Bốn bề là bức tường nước đỏ ngầu dựng đứng như vách đá, bịt kín mọi lối thoát trên bầu trời. Không gian bên trong lồng giam lập tức biến thành một chiếc lò áp suất khổng lồ, nơi huyết khí và sát khí vô hình cuồn cuộn ép thẳng vào trung tâm, như hoá thành vô vàn kim châm mà khiến từng tấc da tấc thịt của Tử Dạ rỉ máu. Thứ khí tức ngột ngạt mà mơ hồ ấy như đang xâm chiếm và ăn mòn tâm trí Tử Dạ.
"Ầm ầm ầm!"
Đại Kình Giao lơ lửng giữa tâm lồng giam, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây đã hằn lên những tia điên cuồng tột độ.
Tử Dạ siết chặt bốn nắm tay, mồ hôi hòa lẫn với vết máu rỉ ra từ khóe mắt, một dư vị mặn chát chạm vào khoé miệng. Cậu ta thừa hiểu, nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, với nền thể lực đã sắp cạn kiệt sau hàng loạt pha giao tranh tiêu hao năng lượng trước đó, bản thân sẽ bị áp suất từ lồng giam này nghiền nát thành tro bụi. Khi trước ở dưới đáy đại dương, việc có thể gắng gượng phá vây đã tiêu hao phần lớn tinh thần và sức lực của Tử Dạ rồi.
Tử Dạ theo thói quen tậc lưỡi vì gặp khó.
"Nếu đã dựng lên một lồng giam, lại còn là ở những phút cuối, vậy thì cái lồng này sẽ không dễ bị phá hỏng."
Trải nghiệm qua nhiều loại game săn boss khác nhau, Minh Thiên đã nắm rõ cơ chế tăng độ khó khi boss thấp máu như lòng bàn tay. Biết rằng không thể chạy trốn nữa, nội tâm Minh Thiên lóe lên một quyết định táo bạo.
Như bị sát khí của lồng giam tác động tới, bản năng của Trích Hồn Quỷ Linh trỗi dậy, bất giác gầm lên, toàn bộ 20 chiếc phi đao từ hình thái Song Thập Phi Nguyệt Sát gom lại, cuộn xoáy thành một mũi khoan khổng lồ.
Keng keng keng...
Tử Dạ nhanh tay lấy ra một chiếc hộp đa giác kỳ lạ, không ngần ngại bóp nát.
Lập tức, hồn lực dồi dào của Trích Hồn Ma Nhân được phục hồi lại đầy đủ chỉ trong chớp mắt. Chiếc hộp này chính là phần thưởng cuối cùng của NPC Advarõri ban tặng sau khi Tử Dạ giúp thu thập những nguyên liệu đỉnh cấp tại Dverzovellir.
Không chần chừ thêm dù chỉ một khắc, Tử Dạ rót tất thảy lượng hồn lực của mình vào mũi khoan. Hồn lực tử sắc cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể đầy thương tích của Trích Hồn Ma Nhân, ào ạt đổ vào mũi khoan đang xoay tít trước mặt.
"Hình thái pháp khí: Tiệt Hồn Kích
Vũ Hồn Trảo hoá thành mũi khoan, mang theo ý chí phá hủy vạn vật. Kẻ địch bị Tiệt Hồn Kích đâm phải sẽ chịu sát thương linh hồn bằng 130% điểm sát thương + 400% Hồn lực hiện có + 100% Hồn lực tối đa của Trích Hồn Quỷ Linh. Sau khi đánh trúng kẻ địch, gây thêm một lượng sát thương chuẩn bằng 70% tổng lượng sát thương linh hồn trên."
Tính tới thời điểm hiện tại, Tiệt Hồn Kích chính là sát chiêu mạnh nhất mà Tử Dạ sở hữu. Tuy giống với Hồn Giác Chưởng ở điểm có thể dùng Hồn lực khuếch đại sát thương chuẩn, nhưng Tiệt Hồn Kích lợi hại hơn ở chỗ, có thể không cần tụ lực, cho phép lập tức rút cạn toàn bộ Hồn lực hiện có. Cuối cùng đánh tan linh hồn bên trong kẻ địch, khiến chúng vạn kiếp bất phục.
Lại nói, lần này Tử Dạ đã huy động thêm Oán Ma Phong bản nguyên chi lực, kết hợp với đặc tính vốn có của Tiệt Hồn Kích, chắc hẳn có thể tạo ra một đòn tấn công mang theo uy lực kinh hồn cùng sát thương linh hồn khổng lồ hơn bao giờ hết.
Tử Dạ chính là đặt cược vào chiêu này.
Nhận thấy dao động từ mũi khoan có hình dạng khiếm khuyết kia, Đại Kình Giao rùng mình kinh hãi một phen, nhưng nó không hề lùi bược. Đại Kình Giao theo bản năng há rộng miệng, nguyên khí đen kịt và đặc quánh chưa từng thấy chậm rãi xuất hiện tràn ngập trong khoang miệng kia. Đồng thời nó quật mạnh chiếc đuôi khổng lồ xuống huyết hải, ầm một tiếng, như một quả bom oanh tạc một vùng huyết hải. Chỉ thấy cả thân hình nó chợt nứt toạc, tiếng răng rắc vang lên dồn dập, huyết khí đen ngầu tuôn ra xối xả khắp nơi, rất nhanh lại dung nhập vào Nguyên khí nơi miệng của Đại Kình Giao.
Đại Kình Giao không hề né tránh, quyết định dùng chính sinh mệnh nghênh đón thế công của Tử Dạ. Có lẽ, nó cũng đã lâm vào đường cùng. Nó cảm thấy đòn đánh kia mang tới một sự đe doạ chưa từng có.
"Gầmmmm!"
Trích Hồn Ma Nhân kêu lên một âm thanh uy dũng kéo dài.
Tiệt Hồn Kích xé rách không gian, trên đường bay rít lên những âm thanh đinh tai nhức óc, mơ hồ khiến không gian vặn vẹo biến dạng, trực tiếp lao thẳng vào phần đầu đang ngưng tụ nguyên khí cốt lõi của Đại Kình Giao.
Đại Kình Giao cũng xuất chiêu đáp trả, quyết một hồi tử chiến. Cột nguyên khí trộn lẫn huyết sắc đặc quánh như plasma bắn tới, không ngần ngại đối đầu với Tiệt Hồn Kích.
Bùm! Ầm!
Sự va chạm của hai nguồn năng lượng hủy diệt tạo ra một vụ nổ xé toạc cả không gian. Lồng giam biển máu vỡ tan thành hàng vạn mảnh vụn, tức khắc bị cuốn hết vào vô số vết nứt không gian sâu thẳm không thấy đáy. Sóng xung kích cuộn trào quét sạch mọi thứ trong bán kính chục dặm, biến mặt biển thành một khoảng trống không gian hỗn độn không còn bất kỳ quy luật vật lý nào tồn tại.
Ánh sáng chói loà chớp giật, loé lên rồi vụt tắt, để lại cả một vùng biển hoá thành một mớ không gian tối tăm kỳ dị.
Tử Dạ nhắm nghiền bốn chiếc quỷ nhãn, không thể, cũng không dám mở mắt quan sát động tĩnh phía trước, chỉ sợ có thể khiến bản thân mù loà. Tử Dạ chỉ có thể cắn răng chịu đựng từng luồng chấn động dữ dội, khiến cơ thể đau đớn như bị nghiền nát, trước khi ý hoàn toàn thức chìm vào màn đêm tĩnh mịch...
Động tĩnh trận chiến quá lớn, đủ để lay động cả một vùng trời xa xôi cách rất xa bờ biển. Toàn bộ sinh vật có mặt tại bờ biển phía Tây đều nhận ra động tĩnh này.
Những kẻ phản ứng đầu tiên chính là Jumana và Feyez. Bọn chúng dựa vào tà thuật của yêu tổ Xok'ook mới có thể khống chế được Đại Kình Giao. Mà lần này khí tức của đại yêu này đã biến mất hoàn toàn, pháp ấn khống chế lưu lại trên hai người bọn chúng cũng đã tiêu tán. Điều này chứng tỏ một sự thật không thể chối cãi: Đại Kình Giao đã chết.
Bọn chúng giật mình ngoảnh đầu về phía xa, nơi một vùng không gian đen tối kỳ lạ đang bao trùm.
Rogaklok vừa thụ thương, nhận thấy thế công của hai tên đáng ghét kia đột nhiên chậm lại thì không khỏi cẩn trọng một chút. Cuối cùng y mới nheo mắt, ngoảnh nhìn theo hướng ánh mắt của bọn chúng.
"Không thể nào! Đại Kình Giao lại bị đánh bại rồi!" - Jumana hét lên thất thanh.
"Mau! Qua đó xem thử!" - Feyez cố gắng bình tĩnh, quát ra một tiếng.
Jumana và Feyez tức tốc hoá thành lưu quang, vụt bay về phía động tĩnh lớn, hoàn toàn bỏ bẵng sự hiện diện của Rogaklok.
"NéloVaj! Phía tên nhóc Tử Dạ có động tĩnh! Ta qua đó xem trước!" - Rogaklok cũng vội vã bám theo
...
"Rầm!"
Trong căn phòng tối của Hishiro, vị giáo sư vốn ôn hoà nhã nhặn lúc này ánh mắt sắc lẹm đầy dữ tợn. Y tức giận giáng một quyền xuống mặt bàn gỗ. Miệng y không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt bức bối:
"Tiểu tử không biết trời cao đất dày! Nếu không phải bổn toạ phân ra một tia thần hồn, bao nhiêu tâm huyết lại đổ sông đổ biển rồi!"
"Hừ! Đám ranh con lúc nào cũng như vậy! Biết rõ bản thân yếu ớt mà vẫn liều mạng với trời cao! Thật tức chết bổn toạ mà!"
...
Tại phòng khách ký túc xá, Văn Khánh, Bilel và Balanor rời khỏi thiết bị VCB, nhận thấy thiết bị của Minh Thiên vẫn đang hoạt động, Văn Khánh bất giác mới thốt ra một tiếng:
"Ơ... Sao tên nhóc Minh Thiên còn chưa đăng xuất?"
"Hay là còn bận gì đó?" - Bilel xoa cằm, nghĩ tới tính cách mê game của cậu ta mới nhận xét một lời.
"Hoặc là đang mải ngắm nghía cô nàng nào rồi? Khà khà khà..."" - Balanor cười tinh quái
Chỉ là cả ba người sau khi ngả lưng trên sofa đợi một chút, lại một chút nữa, tới nửa đêm vẫn chưa thấy Minh Thiên tỉnh lại. Cả lũ chợt cảm thấy bất an, Minh Thiên thực sự đã ở trong CVAE vượt quá thời gian giới hạn an toàn. Nếu như còn tiếp tục ngâm mình trong đó, sợ rằng cậu ta sẽ gặp phải chuyện không hay.
Balanor bèn trở nên luống cuống hết mức, vội vàng tìm điện thoại liên hệ với ông chú Khôi. Sau khi nghe được sự việc, ông chú Khôi chỉ cười nói qua điện thoại:
"Đừng lo, thông số trạng thái của Minh Thiên trong CVAE là đang tạm thời mất ý thức, nhịp tim và mạch đều ổn định, không cần lo lắng. Chỉ cần ý thức trong CVAE không hoạt động, thì cũng tương tự như đã ngủ ở ngoài thực tế thôi."
"Nghĩa là sao?" - Balanor gãi đầu, khó hiểu hỏi.
"Đồ ngốc. Tóm lại là không cần lo lắng. Mấy nhóc cứ đi ngủ đi." - Khôi thở ra một hơi dài, bực bội nói.
....
Sau khi Đại Kình Giao ngã xuống, phe xâm lược đã mất đi toàn bộ nhuệ khí. Lại thêm đại tướng nhân ngư Ottaviano đã bị Advarõri đánh cho tả tơi không còn manh giáp. NéloVaj sau khi điều tức xong, đã cùng với Advarõri tức tốc càn quét tàn dư. Toàn bộ quân xâm lược ở cả hai bờ Tây và bờ Bắc đều nhanh chóng thất thủ.
Chỉ không lâu sau, liền tới lượt đại tướng Fouad bị chém đầu tại trận, khiến vũ tộc rất nhanh rơi vào thế đại bại.
Sau khi mọi chuyện dần ổn định, Rogaklok cũng vừa kịp thời bay trở lại, mang theo một cái xác bên vai.
Chiến tranh kết thúc với lượng thương vong nặng nề, nhưng dẫu sau, may mắn Nguyệt Oa Lâm đã bảo toàn được bờ cõi...