Trăng Qua Miền Nhớ
Năm mười bảy tuổi, Minh Nguyệt từng thích Trần Chiều Huy bằng tất cả những dịu dàng và vụng dại của tuổi thanh xuân. Cô giấu tình cảm sau những lần nhìn trộm, cất niềm vui trong một câu nói vu vơ, rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi buồn khi biết anh đã có người mình thương.
Không một lời tỏ tình, cũng chẳng có lời từ biệt, mối tình ấy khép lại giữa những năm tháng cô gái trẻ học cách trưởng thành.
Bảy năm sau, họ gặp lại nhau dưới mái trường cấp ba năm cũ. Cô trở thành giáo viên Ngữ văn, còn anh xuất hiện với tư cách người nhà của một học sinh. Với Minh Nguyệt, đó là người cô từng dành cả thanh xuân để ngoái nhìn. Với Chiều Huy, cô chỉ là một người bạn học cũ đã lâu không gặp.
Anh bắt đầu bước về phía cô, còn cô học cách đối diện với những rung động tưởng chừng đã ngủ yên.
Chỉ là, lần này, Minh Nguyệt không còn là cô gái năm xưa luôn đứng phía sau anh nữa.
Nếu thanh xuân đã bỏ lỡ một người, liệu trưởng thành có thể cho họ một lần gặp lại đúng lúc?
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.