc mặt lại gợi nên vẻ hảo sảng nói.
"Chị Lưu hôm nay là người mở hàng, thôi thì tại hạ lại giảm ít giá..."
"Lấy mười quan thôi nhé!"
Ngay khi nghe được lời tên đồ tể, ánh mắt của nàng bỗng sáng lên, sắc mặt tức khắc lộ nên một nụ cười.
"Tốt, tốt, tốt!"
“Hì hì, lần sau ta lại ghé mua tiếp.”
Nàng vừa vui vẻ nói, cánh tay nhanh chóng lấy bên hông một chiếc túi gấm, từ chiếc túi lại lấy ra mười văn tiền rồi đưa cho tên đồ tể. Sau đó, cầm miếng thịt mà hớn hở rời đi.
Khung cảnh phố xá, thành thị lúc này tuy chỉ vừa mới rạng sáng , nhưng lại đã gợi nên sự náo nhiệt, bình dị sâu sắc. Ngược lại với khung cảnh ấy tại một căn biệt phủ....
“Khò...khò...khò"
Một thiếu niên đang nằm ngủ với mái tóc đen rối buông xõa. Không biết vì sao, khuôn mặt khi đang ngủ của hắn lại đỏ ửng kì lạ, khoé miệng mơ hồ nở một nụ cười thoả mãn.
Nhận thấy ánh nắng chiếu vào ngày càng sáng, thiếu niên ấy chân mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không làm gì thêm...
Lại trôi qua thêm một lúc, tia sáng chiếu vào không những không biến mất mà lại càng sáng hơn nữa. Có vẻ là không chịu nổi nữa, thiếu niên chậm rãi lăn người một cách khó nhọc. Hắn cố gắng nhích sang bên phải một chút, nơi vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi thứ nhiệt lượng kia.
Cốc! cốc! cốc!
Khi thiếu niên chỉ vừa mới lăn người tránh ánh sáng. Bỗng từ bên ngoài, phát ra những tiếng gõ cửa theo nhịp độ vội vã. Rồi nhanh chóng, sau cánh cửa kia lại phát lên một tràn âm thanh gấp rút:
“Thiếu gia à, thiếu gia à!”
“Trời sáng rồi, thiếu gia tỉnh dậy đi.”
“Đến giờ ăn sáng rồi.”
“Gia chủ và phu nhân đang chờ ngài bên dưới kìa.”
Bị làm ồn bởi âm thanh bên ngoài, cơ mặt thiếu niên theo bản năng mà nhíu lại từng đợt, thể hiện một sự khó chịu. Nhưng cũng chỉ vây, hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn thêm một hồi, với niềm tin một lác nữa sẽ hết thôi.
"Thiếu gia mau tỉnh dậy đi!"
"Gia chủ cùng phu nhân đang đợi ngài kìa!"
Cốc! Cốc! Cốc!
Có vẻ như, tiếng động vẫn không hề có sự giảm đi, mà ngược lại, nó còn ồn ào hơn vừa nãy. Ngay lúc này, có vẻ như sức chịu đựng bản thân hắn đã quá giới hạn. Từ trong căn phòng, một tiếng gầm lớn đột ngột vang lên.
“Mẹ kiếp!”
“Có để cho người ta ngủ không hả?”
“Còn có vương pháp không hả?”
Thiếu niên tức giận ngồi bậc dậy khỏi giường, hắn với khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng kéo lê thân xác tồi tàn, nhích từng bước đến phía cánh cửa.
PHẬP!
Một tiếng mở cửa mạnh bạo phát ra. Thiếu niên với thân thể mệt mỏi bị ánh nắng mạnh chiếu vào. Dù đã lấy tay che, nhưng hai mắt của hắn vẫn tức khắc nheo lại do ánh sáng mạnh, khuôn mặt theo đó cũng nhăn nhó vì khó chịu. Nhưng không kéo dài quá lâu, khi vừa nhìn thấy bóng mờ phía trước, không cần phân biệt người đó là ai, hắn điên tiếc nói lớn:
“Có chuyện gì?”
"Cháy nhà hay sao?"
Ngay ở bên ngoài cửa, một tiểu nha hoàn đang sắc mặt hối hả gõ cửa, chưa kịp chuẩn bị thì bỗng chốc nó bị mở mạnh, ngay tức khắc khiến nàng bị giật mình. Sai đó lại thấy vị thiếu gia vừa quát lớn phía trước mặt. Nha đầu tức khắc bị doạ cho cơ thể run rẩy, ánh mắt có chút hốt hoảng nhanh chóng lộ ra. Nàng với chất giọng run run mang sự sợ hãi khẽ nói:
“Thiếu…Thiếu gia…"
“Gia gia chủ cho gọi ngài xuống..ăn..sáng và yêu cầu ngài đến sớm một chút ạ.”
Từ phía trong căn phòng, vị công tử sau khi hét một tiếng lớn, có vẻ đã tỉnh ngủ đôi chút. Hắn lại lấy tay dụi dụi mắt một hồi, sau đó mơ hồ nhìn thấy ngay trước mắt mình, có một tiểu cô nương đang run rẩy sắp khóc, lập tức khiến hắn bị giật mình .
"Ôi vãi!"
"Nha đầu nào đây?"
Lại suy nghĩ một hồi, hắn nhận thấy vừa nãy bản thân đã có chút lỡ lời, sắc mặt hắn nhanh chóng hiện lên sự ngại ngùng, tay che miệng nói.
“Khụ..khụ…”
“Ta vừa nãy có chút mất bình tĩnh…”
“Nha đầu đừng để bụng nhé.”
Tiểu cô nương khi nghe thấy thiếu gia hạ giọng như vậy liền, liền có chút giật mình. Nàng với vẻ mặt càng thêm sợ hãi, nhanh chóng xua xua tay rồi lắp bắp nói:
“Ây da, ây da.”
“Không có không có, là tiểu nữ sai trước.”
“Tiểu nữ mới là người nên bồi lỗi với ngài.”
Vừa dứt câu, nàng liền cúi gập người xuống, hai bàn tay lại đan vào nhau run rẩy, thể hiện sự hối lỗi với vị thiếu gia trước mặt.
Đang đứng sau bậc cửa lúc này, khi thấy cái nha đầu trước mặt bất chợt xin lỗi ngược lại mình. Hắn tiếp theo hướng mắt mắt khó hiểu nhìn về nàng một lúc lâu, bất giác mà cơn giận dữ trước đó đã vơi đi hết. Vẻ mặt hắn hiện lên một sự bất lực, sau đó thở dài một hơi rồi xua xua tay nói:
“Ài…, thôi được rồi, được rồi.”
“Bản thiếu không sao hết, ngươi mau lui xuống đi.”
Vừa khi hắn nói dứt câu, tiểu cô nương trước mắt tựa như được miễn tử, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng cúi đầu một cái nữa để thể hiện sự biết ơn.
"Cảm ơn thiếu gia đã tha tội cho tiểu nữ!"
Vừa dứt câu, nha đầu đã vội vã chạy đi. Nhìn theo hướng chạy của tiểu cô nương, hắn không kìm được lại thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ:
“Ài cái nha đầu này…”
“Thôi kệ đi. Nhưng mà hồi nãy nàng ta nói gì ấy nhỉ?”
“Ôi mẹ nó, quên hỏi lại mất rồi!”
Vị thiếu gia lúc bấy giờ chỉ biết dùng tay ôm trán bất lực, khoé miệng theo đó hiện ra một nụ cười khổ. Bỗng nhiên, từ trong bụng hắn bỗng réo lên âm thanh.
-Ọc..ọc..ọc….
"Hửm?"
Hắn lúc này hướng mắt nhìn xuống chiếc bụng vừa mới réo lên âm thanh, một tay hắn lại đặt lên trên rồi xoa xoa, bản thân hắn nhíu mày thầm nghĩ:
“Đói rồi sao?”
“Chỉnh trang một chút, rồi nhanh chóng xuống ăn sáng thôi.”
Hắn sớm đã gác chuyện của nha hoàn sang một bên, ánh mắt quét nhìn cái cơ thể lôi thôi của mình, ánh mắt tức khắc hiện lên sự khó chịu. Hắn nhanh chóng quay ngược về phòng, đóng cửa và làm những tác vụ quen thuộc khi vừa mới thức dậy.
Khoảng mười phút sau, từ trong căn phòng bắt đầu có một bàn chân bước ra. Tiếp đó, sau cánh cửa dần dần xuất hiện một vị công tử vô cùng anh tuấn. Chàng đang khoác một bộ bạch y nho nhã xen lẫn với các hoạ tiết màu đen huyền bí, chắp hai tay sau lưng. Diện mạo mới này của chàng khác hoàn toàn với mười phút trước, bản thân y không khỏi phát ra cái khí chất siêu phàm thoát tục.
“Tốt!”
“Như vậy là ổn rồi.”
"Đi ăn thôi."
Lại quét nhìn bản thân một hồi, khuôn mặt Thanh Sinh lộ nên vẻ hài lòng, hắn bây giờ mới bắt đầu bước đi ăn sáng. Đi khoảng một lúc, cuối cùng hắn đã đứng trước một cánh cửa với bản tên phía trên ghi “Thiện đường” Thanh Sinh ngước mắt lên nhìn tấm bảng, sau đó lại nhìn về phía cánh cửa đang mở hé.
“Gì vậy, sao cứ có cảm giác không ổn lắm.”
“Cảm giác như sau cánh cửa sẽ có chuyện không may mắn vậy.”
Tay của hắn khi chuẩn bị chạm vào cánh cửa, bỗng nhiên khựng lại một nhịp. Ánh mắt Thanh Sinh hiện lên sự nghi ngờ mà dán chặt vào chúng, hay nói đúng hơn là thứ phía sau cánh cửa. Trên khuôn mặt anh tuấn lúc này bấc giác lại chảy một giọt mồ hôi lạnh biểu thị cho sự lo lắng,
"Rất không đúng!"
Hắn lại do dự một hồi, sau đó lại hạ quyết tâm, bản thân thầm đếm nhẩm trong đầu.
“Một….Hai….Ba!”
Bốp—bốp…
Một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa và bức tường. Trong một khoảnh khắc, thời gian tựa như bị tua chậm hàng vạn lần. Thanh Sinh khi đi vào trong, hai mắt hắn sớm đã nhắm nghiền, khuôn mặt lúc này tựa như đang chờ đợi tai họa tiếp theo sẽ giáng xuống…
Xào xạc, xào xạc.
Không biết từ đâu, từng đợt âm thanh va chạm của các táng lá cây phát ra. Một giây, hai giây, ba giây…. Đã tôi qua một phút nhưng vẫn chưa có gì, như thể cảm nhận được sự yên tĩnh, Thanh Sinh khuôn mặt lo lắng dần dần mở mắt.
“Phù!”
“Hình như không có gì xảy ra hết.”
Hắn lại thở dài một hơi, ánh mắt lúc này không ngừng đảo qua đảo lại quanh sân vườn, trước mắt chỉ thấy hiện lên những hàng cây xanh, không có gì kì lạ hết. Sau đó, hướng nhìn của y lại hướng về phía Lương đình đang đặt ngay chính giữa sân.
“Hửm, hình như có ai đang ngồi.”
Nheo mắt nhìn kĩ, Thanh Sinh nhìn thấy một người đàn ông to cao với sắc mặt âm trầm tựa ngồi chờ gì đó, kế bên ngồi một nữ nhân cũng là với sắc mặt như vậy.
"Ai vậy ta, cứ thấy quen quen?"
Hắn có chút thắc mắc, sau đó lại nhìn về phía trên chiếc bàn, từng dĩa đồ ăn ngon mắt được đặt ngay ngắn, chưa hề có ai động đũa. Nếu ta nhìn kĩ hơn, những món ăn ngon, bắt mắt cơ hồ đã thiếu mất cái gì đó…
“Trên bàn có đồ ăn!”
“Vừa hay đỡ phải chờ, he he.”
“Bất quá… tại sao nhìn mấy món ăn cứ cảm giác đã nguội vậy ta?”
“Thôi kệ, nhanh chóng đi qua ăn sáng thôi. Đói rồi, đói rồi”
Bụng Thanh Sinh vừa nãy đã kêu đói, chỉ là hắn bận đi chỉnh trang nên ngâm tới bây giờ, việc này không khỏi khiến bụng đã sớm réo âm ỉ. Hắn sớm không còn để ý cái cảm giác vừa nãy nửa. Toàn sự chú ý của hắn bấy giờ sớm đã đặt trọn vào chiếc bàn cùng những chiếc dĩa bắt mắt được đặt ngay phía trên…