🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Người anh nhỏ bé

~11 phút đọc · 2111 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Rẹt… rẹt…”
Màn hình điện thoại sáng lên.
Trường Con lại lên sóng.
Anh ngồi trước camera, vừa chỉnh lại góc máy vừa cười nói với người xem:
— Người anh nhỏ bé thôi em. Anh cao có mét sáu sáu, mét sáu bảy gì đấy, nặng khoảng năm mươi mốt ký. Ví dụ đứng cạnh mấy anh em sáu, bảy chục ký thì người anh nhìn chẳng khác gì cái kẹo cả.
Anh bật cười.
— Thế nên người ta mới gọi anh là Trường Con.
Cùng lúc đó, tại một vùng núi cách thành phố hàng trăm cây số…
ẦM!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa thung lũng.
Đất đá rung chuyển.
Khói bụi cuộn thành từng lớp.
Giữa một khoảng đất cháy xém, một phi thuyền hình thù kỳ dị từ từ mở cửa.
Từ bên trong bước ra một sinh vật có hình dáng gần giống con người, nhưng trang phục và khí chất hoàn toàn không thuộc về Trái Đất.
Hắn tên là Zetlalot.
Một chiến binh đến từ hành tinh Monta.
Từ khi trưởng thành, Zetlalot đã lang bạt khắp thiên hà, đặt chân đến vô số hành tinh chỉ với một mục đích duy nhất:
Tìm kiếm những đối thủ mạnh nhất để chiến đấu.
Hắn từng đánh bại vô số chiến binh, quái vật và sinh vật ngoài hành tinh.
Cho đến hôm nay…
Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Trái Đất.
Zetlalot ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh phía trên.
— Ta muốn gặp chiến binh mạnh nhất của hành tinh này.
Ở một con đường cách đó không xa, ba gã thanh niên vừa đi vừa chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại.
Trên màn hình đang phát lại một đoạn livestream của Trường Con.
Giọng Trường Con vang lên rõ mồn một:
— Một câu thôi nhé. Anh nào thích đánh nhau, hoặc muốn đánh em của anh… ví dụ muốn đến đánh Thái, thì anh ở đây. Cứ đến tự nhiên. Trường Con tiếp.
— Với Trường Con không cần đông đâu. Một mình thôi.
Trường Con trong video dừng lại vài giây rồi tiếp tục:
— Trường Con xin lỗi tất cả anh em bạn bè Facebook một câu. Nhất là anh nào hổ báo cáo chồn, thích gặp Thái Cabin thì bước qua xác Trường Con.
Anh chỉ tay vào camera.
— Một câu chuẩn duy nhất. Sáu bảy tám chín: sống bằng tình cảm, không thích san bằng tất cả.
Đoạn video vừa dứt, một gã trong nhóm ba người cười khẩy.
— Thằng Thái Cabin hôm qua gây chuyện với anh em mình. Giờ sợ bị đánh nên chạy đi nhờ thằng Trường Con chống lưng.
Gã bên cạnh nhếch mép.
— Nhờ ai cũng thế thôi. Hôm nay đến chỗ thằng Trường Con, xử luôn cả hai đứa.
Cả ba mải nhìn điện thoại, không hề để ý phía trước.
RẦM!
Một tên đâm thẳng vào người Zetlalot.
Hắn loạng choạng lùi lại hai bước.
— Mày đi đứng kiểu gì vậy?
Tên côn đồ ngẩng lên, cau có nhìn Zetlalot.
Zetlalot chỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi.
Sự thờ ơ ấy lập tức khiến tên kia nổi nóng.
— Tao đang nói mày đấy!
Vẫn không có phản ứng.
Tên côn đồ vừa tức vừa mất mặt trước hai người còn lại.
Hắn lập tức vung tay.
BỐP!
Một cú đấm toàn lực nện thẳng vào ngực Zetlalot.
Nhưng người Zetlalot không hề nhúc nhích.
Ngược lại, tên côn đồ ôm lấy bàn tay.
— Á!
Hắn có cảm giác như vừa đấm vào một khối sắt.
Hai tên còn lại thấy vậy liền lao vào.
— Đánh nó!
Ba người cùng đấm đá túi bụi.
Nhưng tất cả cú đánh rơi xuống người Zetlalot đều chẳng khác nào muỗi đốt.
Một lúc sau, cả ba ôm tay, ôm chân, đau đến méo mặt.
Zetlalot lúc này mới quay lại.
— Các ngươi đang tấn công ta?
Một tên còn chưa kịp trả lời, Zetlalot đã vung tay.
ẦM!
Tên đầu tiên bay thẳng vào bức tường bên đường rồi bất tỉnh.
Tên thứ hai vừa định bỏ chạy thì bị Zetlalot tung một cú đá.
VÙ!
Hắn bay xa gần năm mét, lăn vài vòng rồi nằm im.
Tên cuối cùng hoảng hốt tung cú đấm cuối cùng.
Nhưng Zetlalot chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy nắm đấm của hắn.
RẮC!
Tên côn đồ tái mặt.
— Á… á… đau! Đau!
Zetlalot siết tay, ánh mắt đầy thất vọng.
— Sinh vật trên hành tinh này thật yếu đuối.
Hắn nhìn tên côn đồ đang quằn quại trước mặt.
— Không có ai xứng đáng được gọi là chiến binh sao?
Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại rơi dưới đất vẫn tiếp tục phát đoạn video ban nãy.
Giọng Trường Con vang lên:
— Sống bằng tình cảm… không thích san bằng tất cả…
Zetlalot lập tức quay đầu.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong video, Trường Con vẫn đang nói với vẻ đầy khí thế:
— Anh nào thích đánh nhau thì cứ đến. Một mình Trường Con tiếp hết.
Hai mắt Zetlalot sáng lên.
— Người này…
Hắn cúi xuống nhìn tên côn đồ.
— Hắn là chiến binh?
Tên côn đồ lúc này đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Nhưng nghe Zetlalot hỏi vậy, hắn lập tức gật đầu lia lịa.
— Đúng! Đúng rồi!
— Trường Con là chiến binh mạnh nhất!
Zetlalot nheo mắt.
— Mạnh nhất?
— Đúng! Mạnh nhất!
Zetlalot hỏi:
— Ta có thể tìm hắn ở đâu?
Tên côn đồ vừa chịu đau vừa nói:
— Sáu mươi sáu B Nguyễn Sỹ Sách… phường Tân Bình…
Nghe xong, Zetlalot buông tay.
Tên côn đồ lập tức ngã xuống đất, ôm bàn tay sưng vù.
Zetlalot không nói thêm lời nào.
Hắn quay người, thẳng tiến về địa chỉ vừa nghe được.
Một lúc sau…
Zetlalot cuối cùng cũng tìm thấy Trường Con.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.
Chiến binh được đồn là mạnh nhất Trái Đất lúc này đang ngồi trong một quán nhỏ ven đường…
Ăn bún.
Zetlalot đứng trước mặt anh.
— Ngươi là Trường Con?
Trường Con đang gắp bún, ngẩng đầu lên.
— Ừ. Anh đây.
Zetlalot nói đầy trang trọng:
— Ta là Zetlalot, chiến binh đến từ hành tinh Monta.
Trường Con vẫn tiếp tục ăn.
— Ừ.
Zetlalot hơi khựng lại nhưng vẫn nói tiếp:
— Ta đã chinh chiến khắp thiên hà. Mỗi khi đến một hành tinh, ta đều tìm kiếm chiến binh mạnh nhất để thách đấu.
Hắn chỉ thẳng vào Trường Con.
— Ta nghe nói ngươi là chiến binh mạnh nhất nơi này.
Trường Con gật đầu.
— Ô-kê.
Zetlalot lập tức vào thế.
— Vậy hãy chiến đấu với ta!
Trường Con không hề đứng dậy.
Anh quay sang phía trong quán.
— Bà chủ ơi!
Một giọng phụ nữ vọng ra:
— Ơi!
— Cho thêm một tô bún nữa nhé!
— Có ngay đây!
Zetlalot cau mày.
— Ta vừa nói muốn thách đấu với ngươi.
Trường Con đặt đũa xuống.
— Biết rồi.
Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện.
— Nhưng ngồi xuống đã.
Zetlalot khó hiểu.
— Tại sao?
— Làm tô bún trước. Ăn xong rồi anh em mình xử nhau sau cũng được.
Zetlalot im lặng vài giây.
Hắn suy nghĩ.
Dù cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ quặc, nhưng xét cho cùng…
Đánh nhau sau vài phút cũng chẳng ảnh hưởng gì.
— Được.
Hắn ngồi xuống.
Đúng lúc đó, bà chủ bưng ra một tô bún nghi ngút khói cùng một rổ rau xanh.
Hương thơm lập tức lan ra.
Trường Con đẩy tô bún về phía Zetlalot.
— Ăn đi.
Zetlalot nhìn tô bún.
— Đây là gì?
— Bún.
Trường Con chỉ vào rổ rau.
— Ăn thêm rau này nữa.
Zetlalot có phần bối rối.
Trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình, chưa từng có đối thủ nào trước khi đánh nhau lại mời hắn ăn.
Hắn cầm đũa lên một cách vụng về.
Gắp một miếng.
Cho vào miệng.
Zetlalot bất ngờ đứng hình.
Hắn nhai chậm lại.
Đôi mắt mở lớn.
Một thứ hương vị mà hắn chưa từng trải qua lan khắp đầu lưỡi.
Nước dùng đậm đà.
Sợi bún mềm.
Thịt thơm.
Rau tươi.
Mọi thứ hòa quyện thành một cảm giác kỳ lạ đến mức hắn không biết phải diễn tả thế nào.
Zetlalot ăn thêm một miếng.
Rồi thêm một miếng nữa.
Tốc độ càng lúc càng nhanh.
Trường Con ngồi đối diện nhìn hắn.
— Ngon không?
Zetlalot ngừng lại.
Hai mắt hắn bỗng đỏ lên.
— Ngon.
Hắn cúi nhìn tô bún.
— Rất ngon.
Trường Con gắp thêm rau.
— Thì ăn đi.
Zetlalot im lặng một lúc lâu.
Sau đó hắn chậm rãi nói:
— Cả cuộc đời ta chỉ biết chiến đấu.
— Từ khi còn nhỏ, ta đã được dạy rằng chiến binh tồn tại để trở nên mạnh hơn.
— Ta đi qua rất nhiều hành tinh, gặp rất nhiều đối thủ.
Hắn nhìn đôi bàn tay mình.
— Ta đánh bại họ.
— Rồi tiếp tục đi tìm kẻ mạnh hơn.
Trường Con vẫn bình thản ăn bún.
Zetlalot nói tiếp:
— Nhưng chưa từng có ai…
Hắn nhìn tô bún trước mặt.
— Mời ta một bữa ăn như thế này.
Một lúc sau, cả hai cùng ăn xong.
Trường Con đặt đũa xuống.
Anh uống ngụm nước rồi hỏi:
— Giờ còn muốn đánh nhau không?
Zetlalot cúi đầu.
Không trả lời.
Trường Con nhìn hắn rồi cười.
— Anh hỏi thật này.
Zetlalot ngẩng lên.
— Thay vì đi khắp nơi tìm người mạnh nhất để đánh nhau…
Trường Con chỉ vào tô bún đã sạch trơn.
— Sao em không đi khắp nơi tìm món ăn ngon nhất để ăn?
Zetlalot khựng lại.
Trường Con nói tiếp:
— Em thử nghĩ xem.
— việc tìm địch thủ để đánh nhau với ăn được một món thật ngon…
— Cái nào làm em hạnh phúc hơn?
Zetlalot im lặng.
Trong đầu hắn hiện lên vô số trận chiến.
Những tiếng gào thét.
Những hành tinh đổ nát.
Những đối thủ gục dưới chân.
Rồi hình ảnh tô bún nóng hổi vừa rồi hiện lên.
Không hiểu tại sao…
Hắn lại cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình thật sự được thư giãn.
Trường Con khoanh tay.
— Anh là con người.
— Em là người ngoài hành tinh.
Anh nhún vai.
— Anh nói đến thế chắc em tự hiểu.
Zetlalot bỗng đứng bật dậy.
— Ta hiểu rồi!
Trường Con giật mình.
— Từ nay ta sẽ không đi khắp thiên hà để tìm người mạnh nhất nữa!
Zetlalot siết chặt nắm tay đầy quyết tâm.
— Ta sẽ đi khắp thiên hà để tìm những món ăn ngon nhất!
Đúng lúc hắn đứng dậy, dưới thắt lưng bỗng lóe lên một tia sáng vàng.
Trường Con lập tức chú ý.
— Ơ?
Zetlalot nhìn theo ánh mắt anh.
— Anh đang nhìn thứ này sao?
Hắn tháo từ thắt lưng ra một miếng kim loại màu vàng sáng loáng.
— Ta nhặt được vật này khi đi qua hành tinh Golden.
Hắn đặt nó lên bàn.
— Không biết là thứ gì.
Trường Con cầm lên xem.
Anh xoay qua xoay lại vài vòng.
Hai mắt hơi sáng lên.
“Vàng 9999…”
Anh ước lượng trong đầu.
“Chắc cũng phải hai chỉ.”
Zetlalot nói:
— Nếu anh thích thì ta tặng anh.
Trường Con ho nhẹ.
— Ờ…
Đúng lúc ấy, bà chủ quán bước tới.
— Hai tô bún một trăm nghìn nhé.
Zetlalot lập tức khựng lại.
Hắn nhìn bà chủ.
Rồi nhìn Trường Con.
Sau đó lại nhìn bà chủ.
— Một trăm nghìn là gì?
Trường Con nhìn hắn.
— Tiền.
Zetlalot im lặng.
Vài giây sau, hắn thành thật nói:
— Ta không có tiền của hành tinh này.
Trường Con lập tức rút ví.
Anh nói đầy hào sảng:
— Không sao!
— Để anh trả.
— Chú không phải lo.
Zetlalot nhìn anh đầy cảm động.
— Cảm ơn anh.
Trường Con đặt tiền lên bàn.
— Có gì đâu.
Anh vỗ nhẹ vai Zetlalot.
— Anh em đến với nhau cốt ở tình cảm.
Trường Con mỉm cười.
— Trước lạ…
— Sau quen.

💬 Bình luận (0)