"Tút tút tút...
Chúc mừng người chơi đánh bại boss cấp vương.
Chúc mừng người chơi thăng cấp!
Chúc mừng người chơi thăng cấp!
Chúc mừng người chơi thăng cấp!
Chúc mừng người chơi đạt danh hiệu mới: Tinh thần bất khuất!
Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Nguy nan của Tộc Elf! Phần thường: 21000 điểm kinh nghiệm, 15 điểm tích luỹ, 1 trang bị cao cấp - hiếm, 1 bùa Quán Phù bậc cao!
Chúc mừng người chơi thăng cấp!
Nhận thấy người chơi tự mình (không tổ đội) hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Nguy nan của Tộc Elf, phát thưởng bổ sung gồm: Thuốc tiến hoá, 5 điểm tích luỹ, 1 bùa Quán Phù bậc cao.
Tính năng mới: Song tu.
Tính năng mới: Đầu tư."
...
"A... Đầu của mình..."
Nắp kính thiết bị VCB mở ra, Minh Thiên mơ màng ngồi dậy, cảm thấy cái đầu kêu lên ong ong như muốn nổ tung.
Cậu khó khăn bước ra ngoài, nhận thấy ánh nắng gắt chiếu rọi qua cửa sổ liền hiểu đã là giữa trưa, rõ ràng là đã muộn học ngày hôm nay. Tuy trong lòng đau đớn khi nghĩ tới xấp đề sẽ đè lên mình, nhưng cả cơ thể Minh Thiên đã kiệt sức, chỉ đành đổ ập xuống ghế sofa mà nghỉ ngơi, đành mặc kệ bùng học nguyên một ngày.
Sau trận đánh tối qua, Minh Thiên đã cảm nhận được sự cường đại của quái cấp vương. Trước kia còn ngông cuồng thách đấu Phục Địa Man Ngư một trận, nếu không nhờ có Rogaklok ngăn cản, chắc chắn cậu ta đã chết và bị phạt tụt cấp. Lần này có thể giữ được mạng nhỏ, thực sự là quá đỗi may mắn. Cũng phải nói, nhờ chiếc vòng tay Mệnh Linh Hoàn trước đó của NéloVaj trao tặng, giúp chống đỡ một phần sát thương từ Đại Kình Giao, Tử Dạ có lẽ đã không còn xác mà nhặt...
Minh Thiên mỉm cười tự giễu, nhịn xuống cơn đau đầu, cảm thấy đã đến lúc tìm những nguyên liệu còn thiếu để tái sử dụng Xá Hồn Đoạt Mệnh rồi. Cần phải có một đường lui cho mình, phòng trường hợp bị hạ sát còn có thể tái sinh, tránh bị phạt tụt cấp độ.
"Tử Dạ - Trích Hồn Quỷ Linh
LV: 30
Chủng lai: Trích Hồn Ma Nhân
Chỉ số: [chạm để xem chi tiết]"
"Bí kỹ chủng tộc: Xá Hồn Đoạt Mệnh LV1 - khi Trích Hồn Quỷ Linh bị giết bởi kẻ thù, có thể thực hiện đoạt xá kẻ đã giết Trích Hồn Quỷ Linh. Hồi chiêu: Không rõ. Tiêu hao: không. Loại kỹ năng: Bị động. Điều kiện tái sử dụng: 1 Linh hồn quỷ cấp tướng, 1 Dung Huyết Ngọc, 1 Tụ Linh Thảo, 1 Kim Linh Nhu Diệp"
Nhìn vào dòng thông tin trên điện thoại, Tử Dạ dự tính sẽ toàn lực tìm kiếm linh hồn quỷ cấp tướng, Dung Huyết Ngọc và Kim Linh Nhu Diệp. Cũng may Tụ Linh Thảo đã thu được về tay tại Dverzovellir, nếu không, Tử Dạ chắc hẳn sẽ mất hết ý chí trong việc này a...
Ngoài việc trên, Minh Thiên vẫn chưa quyết định được nên Chuyển chức và lựa chọn Nghề nghiệp kiếm tiền nào. Ngay cả Bang hội cũng chưa tham gia, lại lòi ra thêm tính năng mới Song tu và Đầu tư này. Chưa nói tới thi đấu xếp hạng và các tính năng thi đấu khác. Minh Thiên chỉ đành thở ra một hơi dài, mặc kệ ở một góc rồi chợp mắt thêm một lát.
"Nhiều việc phải làm quá..."
....
Tại một võ đài trong nhà tối, xung quanh đầy tiếng hò reo của đám đông. Giữa một không gian đầy điên cuồng và bùng nổ, có ba thân ảnh lực lưỡng ở trên võ đài bị bao vây bởi những tấm lưới kim loại cao trót vót.
Một gã đàn ông đột nhiên vội vàng tiến tới thân ảnh nằm sấp trên đất, lần lượt đếm thành tiếng từ 1 tới 10. Cuối cùng lấy hết sức thổi chiếc còi đeo trên ngực.
"Títtttttt"
Vị trọng tài cơ bắp này sau khi thổi còi, lập tức tiến tới người còn lại đứng trên võ đài, cầm lấy một bên cổ tay anh ta giơ cao hơn đầu, lớn tiếng tuyên bố:
"Người chiến thắng: Lưu Tú!"
Người tên Lưu Tú hét lớn sung sướng khiến khán đài vỡ oà đầy phấn khích. Anh ta thân hình cao lớn, mơ hồ khắp người lông tơ dày đặc, ánh mắt sắc lạnh như thú săn mồi. Anh ta để trần thân trên, lộ ra cơ bắp săn chắc cuồn cuộn. Cả cơ thể mơ hồ toả ra một luồng khí xám tro mờ ảo. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đây chính là bệnh nhân được vị bác sĩ kia ban tặng thuốc con nhộng sặc sỡ trước đó...
Chiếc lồng kim loại mở ra, Lưu Tú cùng trọng tài bước xuống võ đài. Sau khi nhắc nhở một chút về thủ tục nhận tiền thưởng của trận chung kết, vị trọng tài bắt tay chào tạm biết Lưu Tú. Cuối cùng mỗi người một đường tiến thẳng tới hậu trường nghỉ ngơi.
Lưu Tú vừa tiến vào phòng nghỉ của mình liền đã có hai thân ảnh đứng đó mỉm cười, chào mừng chiến thắng của anh ta. Đầu tiên là một người đàn ông đứng tuổi mặc áo vest xanh lịch thiệp, khuôn mặt vuông góc cạnh, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Người còn lại là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc váy đơn giản, trên khuôn mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn, tuy không giấu nổi niềm vui sướng nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút lo âu.
Người đàn ông mặc vest xanh tiến tới giơ ngón cái cười nói:
"Lưu Tú, anh quả thực là một chiến binh ngựa ô mà. Đánh rất cừ!"
"Haha, cũng nhờ ơn của bác sĩ Kim. Lưu Gia Tú tôi vạn kiếp nhớ ân tình này."
Lưu Tú mỉm cười, trịnh trọng chắp tay cúi đầu trước người được gọi là bác sĩ Kim này. Thấy vậy anh ta vội vàng tiến tới đỡ lấy Lưu Tú, mặc kệ mồ hôi còn bám lại trên cánh tay, chậm rãi nâng Lưu Tú đứng thẳng. Bác sĩ Kim chậm rãi nói:
"Anh đừng khách sáo như vậy! Tôi dù sao cũng là bác sĩ, làm sao có thể để bệnh nhân của mình chịu khổ cơ chứ?"
Lưu Tú thấy vậy cũng không khỏi gãi đầu, chỉ đành gật đầu đáp:
"Bác sĩ Kim nhân từ hiếm thấy. Tối mai nhất định mời anh uống rượu!"
"Haha... Được!"
"Chồng, anh lau qua người đi."
Người phụ nữ kia thấy hai người đàn ông đã nói chuyện xong, mới cầm một chiếc khăn sạch tiến lên đưa cho Lưu Tú. Anh mỉm cười đón lấy chiếc khăn, tươi cười đáp:
"Cảm ơn vợ!"
"Tôi nói này anh Lưu, chị Hạ, hai người cũng có hai đứa con rồi, sao mà vẫn có thể sến sẩm như vậy?" - Vi Bình Kim thấy cảnh này không khỏi ho khan một tiếng
"Haha... Nếu bác sĩ Kim ngại, chi bằng mau mau tìm một cô đi? Tài giỏi lại tốt bụng như anh, sao mà vẫn không chịu lập gia đình nữa?" - Hạ Ngọc Tâm cười khúc khích, vừa nói vừa rót một cốc nước cho chồng mình.
Lưu Tú nhận lấy cốc nước rồi uống cạn sạch, uống xong lập tức nói một hơi thẳng tắp:
"Phải đấy. Tôi không học nhiều, cũng biết bác sĩ các anh dành cả thanh xuân cho sự nghiệp, nhưng mà nếu còn không nhanh lập gia đình thì sẽ muộn mất!"
"Tôi còn không vội, hai vị vội gì cơ chứ?! Yên tâm đi, nếu có ngày tôi lấy vợ, sẽ mời hai vị làm khách quý!"
"Là anh nói đấy nhé! Hahaha..."
.....
Trên đường về nhà bằng chiếc siêu xe của mình, Vi Bình Kim đột nhiên nhận được một cuộc gọi là số lạ. Anh ta nhìn con số này không hề tỏ ra nghi hoặc, ngược lại còn mỉm cười bắt máy, dường như đã quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm đục của đàn ông.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Họ Lưu đó đang làm rất tốt. Tôi cũng không ngờ lần này có thể kéo dài tới hơn hai tháng mà chưa xuất hiện triệu chứng phụ. Là một vật mẫu rất đáng giá."
"Tốt. Chuẩn bị báo cáo cuối tháng cho tốt, sẽ có thưởng lớn đấy."
"Tôi hiểu rồi."
Vi Bình Kim vừa cúp máy, đột nhiên mở miệng tự nói một mình:
"Hừ, mấy tên kiêu ngạo vô dụng chẳng biết gì cả. Đúng là nực cười. Đợi họ Lưu kia bị ngài đoạt xá... khà khà... Thật là mong chờ biểu cảm trên khuôn mặt bọn chúng..."
Ngay tức thì, Vi Bình Kim như trở thành một người khác, khuôn mặt lạnh bằng không một cảm xúc nói:
"Tới lúc đó... Ta sẽ khiến muông thú ở nơi nhỏ bé này trở thành bá chủ. Loài người yếu đuối cần biết thứ bậc của bọn chúng rồi."
....
Văn Khánh vừa mở cửa vào phòng ký túc, nhìn thấy Minh Thiên đang cặm cụi húp bát mỳ nóng bèn lên tiếng trêu chọc:
"Yo! Anh bạn nghiện game dậy rồi à?"
Minh Thiên sau khi chén sạch miếng cuối cùng mới mở miệng đáp:
"Hừ! Nghiện cái đầu mày! Bị đánh ngất nên không đăng xuất được!"
"Hả?"
....
Sau khi bàn tán về trận đánh với Đại Kình Giao, Văn Khánh, Bilel và Balanor không khỏi há hốc miệng đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cả ba người chỉ muốn tẩn thằng nhóc ăn mảnh này một trận vì đánh boss cấp vương mà không rủ cả đám. Ba người này còn chưa được thoả sức đánh với boss cấp vương lần nào. Vậy mà tên nhóc Minh Thiên lại còn thắng trận toàn mạng trở về!? Càng nghĩ tới số phần thưởng mà thằng nhóc này thu về tay, ba người lại càng tức muốn hộc máu. Thế là bọn nó chẳng nói chẳng rằng, vội vàng đăng nhập CVAE, muốn toàn lực tìm một cơ duyên đánh với boss cấp vương, quyết không chịu thua Minh Thiên...
Minh Thiên thấy vậy chỉ đành lắc đầu.
Lúc này cậu ta chỉ muốn nghỉ ngơi sau khi no căng bụng. Đợi tới tối mới trở lại CVAE, tìm NéloVaj nói chuyện một chút, thuận tiện tìm kiếm thông tin về Dung Huyết Ngọc và Kim Linh Nhu Diệp mà thôi...