Trung Giới Giai Phẩm chương 2
Chương 2
Sau khi phân chia xong nhiệm vụ, Phương Tuấn dắt Lan Thanh lùi lại phía sau vài chục mét, tìm một bụi rậm kín đáo để cô núp vào an toàn rồi lập tức nhắn tin vào nhóm chat để hai cánh xác nhận vị trí.

Từng người lần lượt phản hồi đã vào vị trí sẵn sàng.
Thấy mọi khâu đã ổn thỏa, Văn Lục gõ nhanh một chữ gửi đi:
— GO!
Ngay lập tức, Kaziu cùng Văn Lục đồng loạt bật dậy, vừa gõ vũ khí vừa la hét ầm ĩ để lùa bầy heo rừng. Con Lucky cũng sủa vang dữ dội, thoăn thoắt lao ra cùng Văn Lục, nhe nanh gầm gừ dồn ép khiến cả đàn heo rừng hoảng loạn cắm đầu tháo chạy dọc theo lối mòn — ngay hướng Phương Tuấn đang phục kích sẵn.

Nghe tiếng chân chạy rầm rập rung chuyển cả mặt đất lao về phía mình, Phương Tuấn nhẹ nhàng né người lùi hẳn vào mép rừng ven đường mòn. Tay trái hắn siết chặt một viên linh thạch hạ phẩm để cấp tốc ép tăng cường linh lực, tay phải giơ cao cây pháp trượng, tinh thần tập trung cao độ vào chú ngữ khống chế, đôi mắt gắt gao dò xét hướng đàn thú đang ập tới.
Một con heo rừng to khỏe lao vụt qua tầm mắt Phương Tuấn, tiếng thở phì phò rầm rập sát bên người. Hắn vẫn giữ nhịp thở ổn định, bình tĩnh nghiêng nhẹ người sang một bên né tránh, để mặc con thú tiên phong phóng qua.
Ngay sau đó, âm thanh hỗn loạn rền vang hơn khi cả bầy heo còn lại nhào trọn vào tầm thi pháp.
Chớp đúng thời cơ, Phương Tuấn hạ nhẹ đầu gậy. Một luồng linh lực vừa vặn từ kinh mạch hắn truyền thẳng vào lõi pháp trượng. Một làn sóng ma pháp màu tím lập tức bùng nổ, loang nhanh ra xung quanh như một gợn sóng nước, khiến toàn bộ bầy heo rừng khựng sững lại, động tác đông cứng và chậm chạp như bị dính chặt vào đầm lầy.

Bàn tay Phương Tuấn siết chặt viên linh thạch lạnh ngắt, điều hòa nhịp thở để duy trì pháp thuật làm chậm lâu nhất có thể.
Chỉ mất vài giây sau, Văn Lục với cặp Katana lôi điện lập lòe cùng Kaziu vung cây búa chiến nặng trịch cả trăm cân từ hai bên sườn đồng loạt áp sát. Cả hai lao vào tả xung hữu đột, dốc toàn lực đâm chém và đập phá nhanh nhất có thể.

Phương Tuấn gân cổ hét lên cảnh báo:
— Còn ba giây nữa!
Kaziu vung búa rít gió, canh chuẩn xác bổ thẳng vào sọ từng con một. Trong khi đó, Văn Lục khéo léo lách kiếm, mũi Katana phóng ra tia điện sắc lẹm đâm chuẩn xác từng nhát chí mạng vào tim từng con heo, tuyệt đối không làm rách hỏng lớp da quý giá.

Phương Tuấn thét lớn lần nữa:
— Tránh ra mau!
Nhận được tín hiệu, Văn Lục và Kaziu lập tức tung mình lùi ngoắt về phía sau, né khỏi hướng tháo chạy dự kiến của bầy thú. Phương Tuấn cũng nhanh chân nhích người lùi sâu vào bụi rậm, đồng thời ngắt dòng chảy linh lực trên pháp trượng.
Thần chú vừa giải trừ, đàn heo rừng còn sống sót lập tức phát cuồng vì kinh hãi. Chúng rống lên hỗn loạn rồi cắm đầu húc bừa bãi tứ tung, quật đổ ngổn ngang cây cỏ trong tầm mắt để tìm đường thoát thân. Vài con trúng đòn hiểm của Văn Lục và Kaziu vừa bước thêm được vài bước đã đổ ầm xuống đất tắt thở.
Tiếng gầm rú và tiếng cày xới cây rừng xa dần.
Cả nhóm vẫn nép mình bất động trong bụi rậm, nín thở chờ cho đến khi mọi dư chấn hoàn toàn yên ắng mới dám nhúc nhích.
Khi nhận thấy không gian xung quanh đã thực sự an toàn, mọi người mới lồm cồm bò ra khỏi bụi rậm. Kaziu hồ hởi chạy tới trước tiên, rút con dao găm dắt bên hông ra đếm nhanh số chiến lợi phẩm nằm la liệt trên đất:
— Được bốn con!
Cả nhóm bắt đầu xúm lại kiểm tra thì bất thình lình một con heo nằm dưới đất bỗng rống lên một tiếng, vùng bật dậy cắm đầu phóng thục mạng vào rừng sâu, làm cả đám giật nảy mình nháo nhào nhảy dạt sang một bên.

Kaziu nhìn theo bóng con thú xa dần, tặc lưỡi:
— Vậy là chỉ còn ba con thôi.
Văn Lục thở phào, tra lại song kiếm vào vỏ:
— Ba con là quá đủ rồi!
Phương Tuấn dựa lưng vào một gốc cây gần đó, châm một điếu thuốc rít một hơi dài lấy lại sức sau khi xả cạn linh lực. Lan Thanh phía sau vẫn còn chưa hết hú vía sau màn bật dậy bất ngờ của con heo rừng, chỉ dám đứng từ xa quan sát mọi người bắt tay vào việc.
Khâu thu hoạch này đúng là đất diễn của Kaziu. Nàng Ork rút con dao mổ chuyên dụng ra, thao tác mổ bụng lóc da nhanh thoăn thoắt. Chưa đầy mười lăm phút, cô đã nạy xong ba viên ma thạch từ tim của ba con heo rừng. Thêm chừng hai mươi phút nữa, bộ da heo đầu tiên dày cộm, nguyên vẹn đã được lột sạch sẽ và cuộn gọn ghẽ, rồi lần lượt tới hai bộ da còn lại.

Văn Lục đứng bên phụ việc mà thực sự thán phục, hắn không tài nào bắt kịp sức khỏe dẻo dai lẫn độ chính xác từng đường dao của Kaziu. Xác một con heo rừng nặng đến vài tạ mà qua tay nàng xoay trở nhẹ tênh, mượt mà như không có trọng lượng.

Chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ cặm cụi, Kaziu đã xử lý xong xuôi toàn bộ bãi chiến trường: ba viên ma thạch sáng lấp lánh, ba bộ da hoàn chỉnh, thịt được xẻ thành từng tảng lớn đâu vào đấy, cùng mười hai chiếc đùi heo béo múp được xếp ngay ngắn trên tảng đá rừng.
Làm xong xuôi, Kaziu lọc riêng ra vài tảng thịt ngon mà nàng thích. Mấy người còn lại cũng lựa mỗi người vài phần vừa đủ ăn trong cả tuần tới. Ba viên ma thạch được cất riêng để đem bán lẻ kiếm giá cao hơn.
Riêng Phương Tuấn ngắm nghía rồi chọn lấy một chiếc đùi heo thật nạc và ngon nhất, sau đó móc kim tiền lệnh bài chuyển cho Văn Lục một trăm đồng bạc:
— Cái đùi này anh lấy đem về cho ông già vợ, anh bù một trăm đồng bạc vô quỹ nhóm nghen.
Cả nhóm gật gù vui vẻ. Túi Càn Khôn trữ vật loại rẻ tiền của nhóm có giới hạn dung tích, nhét hết đống xương với một phần thịt đã chật ních, số thịt tảng còn lại đành phải tự vác bộ. Gom góp xong tất cả, ngó đồng hồ thì cũng đã hơn tám giờ tối.
Kaziu vác trên vai cả tảng thịt nặng gần trăm ký chạy băng băng như không. Một tay nàng giữ chặt khối thịt, tay kia cầm tảng thịt heo sống xé từng miếng cạp nhồm nhoàm nhai ngon lành. Phương Tuấn với Văn Lục cũng ráng ghé vai khuân vác nhiều nhất có thể, chân rảo bước thật nhanh để kịp giờ.

Chạy ròng rã chừng ba mươi phút xuyên rừng, ánh đèn rực rỡ của bãi giữ xe cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Bác hướng dẫn bãi săn đang ngồi trực, vừa thấy bóng dáng bốn người lặc lè khuân vác đi ra liền vội vàng gõ một hồi chuông báo hiệu để đám nhân công chạy ra phụ khiêng giúp một tay.
Vừa chạm chân tới cổng bãi xe, mấy tay thương nhân buôn thịt rừng chuyên nghiệp đã lập tức túa ra vây quanh săm soi hàng họ.
Bác hướng dẫn cầm ly nước mát chạy lại đưa cho Phương Tuấn, giọng thở phào nhẹ nhõm:
— Đêm nay nhóm cậu mở hàng đầu tiên cho bãi đó! Nãy giờ tôi cứ đứng ngồi không yên lo cho mấy đứa. Hồi nãy mới có một nhóm thợ săn nghiệp dư đụng phải lũ goblin, bị chúng nó cắn xé trọng thương hai ba người vừa phải chuyển qua trạm xá cấp cứu kia kìa. Mấy đứa về được nguyên vẹn vầy là mừng lắm rồi!

Phương Tuấn vừa uống nước vừa lau mồ hôi, cười khổ:
— Vậy hả bác? Tính ra tụi con đi chuyến này hên quá chừng!
Văn Lục dốc ngược miệng Túi Trữ Vật xả toàn bộ chiến lợi phẩm ra bạt trải đất: một đống xương sườn lớn, hơn ba trăm năm mươi ký thịt ngon lành, mười một chiếc đùi heo béo múp cùng ba cái đầu heo rừng to tướng.
Một gã thương nhân sáp lại gần, đảo mắt ước lượng rồi ra giá trước:
— Một ngàn hai trăm đồng bạc gom trọn gói, được không?
Một thương nhân khác đứng cạnh sợ mất mối hời đầu hôm, liền chen vào trả giá cao hơn để chốt sổ về sớm:
— Tôi trả một ngàn ba trăm năm mươi đồng, lấy hết luôn!
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc trang phục bếp trưởng, bảng tên đề chủ nhà hàng sang trọng bước tới. Sắc mặt ông ta có vẻ căng thẳng, không muốn cò kè mất thời gian bèn dứt khoát lên tiếng:
— Thôi, dẹp hết đi! Tôi mua đứt nguyên đống này đúng giá một ngàn năm trăm đồng bạc, chịu không?
Văn Lục mắt sáng lên, gật đầu cái rụp:
— Dạ chịu! Bán hết cho chú luôn!
Ông chủ nhà hàng lập tức móc chiếc Kim Tiền Lệnh bằng bằng ngọc bích từ túi áo ra, chạm nhẹ một tiếng "ting" vào Kim Tiền Lệnh của Văn Lục. Trên bề mặt lệnh bài lập tức lóe sáng, xác nhận biến động số dư chuyển khoản đủ một ngàn năm trăm đồng bạc.

Văn Lục tò mò nhìn nét mặt vội vã của ông ta, buột miệng hỏi:
— Mà sao chú mua gấp rút dữ vậy? Mới hơn tám rưỡi, tối nay bãi săn còn dài mà chú?
Chủ nhà hàng vừa hối hả vẫy phụ bếp khiêng thịt lên xe đông lạnh, vừa lắc đầu thì thào:
— Mua xong chú chuồn về liền đây! Hồi nãy trước khi nhóm tụi con ra, có một toán thợ săn máu me bê bết, đứt cả tay chân lết từ trong rừng về, xác nhận là đụng phải một nhóm goblin biến dị gần bãi. Rừng rú đêm nay động rồi, không an toàn đâu. Nhà hàng của chú đạt chuẩn năm sao ở trung tâm, gom được mớ thịt tươi này về chế biến giá một ngàn năm trăm vẫn dư sức có lời. Thôi, chú chất hàng rồi biến sớm cho lành!

Phương Tuấn nhìn đồng hồ tá hỏa, vội vàng xua tay giục cả đám:
— Leo lên xe lẹ mấy đứa ơi! Chín giờ hơn rồi, phi về tới trung tâm bèo lắm cũng trễ nửa tiếng. Cầu trời ông ngoại sắp nhỏ kẹt xe tới trễ giùm con cái!
Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Phương Tuấn nổ máy rồi đạp ga phóng xe đi ngay. Hai tay ghì chặt vô lăng, hắn ngó qua gương chiếu hậu nói với đàn em:
— Mấy đứa chạy thẳng về nhà anh luôn nghen, giờ mà tạt qua chỗ từng đứa thả xuống là anh trễ hẹn chắc luôn. Về nhà anh xong, tí nữa anh bảo chị quản gia điều tài xế chở tụi em về sau.
Văn Lục vuốt ve đầu con Lucky đang nằm lim dim bên cạnh, gật đầu thông cảm:
— Dạ, cứ theo ý anh đi. Anh em mình chạy kịp giờ là quan trọng nhất!