🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.67: Việc học quan trọng 2

~8 phút đọc · 1470 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Tút tút tút..."

"Là thầy hiệu trưởng gọi?" - Minh Thiên tự hỏi

"Sao thầy Lưu lại gọi nhỉ. Mày nghe đi. Mau lên cái thằng này!" - Văn Khánh cũng tò mò, giục Minh Thiên nghe máy

"Alo."

"Minh Thiên hả? Chắc là tan học rồi nhỉ. Em mau về phòng kí túc xá của mình, mẹ em tới thăm đó."

"Mẹ của Minh Thiên...?" - Balanor và Bilel ngạc nhiên nhìn nhau

....

Bốn thằng nhóc vội vàng chạy một mạch về phòng. Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Trần Phương Hạnh đứng đợi trước cửa, trên tay là một túi vải vuông vắn, tương đối lớn.

Đám trẻ dẫn bà Trần vào phòng, Văn Khánh đã quen, nhanh miệng giới thiệu qua một lượt Bilel và Balanor.

"Thật may khi Minh Thiên quen biết được các cháu... Thời gian tới nhờ các cháu chăm sóc cho thằng bé nhé."

"Cô đừng lo! bọn cháu có nhiều kinh nghiệm tự lập lắm haha..." - Balanor cười lớn nói

Bà Trần mỉm cười gật đầu, đột nhiên nhớ ra lại nói:

"À phải rồi. Cô có làm nhiều món mà Minh Thích, mấy đứa chia nhau ăn tối đi."

"Wow! Quá đã! Balanor, cùng tao mang đống này vào bếp chia ra bát đĩa đi!" - Bilel cuối cùng cũng đợi được cơ hội, lôi Balanor đi.

"Tao hộ tụi mày!" - Văn Khánh cũng nói lớn muốn đi theo, trước khi đi vỗ nhẹ vai Minh Thiên một cái

"Mẹ đi đường có mệt không?" - Minh Thiên thấy mấy thằng bạn đã xuống bếp, lúc này mới lên tiếng

"Không mệt. Dạo này học tập có vất vả lắm không con?"

"Không mệt. Chỉ là hơi khó thôi. Có mấy người bọn họ, cũng không đến nỗi dưới 5 điểm." - Minh Thiên lắc đầu cười nói

Bà Trần đương nhiên biết học lực của Minh Thiên, cũng biết tính cách của nó, không hề chèn ép, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Cố gắng. Đừng để như bố mẹ, ngay cả chút tiền dư ra cũng không có, không mua được gì tốt cho con cả."

"Mẹ... Mẹ còn nói bố làm gì? Tiền chẳng phải là mẹ kiếm? Ông già ấy chỉ biết đem đi uống rượu, nên mới thành ra không có dư à?" - Minh Thiên hơi bực bội nói

Minh Thiên đã từng thử tính sơ qua, công việc buôn bán thực phẩm của mẹ chắc chắn là cũng có dư ra một chút. Nếu không phải ông già kia lười biếng chỉ ở nhà, còn tiêu phí, làm sao lại có chuyện không để ra một đồng?

"...."

"Con đừng nói như vậy... Trước kia bố con cũng vất vả lắm mới mua được căn nhà nhỏ bây giờ. Bây giờ có tuổi rồi, không còn lao động được như trước nữa..."

"Mẹ lại bênh nữa rồi. Không có sức lao động nhưng sức đánh người thì vẫn còn nhiều lắm!"

Bà Trần chỉ có thể thở dài, không biết phải nói thế nào để con trai có thể hiểu được nửa đời trước của chồng mình. Bà có thể thấy được sự căm ghét đối với ông Lý Quốc Trí trong ánh mắt của thằng bé. Bà Trần muốn nói lại thôi, ánh mắt vô tình nhìn thấy 4 chiếc VCB nằm cạnh phòng khách, cuối cùng phải đổi sang vấn đề khác quan trọng không kém:

"Mẹ biết con lớn rồi, mẹ không quản con làm gì như hồi bé nữa. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng mải chơi quá, nhất định phải học tốt. Sau này có công có việc, có tiền rồi, lúc đó muốn chơi cùng không muộn."

"Vâng"

Minh Thiên gật đầu. Nghe mẹ mình khuyên bảo, Minh Thiên không khó chịu. Ngược lại còn rất nghiêm túc ngẫm nghĩ điều bà đang nói.

Bà Trần làm công việc buôn bán thực phẩm này, tự mình gánh vác toàn bộ các khâu việc, lại cộng thêm thời vụ và may mắn, hên thì kiếm nhiều một chút, đen thì lỗ nhiều hơn lãi. Cho nên Minh Thiên biết, cũng rất hiểu, những ngày bận bịu từ sáng sớm tới tận tối muộn của mẹ mình. Nhớ hồi nhỏ khi hè, trong khi chúng đồng bạn được đi du lịch khắp nơi, còn Minh Thiên phải ở nhà phụ giúp mẹ khuân đồ, những thùng hàng lớn có khi nặng tới chục cân, cũng như giao hàng và sơ chế thực phẩm...

Có nhiều khi cậu còn chứng kiến tận mắt, có vài cô chú dì bác tới chơi, lén lút tránh mặt ông Lý, đưa cho mẹ mình thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Mặc dù bà Trần chân thành biết ơn nhận lấy số tiền, nhưng trong thâm tâm thật sự không hề thoải mái. Đổi lại là mình, một người có tự tôn rất cao, Minh Thiên cũng sẽ không dễ chịu, thậm chí còn vì thể diện hão mà từ chối số tiền đó.

Minh Thiên hiểu, cậu ta hiểu tất cả, việc tiền bạc ở thời buổi này, quan trọng như thế nào. Cũng chính vì vậy Minh Thiên nhiều lần tự trách bản thân, chỉ có thể lủi thủi khóc một mình. Tại sao bản thân không thông minh, không tài giỏi, học hành tiến triển chậm chạp như vậy? Tại sao không thể giống như chị La Lan, khiến cho bà Trần và họ hàng tự hào? Tại sao bản thân cũng không lười biếng, cũng chăm chỉ như người khác, nhưng lại không thể giỏi như người khác?

Tỉ như Văn Khánh vốn đã thông minh, thậm chí gia đình có điều kiện hơn, cái gì cũng được trải nghiệm một chút. Muốn chơi là có thể chơi, bố mẹ cậu ta đều không ngăn cản. Có thể nói, xét về độ lười biếng học hành, Văn Khánh còn cao hơn Minh Thiên một bậc. Nhưng nhìn lại, lúc nào điểm Toán của Văn Khánh cũng cao hơn Minh Thiên rất nhiều. Đối với Minh Thiên, Văn Khánh không chỉ là một người bạn thân, mà chính gia đình của Văn Khánh càng là giống một ngôi nhà thứ hai của cậu.

Minh Thiên ngưỡng mộ gia đình ấy. Cũng có thể nói, cậu ta có chút ghét bỏ gia đình của mình, cụ thể là người cha họ Lý.

Sau khi đánh chén một bữa no nê do bà Trần đã chuẩn bị, Bilel và Balanor sờ sờ cái bụng, cảm giác như muốn phồng lên như bong bóng. Cả đám trẻ ợ lên một hơi rõ dài.

Bà Trần nhìn bọn trẻ, rồi lại nhìn Minh Thiên, vẻ đầy kinh ngạc. Từ khi nào mà con trai mình ăn nhiều như vậy? Bà Trần thông qua Salista, được biết con trai mình ở chung với 3 người khác nên đã chuẩn bị trước. Số thức ăn này bà mang tới, đáng lẽ có thể ăn ít nhất là hai bữa. Vậy mà hôm nay cả bốn đứa trẻ đều xử lý sạch banh, không còn một dấu vết.

Bà Trần tự nhủ lần sau sẽ phải làm thêm nhiều món hơn...

Tối đã muộn, Minh Thiên ngỏ ý muốn mẹ mình ở lại nghỉ ngơi, sáng hôm sau rồi về. Vì vậy cậu nhường phòng ngủ cho mẹ mình, còn bản thân thì ngủ tại phòng khách.

Văn Khánh thấy vậy, có rủ Minh Thiên ngủ chung, nhưng cậu ta dứt khoát từ chối. Khiến cho Văn Khách cậu ta càm ràm vài câu, không thèm quan tâm thằng bạn nữa.

Balanor và Bilel thấy cảnh này, xem ra đã hiểu được một chút. Cũng không dây dưa với Minh Thiên nữa, trở về phòng riêng của mình.

Trước kia Minh Thiên trốn sang nhà Văn Khánh chơi cũng từng ngủ lại qua đêm vài lần. Nằm cạnh Văn Khánh, Minh Thiên ngủ không được thoải mái. Không giống như Minh Thiên khi ngủ rất yên lặng, còn là người khó ngủ, thì Văn Khánh cậu ta lại là người ngáy to, còn thường xuyên đạp chân tứ tung. Cho nên, Minh Thiên vẫn là thích ngủ một mình hơn.

Nếu không, sáng hôm sau tới lớp mà ngủ gật, e rằng Minh Thiên sẽ lại có thêm một xấp đề nữa cho mà coi.

Hôm nay, cả bốn đứa trẻ không đăng nhập CVAE.

Có lẽ một phần vì e ngại bà Trần có mặt, sẽ khiến Minh Thiên bị mắng một trận. Hoặc là đám trẻ sợ bị hiểu lầm, là những người bạn không tốt, ảnh hưởng tới Minh Thiên.

Một phần có lẽ vì hôm nay bọn nhóc đã rất vui rồi, không cần tới CVAE nữa...

💬 Bình luận (0)