==================================================
Thật sự quái lạ, một cảm giác rất quen thuộc bỗng lóe lên trong đầu…..Cô không rõ nữa nhưng mà cái họ Cố này…. Thật khó chịu, cô rõ ràng cảm thấy cái họ này gần đây có dính dáng đến vụ án nào đó nhưng suy nghĩ mãi mà không nhớ, A! hình như là…..
“ ĐỘI TRƯỞNG TÚC!!”
Kiến Hào thấy Túc Ảnh cứ vừa đi vừa nghĩ gì đó mà kêu mãi không để ý đến cậu nên cậu có đôi chút cọc mà hét lớn
Túc Ảnh cũng giật bắn người hơi ngơ nhìn sang Kiến Hào, cô nhìn sang Kiến Hào cười hơi gượng
“ à à, xin lỗi cậu…tôi mãi suy nghĩ quá” cô đưa tay gãi nhẹ lên gò má
Kiến Hào bĩu môi mặt mài đôi chút chê bai
“ đội trưởng suy nghĩ gì mà lâu thế cơ? Chúng ta đến hiện trường nhé? Để em đi tập hợp đội” Cậu dần nghiêm túc lại giọng nghiêm chỉnh hơn
Túc Ảnh hơi nheo mắt, cái gọi là "suy nghĩ" vừa xẹt qua trong đầu cô mỏng như một làn sương mùa đông, chạm vào chưa kịp rõ hình dáng thì đã bị tiếng gọi của Kiến Hào làm cho tan biến. Cô lắc đầu nhẹ, chỉnh lại cổ áo măng-tô vừa xộc xệch, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của một đội trưởng.
"Ừ, gọi mọi người lại đi."
Túc Ảnh cất giọng, cái lạnh ngoài sảnh dường như đã lấn ranh giới vào tận hành lang.
"Bảo Tiểu Lục mang theo vali thu thập chứng cứ sơ cấp, dặn cả bên pháp y chuẩn bị tinh thần. Vụ này không dễ nuốt đâu."
Kiến Hào lập tức gật đầu cái rụp “ Dạ rõ!” dáng vẻ vội vã lại trỗi dậy. Cậu xoay người chạy biến đi hướng phòng kỹ thuật
Túc Ảnh đứng một mình ở hành lang dài tĩnh mịch, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi và có vẻ bắt đầu dày hơn. Mùa đông ở thành phố này luôn đến theo cách tàn nhẫn như vậy…. nó phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi lên từng mái nhà kiêu sa, che đậy đi cái thối nát mục ruỗng của những góc khuất bên dưới…..
Dòng họ Cố?....
Cái tên này cứ như một mũi giáo đâm thẳng vào tâm trí của cô, có cái cảm giác quen thuộc…mơ hồ
Cô cau chặt mày lại, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định cố gắng lục tìm trong ký ức về một thứ gì đó…nhưng mà liệu cái vụ bản thân cô đang nghĩ đến nó có liên quan đến vụ thảm sát này không?
bất khả thi
nhưng mà rõ ràng một người cẩn trọng như Túc Ảnh sẽ không bao giờ bỏ hụt một chút manh mối nào… Nhưng cái cảm giác lấn cấn ấy cứ bám riết lấy cô như cái lạnh ngấm qua lớp vải áo. Cô thực sự không nhớ rõ, tức mình mà tặc lưỡi một cái bèn gác lại mà quay đi chuẩn bị đồ…
---------------------------------------------
khoảng một tiếng sau
chiếc sedan màu xám của đội điều tra từ tốn dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Cố, để lại hai vệt bánh xe hằn sâu trên lớp tuyết mới phủ. Căn biệt thự đã bị phong tỏa cả rồi, bên ngoài có những cảnh sát và hình như đội ngũ pháp y vẫn đang hì hục làm việc
Khu biệt thự phía Tây thành phố nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh bởi những hàng thông trầm mặc. Những căn biệt thự không nằm sát rạt nhau như trong thành phố mà mỗi căn luôn cách nhau một khu vườn
mỗi khu vườn có người sinh sống đều có những loại cây khá khác nhau có lẽ tùy thuộc vào sở thích của gia chủ. Ồ khoan đã nhìn kỹ xem hình như mật độ cây trồng ở trong vườn của họ Cố hình như quá dày đặc rồi thì phải …nhưng mà tất cả đều đã bị tuyết bao phủ cả rồi. các loại cây đa số là rậm rạp, lúc di chuyển trong vườn chẳng phải sẽ rất khó chịu hay sao? Lại còn khó nhìn ra ngoài…bên ngoài cũng không nhìn được vào trong
Túc Ảnh từ tốn đẩy cửa bước xuống, ánh mắt không kiềm được mà quét qua căn biệt thự, Kiến Hào thì vội đi xuất trình giấy tờ trước rồi mới quay lại, thấy Túc Ảnh cứ chăm chăm nhìn vào biệt thự cậu huých nhẹ khuỷa tay vào tay Túc Ảnh
“ sao đấy? đội trưởng?”
Giọng nói của Kiến Hào kéo Túc Ảnh trở về thực tại. Cô chớp mắt, thu lại ánh nhìn đang dán chặt vào hàng rào cây xanh rậm rạp phía sau lớp cổng sắt.
“ không..không có gì, chỉ là khu vườn này khá lạ thôi”
Túc Ảnh nhạt giọng đáp, chỉnh lại vạt áo măng-tô rồi bước qua vạch cảnh sát màu vàng đang phần phật bay trong gió lạnh.
Vừa bước vào liền cảm giác nơi này rất kỳ lạ, khong giống một trang viên gia đình một chút nào, cái cảm giác…rất bức bối
mật độ cây xanh ở đây quá dày đặc. Những hàng thông cổ thụ, các khóm tùng bách và thảm cây bụi được cắt tỉa cầu kỳ nhưng lại mọc san sát nhau đến ngộp thở. Vào mùa hè, chúng có thể tạo thành một lớp râm mát hoàn hảo, nhưng ở thời điểm hiện tại những cành khẳng khiu đã oằn mình gánh nặng những lớp tuyết dày cảm giác như thể đây là một bước tường ngăn chặn bên ngoài nhìn vào. Kiến Hào thấy Túc ảnh vừa đi vừa săm soi gì đó thì không khỏi tò mò nhưng cậu cũng không gặng hỏi vì sợ sẽ phiền đến Túc Ảnh
Nhưng bầu trong khí trong trang viên này cũng khiến ai có mặt ở đây cũng phải rùng mình Túc Ảnh thầm đánh giá trong đầu. Cô đeo đôi găng tay chuyên dụng vào, bước từng bước trên lớp tuyết đã in hằn chi chít nhũng dấu chân, có lẽ là của các pháp y rồi.
Chợt Túc Ảnh và Kiến Hào khựng lại, gương mặt ai cũng tái mét hết cả. Dù cái lạnh của mùa đông có lạnh đến mức cắt da cắt thịt thì không thể ngăn chặn một cái mùi vị vô hình len lỏi qua không khí xốc thẳng vào mũi, một cái thứ mùi đặc quánh, ngai ngái đến buồn nôn khiến Kiến Hào không kiềm được mà nôn khan, cậu vội đưa tay bịt mũi, giọng nghẹn nghẹn:
“Đội trưởng.... pháp y chưa xử lý bớt sao? Mùi này....”
Túc Ảnh không đáp ngay. Cô nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang y tế dày, đeo kín lên mặt, đồng thời không quên kéo chặt găng tay cao su. Bản năng nghề nghiệp lập tức trỗi dậy, cô đưa mắt đánh giá sơ bộ xung quanh trước khi tiến vào bên trong.
Mùi tử khí ở khoảng cách này đã nặng như vậy, chứng tỏ quá trình phân hủy kỵ khí bên trong đã diễn ra rất mạnh mẽ. Dù nhiệt độ ngoài trời đang ở ngưỡng mùa đông -vốn là một yếu tố làm chậm tốc độ sinh sôi của vi khuẩn- nhưng sự kín gió của căn biệt thự biệt lập đã giữ lại toàn bộ nhiệt lượng và khí thải từ các thể vùi, khiến quá trình tự phân hủy của cơ thể không bị đình trệ hoàn toàn.
“Tìm ít tinh dầu thấm dưới mũi đi, không thì đeo khẩu trang đôi rồi kẹp gì đó có mùi thơm nhẹ là được, bột cà phê càng tốt”
Túc Ảnh nhắc nhở Kiến Hào với giọng trầm tĩnh, lạnh lùng để trấn an cậu cấp dưới đang tái mặt dù bản thân cô cũng đang muốn nôn vì quá hăng. Nhưng bản thân cô cũng tái cả mặt may mà ban sáng chưa ăn gì nhiều, cô từ tốn ho nhẹ vài tiếng
“Mùi này là do quá trình vi khuẩn đường ruột phát triển mạnh, giải phóng khí methane và hydrogen sulfide sau khoảng một tuần tử vong. Xác đã bước vào giai đoạn trương phồng, các dịch cơ thể bắt đầu rò rỉ. Cậu cẩn thận bước theo dấu chân của đội pháp y, tuyệt đối không được giẫm lệch ra ngoài vạch tuyết đã được đánh dấu. yên tâm ngửi một hồi cậu cũng quen thôi”
Kiến Hào rùng mình, nuốt nước bọt gật đầu, vội vàng quay người định đi lấy đồ thì một giọng nói từ tốn cất lên, đều đều không chút gợn song :
“ Chỗ này không phận sự miễn vào, đừng cản đường các pháp y làm việc”
Kiến Hào và Túc Ảnh gần như cùng một lúc quay lại nhìn, người vừa cất tiếng mặc kín từ đầu đến chân là bộ đồ bảo hộ liền thân dưới chân có đồ bọc giày y tế nói chung là kín không chút kẽ hở, không cần hỏi Túc Ảnh cũng biết là pháp y, cô hơi nhíu mày
“ xin lỗi nhưng chúng tôi nhận lệnh đi đến-…”
“ Hiện trường còn chưa được xử lý! Ai cho phép mấy người bước chân vào vùng lõi khi nhóm hình sự chưa hoàn tất việc quét vân tay và chụp ảnh góc rộng hả? Lùi ra ngoài vạch vàng ngay! Muốn giẫm nát toàn bộ dấu giày của hung thủ chắc?” cậu gắt gỏng hơn hẳn, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Túc Ảnh
Kiến Hào hơi nhíu mày liến bước lên trước một bước
“ Thái độ gì vậy chứ?!”
Túc Ảnh cũng thoáng giật mình không ngờ người trước mặt lại gắt thế không để xảy ra tranh chấp cô liền đưa tay cản Kiến Hào lại, lúc này một người đàn ông trung niên cũng mặc đồ bảo hộ liền thân bước ra đó là pháp y Tống, vừa thấy Túc Ảnh liền nhận ra vỗ lên vai cậu thanh niên gắt gỏng kia
“ không sao đâu, chúng ta không có quyền cấm cảnh sát vào hiện trường đâu” nói rồi ông nhìn sang Túc Ảnh ông liền thở dài nặng nhọc, tháo khẩu trang ra một nửa và lắc đầu:
“Túc Ảnh, cô đến rồi đấy à. Hiện trường bên trong... kinh hoàng lắm đã vậy còn rất hỗn loạn.” rồi sực nhớ ra ông liền giới thiệu
“ à đây là pháp y giỏi vừa mới được chuyển đến từ thành phố bên cạnh, cậu ấy tên Yến Tấn Hiền….”
- Yến Tấn Hiền 32 tuổi, là pháp y có tiếng ở thành phố bên cạnh tính cách thì thẳng thắn và nóng nảy- cậu dù vẫn không cam tâm nhìn Túc Ảnh với Kiến Hào nhưng cũng không nói them câu gì
Túc Ảnh hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thếm với Tấn Hiền, cô hơi nghiêng đầu nhìn hướng ngưỡng cửa rồi nhìn lại pháp y Tống, cất lời:
“Tình hình thế nào rồi, bác sĩ Tống? mọi người khám nghiệm đến đâu rồi?”
Tấn Hiền hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng
“ đợi báo cáo ra thì chết à? Cứ phải hỏi”
Kiến Hào cũng không để yên được cậu nhíu mày hất hàm
“ này quá đáng rồi đấy! này là chuyện lớn đấy!”
Túc Ảnh khẽ lắc đầu kéo tay Kiến Hào lại
Pháp y Tống nhìn hai thanh niên trước mặt thì bất lực rồi nghiêm giọng
“ Thôi đi! Đây không phải chuyện nhỏ đâu mà còn ở đây gây gỗ”
ông nhìn sang Túc Ảnh bắt đầu nghiêm túc
“Sơ bộ ban đầu,” ông Tống hạ giọng, dùng tay ra hiệu cho cô quan sát, “Tổng cộng có 7 nạn nhân. Tư thế tử vong của họ rất hỗn loạn, rải rác từ tầng trệt lên đến phòng làm việc trên lầu. Dựa trên mức độ cứng của tử thi lúc chúng tôi vào các cơ lớn ở hàm và tứ chi đã qua giai đoạn cứng hoàn toàn và bắt đầu mềm trở lại, cộng thêm lớp hoen tử thi đã cố định hẳn ở các vùng thấp kết hợp với nhiệt độ duy trì bên trong căn nhà đóng kín, thời gian tử vong chính xác là từ 160 đến 168 tiếng trước”
Túc Ảnh lại nhíu mày, 168 tiếng tức là gần một tuần khớp với thông tin ban sáng, cô đưa tay vào trong túi rút ra quyển sổ nhỏ từ tốn bấm bút rồi ghi chép
Túc Ảnh gật đầu ghi nhận, ánh mắt cô dừng lại ở lớp tuyết mỏng bị giày xéo bởi các dấu chân ở hiên cửa. Cô cau mày hỏi tiếp: “Còn dấu vết sinh học khác thì sao ạ? Có tìm thấyADN lạ hay dấu vân tay của hung thủ không?”
“Rất khó,” ông Tống cười khổ, chỉ tay vào không gian xung quanh.
“Căn biệt thự này được đóng kín mít, nhiệt độ thấp giữ lại mùi nhưng đồng thời không khí tù đọng cũng làm mờ đi nhiều dấu vết bay hơi. Hơn nữa, hung thủ ra tay cực kỳ chuyên nghiệp. Không có dấu hiệu cạy phá cửa chính hay cửa sổ từ bên ngoài, hệ thống camera an ninh và khóa thông minh đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn từ bảng điều khiển trung tâm ở tầng hầm. Có vẻ như... họ đã mở cửa đón một người quen.....”
Nghe đến đây, tâm trí Túc Ảnh bỗng chốc chấn động. Khóa thông minh bị vô hiệu hóa từ bên trong? Mở cửa đón người quen? như vậy có thể thu hẹp lại phạm vi tình nghi là người quen của nhà họ Cố nhưng cũng chưa chắc có phải hay không mọi thứ vẫn mơ hồ
Cái cảm giác lấn cấn, quen thuộc đến kỳ lạ lúc nãy ở phòng họp bỗng chốc quay gắt lại, đâm mạnh vào đầu cô. Vụ án có chi tiết tương tự thế này... rốt cuộc cô đã từng đọc ở đâu, hay đã từng tiếp xúc ở vụ án nào trước đây?
Tấn Hiền cũng hơi nhíu mày, cậu im lặng một lúc rồi
“ mở cửa đón người quen? Vậy có thể nói là hung thủ một là chủ động đến với tư cách là người thân hoặc được mời đến sao ạ?”
pháp y Tống cũng suy nghĩ một lúc rồi nhún vai
“ cái này không phải chuyên môn của tôi, nói đến đó thôi”
Túc Ảnh im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Tấn Hiền và pháp y Tống, cô từ tốn cất lời
“ gia đình họ Cố này hai người có chút thông tin gì từ trước đó không? Kiểu đọc qua báo chẳng hạn...”