🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Xuyên rồi sao?

~22 phút đọc · 4344 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ting! Một tiếng chuông vang lên, từ trong một cửa hàng tiện lợi sau cánh cửa có đôi chân bước ra, đó là Thanh Sinh đi ra từ cửa hàng, một tay hắn chắp sau lưng, tay kia cầm một cây kem.

"Ha, sảng khoái, cây kem này vị không tồi nha."

Thanh Sinh vừa nghĩ vừa bước đi thong dong trên đường trông rất thư giãn.

Đang đi đường một hồi, bỗng hắn khựng lại, trước mắt hắn không gian xung quanh tối một cách quỷ dị, hắn nhíu mày thầm nghĩ trong đầu:

"Hửm, lão Thiên gia hôm nay bị sao vậy?"

Hắn sau đó ngước cổ lên nhìn trời, trên trời lúc này một màn tối đen, âm u quỷ dị.

"Ồ ồ, có vẻ sắp mưa lớn rồi."

Thanh Sinh thấy vậy có chút nhíu mày rồi nhanh chóng lại giãn ra, hắn bỗng nhếch lên nũ cười lộ vẻ đắc ý:

"Tốt, vừa hay dạo này trời nóng, lâu rồi cũng không gặp cơn mưa nào."

Hắn tiếp tục đi chậm rãi, có vẻ y không quan tâm lắm đến việc trời có thể đổ cơn mưa bất cứ lúc nào.

Mà hắn lúc này trong đầu đang nghĩ sang việc khác:

"Hôm nay có một sự kiện nhận quà đặc biệt trong game, mẹ kiếp cái sự kiện này bắt phải đăng nhập đúng giờ, đúng phút mới được quà. Mấy lần trước hụt quá nhiều rồi, hôm nay nhất định làm được."

Hắn lại đi bộ thư giãn thêm một hồi rồi chợt nhớ ra:

"Nhưng mà giờ là mấy giờ rồi nhỉ, trước đó quên xem rồi."

Thanh Sinh trước khi đi đã đem sạc pin điện thoại, cho nên bây giờ y không thể tự xác định thời gian được.

Vừa vô tình nghĩ đến việc không biết bây giờ là mấy giờ, cơ thể lại không kìm được dâng lên một dự cảm chẳng lành, hắn lo lắng suy nghĩ:

"Chắc là không sao đâu nhỉ."

"Cơ mà hình như sắp đến có một tiệm đồng hồ."

Nghĩ đến tiệm đồng hồ, Thanh Sinh trong lòng có ý định qua đó xem sao. Dù sao thì tiệm cũng trùng với hướng đi về nhà.

Hắn đi bộ một hồi, rồi sau đó trong lòng mơ hồ thấy bất an nên chuyển sang chạy cho nhanh.

"Phù phù phù."

Thanh Sinh thở dốc...

Chạy thêm một lúc, cuối cùng y cũng đã đi đến trước cửa tiệm đồng hồ.

"May quá đến nơi rồi."

"Ta phải kiểm tra xem thời gian như thế nào thì bản thân mới có động lực mà chạy nhanh được!'

Hắn tiếp đó tâm niệm vừa cầu nguyện, còn đầu thì từ từ quay sang nhìn thời gian trong tiệm.

Giây tiếp theo, khi Thanh Sinh vừa mới quay đầu qua, chỉ thấy trên chiếc đồng hồ cơ trong tiệm lạnh lẽo hiển thị con số 5 giờ 55 phút.

"Ôi vãi! "

Sau khi đã nhìn thấy thời gian, hắn thần sắc kinh ngạc, bản thân không kìm được hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi thành vẻ khẩn trương.

Không kịp nghĩ nhiều, Thanh Sinh nhanh chóng quay đầu ra phía trước, dùng hai chân bung hết tốc lực với đích đến là ngôi nhà. Hắn vừa chạy vừa lo lắng nghĩ:

"Chỉ còn 5 phút, chỉ còn 5 phút. "

"Nhanh, phải chạy nhanh lên. "

Thanh Sinh lúc này tựa như một vận động viên, hắn bung hết tốc lực, gắng sức để chạy.

Hắn vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật, đá hết những thứ cản đường, cái tốc độ này của hắn cũng phải được chín phần tốc độ năm đó về quê chơi bị chó dí phải chạy ba vòng xóm.

Hắn chạy, cứ thế chạy mãi rồi cuối cùng, Thanh Sinh cũng đã đến trước cửa nhà.

Đứng trước cánh cửa, hắn vội vàng lấy từ túi ra chiếc chìa khóa. Nhưng vì quá gấp rút khiến cho hai tay hắn không ngừng run rẩy, mò một lúc mới lấy ra được chiếc chìa khóa.

Sắc mặt Thanh Sinh lộ rõ vẻ lo lắng, trong đầu hắn thầm cầu nguyện:

"sẽ kịp, chắc chắn sẽ kịp thôi. "

Hắn nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa rồi vặn một cái, cánh cửa nhanh chóng phát ra tiếng CẠCH!

Ngay sau âm thanh đó, cánh cửa đã mở.

Y lúc này không kìm được sắc mặt vui mừng, trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng nhưng sâu bên trong vẫn luôn có sự lo lắng. Hắn nhanh chóng đẩy cửa ra và gấp rút muốn bước nhà, mở nhanh cái máy lên.

Nhưng khi chân hắn sắp chạm vào nhà, không biết là vì sao, phía trên đầu hắn xuất hiện những tần mây âm u đen kịt quỷ dị hơn bình thường.

Bọn chúng cư nhiên tụ thành một vùng tròn đen kịt cực kì âm u và quỷ dị, ngay trên đỉnh đầu của Thanh Sinh.

Khoảng khắc tiếp theo, chính giữa tần mây tách ra một lỗ lớn, từ trong đó xuất hiện một luồng sáng cực kì chói rọi.

Ngay sau khi luồng sáng ấy xuất hiện, liên tục liên lục là 10 tiếng Ầm Ầm, Ầm Ầm Ầm, 10 đạo thiên lôi từ trên trời cao như đang ghim Thanh Sinh mà liên lục đánh vào đúng chỗ hắn đứng

Hắn chỉ vừa chạm chân vào sàn nhà, cơ thể còn chưa kịp đưa ra phản ứng đã bị liên tục 10 lần sấm sét giáng thẳng xuống.

Các tầng tia điện quỷ dị mạnh bạo đánh vào cơ thể hắn rồi nhanh chóng len lỏi phá tan lục phủ ngũ tạng của cơ thể Thanh Sinh.

Huyết nhục cứ vậy bắn tung tóe ra ngoài rồi lại lại nhanh chóng bốc hơi ngay trên không trung mà còn chưa kịp chạm đất.

Cơ thể Thanh Sinh bị liên tục các đạo thiên lôi giáng xuống khiến nhục thân của hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Kì lạ thay tia sét ấy cứ như chỉ đến vì Thanh Sinh vậy, chúng không hề làm cháy khét bất cứ thứ gì xunh quanh.

Sau đó là một ánh sáng nhỏ chớp tắt chớp tắt bỗng bay ra từ nơi cơ thể hắn vừa tan biến, ánh sáng ấy dần tạo thành một khuôn mặt, khuôn mặt ấy vừa bay ra ngây ngốc một hồi rồi lại hiện lên vẻ khó hiểu:

"Hửm? cái gì vừa diễn ra vậy? "

"Lão tử đây là tại sao lại bay rồi? "

Khó hiểu một hồi khuôn mặt lại nhìn về phía nơi Thanh Sinh vừa bị tan xác, trực giác khiến nó phát hiện mình có lẽ đã chết rồi.

Nó không kìm được, hiện lên vẻ mặt khó hiểu rồi nhanh cóng chuyển sang sợ hãi:

"Mình, mình đây là chết rồi sao? "

"Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? "

"Tại sao mình lại chết rồi? "

Từng đợt, từng đợt câu hỏi cứ thế dồn dập xuất hiện bên trong Thanh Sinh, đạo ánh sáng lại càng là chớp tắt thêm mãnh liệt, thể hiện cho cảm xúc của hắn:

"A A A, rốt cuộc là cái gì, cái gì vừa mới diễn ra vậy chứ? "

"Tại sao ta vậy mà trực tiếp bị tan xác luôn rồi. "

Tâm lý hắn nhanh chóng rơi vào hoảng loạn tột độ, hắn còn không kịp nghĩ đến việc tại sao mình lại chết rồi mà còn có thể nhìn và lơ lửng như thế này.

Hắn sợ hãi, hốt hoảng, khó hiểu trước cái chết không rõ lý do của mình.

Chưa kịp để Thanh Sinh trấn tĩnh, lại một chuyện quỷ dị tiếp tục xuất hiện.

Ngay đằng sau khuôn mặt hoảng loạn của Thanh Sinh, từ hư không xuất hiện một vệt đen nhỏ quỷ dị.

Ngay sau đó, một vệt đen xuất hiện.

Nó dần lan rộng ra thành một vết nứt với tốc độ nhanh chóng, rồi ấy dần dần tạo ra một lực hút.

Ban đầu lực hút cực yếu nhưng dần dần nó lại mạnh lên.

Thanh Sinh đang hoảng loạn bỗng cảm thấy một lực hút kỳ lạ từ phía sau.

Giây tiếp theo, khi hắn vừa quay ra đằng sau thì lực hút từ vết nứt đã nhanh chóng tăng lên đến cực điểm.

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị vết nứt mạnh bạo hút nhanh vào, điều này khiến hắn trực tiếp mất đi ý thức.

Vết nứt quỷ dị ngay sau đó cũng nhanh chóng biến mất vào hư vô.

Trong không gian tối đen của vết nứt lúc này xuất hiện một vệt sáng nhỏ, nhìn kỹ lại chính là Thanh Sinh đang ngất đi.

Ánh sáng cứ vậy trôi nổi, trôi nổi bên trong không gian.

Không gian này cực kỳ quỷ dị, thời gian hay bất kỳ khái niệm nào đối với vùng tối này đều biến thành hư vô, không gì có thể xuất hiện ở đây ngoại trừ ánh sáng chớp tắt chớp tắt kia.

Thanh Sinh cứ thế trôi nổi trôi nổi trong vùng tối này, ánh sáng của hắn đang dần dần mờ nhạt đi.

Không biết qua bao lâu, thời gian ánh sáng trôi nổi tựa như hàng vạn tuế nguyệt, lại cứ như chỉ mới trôi qua một khắc.

Ánh sáng sinh mệnh của Thanh Sinh lúc này đã nhỏ đi đến cực điểm, yếu đến mức đã khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sau đó, lại trải qua một khoảng thời gian rất lâu sau.

Khi ánh sáng tựa hồ sắp tan biến hoàn toàn trong không gian thì từ đâu đó, ở trong vùng tối đen hư vô mờ mịt vậy mà lại xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Vết nứt tuy nói nhỏ, nhưng nó lại có lực hút kinh người không thua gì cái trước đó.

Nó cứ thế dần dần hút Thanh Sinh đang trôi lơ lửng trong không gian tiến lại mình.

Vết nứt này nhỏ bé nhưng lại vừa hay đủ cho ánh sáng trắng bay vào, ánh sáng trắng cứ vậy bị hút vào dần dần rồi trực tiếp chui lọt vào cái vết nứt kia.

Sau đó cái vết nứt lại nhanh chóng khép lại.

Ý thức của Thanh Sinh lúc này dần dần tỉnh lại, trong bóng tối mờ mịt hắn vậy mà nghe thấy âm thanh già nua truyền đến:

"Thưa lão gia, công tử của ngài không sao rồi. "

"Tĩnh dưỡng vài ngày thiếu gia chắc chắn sẽ tỉnh lại. "

Ngay sau đó là một âm thanh trung niên truyền đến, trong âm thanh không thể giấu đi sự vui mừng và cảm kích:

"Haha, lần này thực sự phải đa tạ Phương y sư thần công cái thế a. "

"Lần này nếu Thanh nhi nhà ta tỉnh lại, hậu tạ của Thanh gia ắt sẽ làm ngài hài lòng. "

Sau đó giọng nói già nua đáp lời:

"Haha, Thanh gia chủ nói quá lời rồi, Phương mỗ cũng chỉ là thực hiện việc mà một y sư nên làm thôi. "

"Cái đó, Thanh thiếu gia bây giờ trạng thái cũng đã ổn rồi, Phương mỗ cũng xin về trước, y quán của tại hạ vẫn còn bệnh nhân đang chờ. "

"Nếu Thanh thiếu gia có chuyển biến gì, nhớ thông báo cho tại hạ nhé. "

Âm thanh trung niên kia đáp lời:

"Ồ, vậy thì Phương y sư đi thong thả nhé, ta còn việc gia tộc phải bận nên chỉ có thể nhờ gia nhân tiễn ngài thôi. "

Âm thanh già nua lại nói:

"Haha, không cần, không cần. "

"Thanh gia chủ có tấm lòng này là tại hạ vui rồi, không cần tiễn đâu. "

Ngay sau đó tiếng bước chân truyền đến rồi dần dần biến mất. Sau đó âm thanh nghiêm nghị cất lên:

"Hoắc hộ vệ đâu, gọi một nha hoàn đến chăm sóc cho thiếu chủ đi. "

Sau đó lại một âm thanh truyền đến:

"RÕ"

Rồi lại là một tiếng bước chân chậm rãi đi xa dần. Thanh Sinh lúc này cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần đã tỉnh lại đôi chút.

Hắn sau đó cảm thấy khó chịu trong người, y nghi hoặc nghĩ:

"Đây là đâu? "

"Sao cơ thể mệt mỏi quá. "

Một lát sau, Thanh Sinh cảm thấy mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra.

Cố gắng một hồi, Thanh Sinh cũng mở hé được một mắt.

Hắn chỉ thấy một luồng ánh sáng mạnh theo việc mở mắt của Thanh Sinh truyền thẳng vào mặt hắn.

Việc này khiếm hắn choáng váng một hồi rồi sau đó dần dần ổn định lại.

Trước mắt hắn thế giới xung quanh dần dần rõ ràng hơn, hắn mơ hồ thấy một nữ tử thần sắc lo lắng đang nhìn vào hắn.

Sau đó cơn mệt mỏi lại kéo y ngất đi.

Vài ngày sau, tại trong một nhã gian của tửu lầu, có một công tử trẻ tuổi đang ngồi trước chiếc bàn lớn đầy dĩa đồ ăn, đối diện hắn ngồi một nữ tử tầm 14-15 tuổi ăn mặc như gia một nha hoàn trông thần sắc có vẻ lo lắng, sau một hồi nữ tử bỗng cất tiếng:

"Thanh thiếu gia à, gia chủ đã dặn không cho ngài ra ngoài, ngài làm vậy gia chủ sẽ trách tội ngài đó. "

Sau đó âm thanh của nam tử thong thả truyền đến:

"Không sao, không sao, ngươi lo xa rồi, phụ thân dù thế nào cũng không thể trách tội người bệnh được chứ.

Nam tử đó chính là Thanh Sinh.

Hắn lúc này miệng vừa cắn đùi gà, trong đầu thầm nghĩ:

"Ta vậy mà xuyên không rồi, đã trải qua vài ngày ở thế giới nhưng mà ta vẫn còn rất khó hiểu, cư nhiên lại mơ mơ hồ hồ xuyên không."

"Haizz, đã xuyên không thì thôi, cái bàn tay vàng hay kim thủ chỉ rắm chó gì cũng không gọi ra được a."

Trong những ngày qua, sau khi hắn biết mình xuyên không đã liên tục thử đủ mọi cách để hệ thống hay lão gia gia gì đó xuất hiện, nhưng chẳng có gì xảy ra, vả lại hắn còn suýt bị phụ thân giam trong phòng.

Tuy nhiên, trong thời gian đó hắn cũng không quên tìm hiểu về thế giới này bởi vì hắn căn bản không có kế thừa ký ức nguyên chủ.

"Ha, cũng hên là nguyên chủ là bị đập đầu chết, cho nên ta cũng có thể nói mình đã quên đi một số ký ức mà cho qua chuyện này."

Thanh Sinh vừa nhâm nhi chén rượu, hắn vừa tổng hợp lại thông tin mình biết trong mấy ngày qua.

Nguyên chủ tên Thanh Sinh, 16 tuổi.

Là thiếu chủ của Thanh gia, một gia tộc thương nhân được xếp vào hàng giàu có lúc bấy giờ.

Phụ thân tên Thanh Trương Sinh hiện đang là gia chủ Thanh gia, phụ mẫu tên Thanh Ninh Ngọc rất thương yêu hắn.

Thanh Sinh không có huynh đệ tỷ muội gì trong nhà hết.

Nơi hắn đang ở là một thành trì phía bắc của vương triều họ Phương.

Nơi đây theo y tiềm hiểu thì biết được rằng có bốn tông môn ở đây:

+Vạn Binh tông.
+Âm Dương Ngũ Hành tông.
+Thiên Dược Vạn Đan tông.
+Luyện Khí các.

Khi tìm hiểu về thế giới, hắn cũng thuận tiện hỏi thêm về các cảnh giới tu luyện nhưng lại không hỏi được gì.

Có vẻ như trong số người thường, đây là những thông tin tuyệt mật mà không ai biết.

Thanh Sinh sau đó cũng không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đánh chén hết bàn đồ ăn rồi sau đó mang theo nha hoàng và tên hộ vệ canh gác trước cửa phòng trở về phủ.

Thanh Sinh trên đường về, hắn nhìn những sạp bán hàng tấp nập ở bên đường rồi lại lẩm bẩm:

"Nói đến đồ ăn nơi này quả thực có chút ngon miệng, chắc chắn là không ngon như các món ăn kiếp trước nhưng cũng chỉ có kém một chút. Bất quá xuyên vào một tên thiếu gia giàu có, ngày nào cũng được ăn ngon tất nhiên là hơn ngày 3 bữa mì gói ở kiếp trước rồi"

Lúc này trời đã tối, Thanh Sinh trở về phủ với hai xiên kẹo vừa mua lúc dọc đường, hắn sau đó nhanh chóng tiến vào tẩm phòng của mình.

Bởi vì ngay từ sáng sớm, hắn đã phải đi tìm hiểu thông tin về nơi hắn xuyên đến, kèm với dư trấn từ vết thương của nguyên chủ còn chưa khỏi hẳn nên bây giờ, Thanh Sinh cảm giác cơ thể mình có chút mệt mỏi.

Hắn sau đó không nghĩ nhiều, nhanh chóng nằm lên giường rồi đi ngủ.

Giữa đêm thanh vắng lúc này, ở một nơi khác

"Có vẻ như thời điểm đó sắp đến rồi phải không?"

Một giọng nói bí ẩn từ sau trong bóng tối truyền ra. Kế đó, lại một giọng nói Khác tiếp lời:

"Thưa đại nhân, còn một tháng nữa là tới rồi."

"Năm nay mong rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu."

Người bên kia tiếp lời:

"Kiệt kiệt kiệt, ta cũng mong là vậy"

Ngay sau đó là một tràn tiếng cười quỷ dị của hai người cùng vang lên

"Kiệt kiệt kiệt, hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt."

Sáng hôm sau, Thanh Sinh lúc này đang đi dạo trên đường, lại vừa suy ngẫm:

"Theo thông thường thì khi xuyên không sẽ có tỉ lệ xuất hiện tông môn nào đó sắp chiêu mộ đệ tử, cũng không biết sẽ là lúc nào."

Hắn đã từng dò hỏi về một số tinh tức và sau đó biết rằng các tông môn sẽ mở khảo hạch thu nhận đệ tử ngẫu nhiên, có lúc lại thu nhận hai lần trong năm nhưng lại có lúc không hề thu nhận đệ tử trong suốt năm năm.

Ngoài ra, trước đó một tháng các tông môn sẽ có thông báo về việc thu nhận đệ tử của mình.

"Haiz, cũng không biết cái tiên môn này bao giờ sẽ thu nhận đệ tử, bất quá ta bây giờ mới 16 tuổi, cũng chỉ còn bốn năm để nhập môn thôi."

Thanh Sinh ảo não thở dài một cái rồi tiếp tục bước đi.

Một lát sau, hắn đứng trước cổng một phủ đệ hoành tráng không kém gì so với Thanh gia.

Tuy nhiên, phủ này khác với của Thanh gia mang đến không khí giàu có, nơi này lại gợi lên một luồn chiến ý.

Đó là phủ của nhà họ Thạch.

Từ ngoài cổng, một tên gác cổng nhìn thấy Thanh Sinh đứng trước phủ nhà mình liền bước đến niềm nở nói

"Gặp qua Thanh thiếu gia, thiếu chủ đã đợi ngài ở thư phòng rồi ạ, mời ngài theo tại hạ."

Nói xong, tên gác cổng dẫn Thanh Sinh vào phủ.

Bên trong Thạch gia này khác với Thanh gia, ở giữa bày một sân luyện võ lớn hình chữ nhật, hai bên để vũ khí đủ các loại như giáo, cung, kiếm.

Ở giữa sân là một hàng các tráng hán vai u thịt bắp, thân thể vạm vỡ, ánh mắt chữa đựng một cỗ chiến ý chỉ có trên những người lính lâu năm đang cởi trần tập quyền, ở phía trước nhất, nổi bật là một người khắc trên tay hình xăm màu đỏ có vẻ là đội trưởng cũng với những người khác vừa đấm quyền về phí trước vừa hô lên tiếng hây hây rất có lực.

"Trông khí thế quá, cái Thạch gia này hình như là gia tộc luyện võ nhỉ"

Thanh Sinh thầm cảm thán một tiếng. Sau đó đi một hồi, tên hộ vệ dừng lại rồi cất tiếng:

"Thư phòng đã tới rồi, thiếu gia đang ở bên trong đợi ngài ạ."

"Haha, làm phiền lão huynh rồi."

Thanh Sinh khách sao một tiếng, hộ vệ nghe cười tiếp lời:

"Không dám không dám, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh thiếu chủ thôi, Thanh thiếu gia quá lời rồi."

Nói xong, tên hộ vệ trở về gác cổng. Thanh Sinh từ từ bước đến cửa, hắn vừa chuẩn bị mở cửa thì bỗng nhiên cánh cửa tự mở ra, từ sau nó phát ra giọng nói:

"Ây ya, Thanh huynh ngươi cuối cùng cũng đến rồi a."

Từ sau cánh cửa bước ra là một thanh niên chạt tuổi Thanh Sinh, dung mạo ưa nhìn, quanh thân tựa hồ mang theo khí chất văn nhân nho nhã đặc biệt nổi bật so với Thạch gia tràn đầy những võ giả như thế này.

Đó là Thạch Hạo Nhiên, hắn lúc này thần sắc vui mừng lại sau đó cất tiếng:

"Mau vào mau vào, Thanh huynh hôm nay ta có tin này hay này, đảm bảo huynh sẽ thích."

Thanh Sinh nghe vậy sau đó cũng cười cười cất lời

"Ha, Thạch đệ lâu rồi không gặp, bất quá dạo này vi huynh gặp chút chuyện, có thể sẽ quên vài thứ mong Thạch đệ thông cảm chút."

Thanh Sinh sáng hôm qua đã nhận được thư của Thạch Hạo Nhiên gửi, trong thư hắn nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói nhưng mà khổ nỗi mấy ngày trước y vừa bị cấm túc nên phải mời Thanh huynh ngày mai đến chơi.

Sau khi nhận được thư, Thanh Sinh thuận tiện hỏi nha hoàn bên cạnh về quan hệ với tên họ Thạch này thì bất ngờ biết được thiếu chủ nhà họ Thạch này là huynh đệ kết nghĩa của nguyên chủ.

Thanh Sinh sau đó cùng Thạch Hạo Nhiên bước vào thư phòng.

"Thanh huynh, mời ngồi."

Thạch Hạo vừa cất lời, sau đó nhanh tay rót cho hai người một chén trà rồi cũng ngồi xuống

"Không biết Thạch đệ mời ta hôm nay đến là có việc gì?"

Thanh Sinh cất lời trước, sau đó Thạch Hạo Nhiên đáp:

"Tin tức này khó khăn lắm ta mới có được đấy, nhưng mà trước tiên để đệ kể cho huynh quá trình ta nghe được nhé."

Thanh Sinh sau đó vẻ mặt tò mò trả lời:

"Được."

Thạch Hạo Nhiên tiếp theo bắt đầu kể:

"Chuyện là ba ngày trước, ta nhớ chiều hôm đó vừa mới luyện võ xong với nhị thúc, lúc đó mệt mỏi rã rời chỉ hận không có cái giường ngay trước mặt, cũng đúng ngày hôm đó, một hảo hữu của phụ thân ta đến thăm, ta trong lúc mệt mỏi trở về phòng có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ."

Nói tới đây Thạch Hạo Nhiên bỗng khựng lại một hồi, sắc mặt âm trầm đi không ít, không khí trung quanh tĩnh lặng tựa hồ câu nói tiếp theo là một thông tin cực kì quan trọng, Thanh Sinh lúc này nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt sau đó cũng hiện lên vẻ căng thẳng theo bầu không khí,

Thạch Hạo Nhiên chất giọng âm trầm tiếp tục nói:

"Ta nghe họ nói, Vạn Binh tông đang rục rịch sắp thu nhận đệ tử rồi."

Thanh Sinh vừa nghe xong không kìm được đập bàn nói lớn:

"Hả, cái gì?'

"Cái Vạn Binh tông đó sắp thu đồ rồi sao? "

Sự bất ngờ này của Thanh Sinh thực ra không có gì lạ, phải biết rằng Vạn Binh tông từ hơn năm năm trước đã không mở chiêu đồ rồi.

Thạch Hạo Nhiên nghe vậy vui vẻ đáp lời:

"Có vẻ đúng rồi huynh ạ, nếu ta đoán không sai thì có thể vài tuần sau sẽ có thông báo xuống thôi. "

Thanh Sinh lúc này không còn để ý lời Thạch Hạo Nhiên nữa, trong lòng hắn một nỗi xúc động trào dân, hoàn toàn không nghe thấy Thạch Hạo Nhiên nói gì, lúc này hắn vui vẻ thầm nghĩ:

"Tới rồi tới rồi, phúc lợi của ta cuối cùng cũng lộ diện rồi. "

Sau đó, hai người họ lại ngồi thảo luận một hồi đến giữa trưa Thanh Sinh mới cáo từ trở về.

Trên đường đi, Thanh Sinh lúc này tâm trạng phấn chấn thầm tính toán:

"Tốt, phúc lợi khảo hạch đã đến, tiếp theo chính là chuyện thiên phú. "

Nói tới đây, sắc mặt hắn lại lộ nên vẻ lo lắng khó giấu:

"Cũng không biết theo mô típ một đường trang bức hay một đường chạy trốn đây. "

Thanh Sinh cư nhiên là thích chọn phương hướng trang bức hơn rồi, nhưng mà hắn hiện tại chỉ vừa mới xuyên không đến đây không lâu nên càn là mờ mịt về giới tu hành nơi này, hơn nữa hắn cũng không dám chắc mình sẽ đi theo hướng nào, cũng có thể là theo hướng bình ổn một đời chăng?

Thanh Sinh hắn trước giờ là một người nghĩ nhiều, vì vậy hắn không dám đặt cược quá lớn cho cái hướng trang bức kia.

Ngay lúc này, Thanh Sinh âm thầm quyết định trong lòng:

"Mẹ nó, phải chuẩn bị đường lui sau này thôi. "

"Dù sao đi nữa, danh xưng đại đế này lão tử phải nắm chắc rồi."

Hắn lúc này cứ thế bừng bừng ý chí, vững bước trở về phủ để chuẩn bị cho kế hoạch sau này của mình, ý chí của Thanh Sinh mạnh mẽ đến mức khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn y với ánh mắt kì quái

💬 Bình luận (20)