🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.70: Lựa chọn

~8 phút đọc · 1483 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong căn phòng ngủ không có một ánh đèn, mọi thứ chỉ có một màu đen, nhưng tiếc cộc cộc vẫn vang lên đều đặn. Âm thanh giống như một vật cứng đều đặn gõ lên mặt gỗ. Ngay cả cửa sổ của căn phòng cũng bị chiếc rèm che kín, không để lọt một chút ánh trăng đêm nào vào phòng. Đột nhiên một tiếng cười khàn đặc khe khẽ vang lên, như phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Khà khà.... Mọi thứ diễn ra rất tốt... Hishiro à Hishiro... Tên nhóc ngươi đúng là có tầm nhìn... Lại còn được lòng nhiều người như vậy, thật không uổng công ta đợi suốt mấy trăm năm... Thế này đi... Đợi khi xong việc rồi, loài người các ngươi yên tâm là sẽ không tuyệt chủng... Còn vị thế... Còn phải phụ thuộc vào sự vận động của vũ trụ này..."

Tiếng gõ kia không vang lên nữa. Thay vào đó là một giọng nói, mà chất giọng này có vẻ không khác với chất giọng vừa rồi. Điệu bộ của giọng nói thay đổi, giống như một biểu cảm khác, chính xác là mang theo một sự tức giận tột cùng, nhưng lại không dám nói lớn.

"Rốt cuộc ngươi toan tính điều gì!? Ta biết ngươi không chỉ hứa suông sẽ giúp đỡ ta! Tên khốn hiểm ác! Mau nói đi!"

Cơn gió trời đột nhiên nổi lên, khiến cho tấm rèm kia đung đưa, để lộ ra một khe nhỏ khiến ánh trăng len lỏi vào căn phòng tối. Hoá ra chính là giáo sư Hishiro đang ngồi cạnh chiếc bàn đọc sách. Giáo sư chính là đang... tự mình nói chuyện.

"Tên nhóc ngươi chớ có làm càn. Ăn nói với ta như vậy, đừng tưởng ta không dám mặc kệ cái xác tàn của ngươi!"

Giọng nói khàn đặc kia vang lên từ miệng Hishiro. Sau đó không có lời đáp lại. Mãi một lúc sau, giọng nói này lại vang lên:

"Ước nguyện của ngươi ta có thể giúp, mà ước nguyện của ta cũng sẽ thành hiện thực. Chúng ta đều là hợp tác đôi bên có lợi. Tiểu tử Hishiro, nếu không phải khi đó ta níu lại một phần sinh mệnh của ngươi, thì ngươi đã không có cơ hội thực hiện ước nguyện của mình rồi. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn làm theo lời ta, nếu không số mệnh của những đứa trẻ kia, ta cũng không quan tâm! Mà ước nguyện của ngươi, ta càng là mặc kệ!"

Giáo sư Hishiro hồi phục lại sắc mặt, không còn vẻ dữ tợn, nhưng khuôn mặt già nua cau có, lộ ra vẻ bi phẫn khó tả.

"Chết tiệt!"

.....

"Má mấy cái người này... Lúc nào cũng làm mình bận rộn mà."

Ông chú Khôi tóc tai bù xù, hai tay liên tục gõ bàn phím không ngừng trước mấy cái màn hình trong phòng lab. Đã là nửa đêm rồi vẫn phải ngồi dậy xử lý mớ rắc rối trong lớp bảo mật thiên tài của mình, ông chú Khôi vừa bực bội vừa hàm tiếu nói lớn, dáng vẻ không hề căng thẳng nhưng lại có chút hài hước.

"Đám người Ordox này đúng là dai như đỉa. Đã không có gì nguy hiểm thì mặc kệ nó đi được không? Còn định mang cả thế giới đến đánh với ông đây à!? Má nó chứ..."

"Anh làm cái gì mà nửa đêm ồn ào thế? Phòng lab cách âm như thế tôi còn nghe thấy anh la hét đấy."

Salista từ ngoài phòng lab bước vào lập tức hỏi. Trông trang phục là bộ vest lịch thiệp, có lẽ là mới ra ngoài có công việc. Vừa vào tới phòng đã cởi bỏ lớp vest bên ngoài, nới lỏng cà vạt và cổ tay áo, thả người lên chiếc ghế đệm thoải mái, thở ra một hơi thật dài.

"Còn làm sao nữa? Mấy tên cùi bắp Ordox kia muốn phá lớp bảo mật dữ liệu của tôi, nên giờ tôi phải vá lại chứ làm sao nữa? Tốc độ giải mã này tuy không đáng lo ngại, nhưng có vẻ giống nhiều người hợp sức. Tậc... Phiền chết đi được. Thế cô thì sao? Trông dáng vẻ cũng không ổn lắm?" - Ông chú Khôi trợn mắt nói

"Ừ. Vừa ra ngoài gặp Đại tá Công, xem ra giáo sư Hishiro đoán đúng rồi. Đám người Medifo tuồn thuốc ra ngoài ngày càng nhiều. Còn có mấy cái thiết bị kỳ lạ thay thế cho các máy tập thể hình nữa... Xem ra sắp tới phía quân đội phải tham gia phối hợp. Tậc... Rốt cuộc phải làm thế nào mới thu được bằng chứng của đám người Medifo và Jipel đây..."

Salista thở dài đáp, lấy hai ngón tay tự nhay nhay cái đầu của mình. Số liệu mà Céline thu thập được đã được Đại tá Công mang tới cuộc họp cấp cao, Salista là người được tham dự theo chỉ đạo của cấp trên cũng như là ý muốn của Hishiro, ngoài ra còn có rất nhiều lãnh đạo của các Sở - Bộ ngành. Bọn họ đang đi tới thành lập một tổ chức riêng, nhằm toàn lực tập trung vào các vấn đề mà CVAE đem tới.

Đây là một tin vừa tốt vừa xấu

Tốt ở chỗ sẽ có đơn vị chịu trách nhiệm cho các vấn nạn mà những người sử dụng CVAE hoặc những thứ liên quan không đúng cách. Trong đó bao gồm thứ thuốc nguy hiểm kia, cùng các trang thiết bị luyện tập không chính thống mô phỏng theo VCB.... Còn xấu là vì kể từ thời điểm này các bộ luật cụ thể áp dụng cho CVAE cùng các nội dung liên quan sẽ được các quốc gia họp bàn và đặt ra. Đợi bộ luật thông qua, chính phủ các nước sẽ có thể kiểm soát sự ảnh hưởng của phát minh này cũng như cách con người sử dụng những thứ nêu trên.

Ông chú Khôi tuy phải tập trung làm việc, nhưng những gì Salista nói vẫn có thể ghi nhớ. Mặc dù anh ta không thích nói về những chuyện chính trị, nhưng điều này quả thực sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu của giáo sư, cũng là ảnh hưởng tới người đi theo giáo sư.

Nếu như muốn đường đường chính chính hợp tác cùng chính phủ các nước, nghiên cứu và chứng minh được người thức tỉnh hoàn hảo, bắt buộc giáo sư Hishiro phải lộ diện trước chính phủ các nước. Mà nếu làm như vậy, là phủ nhận việc ông đã qua đời trước đó. Việc này đã được Ordox công bố với thế giới rồi...

Tới lúc đó, với quyền lực của những tập đoàn kia, họ sẽ tăng cường cho người tìm kiếm giáo sư Hishiro. Tìm được Hishiro, tức là tìm được lũ trẻ, tìm được tất cả mọi người. Vậy thì ngôi nhà này, toàn bộ sẽ rơi vào tay đám người kia, ai mà biết được bọn chúng sẽ làm gì? Khi đó cho dù chính phủ các nước biết chuyện thì đã muộn rồi...

Trừ khi Salista có thể thuyết phục được lãnh đạo cấp cao, lập ra một đội hình bảo vệ ngôi nhà này. Nhưng nào có dễ như vậy, thủ tục và quyết định của chính phủ luôn rườm rà và không nhanh. Muốn thông qua một quyết định sẽ phải thông qua bằng chứng, văn bản pháp lý thậm chí bao gồm cả tiền bạc. Chỉ riêng việc giáo sư Hishiro giải trình lý do chết giả kia, đã cực kỳ phức tạp. Sẽ cần phải xác nhận bằng chứng, mở lại vụ việc điều tra lần t-ự sát cũ, đối chiếu bằng chứng cùng danh tính.... Tất nhiên trong quá trình này, giáo sư Hishiro là đối tượng điều tra và Salista là người của quân đội nên sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Có điều, từng đó thời gian đã đủ để những tập đoàn kia vây bắt ông chú Khôi cùng đám trẻ rồi.

Ông chú Khôi thở dài.

Lần này, phải xem nước đi của giáo sư Hishiro rồi...

Salista là quân nhân, là đặc vụ thượng cấp, đương nhiên biết người đàn ông thiếu nghiêm túc kia nghĩ gì. Bản thân Salista cũng không mong muốn ông chú Khôi và những đứa trẻ bị nhắm tới. Cho nên nhất thời phòng lab rơi vào trầm tư. Salista cảm thấy không nhịn nổi sự im lặng này, muốn đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi, cô nói:

"Tôi đi nghỉ đây, sáng mai sẽ báo lại tin cho giáo sư. Hy vọng... ông ấy sẽ lựa chọn sáng suốt..."

"Ừ..."

💬 Bình luận (0)