🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.69: Di sản

~8 phút đọc · 1470 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong một căn phòng cỡ vừa, ngoại trừ một bộ bàn ghế sofa giống bàn tiếp khách, xung quanh đều là máy tính hiện đại. Ở đó có hai bóng hình, một đứng một ngồi.

"Sao rồi, con siêu AI kia, có chút manh mối nào không?"

Người đang đứng khoanh tay lên tiếng hỏi. Người này tuổi tác đã cao, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng bề ngoài lịch lãm, tóc vuốt keo, khoác chiếc vest xanh thẫm, cơ thể cao gầy, thoạt nhìn giống như mới tới độ tuổi trung niên. Tay trái người này đeo một chiếc đồng hồ mạ bạc phong cách cổ, vừa nhìn là biết món hàng này không tầm thường. Nếu căn phòng sáng hơn một chút, có thể nhận ra đây là người đã phát biểu trên TV, công bố với công chúng sự vụ đoạt xá Triệu Long kia của Tử Dạ là do một con quỷ siêu AI. Y chính là chủ tịch tập đoàn Ordox - Han Do Yoon.

Người còn lại đang ngồi đối diện vài cái màn hình máy tính. Anh ta có dáng vẻ của một người đã ngoài 40, mặc một chiếc áo polo đơn giản, lộ ra thân hình vạm vỡ cân đối. Có lẽ là một người rất chăm chỉ tập thể hình. Anh ta đeo một cặp kính tròn tri thức, liên tục tìm kiếm những thông tin trên màn hình, sau đó mới lắc đầu đáp:

"À thì... Rất kỳ quái. Chủ tịch nhìn đi... Dường như là một tầng dữ liệu bị ẩn, không thể nào cạy ra được, là hàng tá lớp bảo mật đè lên... Có vẻ người kia trước khi bàn giao công việc cho tôi, đã cố ý không nêu rõ những thông tin này... Hầy... Là một cao thủ a... Cho dù tôi có quyền truy cập cơ sở dữ liệu, cũng chịu bó tay rồi. Đội bảo mật cũng không có cách nào gỡ hết lớp phòng thủ vô tận này ra... Dự tính chuyện này sẽ mất không ít thời gian đấy...."

Lời này khiến ông Han gõ gõ ngón tay trỏ lên cánh tay còn lại, dáng vẻ đầy suy tư.

Trước đó Han Do Yoon đã lấp liếm lỗ hổng này trước công chúng bằng một nhân vật NPC không có thực, thứ mà chính ông cũng không thể kiểm soát.

Trong buổi họp cấp cao giữa 5 nhà đồng sáng lập trước kia, mặc dù mọi người đa số đều nghi ngờ dữ liệu này là do phía Hishiro và nhà thiết kế game họ Khôi kia tạo ra, nhưng không có cách nào có thể tra ra những dữ liệu trong hệ thống. Dường như họ Khôi kia đã dự đoán được điều này, cho nên toàn bộ tầng dữ liệu quan trọng đã bị khoá lại rất kỹ lưỡng, không thể mở được.

Tuy vậy, nhân viên quản trị hệ thống CVAE ngồi đây khẳng định những dữ liệu này không có hại đối với hệ thống, vì vậy ông Do Yoon chỉ đành đặt tạm một cái cớ đây là NPC siêu AI, như một tính năng của CVAE. Điều này không chỉ giúp che lấp sự thật, nhanh chóng xoa dịu dư luận, thậm chí khiến người chơi bị cuốn hút vào vòng xoáy săn tìm AI này, thay cho Ordox tìm ra người đứng sau nhân vật ẩn kia. Đây cũng coi như là một cách thu hút thêm người chơi.

Quan trọng hơn hết, nước đi này còn có thể linh hoạt trong vài trường hợp xấu nhất. Khi gặp sự cố, có thể đổ lỗi cho siêu AI này, như một trung gian của những hacker, khiến cho hệ thống gặp tổn hại. Xét về mặt kỹ thuật và logic, cũng là một tình huống không quá nhiều khác biệt. Do đó cho dù phải giải trình trước pháp luật, cũng có thể tự tin nói lỗi không đến từ bản thân Ordox.

Tất nhiên, bước đi cao tay này của một chủ tịch tập đoàn làm game lớn như Han Do Yoon không phải điều gì khó. Chỉ là trong suốt sự nghiệp của mình, ông chưa từng gặp phải người nào như Hishiro, cực kỳ khó đoán.

Mặc dù Ordox hoàn toàn trung lập, không muốn nhúng tay vào cuộc chiến quyền lực, cũng đối xử chân thành với giáo sư Hishiro như một đồng nghiệp thiên tài vì cảm thấy ông ta là người hiền lành đáng tin cậy. Thậm chí chính Han Do Yoon còn có phần khâm phục tầm nhìn của Hishiro, không có người thân máu mủ, toàn bộ nghiên cứu của ông, tất cả mọi thứ đều vì tương lai của nhân loại.

Sau khi biết tin Hishiro t-ự sát trong chính phòng thí nghiệm tại Ordox, Han Do Yoon cực kỳ bàng hoàng. Dù biết rằng những người kia âm thầm chèn ép ông phải làm việc riêng với bọn họ, nhưng Han Do Yoon không nghĩ một người có tầm nhìn cao xa như Hishiro lại lựa chọn t-ự sát.

Sự ra đi của Hishiro khiến Han Do Yoon liên tục bị phía Jipel và Medifo lôi kéo, đòi ông cấp quyền hạn cho bọn họ nghiên cứu một vài vật mẫu VCB mà Hishiro để lại. May mắn rằng, Han Do Yoon vẫn chưa hồi đáp. Trong thâm tâm ông, từng ngày trôi qua, càng cảm nhận rõ ràng gánh nặng khi xưa Hishiro phải chịu đựng: Nếu bây giờ chuyển giao công nghệ cho những người kia, vậy loài người sẽ đi về đâu? Han Do Yoon vốn chỉ là một nhà kinh doanh game, nhưng hiện tại đã hiểu được, thế nào là tầm nhìn, thế nào là vĩ đại. Do đó, Han Do Yoon vẫn rất cẩn trọng trong việc đáp ứng phía Jipel và Medifo.

Han Do Yoon muốn bảo vệ nguyện vọng của giáo sư Hishiro...

Chỉ có điều, chính Han Do Yoon cũng không ngờ được Hishiro và nhân viên cũ họ Khôi của mình có liên quan với nhau. Thời điểm Hishiro t-ự sát vì bị những nhà đồng sáng lập kia chèn ép thì chính nhân viên của mình cũng bức xúc mà xin từ chức, cuối cùng biến mất không dấu vết. Cuối cùng, bọn họ để lại số dữ liệu ẩn kia trong hệ thống mà ông Han hoàn toàn sở hữu nhưng lại không kiểm soát được.

Cảm giác này, giống như biết mình mang theo một quả bom, nhưng không có cách nào vứt bỏ nó đi được.

"Giáo sư à, rốt cuộc thứ ông để lại này... là gì cơ chứ?"

Han Do Yoon thở dài, giống như mọi khi, lắc đầu nhắc nhở:

"Nam Jae Jin à, cậu nhất định phải nhanh chóng xử lý xong lớp bảo mật đó, đừng để tôi phải thất vọng."

"Chủ tịch à, không phải tôi lười biếng. Tôi phải cắt cả lịch tập chiều của mình, đến ngủ trưa cũng không dám, còn phải mang cơm trưa theo, không dám rời khỏi cái ghế này dù chỉ một giây. Nhưng người kia thật sự quá đáng ghét, kiểu lớp bảo mật thay đổi liên tục này, có cho tôi thêm 4 cái tay với 1000 con AI Agent đi chăng nữa cũng đánh không lại!"

Han Do Yoon đương nhiên biết anh bạn kia nói thật. Ông chỉ có thể thở dài, quay đầu lặng lẽ rời đi. Khiến cho người trung niên trẻ họ Nam kia không khỏi tái mét mặt mày.

Anh ta còn đủ sức làm tăng ca, sức khoẻ tất nhiên tốt, cho nên không hề sợ hãi tăng ca, anh ta chỉ sợ một điều. Sợ chủ tịch cảm thấy anh ta không được việc liền sa thải. Phải khó khăn lắm mới kiếm được công việc ở tập đoàn lớn nhất nhì thế giới này, đãi ngộ và mức lương cực kỳ khủng bố. Kể từ khi làm ở đây, Nam Jae Jin từ một anh chàng code dạo trở thành một Nam Jae Jin hoàn toàn khác. Cuộc đời xoay chuyển 180 độ, từ đầu đến chân đều cực kỳ bảnh bao, không có cái gì trên người anh ta mà không phải hàng hiệu. Nam Jae Jin đương nhiên không muốn bị sa thải rồi.

Kể từ khi tin tức con quỷ đỏ kia xuất hiện, vị trí việc nhẹ lương cao của mình tưởng như sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ lại khiến cho Nam Jae Jin muốn nổ tung đầu óc không biết bao nhiêu lần trong vòng một tháng này rồi.

"Ây da... Vừa mới vào làm không lâu mà! Cái người họ Khôi kia thật là! Ashi..."

💬 Bình luận (0)