🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trạng Nguyên vô sỉ

Ch.24: Thử tài đố chuột qua ngọc bích

~19 phút đọc · 3747 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trên điện Kim Loan sáng sớm hôm ấy, không khí vốn dĩ tôn nghiêm của chốn triều đình lại bị bao phủ bởi một tầng mây mù ảm đạm và căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng đế ngự trên ngai vàng, chân mày nhíu chặt, ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ nhưng đành phải kiềm chế. Bên dưới, hàng quan văn võ rủ tay đứng im lăng phắc, gạt đi những nét mặt nhăn nhó thường ngày vì sợ sập bẫy của Gián nghị đại phu Lý Thiên Kỳ, lúc này ai nấy đều mang chung một tâm trạng: uất hận và bất lực.

Nguyên do của sự căng thẳng này bắt nguồn từ đoàn sứ thần Lạc Nhĩ quốc vừa sang triều công. Lạc Nhĩ quốc vốn là một bang quốc nhỏ bé ở vùng tây bắc, nhiều năm qua vẫn cống nộp sản vật nhưng trong lòng luôn nhen nhóm dã tâm trồi lên chiếm vị thế trên thượng quốc. Lần này, chính sứ Lạc Nhĩ quốc tên là A Cáp Đạt, một gã đàn ông cao lớn như gấu rừng, da đồng hun, râu hùm hàm én, ánh mắt sặc mùi thách thức. Hắn đứng giữa đại điện, vươn vai xóc lại chiếc áo choàng bằng da hổ, khoanh tay trước ngực cười nhạt, gạt phắt mọi nghi lễ ngoại giao thông thường.

A Cáp Đạt vẫy tay, hai tên phó sứ lập tức khiêng lên một chiếc rương bọc gấm đỏ thêu chỉ vàng. Khi nắp rương mở ra, một luồng ánh sáng xanh thẫm, dịu mát nhưng vô cùng huyền ảo tỏa ra khắp điện Kim Loan. Đó là một khối ngọc bích to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, hình tròn hoàn hảo, bề mặt nhẵn bóng không một vết xước. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở cấu trúc bên trong của khối ngọc. Dưới ánh sáng của đèn nến đại điện, người ta có thể thấy rõ một đường hầm nhỏ lằn ngoằn, xoắn vặn chín khúc vô cùng phức tạp đâm xuyên qua tâm khối ngọc.

A Cáp Đạt bước lên một bước, giọng nói ồm ồm như tiếng trống rỗng vang lên giữa đại điện. Hắn cất lời: "Tâu Hoàng đế Đại Đường, quốc vương chúng tôi hèn mòn, may mắn có được khối Cửu Khúc Ngọc Bích do thiên nhiên kiến tạo. Trong lòng khối ngọc này có đường hầm chín khúc ngoằn ngoèo, miệng vào một đằng, miệng ra một nẻo, ranh mãnh vô cùng. Quốc vương tôi nghe danh Đại Đường là đất nước thánh hiền, văn hiến nghìn năm, sĩ tử đông như kiến, nhân tài nhiều như lá mùa thu. Vì vậy, quốc vương đặc biệt sai thần mang khối ngọc này sang, kính mời các vị đại thần thiên triều dùng một sợi chỉ tơ xỏ qua chín khúc ngọc này. Nếu trong vòng nửa canh giờ mà Đại Đường xỏ qua được, Lạc Nhĩ quốc chúng tôi nguyện xưng thần mãi mãi, mỗi năm cống nộp gấp đôi. Bằng như không xỏ được, thỉnh Hoàng đế ban chiếu thừa nhận văn hiến Đại Đường chỉ là danh bất hư truyền, đồng thời miễn cống nộp mười năm."

Lời vừa thốt ra, cả triều đình rúng động. Đây không còn là một lời thách đố thông thường, mà là một đòn hạ nhục thẳng thừng vào quốc thể, giẫm đạp lên tự tôn của một đế quốc hùng mạnh.

Hoàng đế đập mạnh tay xuống ngai vàng, gằn giọng: "Trọng thần Hàn Lâm viện đâu? Các vị Thái học sĩ đâu? Mau lên xem khối ngọc!"

Tể tướng lập tức bước ra, cùng ba vị Đại học sĩ tóc bạc phơ tiến lại gần chiếc rương gấm. Họ giương mắt lão suy, soi từng chút một vào khối ngọc bích. Một vị học sĩ run rẩy lấy ra sợi chỉ tơ mảnh như lông mi, tìm cách xỏ vào miệng lỗ. Nhưng sợi chỉ vốn mềm mại, vừa chui vào khúc ngoặt thứ nhất đã bị cuộn lại, trượt đi trượt lại không thể nào tiến thêm một phân. Một vị quan khác vội vàng cho dùng một que đồng nhỏ bằng kim may để đẩy sợi chỉ, nhưng đường hầm trong ngọc ngoằn ngoèo chín khúc, que đồng thẳng tắp làm sao lách qua những góc cua vuông vức bên trong? Que đồng vừa chạm vào vách ngọc đã kẹt cứng, tí nữa thì gãy đôi.

Thời gian trôi qua nhanh như bóng ngả qua cửa sổ. Mồ hôi hột rịn ra đầy trán Tể tướng và đám quan lại Hàn Lâm viện. A Cáp Đạt nhìn cảnh tượng đó thì khoái trá vô cùng. Hắn vuốt chòm râu quắn, tiếng cười hô hố vang lên đầy mỉa mai: "Sao thế? Thiên triều rộng lớn, văn nhân đông đúc mà không xỏ nổi một sợi chỉ qua lỗ ngọc sao? Hay là các vị muốn dùng kiếm chẻ đôi khối ngọc ra rồi nối chỉ lại? Nếu vậy thì Lạc Nhĩ quốc chúng tôi cũng xin bái phục sự thông minh này!"

Bá quan văn võ uất uất đến tím gan tím ruột. Tể tướng tức giận đến mức chòm râu dài rung lên bần bật, nhưng nhìn khối ngọc bích oái oăm trước mắt, lão đành bất lực cúi đầu. Hoàng đế trên ngai vàng sắc mặt xanh xám, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào thịt. Chẳng lẽ quốc thể Đại Đường lại bị một gã sứ thần man di hạ nhục ngay giữa triều đình thế này sao?

Ngay trong khoảnh khắc bế tắc tột cùng ấy, ở góc cuối cùng của hàng quan lại, một tiếng ngáp dài thượt, vang dội và vô cùng xấc láo vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt của đại điện.

"Uầy. Triều đình hôm nay ầm ĩ quá, làm người ta không làm sao ngủ yên được một giấc!"

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía góc điện. Ở đó, Gián nghị đại phu Lý Thiên Kỳ đang ngả ngốn dựa lưng vào cột gỗ mạ vàng. Y mặc bộ triều phục xộc xệch, hai tay đút sâu vào trong ống tay áo rộng thùng hình, khuôn mặt nham nhở vương đầy dấu vết của việc vừa mới tỉnh ngủ. Y thong thả bước ra giữa điện, vừa đi vừa lấy ngón tay ngoáy tai, rồi đưa lên miệng thổi cái xơ.

Hoàng đế vừa nhìn thấy Thiên Kỳ thì như vớ được cọc giữa dòng nước xiết, lập tức lên tiếng: "Lý khanh! Ngươi là Trạng nguyên do chính Trẫm đề danh, trí tuệ kiệt xuất. Ngươi có cách nào giải quyết trò đố của sứ thần không?"

A Cáp Đạt nheo mắt nhìn Thiên Kỳ, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Hắn thấy tên Trạng nguyên này gầy gò, dáng đi xiêu vẹo, ăn mặc thì xốc xếch, hoàn toàn không có dáng dấp của một văn nhân đạo mạo. Hắn cười khẩy: "Vị quan trẻ tuổi này là Trạng nguyên sao? Nhìn chẳng khác nào kẻ lang thang ngoài chợ. Ngươi cũng muốn thử sức ư? Cẩn thận kẻo làm hỏng ngọc quý của Lạc Nhĩ quốc ta!"

Lý Thiên Kỳ tiến lại gần chiếc rương gấm, liếc nhìn khối Cửu Khúc Ngọc Bích đúng một giây rồi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ tột cùng. Y quay sang nhìn A Cáp Đạt, lắc đầu thở dài: "Ta tưởng Lạc Nhĩ quốc các ngươi mang sang đây món bảo vật vô giá hay kỳ thư tuyệt kỹ gì, ai ngờ lại mang sang một cái đồ chơi vô tri của trẻ con lên ba. Trò đố này mà cũng dám mang ra giữa điện Kim Loan để khoe khoang sao? Đúng là kiến hợm mình muốn xô cây cổ thụ, ếch ngồi đáy giếng tưởng trời bằng vung!"

A Cáp Đạt biến sắc, tức giận gầm lên: "To gan! Ngươi chỉ giỏi khoác mác miệng lưỡi! Nếu là trò chơi trẻ con, sao đám đại thần thiên triều của ngươi lại đổ mồ hôi hột mà không xỏ nổi sợi chỉ? Ngươi giỏi thì làm thử xem!"

Lý Thiên Kỳ nhếch môi nở một nụ cười gian hèn quen thuộc. Y chắp tay hướng lên Hoàng đế: "Tâu Bệ hạ, trò đố này quá mức đơn giản, dùng đến trí tuệ của vi thần là một sự lãng phí tài năng nghiêm trọng. Thậm chí dùng ngón chân để suy nghĩ cũng ra được đáp án. Tuy nhiên, để thực hiện trò này, vi thần cần một vài đạo cụ đặc biệt."

Hoàng đế mừng rỡ phất tay: "Khanh cần gì cứ nói! Dù là trân bảo trên trời hay sản vật dưới biển, Trẫm lập tức sai người chuẩn bị!"

Thiên Kỳ ung dung đáp: "Tâu Bệ hạ, không cần trân bảo gì phức tạp. Vi thần chỉ cần một miếng mỡ lợn rán thơm phức, một sợi chỉ tơ thật dai, và. một con vật nhỏ do chính vi thần đã chuẩn bị sẵn từ ba ngày trước."

Nói rồi, Thiên Kỳ thò tay vào trong chiếc túi vải thô đeo bên hông y. Y thong thả lôi ra một chiếc lồng tre nhỏ bằng nắm tay. Bên trong lồng tre là một con chuột nhắt nhỏ xíu, lông xám xịt, mắt tròn xoe sáng quắc. Con chuột này vốn đã bị Thiên Kỳ bắt được trong thư phòng và bỏ đói suốt ba ngày ba đêm không cho ăn một hạt gạo, một giọt nước nào. Lúc này, bụng nó lép kẹp, dính sát vào xương sống, hai mắt rực lên sự thèm khồng ăn uống tột cùng.

Cả đại điện trố mắt nhìn. Đám quan lại xầm xì bàn tán, Tể tướng che mặt lắc đầu cay đắng, nghĩ rằng tên Trạng nguyên vô sỉ này lại chuẩn bị làm trò hề để bôi bác triều đình trước mặt ngoại bang. A Cáp Đạt thì cười ngất, vả tay bồm bộp vào đùi: "Ha ha ha! Trạng nguyên Đại Đường định dùng chuột để giải đố sao? Ngươi bị điên rồi à? Con chuột thì liên quan gì đến việc xỏ chỉ qua ngọc bích?"

Lý Thiên Kỳ hoàn toàn phớt lờ sự giễu cợt của xung quanh. Y thong dong bảo thị vệ mang lên một miếng mỡ lợn đã được nướng cháy cạnh, tỏa ra mùi thơm ngậy, béo nức mũi. Thiên Kỳ lấy miếng mỡ lợn đó, quệt thật đậm vào quanh miệng lỗ đầu ra của khối Cửu Khúc Ngọc Bích. Mùi thơm ngậy của mỡ lợn bốc lên, lan tỏa khắp không gian.

Tiếp đó, Thiên Kỳ lấy sợi chỉ tơ mảnh dặn, nhẹ nhàng buộc chặt một đầu chỉ vào chiếc đuôi nhỏ tẹo của con chuột nhắt. Con chuột bị đói ba ngày, vừa đánh mùi thấy hương thơm lừng của mỡ lợn tỏa ra từ phía khối ngọc bích thì hai lỗ mũi phập phồng điên cuồng, đôi tai dựng đứng, toàn thân run lên vì thèm thuồng.

Thiên Kỳ mỉm cười xoa đầu con chuột, thì thầm: "Ngoan nào chú em, bữa ăn cỗ đang chờ ngươi ở cuối con đường đấy!"

Y nhẹ nhàng đặt đầu con chuột nhắt vào đúng miệng lỗ vào của khối ngọc bích rồi thả tay ra.

Con chuột nhắt vừa chui được cái đầu vào lỗ, mùi mỡ lợn thơm ngậy từ phía bên kia đường hầm xông thẳng vào mũi nó như một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Bản năng sinh tồn và cơn đói cồn cào bùng cháy. Không một chút do dự, con chuột thu mình lại, luồn lách qua khúc ngoặt thứ nhất. Nó lao đi như một mũi tên xám trong lòng khối ngọc. Chỗ nào ngoằn ngoèo, nó lách qua chỗ đó; chỗ nào cua gấp, thân hình nhỏ thín và mềm dẻo của nó uốn lượn dễ dàng.

"Xột xột. xột xột."

Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, trước sự bàng hoàng chấn động của toàn bộ bá quan văn võ và đoàn sứ thần Lạc Nhĩ quốc, con chuột nhắt đã vọt đầu ra khỏi miệng lỗ bên kia. Nó vội vã vơ lấy miếng mỡ lợn dính trên ngọc bích mà gặm lấy gặm để. Và phía sau đ-...ít nó, sợi chỉ tơ mảnh mai đã theo đuôi con chuột đâm xuyên qua trọn vẹn chín khúc ngoằn ngoèo của khối ngọc bích, kéo ra một đoạn dài thẳng tắp.

Toàn bộ đại điện rơi vào một khoảng không im lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Chỉ mất chưa đầy mười tiếng đếm, sợi chỉ tơ khó khăn nhất thế gian đã được xỏ qua khối Cửu Khúc Ngọc Bích một cách hoàn hảo, không tốn một chút sức lực, không làm tổn hại một ly một mảy đến khối ngọc.

Hoàng đế ngây người ra mất vài giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy trên ngai vàng, vỗ tay đôm đốp, tiếng cười vang dội khắp đại điện: "Hay! Quá hay! Tuyệt vời! Lý khanh quả nhiên là kỳ tài thiên hạ!"

Lúc này, bá quan văn võ mới bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động bùng nổ khắp điện Kim Loan. Những vị đại thần vừa rồi còn hoài nghi, uất hận Thiên Kỳ thì nay mặt mày rạng rỡ, ưỡn ngực tự hào, nhìn sứ thần Lạc Nhĩ quốc bằng ánh mắt xem thường tột độ. Tể tướng vuốt râu cười hớn hở, dù trong lòng vẫn còn ấm ức những trò quậy phá trước của Thiên Kỳ, nhưng lúc này cũng phải thầm bái phục sự ranh mãnh vô song của gã học trò Dương Châu này.

Ngược lại, sứ thần A Cáp Đạt mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn đứng trố mắt nhìn con chuột đang nhai mỡ lợn ngon lành, rồi nhìn sợi chỉ tơ nằm gọn lỏn trong khối ngọc bích. Trán hắn nổi đầy gân xanh, môi rung run không thốt nên lời. Mưu đồ hạ nhục Đại Đường, gạt bỏ nghĩa vụ cống nộp mà quốc vương hắn giao cho đã hoàn toàn tan thành mây khói chỉ vì một con chuột nhắt và một miếng mỡ lợn.

A Cáp Đạt cắn răng, cố nặn ra một vẻ mặt cứng cỏi để gỡ gạc lại chút thể diện cuối cùng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất giọng chua chát: "Hừ! Dùng mỡ dụ chuột, đó chỉ là trò khôn lặt dặt của kẻ tiểu nhân, dựa vào thú vật chứ chẳng phải thực tài văn học chính thống! Trò này. trò này không tính là sự uyên bác của văn nhân!"

Lý Thiên Kỳ nhếch miệng cười khẩy. Y thong thả tiến lại gần bàn tiệc của sứ thần, nơi A Cáp Đạt đang cầm chén rượu ngự ban để lấy lại sự bình tĩnh.

Thiên Kỳ lắc đầu thở dài: "Sứ thần đại nhân ơi là sứ thần đại nhân! Thánh nhân đã dạy: 'Trí giả bất bọc yú vật, nhi năng sử vật'. Người thông minh không bị vạn vật làm mờ mắt, mà biết dùng vạn vật để đạt mục đích. Ngươi mang một câu đố dùng quy luật tự nhiên ra thách đố, ta dùng quy luật tự nhiên để giải, đó chính là đỉnh cao của sự hòa hợp giữa trí tuệ và thiên địa. Ngươi không phục ư? Được thôi, ta lại cho ngươi thấy một quy luật tự nhiên khác nhé!"

Vừa dứt lời, Thiên Kỳ vỗ tay hai cái. Từ trong chiếc tay áo rộng thùng xình còn lại của y, một cái bóng màu vàng sậm bất ngờ vọt ra.

Đó là một con mèo hoang kinh thành, mắt xanh lè, móng vuốt sắc nhọn, lông dựng ngược đứng gầm gừ. Con mèo này vốn được Thiên Kỳ bắt ở hậu viện, nhốt trong áo từ sáng sớm. Vừa được thả ra, con mèo lập tức đánh hơi thấy mùi chuột nhắt và mùi mỡ lợn thơm nức đang ở ngay dưới chân A Cáp Đạt.

"Ngoao ô ô ô!"

Con mèo hoang gầm lên một tiếng xé tai, lao thẳng như một mũi tên găm về phía chân của A Cáp Đạt.

A Cáp Đạt vốn là gã tướng mộc mạc vùng thảo nguyên, dũng cảm chiến đấu với sói dữ, nhưng sự xuất hiện đột ngột của một con mèo hoang hung hãn lao thẳng vào mặt mình trong không gian trang nghiêm của đại điện lại làm hắn hoàn toàn mất cảnh giác. Hơn nữa, tâm lý hắn đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và uất hận đỉnh điểm.

Nhìn thấy cái bóng vàng lè với đôi mắt đỏ ngầu và bộ móng vuốt sắc lẹm lao thẳng vào mình, A Cáp Đạt giật bắn người. Hắn thốt lên một tiếng gầm hoảng hốt: "Á á á! Ma mèo!"

Trong cơn hoảng loạn tột độ, A Cáp Đạt nhảy dựng lên không trung như một con khỉ bị đốt đ-..ít. Hắn luống cuống lùi lại phía sau, hai chân tự giẫm vào vạt áo choàng bằng da hổ rườm rà của chính mình.

"Bịch! Rắc! Ầm!"

Cả thân hình đồ sộ như con gấu rừng của A Cáp Đạt mất thăng bằng, ngã bật ngửa về phía sau. Hắn đập mạnh lưng vào bàn tiệc ngự ban. Chén đĩa bằng ngọc, bình rượu bằng bạc xáo trộn tung xé. Chén rượu ngự ban đầy sóng sánh trên tay hắn văng thẳng lên không trung, rồi đổ ụp toàn bộ nước rượu nồng nặc xuống thẳng mặt gã sứ thần.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc bình sứ chứa nước canh béo ngậy trên bàn cũng bị chân hắn đá văng, úp trọn vẹn lên cái đầu xù xì của A Cáp Đạt. Nước canh rưới từ đỉnh đầu xuống, làm chòm râu oai phong của hắn bết lại như đuôi chuột lột, vài cọng hành hoa dính chễm chệ ngay trên sống mũi.

Con mèo hoang thì chộp lấy con chuột nhắt cùng miếng mỡ lợn, tha tót lên xà nhà ngự điện, ung dung thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Dưới sàn đại điện, A Cáp Đạt nằm dài ngửa bụng, triều phục đắt tiền ướt đẫm rượu và nước canh, mặt mũi lem nhem toàn mỡ và hành lá. Chiếc mũ sứ thần lệch sang một bên, che mất một bên mắt. Hắn lúng túng bò dậy nhưng lại trượt chân vào vệt rượu, lại ngã dập mông xuống sàn một lần nữa, tạo nên một âm thanh chát chúa.

Toàn bộ triều đình Đại Đường trố mắt nhìn màn "tự hủy" thể diện bang giao không thể nào hoàn hảo hơn của sứ thần Lạc Nhĩ quốc.

Lý Thiên Kỳ đứng khoanh tay bên cạnh, cúi đầu nhìn gã sứ thần đang chật vật dưới đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ giả tạo: "Ôi chao! Sứ thần đại nhân! Sao ngài lại lễ phép đến thế? Giải đố xong thôi mà ngài cần gì phải múa điệu 'Ếch chao ngửa bụng' và tự rưới rượu tẩy trần để cảm tạ thiên triều như vậy? Thật là quý hóa quá! Nhưng lần sau ngài nhảy thì nhớ nhìn vạt áo nhé, y phục Lạc Nhĩ quốc ngài thiết kế vụng về quá, làm ngài tự vấp ngã thế này thì mất mặt quốc vương nhà ngài lắm đấy!"

Tiếng cười rộ lên từ phía bá quan văn võ. Lần này không ai kiềm chế nữa. Các đại thần vỗ tay khen ngợi, cười đến mức chảy cả nước mắt. Ngay cả Hoàng đế trên ngai vàng cũng phải lấy tay che miệng, vai rung lên bần bật vì cố nín cười.

A Cáp Đạt nằm dưới sàn, rượu chát xát vào mắt đau rát, mùi canh mỡ xộc lên tận óc. Hắn nhìn Lý Thiên Kỳ bằng ánh mắt phun ra lửa, uất ức đến mức lồng ngực phập phồng như ống thổi lửa. Hắn muốn gào lên, muốn dâng sớ khiếu nại, nhưng nhìn lại bản thân: câu đố thì bị giải trong mười tiếng đếm bằng một con chuột, bản thân thì tự hoảng loạn vì một con mèo hoang mà vấp ngã, làm vỡ chén ngự, tự làm mình nhếch nhác như một kẻ ăn mày giữa đại điện. Tất cả đều là do hắn tự gây ra, không ai đụng vào một ngón tay!

Nỗi nhục nhã ê chề tột cùng đè nén lên tâm trí khiến A Cáp Đạt tức dồn máu lên não. Hắn giơ tay chỉ vào Lý Thiên Kỳ, môi run rẩy phát ra những tiếng u ơ không rõ lời: "Ngươi. ngươi. kẻ vô sỉ."

Nói chưa hết câu, gã sứ thần oai phong lẫm liệt ngày nào bỗng trợn ngược tròng trắng, uất ức đến mức uất nghẹn hơi thở, đầu ngửa về phía sau, ngất xỉu ngay tại chỗ giữa đống chén đĩa vỡ tan tành.

Đoàn phó sứ Lạc Nhĩ quốc hoảng loạn lao vào khiêng gã chính sứ ngất ngưởng ra khỏi điện Kim Loan như khiêng một bao tải thịt thối, không quên cúi đầu rập rạp vội vàng xin rút lui về nước, hứa mỗi năm sẽ cống nộp gấp đôi đúng như lời thề.

Trận chiến ngoại giao không tiếng súng đã kết thúc bằng một chiến thắng lẫy lừng và trào phúng chưa từng có trong lịch sử Đại Đường.

Hoàng đế rạng rỡ khuôn mặt, truyền chỉ thưởng cho Lý Thiên Kỳ một ngàn lượng vàng và mười tấm lụa quý vì công lao giữ vẹn quốc thể.

Lý Thiên Kỳ nhận thưởng, uốn lưng tạ ơn với nụ cười đắc thắng. Y thong thả bước ra khỏi điện Kim Loan, tay đung đung đếm túi vàng, miệng nghêu ngao hát vài câu dân ca Dương Châu nhố nhăng. Xung quanh y, ánh mắt của bá quan văn võ vừa nể sợ vừa đề phòng. Họ hiểu rằng, tên Trạng nguyên vô sỉ này không chỉ là một tên quậy phá hại người, mà còn là một con quái kiệt có thể xoay chuyển trời đất bằng những trò ma quái nhất. Và chuỗi ngày ác mộng của triều đình Đại Đường với vị Gián nghị đại phu này. dường như vẫn còn rất dài.

💬 Bình luận (0)