🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trong Mộng

Ch.3: Đêm

~4 phút đọc · 718 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi và “Cá” nói từ chuyện này đến chuyện khác, từ những quyển truyện với nội dung kì lạ, tới những cuộc đời của các tác giả. Và cả, người mà chúng tôi đã vô tình bắt gặp.
[Cá]: Ê mà tui ngủ nhen. Mai phải dậy sớm có việc rồi. – thả mặt cười.
[Tôi]: Uki! Bà ngủ ngon. – kèm nhãn dán chúc ngủ ngon.
[Cá]: Bai bai! Ông ngủ ngon nhe.
Tôi ngã người về sau, lưng tựa vào sau ghế. Hai tay đặt lên trán, hướng ánh mắt lên trần nhà trơ trọi.
“Nói lại thì, người đó giống Kaori thật! Hay là do mình nghĩ nhiều nhỉ?”
“Nhưng mà…”
Cảnh Kaori nâng niu cánh bướm được miêu tả trong truyện, mình lại thấy cô ấy có nét tương đồng.
Cạch cạch – tôi gõ cây bút lên mặt bàn.
À! Cô ấy còn cắn bút ở căn tin hôm đó. Trùng hợp thật, Kaori trong truyện cũng có hành động như vậy khi suy nghĩ!
“…”
Chát – tôi tát vào mặt mình.
“Vẫn đau mà…”
Không phải là mơ, nhưng lại có cảm giác như cô ấy bước ra từ tiểu thuyết.
Đúng rồi, phải nói tin này cho “Cá” mới được.
[Tôi]: Nhưng thật sự mà! Tui chắc chắn đó là Kaori luôn. Không thể tin được!!
Cảm thấy chỉ có “Cá” mới hiểu được sự phấn khích lúc này của tôi.
[Cá]: Ngủ đi!! – biểu tượng tức giận.
“…”
“Haiz! Đúng là chả hiểu gì cả…”
Chán nản, tôi quăng chiếc điện thoại lên nệm rồi ngã người ra giường.
ọc ọc ọc – bụng tôi réo lên.
“Mười một giờ?” Tôi nhớ mình nhắn tin với “Cá” là từ hồi chín giờ, vậy mà đã hơn hai tiếng.
W-tf? Nhắn gì dữ vậy?
Giờ đặt đồ ăn thì cũng chẳng có, vả lại để bố mẹ biết thì…
“…”
Tôi bật người dậy, rón rén đi ra hành lang tối đen như mực. Tay bám vào hai bên tường cẩn thận bước xuống cầu thang.
Hai tay mò mẫm lên tường, tôi chẳng thấy gì trong cái không gian không có một tí ánh sáng. Một lúc lâu sau mới tìm ra công tắc.
Tách.
“Ah!”
Ánh sáng từ chiếc đèn dài trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt. Đến trước tủ lạnh, tôi cúi người xuống.
Trong tủ lạnh trống trơn, chỉ còn lại bát cơm nguội với vài quả trứng. Cái tủ lạnh có thể chui cả người vào được, vậy mà chỉ lèo tèo hai ba món.
Nhiêu đây chắc làm cơm chiên được.
Bất giác, mùi đĩa cơm ăn lúc chiều như sộc ngược lên cuống họng. Cảm giác như muốn nôn ra hết.
“Ăn mì vậy.”
Nhưng chỉ nấu một bát mì thì quá bình thường với tôi. Trình độ nấu nướng của tôi phải thuộc hàng quý hiếm, nhân tài của nhân tài.
“He he he he”.
Vừa nghĩ rồi tự cười, tay cầm chiếc đũa dài như thể đó là chiếc cúp của cuộc thi Vua Đầu Bếp.
Xé bao bì gói mì rồi thả vào nồi nước đang sôi. Mở tủ lạnh lấy ra vài củ tỏi, rửa sạch con dao bếp rồi băm nhuyễn từng miếng tỏi. Lấy chảo đặt lên bên bếp còn lại. Cho tỏi đã băm nhuyễn vào chảo dầu nóng, mùi thơm nồng tỏa ra khắp gian bếp.
Ực – tôi nuốt ngụm nước bọt.
Cho vào đó hai thìa canh nước mắm, ba muỗng cà phê đường, thêm tương ớt rồi cho một chút nước lọc để pha loãng vào cùng một bát.
Đổ hỗn hợp vừa pha vào chảo dầu tỏi phi, để lửa vừa phải giúp cho phần nước sốt hơi sệt lại. Rưới phần sốt nóng hổi lên vắt mì vàng óng đã được vớt ra. Rắc thêm tí tiêu đen rồi trộn đều lên.
“Cái vị này… Hơn hẳn cái hộp mì gà tệ hại ở căn tin!” Từng đũa mì được nuốt xuống. Chiếc bụng đói đã được lấp đầy.
“Sướng!!”
Chỉ vài ba đũa mà bát mì đã bị chén sạch, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của bản thân. Tôi dọn dẹp nhanh bếp rồi vọt lẹ lên trên phòng.
Ting Ting Ting
Thông báo kêu không ngừng. Tin nhắn đến từ một nhóm bạn cấp hai của tôi.
[Phúc]: Mai Kim Đồng tổ chức festival kìa, thằng nào về chung không?
Kim Đồng là trường cấp hai mà tôi đã từng học.
[Phúc]: Về thăm thầy cô luôn.
[Khương]: Mấy giờ?
[Phúc]: Tám giờ bắt đầu.
[Phúc]: Hùng đi không?
[Tôi]: Đi.
Ngày mai cũng rảnh.
Tắt điện thoại rồi cắm sạc, tôi ngã lưng ra giường. Chiếc gối êm ái cùng với chiếc chăn bông ấm áp ôm trọn lấy cơ thể.
“…”
Mà bạn đó xinh thật.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự