Hạo suy nghĩ rất nhiều, trước đó Tình có phản kháng lại những kẻ bắt nạt mình, trong những đoạn tin nhắn, cô đã không sợ hãi mà đối chiến với bọn chúng. Hạo biết được, anh sợ chúng có âm mưu nên đã âm thầm thu thập bằng chứng từ trước. Cũng rất may, những đoạn tin nhắn kia cũng chỉ lưu hành nội bộ của nhà trường.
"Em bị bắt nạt ở trường?” Anh ấy hỏi.
"Vâng… em muốn nhờ anh giúp… em muốn nhờ cảnh sát…” Ngọc Tình rưng rưng nói.
Vì lời nói ấy mà Hạo đã phải suy tư rất nhiều. Nơi này có mối quan hệ rất phức tạp, thế lực chống đối nhau nhiều vô số kể, cho dù anh là cảnh sát cũng khó mà giúp đỡ.
Anh ngồi trên ghế ở văn phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Tình hình của em ấy rất phức tạp, ngôi trường THPT A là trường đạt chuẩn quốc gia, là nơi đào tạo học sinh lớn nhất toàn khu vực nghèo này. Nếu bị lộ ra chuyện không hay thì nó sẽ bị che giấu.” Anh cầm tách cà phê lên uống một ngụm. "Hình như THPT A sắp… tuyên dương các em học sinh về phòng chống b-ạo lực học đường…”
Nhưng anh cũng không thể nào để yên mọi chuyện. Đến tối, anh bước ra khỏi cổng cơ quan để đi về, khi bước qua gần THPT A, anh thấy Lưu Ngọc Tình đang ở gần đó, hình như cô đang nói chuyện với giáo viên. Và khi thấy giáo viên tát Tình, Hạo đã rất tức giận, anh siết chặt tay đến mức trắng bệch. Nhưng anh vẫn là một cảnh sát có triển vọng, nếu cứ làm theo công lý, tương lai rộng mở ấy sẽ đi đến đâu? Nhưng anh cũng muốn thử một lần. Anh tiến đến gần Tình khi giáo viên đã đi.
"Tình, em làm theo lời của anh, lát nữa giáo viên có đến thì em nhớ là nói hết mọi thứ mà em uất ức đi.” Hạo nói.
"Là sao vậy anh?” Tình hỏi.
Hạo đáp: "Em cứ nói hết mọi thứ mà giáo viên đã làm với em. Anh sẽ có cách khiến họ phải trả giá.”
Tình vẫn hơi ngờ vực, cô quay đầu nhìn lại cổng trường.
"Yên tâm đi.” Hạo vỗ vai Tình.
Tình gật đầu rồi đi lại về phía cổng trường, cô đứng chờ giáo viên đi đến. Còn Hạo đi hòa vào màn đêm, anh đang đi vào một bụi cây, tay anh cầm theo túi màu đen. Sau một lát thì giáo viên cũng trở ra, Tình hít một hơi thật sâu.
"Em muốn nói ra điều này lâu lắm rồi…”
Từng câu nói lên sự thật của Tình vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Giáo viên lộ vẻ tức giận.
"Em uất ức cái gì! Muốn thì lên sở mà báo cáo đi! Em nghĩ em là ai, chỉ là một học sinh bình thường, đừng có mà lên giọng ở đây, cả khu vực chúng ta đều cần danh tiếng của trường!” Giáo viên quát.
Tình hơi lùi bước, nhưng rồi có ai đó đặt tay lên vai cô, ngoái đầu lại, thì ra là Hạo. Giáo viên cũng mở to mắt khi thấy vài cảnh sát ở đây.
"Chúng tôi là cảnh sát, không thể để chuyện này xảy ra. Tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của em ấy. Cô là giáo viên mà lại không giúp đỡ học sinh.” Hạo dõng dạc.
Giáo viên hơi hoảng loạn, không nói nên lời.
"Đã có bằng chứng được quay lại, xin mời cô đi về đồn Công An.” Hạo quay người.
Gió thổi qua nơi này, cuốn theo sự lạnh lẽo đến. Giáo viên ban nãy còn rất sợ hãi, lát sau liền bình tĩnh hơn.
"Để tôi gọi điện thoại đã. Tôi có công việc.” Giáo viên nói, rồi liền gọi một cuộc điện thoại.
Sau đó cô ta cũng đồng ý đi theo đến đồn, rồi ở đó làm thủ tục như bình thường mà thôi. Nhưng đến hôm sau, Hạo nhận được tin từ thượng cấp là phải nhanh chóng thả cô ta, rút lại đơn tố cáo. Hạo vô cùng tức giận, anh đến gặp thẳng cấp trên.
"Tại sao chúng ta phải làm như vậy!” Hạo đập bàn.
"Cậu đang có thái độ không tốt với cấp trên đấy. Hạo, cậu là một người giỏi cũng Phường, cậu cần có tương lai. Chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay vào.”
"Tôi từ chối.” Hạo nói thẳng rồi quay người bước đi, vang sau lưng là tiếng thở dài của thượng cấp. "Tôi sẽ có cách của mình.”
Hạo buông một câu trước khi rời đi.
Anh đi dọc xung quanh ở khu vực gần trường THPT A, hiện tại đã là lúc học sinh tan học. Anh nhìn thấy Tình bị một đứa cướp điện thoại rồi nó lên xe bố mẹ rời đi. Hạo siết chặt bàn tay. Anh tiến lại chỗ của Tình.
"Chút nữa em cùng anh đi đến bãi đất trống kia nhé?”
"Vâng…” Linh gật đầu.
Sau đó Hạo rời đi, anh nhớ nhà vẫn còn ít pháo hoa hồi tết vẫn chưa dùng hết, tuy đã hết tết nhưng bắn pháo hoa bây giờ chắc cũng rất vui. Vừa đi anh vừa suy nghĩ rất nhiều. Anh biết được Tình vừa bị đăng lên mạng việc cô giàn cảnh bị bắt nạt, bảo cô thích được người khác chú ý, thích giả làm nạn nhân. Anh thật sự rất tức giận, nhà trường đã không đứng ra bảo vệ mà còn chỉ trích ngược lại Linh. Những đoạn tin nhắn ấy đã bị công khai một cách mạnh mẽ lên cộng đồng của nhà trường và vẫn chưa bị đăng lên toàn mạng xã hội, nhưng may thay anh đã có cách ngăn chặn nó từ trước, bây giờ chỉ cần làm theo. Nhà trường sắp tuyên dương Tình để chứng minh "nhà trường rất khoan dung với tất cả các học sinh”, cũng như để nói Linh đã dũng cảm thừa nhận cái ác của bản thân.
"Mình đã biết nhà của mấy kẻ đó, bọn chúng sẽ phải trả giá thôi. Chúng đã ép Tình quá nhiều. Đã vậy bọn chúng còn tham nhũng… mình không thể đứng nhìn.” Anh nhìn lên trời.