🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [Trinh thám] Thù

Ch.1: Văn Án : Tất cả là sao?

~8 phút đọc · 1432 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm tại một thành phố sầm uất, những âm thanh hỗn loạn của sự tấp nập bộn bề của những người đang bán mình cho tư bản làm cho thành phố lại nhộn nhịp hơn. Thành phố này nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu sa của nó với những tòa nhà hiện đại, đường phố sạch sẽ nhìn chung lại rất hiện đại. nhưng không ai nhìn ra sau vẻ đẹp đó là sự thối nát mục ruỗng của tầng lớp đáy xã hội những người ở tầng lớp gần như không bao giờ chạm tới ánh mặt trời và không ai nhìn ra những bí mật động trời đến kinh tởm luôn được ẩn giấu...


Tại trụ sở cảnh sát thành phố, một không khí hoàn toàn khác biệt với sự nhộn nhịp ở bên ngoài. Một không khí khi bước vào khiến ai cũng phải rung mình hay nói đúng hơn là một bầu không khí căng thẳng, những tiếng chào hỏi xã giao hay cười nói giữa các đồng nghiệp đều không còn thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài. Đúng vậy, bầu không khí này xuất hiện là vì đang có một vụ án vừa diễn ra , những tiếng lật tài liệu, những tiếng bước chân vội vã , những cảnh sát đang phải ngồi ghi chép về gì đó không rõ càng làm cho sự căng thẳng leo thang. Trong đó , một nữ cảnh sát khá nổi bật đó là Túc Ảnh một cảnh sát rất trẻ chỉ mới 32 tuổi nhưng đạt nhiều thành tích vượt bậc và là đội trưởng của nhóm phòng chống tội phạm

- Túc Ảnh là một cảnh sát rất trẻ chỉ mới 32 tuổi nhưng đạt nhiều thành tích vượt bậc và là đội trưởng của nhóm, cô rất giỏi và khoẻ mạnh tính cách thì điềm đạm thanh lãnh, hơi lạnh lùng cô rất nhiệt tình trong công việc và có một nội tâm rất sâu sắc. Cô rất thông minh phá án tốt nhưng lại quá cẩn thận khiến nhiều lần mất cơ hội tốt

cô đang xem bảng thông tin của những người trong vòng tròn của vụ án, ánh mắt cô quét qua một bức ảnh chụp rất chỉnh chu người bên trong lại rất xinh đẹp, bên cạnh ảnh là thông tin của cô gái....Là Bạch Y một thiên tài trẻ tuổi nhưng ngôi sao lại chưa kịp sáng đã sớm bị lụi tàn bới cô bây giờ là một bệnh nhân tâm thần

-Bạch Y là một cô gái trẻ rất xinh đẹp và cực kỳ thông minh nhưng cô lại là một bệnh nhân tâm thần, cô có vẻ bề ngoài rất hút mắt vì nét đẹp khiến người khác phải mê muội, cô khá mảnh mai luôn toát ra khí chất của một tiểu thư đài các, cô 21 tuổi. Cô từng là tiểu thư nhà họ Bạch nhưng sau khi bố mẹ và anh trai bị hãm hại đến chết cô đã phát điên và bị đưa vào bệnh viện tâm thần-

Tấm ảnh trên bảng thông tin là một cô gái trẻ với đôi mắt trong veo nhưng thăm thẳm không đáy, nụ cười nhẹ mang nét quý phái dịu dàng của một tiểu thư khuê các. Bạch Y - 21 tuổi, cựu tiểu thư tập đoàn họ Bạch. Phía dưới dòng tên là con dấu màu đỏ tươi dập gạch chéo: Bệnh nhân Viện tâm thần Tế Dân.

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng làm việc hắt xuống mặt bàn kính, tạo nên những vệt sáng chói gắt. Xung quanh Túc Ảnh, tiếng bàn phím gõ lạch cạch liên hồi hòa lẫn tiếng bước chân vội vã của các điều tra viên. Trên bảng gỗ bọc nỉ xanh, hàng chục sợi dây chỉ đỏ nối liền ảnh chụp hiện trường một vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra đêm qua tại biệt thự họ Cố với ảnh của các nghi phạm tiềm năng. Một số thành viên trong dòng họ Cố đã ra đi một cách tàn nhẫn, nhưng hiện trường lại rất sạch, cách thức lại nhanh gọn không để lại bất kỳ manh mối nào, điều này lại chứng minh rằng Bạch Y dù là thiên tài nhưng đang là kẻ tâm thần gần như không thể ra tay mà không để lại bất cứ thứ gì.

Nhưng tên cô lại nằm ở đây, khiến người cẩn trọng như Túc Ảnh không khỏi nghi ngờ. Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở. Cảnh sát viên Trương Kiến Hào - phó đội trẻ tuổi phụ trách phân tích kỹ thuật - ôm một xấp tài liệu dày bước nhanh vào, khuôn mặt phờ phạc vì thức trắng đêm. Giọng có đôi chút mệt mỏi

"đội trưởng Túc, kết quả đối soát hệ thống camera giám sát xung quanh biệt thự Cố Thị đã có." Trương Kiến Hào đặt tệp hồ sơ lên bàn, giọng hạ thấp: "Hoàn toàn bị xóa sạch trong khung giờ từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, nhưng khi hỏi người làm ở trong biệt thự thì lại hay rằng do chính chủ nhà chủ động dặn phải xóa ở khung giờ đó" Kiến Hào càng lúc lại càng nghiêm túc lại, sự mệt mỏi theo đó mà tạm thời vơi đi " thật kỳ lạ, thưa đội trưởng"

Một nam cảnh sát khác ngồi gần đó, Trần Triết, ngẩng đầu lên khỏi đống biên bản lấy lời khai, tặc lưỡi thở dài:

"mấy người chết cùng lúc, dư luận và giới truyền thông đang ép phía trên rất dữ. Cấp trên vừa gọi điện giục chúng ta phải có kết quả ban đầu trước chiều nay. Nhưng hiện tại ngoài những thi thể và hệ thống camera bị xóa, chúng ta chẳng có lấy một manh mối thực tế nào"

Túc Ảnh lặng lẽ lắng nghe hai đồng nghiệp trao đổi. Cô gập tệp hồ sơ của Bạch Y lại cô im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi dời ánh mắt trầm lắng nhìn sang Trương Kiến Hào như đã đưa ra được quyết định cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác cảnh phục treo sau ghế và đeo bảng tên vào ngực.

"Trần Triết, tiếp tục phối hợp với bên pháp y kiểm tra lại toàn bộ mẫu vi sinh thu thập được ở cửa sau biệt thự." Túc Ảnh ra lệnh ngắn gọn, giọng nói đều đều nhưng lại rất nghiêm túc. "Kiến Hào, lấy xe. Chúng ta đến Bệnh viện Tâm thần Tế Dân."

Trương Kiến Hào hơi ngơ ngác, chớp mắt hỏi lại

"Đến viện tâm thần sao Đội trưởng? Cô nghi ngờ ai trong đó? Chẳng lẽ..." Ngón tay anh ta chỉ về phía bức ảnh Bạch Y vừa bị gập lại trên bàn. "Nạn nhân duy nhất còn sống của gia tộc họ Bạch năm đó? Chuyện năm đó..." Kiến Hào lại hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp " chuyện đó đã khiến cô Bạch không trụ nổi mà điên loạn rồi, tôi e là không phải đâu đội trưởng"

"Đến đó rồi sẽ biết." Túc Ảnh bình tĩnh đáp, ánh mắt không chút dao động.

Khoảng 45 phút sau.

Chiếc xe cảnh sát màu xanh trắng dừng lại trước cổng Bệnh viện Tâm thần Tế Dân - một tòa nhà cổ kính nằm cách xa trung tâm thành phố, bao quanh bởi những bức tường gạch cao vút và hàng rào kẽm gai. Khác với vẻ lộng lẫy xa hoa của nội đô, không khí nơi đây u ám, sực mùi khử trùng và hóa chất.

Sau khi xuất trình thẻ ngành và hoàn tất thủ tục xác minh gắt gao với Trưởng khoa Y tế, Túc Ảnh và Kiến Hào được dẫn đi qua những dãy hành lang dài hun hút, tiếng bước chân ủng cao cổ của cảnh sát vang lên cộp cộp trên nền gạch men lạnh ngắt.

"Cô Bạch Y nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt cuối hành lang khu B," Vị bác sĩ trưởng khoa vừa đi vừa giải thích với vẻ mệt mỏi. "Từ khi nhập viện đến nay, tâm lý bệnh nhân rất bất ổn, thường xuyên ngồi thẫn thờ và không giao tiếp với ai. Chúng tôi phải theo dõi sát sao 24/24."

Đến trước một cánh cửa sắt có ô kính nhỏ bảo vệ.....

Quái gì vậy? Tất cả là sao chứ? Mọi thứ thật kỳ quặc…ắt hẳn là một chặn dài….

💬 Bình luận (0)