AEGON
Khi thành phố vươn lên rực sắc vàng trước ánh mặt trời buổi chiều tà, Aegon Targaryen cưỡi ngựa tiến về phía nó ở vị trí dẫn đầu đội quân của mình và nghĩ rằng anh đã đi một chặng đường rất dài, và đã gần đến nơi.
"Chúng ta đi đúng tiến độ," Jon Connington nói bên tay phải anh. Kẻ lưu vong ngồi trên lưng ngựa một cách cứng nhắc, như cái cách ông vẫn làm với mọi thứ, sự đau thương ngấm sâu vào ông như một rãnh khoét vào bậc cầu thang. "Bất kỳ đội quân nào khác, chúng ta sẽ chậm hơn một kỳ trăng so với vị trí hiện tại."
"Bất kỳ đội quân nào khác hẳn đã phàn nàn," Aegon nói.
Đó là sự thật, và điều đó vẫn khiến anh hơi bối rối, ngay cả lúc này. Lính Unsullied không phàn nàn. Họ không tụt lại phía sau, không cằn nhằn, không bị ốm vì nước bẩn hay chửi rủa bụi đường hay đi chậm lại khi chân họ chảy máu trong chiếc dép xỏ ngón. Họ hành quân vì anh bảo họ hành quân, và họ sẽ hành quân xuống biển nếu anh chỉ họ về phía đó và không dừng lại cho đến khi nước khép lại trên chiếc mũ bảo hiểm bằng đồng cuối cùng.
Ban đầu, anh đã nghĩ rằng đây là một điều tuyệt vời để sở hữu. Nhưng dần dần anh đã hiểu rằng đó là một lượng quyền lực đáng sợ. Một người biết phàn nàn là một người có thể bị đẩy quá giới hạn. Những người này thì không thể bị đẩy quá giới hạn, bởi vì không có khái niệm "quá giới hạn" đối với họ. Chỉ có mệnh lệnh cùng sự tuân theo nó, cho đến khi họ gục xuống.
Nếu anh ra lệnh cho họ hành quân ngày đêm không nghỉ, họ sẽ làm điều đó và cảm ơn anh vì vinh dự ấy bằng sự im lặng của mình, rồi tiếp tục hành quân trong khi gục chết trên chính đôi chân của mình, cho đến khi anh thu hồi mệnh lệnh hoặc người cuối cùng trong số họ ngã xuống.
Vật làm kỷ niệm treo trước xương ức của anh bên dưới cổ áo, chiếc chuông nhỏ đã xỉn màu trên sợi dây chuyền, ấm áp từ làn da anh. Anh không thích sức nặng của nó. Dù sao anh vẫn đeo nó.
Ít nhất, họ đã an toàn ra khỏi Vịnh Nô Lệ. Yunkai đã sụp đổ giống như Astapor, lũ Bậc Thầy Thông Thái không thể chống lại anh, nên anh đã lấy của cải cùng mạng sống của chúng, ồi tiếp tục hành quân.
Khi đội quân của Meereen kéo ra chặn đường, anh đã cử Haldon đến gặp họ với một thông điệp rõ ràng: Ta không muốn tranh chấp với các Bậc Thầy Vĩ Đại, ta muốn con đường phía tây, và ta đang lấy nó. Xong Bậc Thầy Vĩ Đại đã nhìn tám ngàn ngọn giáo từng tàn phá hai thành phố rồi quyết định con đường đó không đáng giá, nhất là khi người Dothraki vẫn ở phía sau họ. Vì vậy họ đã để anh đi qua.
Và con đường quỷ dữ, nơi người ta thề rằng nhung nhúc dã thú cùng những thứ tan nát và những hồn ma Valyria cổ xưa, đã nằm yên lặng dưới chân anh suốt cả chặng đường dài, bởi lẽ không có con dã thú nào trên thế giới đủ điên rồ để lao vào tám ngàn lính Unsullied.
Nhiều tháng hành quân. Và đây, ở cuối con đường, là thành phố. Vị hôn thê của anh đang ở trong đó, cùng nhiều thanh kiếm hơn, một hạm đội, cùng con đường vàng trở về nhà.
Nhà.
Trở về một vùng đất xanh tươi mà anh không thể nhớ, nhưng dù sao vẫn là của anh, của anh bằng dòng máu, của anh bằng quyền hạn. Mỗi dặm đường về phía tây là một dặm gần hơn với điều mà anh được tạo ra để thực hiện.
Chỉ có tiến lên, anh tự nhủ, như anh vẫn tự nhủ kể từ khi tin tức đến. Nếu ngươi nhìn lại, ngươi sẽ lạc lối.
Người cưỡi ngựa đã bắt kịp họ trên đường với tin tức từ Vịnh Nô lệ. Mới hay các Bậc Thầy Vĩ Đại của Meereen, ngay khi anh quay lưng đi, đã hành quân về phía nam và tấn công cả Astapor lẫn Yunkai, tàn sát những người anh đã thả tự do, những người anh đã chặt bỏ xiềng xích trong quảng trường trước sự quan sát của toàn thành phố, rồi bắt những người còn sống xích trở lại. Người đàn ông kia đã van xin anh quay lại. Để giải phóng họ một lần nữa. Aegon đã đứng rất yên khi lắng nghe và rồi anh gặp ánh mắt của Griff. Chỉ có một câu trả lời duy nhất và anh đã đưa ra nó. Chỉ có tiến lên, anh đã nói với những người của mình. Và họ không thể quay trở lại Vịnh Nô Lệ lần nữa.
Nếu anh nhìn lại, anh sẽ lạc lối.
"Đằng kia." Giọng của Connington trở nên sắc lẹm. "Những bức tường thành."
Aegon nhìn sang, và thấy rằng Volantis đã vũ trang để chống lại anh. Những bức tường phía tây dựng đứng đầy đe dọa. Có những người lính trên đó, và những người lính trước cổng thành, những nô lệ chiến binh trong bộ giáp thành phố, và ngay cả ở khoảng cách này anh vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết trên má họ: những sọc xanh, sọc hổ, được xăm từ tai đến quai hàm.
Các cổng thành đã đóng chặt. Không ngoài dự đoán, nhưng cũng không phải là điều họ hy vọng.
"Có vẻ như," Connington nói, "người bạn buôn phô mai của chúng ta không giỏi thuyết phục như những gì ông ta đã thề."
Phía sau họ, hiệp sĩ Jorah Mormont phát ra một âm thanh trầm thấp trong cổ họng. "Tôi tự hỏi tại sao."
Aegon cảm thấy đôi mắt của người phương Bắc đặt lên phía sau cổ mình nhưng không quay lại. Anh không cần phải quay lại. Anh biết ánh nhìn đó. Con gấu lưu vong đã đi qua nửa thế giới mà vẫn chưa tha thứ cho anh vì điều anh đã làm ở thành phố đỏ đó.
Ông ta nghĩ mình đã khiến chúng ta mất đi Volantis, Aegon suy nghĩ. Ông ta nghĩ việc giải phóng nô lệ là một sự ngốc nghếch của một cậu thiếu niên, và sự ngốc nghếch đó đã theo chân chúng ta đến đây rồi đóng chặt những cánh cổng này lại, và chúng ta có thể đã thất bại trước khi một từ ngữ nào kịp thốt ra.
Anh không hề để bụng kẻ này. Anh đã tự ép bản thân tìm hiểu câu chuyện của Jorah, như cái cách anh tự ép mình tìm hiểu câu chuyện của tất cả bọn họ, bởi lẽ một vị vua nên hiểu rõ người của mình và Aegon muốn trở thành một vị vua tốt trên thực tế chứ không chỉ trên danh nghĩa.
Jorah Mormont chỉ muốn một điều duy nhất trên toàn thế giới, và đó cũng chính là điều Aegon muốn, đó là lý do tại sao Aegon không thể coi thường ông vì những ánh nhìn lạnh lùng của ông ta: Ông ta muốn về nhà. Trở về một hòn đảo lạnh lẽo trên vùng biển phía bắc lạnh lẽo, trở về đại sảnh mà ông ta đã làm ô danh đến mức phải bỏ chạy. Mỗi dặm đường họ hành quân, Jorah đang hành quân về phía một bờ biển mà bản thân có thể không bao giờ được phép đặt chân lên, trong sự phụng sự dành cho một cậu thiếu niên, người mà trong mắt con gấu, đã lãng phí sự thiện chí của họ ở phương đông cho một màn kịch.
Có thể anh đã làm vậy. Aegon không nghĩ như thế. Nhưng anh không thể chắc chắn, và việc không thể chắn chắn là điều anh đã học cách hành quân vượt qua, như cái cách anh hành quân vượt qua tin tức trên đường, như cái cách anh hành quân vượt qua khuôn mặt của những người tự do khi họ trồi lên trong anh vào ban đêm.
Chỉ có tiến lên.
"Hãy dựng trại," anh nói với Connington. "Phần lớn đội quân ở lại bên ngoài bức tường thành, họ sẽ không mở những cánh cổng đó cho lính Unsullied, và tôi sẽ không yêu cầu họ làm vậy. Nhưng hãy để họ thấy những gì theo sau tôi, để biết rằng tôi không hề yếu ớt."
Rồi ở đó bước ra qua cánh cổng phụ trên một chiếc kiệu đung đưa được khiêng bởi một tá nô lệ, to lớn, màu vàng và rạng rỡ chính là Illyrio Mopatis, người buôn phô mai. Nụ cười của ông ta hơi gượng gạo và gã béo muốn nói gì đó nhưng không thể do ông ta không đi một mình.
Ông ta đi cùng những con hổ.
Illyrio thực hiện việc giới thiệu, mồ hôi nhễ nhại trong bộ tơ lụa vàng lộng lẫy, chòm râu chẻ đôi của ông ta được bôi dầu nhọn xẻn, và phía sau ông ta là Dòng Máu Cổ Đại của Volantis trong trang phục lộng lẫy của họ, được nâng lên bởi các nô lệ, và ở vị trí dẫn đầu của họ là một ông lão trong bộ áo choàng sọc của một quan chấp chính, gầy gò và cứng cỏi nơi người buôn phô mai mềm mại, với đôi mắt như hai mảnh đá lửa đặt trên khuôn mặt làm bằng gỗ teak.
"Malaquo thuộc Gia Tộc Maegyr cổ xưa," Illyrio tuyên bố, "ba mươi lần là quan chấp chính của Volantis, đứng đầu trong số những con hổ, cùng cháu gái của mình, tiểu thư Vhaera."
Vị quan chấp chính già nghiêng đầu. Đó là một hành động chính xác, chừng mực, sự nghiêng đầu đó chính là khoảng cách chính xác và được tính toán mà một người vĩ đại i cúi chào một người nhỏ bé hơn. Không phải là một cú cúi chào sâu, hay Tâu Bệ Hạ hay bất kỳ sự tôn kính thực sự nào. Có một sự khó chịu nhỏ trước điều đó, nhưng Aegon đã gạt nó sang một bên.
Rồi cô gái bước lên phía trước, và trong một khoảnh khắc Aegon hoàn toàn quên mất ông lão.
Cả đời anh đã nghe nói rằng những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới được nuôi dưỡng trong những kỹ viện ở Lys, và anh đã tin điều đó, bởi lẽ anh không có lý do gì để không tin. Nhưng anh không còn tin điều đó nữa.
Vhaera Maegyr mang vẻ đẹp bạch kim pha vàng và nhợt nhạt, mái tóc cô được giữ trong một chiếc lưới làm bằng sợi dây vàng mịn, đôi mắt cô mang màu hoa tử đinh hương mềm mại, trong trẻo gặp ánh mắt anh mà không hề có chút e ấp nào mà một cô gái trẻ đáng lẽ phải có trước một vị vua. Chạy dọc chính giữa bờ môi cô là một đường sơn màu đỏ duy nhất, từ trên xuống dưới, như một đường may trên tấm vải mịn, và nó thu hút ánh nhìn rồi giữ chặt lấy nó.
Tiểu thư Maegyr đeo vàng ở cổ, đeo vàng ở cổ tay và những chiếc chuông vàng nhỏ ở tai không hề reo, và cô mang tất cả những thứ đó theo cái cách mà các tổ tiên của anh hẳn đã mang những con rồng của họ như thể đó chẳng là gì cả, với sự tự tin, chắc chắn và không chút nghi ngờ nào về bản thân cùng vị thế của mình trên thế giới.
Cô xinh đẹp, cô lạnh lùng, và Aegon không bận tâm đến điều đó. Anh đã có quá đủ sự ấm áp. Sự ấm áp nhắc anh nhớ đến Astapor.
Cô chào anh. Và cô không làm điều đó bằng thứ tiếng Valyria bồi mềm mại của các Thành Phố Tự Do, thứ ngôn ngữ thương mại mà mọi con chuột bến cảng từ Pentos đến Qarth đều có thể bập bẹ, mà bằng tiếng nói cao quý, thuần khiết của chính Valyria cổ xưa, ngôn ngữ của các chúa rồng, được định hình một cách sạch sẽ, lạnh lẽo và hoàn hảo.
"Magister Illyrio đã ca ngợi rất nhiều về ngài," cô nói, "Thật là một niềm vinh hạnh khi được gặp một người khác mang dòng máu đáng kính của chúng ta."
Aegon trả lời tương tự. Haldon đã rèn luyện thứ tiếng nói cao quý cùng tất cả các loại ngôn ngữ khác cho anh trong suốt mười lăm năm, trên những chiếc thuyền sào, dưới những hàng rào và trong phòng sau của hàng trăm quán trọ, cho đến khi chúng trở thành của anh như Tiếng Phổ Thông.
"Niềm vinh hạnh hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi rất mong được biết thêm về nàng, thưa tiểu thư."
Thứ gì đó chuyển động đằng sau đôi mắt lạnh lẽo của cô gái, không phải sự ấm áp, anh không nghĩ cô sở hữu bất kỳ sự ấm áp nào, mà là sự quan tâm. Cô nghiêng đầu một cách chậm rãi và không làm gì thêm, để mặc anh suy đoán điều đó có ý nghĩa gì, và anh nhận ra, trước sự ngạc nhiên nhẹ nhàng của chính mình, rằng anh muốn biết.
Họ đưa anh và Griff vào thành phố trên Chiếc Kiệu Maegyr. Jorah, Lemore cùng những người còn lại đi theo trên những chiếc Hattay được kéo bởi những con voi lùn màu trắng.
Chân anh không hề chạm đất một lần nào, từ cổng thành đến Bức Tường Đen và xuyên qua nó vào thành phố phía đông bên kia, và chân của cô gái cũng vậy, hay của vị quan chấp chính già cũng thế. Dòng Máu Cổ của Volantis, anh nhận ra, không đi lại nơi một người tự do hay nô lệ có thể đã trẫm chân trước họ. Vì vậy họ được khiêng đi, treo cao trên vai những nô lệ được xăm mình, qua những con phố ngày càng trở nên giàu có hơn khi họ đi qua, và cô gái đặt tên cho thành phố cho anh khi họ đi qua, và Aegon nhìn ra qua những bức rèm gạc rồi hiểu ra hai điều.
Điều đầu tiên là Volantis thật đẹp.
Đẹp một cách thực sự, theo cái cách mà ngay cả Pentos cùng dinh thự cửa đỏ của người buôn phô mai cũng chưa thể chuẩn bị tinh thần cho anh. Nó cổ kính, bao la và tự tin vào chính mình, đá cẩm thạch, gỗ tối màu cùng đồng xanh đã mềm đi theo năm tháng, những đài phun nước, những ngôi đền có hàng cột cùng những mặt tiền kéo dài nơi nghệ thuật của Đế Quốc Tự Do đã diệt vong vẫn sống trong tay những người nam nhân chưa từng một lần quên rằng nó thuộc về mình.
Tổ tiên của anh đã xây dựng nên nơi này. Dòng máu trong gân máu anh đã dựng nên những khối đá này cùng những khối đá khác giống như nó trong đế chế vĩ đại đó khi người Westeros vẫn còn đang bới móc trong bùn lầy với những tấm da thú.
Anh nhìn vào hình bầu dục đen to lớn của bức tường thành bên trong, hai trăm foot đá ngưng kết rộng lớn đến mức những đàn ngựa có thể đua nhau trên đỉnh của nó, và nhìn vào những vị thần màu đen sờn cũ cao bốn mươi foot ở cửa cây cầu dài, cảm nhận được sự tự hào cùng niềm kinh ngạc anh vẫn luôn cảm thấy khi nghĩ về các tổ tiên ngày trước của mình.
Điều thứ hai anh hiểu ra là cô gái cùng ông nội cô gọi anh là ngài, và chưa từng một lần gọi Tâu Bệ Hạ. Xem ra họ cố tình, rồi quan sát anh để xem liệu anh có nao núng trước điều đó hay không.
Anh đã không làm vậy. Hãy để họ cân đo anh. Anh có cả một bữa tiệc, cả một đêm, cả một cuộc hôn nhân để chuyển từ ngài sang đức vua của tôi. Và cả thời gian nữa.
Cuộc tranh chấp ở Vùng Đất Tranh Chấp không thể kéo dài hơn nữa. Myr, Lys và Tyrosh đã vắt kiệt máu của nhau, và khi nó vỡ lở, Đội Quân Vàng cuối cùng sẽ tiến về phía đông đến với anh, mười ngàn người cùng mối hận thù và khao khát trở về nhà sâu thẫm qua bốn thế hệ, ngoài ra còn những đội quân đánh thuê khác trên thế giới sẽ tràn ra khỏi Vùng Đất Tranh Chấp để tìm kiếm cuộc chiến tiếp theo cùng người trả lương tiếp theo. Còn anh sẽ có Volantis ở phía sau mình, cùng lượng vàng của hai thành phố bị cướp phá trong các rương chứa của mình, đủ để mua thêm quân.
Aegon có thể chờ đợi. Anh giỏi việc chờ đợi. Anh đã chờ đợi suốt cả cuộc đời mình.
Nhưng khi chiếc kiệu đung đưa qua những con phố phương đông giàu có, anh đã nhìn thấy những nô lệ. Họ đứng thành hàng dọc theo các con đường để quan sát anh đi qua, như cách các nô lệ phải làm khi một đoàn diễu hành vĩ đại đi qua, được xăm mình và giữ yên lặng, và họ nhìn anh.
Không phải theo cái cách họ nhìn vị quan chấp chính, với sự sợ hãi phẳng lặng, cúi đầu của kẻ bị sở hữu. Họ nhìn anh với một điều gì đó dâng lên trên khuôn mặt, một điều gì đó thô giáp, khủng khiếp và đầy hy vọng, đôi mắt họ đi theo chiếc kiệu, đi theo anh, như thể bất kỳ lúc nào anh cũng có thể giơ một bàn tay lên, thốt ra một từ ngữ rồi đập tan mọi xiềng xích trong thành phố bằng điều đó.
Họ đã nghe thấy. Dĩ nhiên là họ đã nghe thấy. Tin tức chạy trước anh nhanh hơn đội quân của anh có thể làm. Đấng Giải Phóng đang đến, người đập tan xiềng xích, người đã giải phóng Astapor, người đã giải phóng Yunkai, và giờ đây người đang ở đây.
Aegon cảm thấy buồn nôn.
Anh nhìn vào sự hy vọng trên khuôn mặt họ, và điều gì đó quay cuồng dội lên mạnh mẽ trong lồng ngực anh, rồi anh tự ép bản thân phải nhìn đi nơi khác, nhìn ra phía bên kia của chiếc kiệu, hướng về những đài phun nước, đá cẩm thạch cùng nghệ thuật đã chết đẹp đẽ của các tổ tiên anh, và anh không nhìn lại họ một lần nào nữa.
Chỉ có tiến lên. Nếu ngươi nhìn lại, ngươi sẽ lạc lối.
Bữa tối diễn ra xa hoa, kéo dài và căng thẳng như một sợi dây đàn được kéo căng bên dưới lớp tơ lụa cùng rượu củ dền, và sau đó vị quan chấp chính già, với một ánh nhìn mang tính ra lệnh hơn là lòng tốt, đã bảo cháu gái ông dẫn vị khách của họ đi tham quan cung điện.
Aegon biết điều này có nghĩa là gì và không cảm thấy quá giận dữ. Ông lão có lẽ muốn đánh giá năng lực của anh mà không có các cố vấn ở bên. Và còn cách nào tốt hơn là đi cùng một cô gái xinh đẹp mà anh sẽ kết hôn nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch.
Vì vậy Aegon bước đi qua các hành lang của Gia Tộc Maegyr dưới ánh đèn đèn dầu với cô gái bên cạnh và một nô lệ câm đi theo phía sau họ mang theo ngọn đèn, và cô hỏi anh nghĩ gì về thành phố của cô.
"Nơi này được xây dựng rất tốt," anh nói. "Thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Các tổ tiên của nàng đã xây dựng để tồn tại lâu hơn cả thế giới." Anh khựng lại. "Nhưng người dân của nàng đang bồn chồn, thưa tiểu thư. Toàn bộ thành phố đang nín thở. Và các nô lệ của nàng-" từ ngữ đó hơi vấp lại một chút, và anh hy vọng cô không nghe thấy điều đó "-nhìn tôi một cách kỳ lạ."
"Đúng," Cô không buồn che giấu rằng điều đó làm cô thấy thú vị. "Đúng thế. Chúng sẽ nhìn ngài như vậy." Cô dẫn anh đi xuống một hành lang dài treo những bức chân dung của gia tộc cô, tất cả đều thuộc phe con hổ, ba trăm năm của những bộ áo choàng sọc cùng những khuôn mặt lạnh lẽo, nhợt nhạt. "Tôi sẽ nói cho ngài biết thành phố của tôi nghĩ gì về ngài nhé? Ngài đã khiến nó phải tự chiến đấu với chính mình, dù ngài còn chưa dành một đêm nào ở trong đó."
Aegon nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt, mái tóc cùng bờ môi của cô khi cô nói. "Nói cho tôi nghe đi."
"Những con voi ghét ngài. Ngài đã khiến họ mất tiền, và một con voi sẽ tha thứ cho bất kỳ điều gì nhanh hơn việc đó. Một nửa lượng thịt được bán trên các bệ đấu giá của thành phố này được nuôi dưỡng hoặc mua ở những thành phố mà ngài đã thiêu rụi. Ngài đã giải phóng Yunkai và Astapor, hoặc các câu chuyện nói rằng ngài đã làm vậy, và mỗi người tự do là một nô lệ mà một thương nhân Volantis sẽ không bao giờ bán được nữa." Cô điểm qua từng thứ một cách thản nhiên, như con gái của một thương nhân đang tính toán một sổ sách, dù cô không phải là người như thế. "Những con hổ không chắc chắn về ngài. Họ ngửi thấy mùi chiến tranh trên người ngài, và những con hổ thì yêu chiến tranh. Nhưng cuộc chiến của ngài lại là một hòn đá lạnh lẽo ở rìa thế giới tại những vùng đất phía tây, và họ chưa thể thấy tại sao dòng máu Volantis lại phải mua cho ngài một chiếc ghế trên đó."
"Còn các nô lệ thì sao?" Aegon hỏi, sau khi đã xâu chuỗi những gì phe con voi và phe con hổ có thể nghĩ về mình.
"Đám nô lệ." Cô gái dừng lại, nhìn anh, và đôi mắt màu hoa tử đinh hương của cô thật sắc lẹm. "Một số người trong chúng tin rằng ngài đến đê giải phóng chúng."
Anh gần như nao núng. Anh cảm nhận được điều đó bắt đầu, chuyển động phản bội nhỏ bé đó, rồi nắm bắt lấy nó, ép khuôn mặt mình giữ nguyên bằng toàn bộ sức lực, và biết ngay cả khi làm vậy cô đã nhìn thấy sự vấp váp đó. Cô thấy rất nhiều điều, cô gái này. Điều đó nằm trong cách cô quan sát.
"Thật là ngu ngốc khi chúng nghĩ như vậy," Vhaera tiếp tục một cách nhẹ nhàng, rồi đưa bàn tay lên hướng về phía cổ áo đôi của anh, hướng về sợi dây chuyền nhỏ treo ở cổ anh, như thể cô muốn chạm vào chiếc chuông đã xỉn màu bên dưới. "Để hy vọng. Bởi vì ngài không bận tâm một đồng xu nào đến các nô lệ. Điều đó rõ ràng với bất kỳ ai đọc được những gì ngài đã làm, chứ không phải những bài hát họ hát về nó."
Bàn tay anh giơ lên và chộp lấy cổ tay cô trước khi các ngón tay cô chạm vào chiếc chuông. Một cách dịu dàng. Anh không siết chặt. Anh chỉ giữ bàn tay cô ra xa khỏi cổ mình và nhìn xuống khuôn mặt cô, rồi nhận ra rằng ở đâu đó trong phút vừa qua khoảng cách giữa họ đã khép lại, rằng cô đang đứng đủ gần để anh có thể nhìn thấy sợi dây vàng mịn trên tóc cô cùng đường may màu đỏ duy nhất được sơn dọc theo bờ môi cô.
Cô không rút tay lại. Cô để mặc nó nằm trong tay anh, và tiếp tục nói một cách thong thả, như thể anh hoàn toàn không nắm lấy cổ tay cô.
"Nếu ngài bận tâm như cách chúng mơ ước ngài bận tâm, ngài đã không chặt đứt xiềng xích ở Astapor và Yunkai rồi hành quân ra đi, bỏ mặc chúng trong đống tro tàn mà không có lấy một thanh kiếm hay bức tường thành, để các Bậc Thầy Vĩ Đại lại đến và xiềng xích chúng lại lần nữa. Và ngài đã giải phóng những người này." Đôi mắt cô đảo nhẹ, chỉ một chút, hướng về phía cổ anh, hướng về chiếc chuông mà các ngón tay anh đã ngăn cô chạm vào. "Tám ngàn người của ngài. Nếu trái tim ngài mềm yếu như cách các nô lệ của thành phố tôi mong muốn, tôi nghĩ lẽ ra ngài phải đập tan xiềng xích của họ đầu tiên. Nhưng ngài đã không làm vậy. Ngài đeo chúng quanh cổ mình."
Điều đó không công bằng, anh nghĩ, và sự bất công của nó thiêu đốt anh. Mình đã trao cho họ sự tự do. Mình đã làm điều đúng đắn. Mình đã làm những gì có thể. Mình không thể ở lại để dẫn dắt họ trong khi họ học cách giữ lấy nó. Không một người nào có thể. Một đội quân không thể ngồi lại ở một thành phố đã thu phục mãi mãi, bằng không chúng ta sẽ chết đói, hoặc bị nghiền nát.
Còn đội quân Unsullied lại là một chuyện hoàn toàn khác. Họ là toàn bộ sức mạnh của anh, anh cần họ. Nhưng một khi anh có được ngai vàng của mình, một khi cuộc chiến thắng lợi và vùng đất thuộc về anh, anh sẽ tháo chiếc chuông khỏi cổ mình và giải phóng từng người trong số họ, rồi để họ tự chọn con đường của riêng mình. Anh sẽ làm vậy. Anh đã tự nhủ với bản thân khi họ rời khỏi thành phố gạch đỏ. Anh lại tự nhủ với bản thân lúc này.
Cô nghiêng đầu, hỏi thẳng. "Vậy là điều nào, hoàng tử rồng? Tôi đúng hay ngài là thứ mềm yếu mà các nô lệ của tôi muốn ngài trở thành?"
Và Aegon hiểu rằng câu hỏi đó không chỉ của riêng cô. Nó dâng lên qua cô từ vị quan chấp chính già trong bộ áo choàng sọc, và từ tất cả những con hổ lạnh lẽo, nhợt nhạt phía sau ông. Đây chính là câu hỏi mà toàn bộ thành phố đang nín thở chờ nghe câu trả lời. Liệu anh là một con rồng, hay một cậu thiếu niên mang màu sắc của rồng với một trái tim mềm yếu. Và anh không thể trao cho họ toàn bộ sự thật, toàn bộ sự thật là việc chứng kiến sự tàn bạo rồi hành động trước khi anh kịp ngăn bản thân mình lại. Nhưng anh phải trao cho họ thứ gì đó, và nó phải là sắt thép.
Anh buông cổ tay cô ra, lùi lại một bước và tìm kiếm câu trả lời. Nó đến một cách đơn giản và dễ dàng.
"Tôi giải phóng họ vì tôi có thể," Aegon nói. Những từ ngữ thốt ra bằng phẳng và vững chắc, anh nghe ra chúng phù hợp đến nhường nào. "Lũ chủ nô của những thành phố nô lệ đã ngồi béo mầm và an toàn suốt bốn trăm năm, bảo nhau rằng rồng đã chết, dòng máu của Valyria đã cạn kiệt và không còn ai có thể đánh gục họ. Tôi muốn dạy cho họ một bài học. Để đứng ở Astapor và đập tan mọi xiềng xích trên quảng trường rồi để người dân quan sát và hiểu ra, trong ruột gan họ, rằng sức mạnh đã dựng nên thứ này-" anh ra hiệu về phía hành lang, cung điện, thành phố với những bức tường đen "-có thể đến trước cổng thành của họ vào bất kỳ buổi sáng nào nó thích và hủy diệt trong một ngày những gì họ đã xây dựng trong một thế kỷ. Đó là một bài học đắt giá hơn một thành phố, và mọi bậc thầy từ đây đến Biển Ngọc đều đã nghe thấy nó lúc này." Kẻ chinh phục giữ chặt lấy đôi mắt cô. "Và tôi cần một đội quân. Unsullied là những chiến binh thiện chiến nhất thế giới, và họ ở trong tay tôi tốt hơn trong tay lũ chó Ghiscari. Hơn nữa chiến tranh thì cần rất nhiều vàng, còn Astapor và Yunkai thì béo mầm, chín muồi và nằm trên đường đi của tôi, nên tôi đã lấy chúng. Tôi không rẽ sang Meereen, bởi vì Meereen sẽ tiêu tốn của tôi thời gian quý báu mà tôi không muốn bỏ ra, cuối cùng tôi tới đây, với tiểu thư." Một nhịp ngắt. Anh phải khắc sâu điều đó. "Còn về việc những người tự do làm gì với sự tự do tôi ban cho họ... đó là việc của họ để giữ lấy hay đánh mất. Tôi đã cho họ một cơ hội mà các chủ nô của họ không bao giờ trao. Nếu họ không thể giữ được nó, đó không phải là lỗi của tôi."
Nếu ngươi nhìn lại, ngươi sẽ lạc lối.
Anh đã nói ra điều đó, và nó là sắt thép, và thậm chí nó còn là sự thật, hầu hết là vậy, chỉ có anh cùng các đồng minh của mình biết, và có lẽ cô gái đoán được, rằng đó không phải là lý do. Rằng lý do đã ấm áp hơn và ngu ngốc hơn, quay lại quảng trường đó, trước khi người đàn ông thứ hai lạnh lùng hơn bước lên phía trước bên trong anh và dạy anh câu chuyện tốt hơn. Nhưng câu chuyện tốt hơn lại là câu chuyện sẽ mang lại cho anh thành phố này.
Anh nhìn câu trả lời giáng xuống cô, và thấy nó làm cô hài lòng, rồi tự ghét bản thân một chút vì đã vui mừng khi làm cô hài lòng.
"Được," Vhaera Maegyr nói sau một hồi cân nhắc, cân đo câu trả lời của anh, cân đo chính con người anh. "Câu trả lời rất hay."
Họ tiếp tục bước đi, và câu chuyện rẽ sang hướng tây, về phía Westeros, và về lý do tại sao anh lại muốn có nó.
"Vì nó là của tôi," Aegon nói một cách đơn giản. Hình ảnh người anh họ anh chưa từng gặp mặt lóe lên đằng sau đôi mắt anh. "Quyền kế thừa từ khi sinh ra của tôi. Vị thế của tổ tiên tôi, bị cướp mất bởi một kẻ say xỉn và một kẻ chiếm đoạt rồi được giữ bởi dòng giống của hắn. Tôi muốn giành lại nó vì nó là của tôi." Anh nghe thấy cơn giận dâng lên trong chính giọng nói của mình và không buồn kiềm chế nó. "Như vậy là quá đủ. Chẳng cần lý do nào hơn."
Ánh sáng lại lóe lên trong đôi mắt màu hoa tử đinh hương của cô khi nghe thấy điều đó, sự quan tâm, niềm khao khát, rồi cô dẫn anh đi tiếp xuống hành lang của những người nhà con hổ đã khuất của cô.
"Tôi có thể hỏi ngài một câu," cô nói, "mà không một ai ở Westeros từng nghĩ đến để hỏi không? Bởi vì họ không học hành ở đó, tôi được nghe kể vậy. Họ chỉ tạo ra lịch sử, một cách tồi tệ, rồi hát ca về nó sau đó." Cô không chờ đợi sự cho phép. "Ngài có biết tại sao Valyria chưa từng chiếm lấy Westeros không?"
Anh cau mày. Anh chưa từng một lần nghĩ về điều đó.
"Người trùng tên với ngài," Vhaera tiếp tục, "Aegon Kẻ Chinh Phục đã chiếm lấy toàn bộ nơi đó chỉ với ba con rồng. Ba con. Còn Đế Quốc Tự Do ở thời kỳ đỉnh cao đã nắm giữ hàng ngàn con. Nó bay đến bất kỳ đâu nó thích trong hàng ngàn năm, nuốt chửng Ghis, khuất phục người Rhoynar, nhưng chưa từng vượt qua biển hẹp để chiếm lấy vùng đất xanh tươi mềm mại mà tổ tiên của ngài sau này đã bỏ chạy đến. Những vương quốc nhỏ bé, tranh chấp nhau, không có sự bảo vệ, chỉ cách một chuyến vượt biển. Tại sao lại để yên cho họ?"
Aegon cố gắng tìm câu trả lời thuyết phục nhất nhưng không thể.
"Có lẽ vì quá xa," cuối cùng anh nói. "Quá nhỏ bé, quá nghèo để chinh phục." Anh để một chút mai mỉa đi vào từ ngữ của mình. "Một thứ nhỏ bé như cách những con hổ các người dường như đang nghĩ về nó lúc này."
Cô mỉm cười trước lời nói đùa rồi lắc đầu. "Không. Không phải khoảng cách, cũng không phải sự nghèo khó. Mà là một lời tiên tri. Các chúa rồng nuôi giữ những nhà tiên tri như cách họ nuôi giữ rồng, và có một câu nói giữa họ, đã cổ xưa từ trước Ngày Tận Thế: rằng vàng của Casterly Rock sẽ mang đến sự sụp đổ của Valyria. Vì vậy họ không bao giờ vươn tới phía tây. Hàng thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác của những con rồng, và họ để yên cho những vùng đất phía tây, tất cả chỉ vì một dòng chữ về một hòn đá đầy vàng." Cô quan sát anh. "Ngài nghĩ sao về điều đó, hoàng tử rồng."
Anh suy nghĩ về câu nói này trong khi bước đi, và càng suy nghĩ anh càng trở nên chắc chắn hơn, và cuối cùng nó đến với anh gần như một sự nhẹ nhõm.
"Nếu lời tiên tri từng là sự thật," người cuối cùng của bốn mươi gia tộc lên tiếng, "thì nó đã xảy ra rồi, và tôi không cần phải sợ hãi nữa. Vàng của Casterly Rock đã thực hiện xong sự hủy diệt của nó. Chính vàng của nhà Lannister đã mua lấy một lời dối trá về lòng trung thành và những thanh kiếm nhà Lannister đã biến nó thành hiện thực. Tywin Lannister đã đến trước cổng thành của ông nội tôi thề thốt sự hữu nghị, và được cho vào vì điều đó, rồi thả lũ chó của hắn ra khắp thành phố. Chúng đã tàn sát và hãm hiếp mẹ tôi trên giường của bà. Chúng đã đâm chị gái Rhaenys của tôi nơi chị ấy trốn. Chúng cũng định lấy cả mạng sống của tôi, đứa trẻ sơ sinh, người thừa kế, và chỉ nhờ một bàn tay trung thành cùng một chút may mắn đã mang tôi ra khỏi tàn tích đẫm máu đó và vượt biển." Quai hàm anh bặm chặt. Sự căm hờn trong dòng máu anh thiêu đốt nóng hơn cả chất cháy wildfire. "Chính sự phản bội của nhà Lannister, việc chúng ngồi ngoài cuộc chiến cho đến khi việc chém giết hoàn tất, đã để cha tôi cưỡi ngựa đến Trident mà không có chúng rồi bỏ mạng ở đó. Và tôi sẵn sàng cược cả vương miện của mình rằng cũng chính vàng nhà Lannister đã hạ sát Daenerys trên vùng biển Dothraki, bằng độc dược hay sự căng thẳng từ việc phải chạy trốn những con dao trong bóng tối suốt cả cuộc đời cô ấy." Anh xòe hai tay ra. "Hòn đá đó đã là ngày tận thế của Valyria rồi. Valyria của tôi. Gia tộc của tôi. Không còn gì còn lại trong lời tiên tri cổ xưa đó dành cho tôi nữa. Con sư tử đã sử dụng hết lời nguyền của nó."
Vhaera nhìn anh một cách cẩn trọng. "Có lẽ vậy." Cô nghe không hoàn toàn bị thuyết phục, cảm thấy sự gượng ép. "Tuy nhiên vị vua đang ngồi trên ngai vàng của ngài vào giờ phút này, cậu thiếu niên nhà Baratheon đó, Joffrey đang mang trong người một nửa dòng máu Lannister, thưa hoàng tử rồng. Còn các thương nhân của thành phố tôi, những người đã giương buồm đến đám cưới của cậu ta, trở về nhà và nói rằng cậu ta phủ đầy vàng từ vương miện đến gót chân, từ tóc tới mắt, lại còn được yêu mến đến mức phi lý." Cô dừng lại. "Và các tư tế đỏ dạo gần đây đã trở nên rất ồn ào về một điều được cho là đã xảy ra tại Đá Rồng."
Hòn đảo đó không phải của hắn. Không có gì là của hắn.
Anh trấn tĩnh bản thân. "Điều gì cơ?"
Cô kể cho anh nghe điều nhỏ bé ít ỏi đã vượt biển. Một nữ tư tế đỏ đến từ Asshai, những bóng đen, quỷ dữ cùng ma thuật đen tối dâng lên để kéo cậu thiếu niên phủ vàng xuống, và ma thuật đó đã thất bại, bởi vì vị vua không thể bị hạ sát, bởi vì cậu ta được ban phúc. Một ngọn núi đã trả lời cậu ta, một hòn đảo bùng cháy vào giờ phút cậu ta cần.
Aegon bật cười. Tiếng cười thốt ra sắc lẹm và vang lên hơi lớn trong hành lang dài.
"Những câu chuyện của thủy thủ thôi," anh nói. "Mọi cảng biển từ đây đến Oldtown đều nhung nhúc những câu chuyện đó. Tôi đã nghe cả tá câu chuyện tương tự. Người cá, quái vật kraken cùng rồng băng gần bờ biển Ibben. Dòng máu của rồng không sợ một câu chuyện thần thoại được kể bởi những thủy thủ sợ hãi."
"Đúng như ngài nói," cô đồng ý, không hề nao núng. "Có lẽ nó chẳng là gì cả. Nhưng ngài đã hỏi tại sao Volantis chưa quyết định, và đó là câu trả lời của ngài, được phơi bày toàn bộ. Các tư tế đỏ đang lo ngại, thì thầm về những gì ngọn lửa của họ đã cho họ thấy. Dòng Máu Cổ ghi nhớ lời tiên tri cổ xưa về Hòn Đá, và Joffrey này lại mang một nửa dòng máu sư tử. Những con voi đang đếm lại lượng tiền xu đã mất của họ và ghét ngài vì điều đó. Và những con hổ, những con hổ yêu thích chiến tranh nhìn vào hòn đá xanh lạnh lẽo của ngài ở rìa thế giới cũng không thể thấy được giá trị của nó." Cô xòe hai bàn tay đeo nhẫn của mình ra, một sự lặp lại chính hành động của anh. "Magister đã bỏ ra một đống gia tài cùng những lời ngọt ngào cho ông nội tôi. Dù vậy, thưa hoàng tử rồng, Volantis vẫn chưa biết liệu nó có đi theo ngài hay không."
"Bởi vì nó sợ hãi," Aegon nói, để lộ sự coi thường của mình.
"Không." Cằm cô ngẩng lên, và lần đầu tiên có điều gì đó bên dưới sự lạnh lẽo, điều gì đó đã được tích tụ và chờ đợi. "Hầu hết họ không hề sợ hãi chút nào. Ngài có biết không rằng năm nay thành phố đã gần như bầu ra một con hổ thứ hai? Nó chỉ thất bại trong sơ hở một sợi tóc. Một sợi tóc. Những con voi đã nắm giữ Volantis ba trăm năm và sự kìm kẹp của họ đang trượt khỏi tay, và những người đàn ông trẻ tuổi đã mệt mỏi với việc đếm tiền xu trong khi Braavos kẻ bỏ chạy, đứa con gái hoang nhỏ tuổi nhất của Đế Quốc Tự Do lại trỗi dậy để sánh ngang với chính mẹ mình trên thế giới." Cô chậm rãi lắc đầu. "Không phải sự sợ hãi giữ chân họ, thưa hoàng tử rồng. Mà là ngài đang trao cho họ một phần thưởng không đúng."
"Lần cuối cùng Volantis thực sự xuất quân ra trận," Aegon nói, "nó đã thất bại. Tôi cũng biết lịch sử của mình, thưa tiểu thư. Những con hổ đã vươn tới đế chế cổ xưa sau ngày tận thế và người trùng tên với tôi đã cưỡi con rồng của ông ấy đến Pentos rồi liên minh chống lại các người, cùng người Dothraki ở phía bên kia, đập tan giấc mơ trên bãi đấu, và Volantis đã ngồi đằng sau bức tường đen của mình rồi hờn dỗi suốt ba trăm năm kể từ đó."
"Đúng vậy," cô nói. "Bởi vì lúc đó có một con rồng chống lại chúng tôi. Aegon, cùng các chị em của ông ta, và ba con dã thú vĩ đại của họ."
"Không có con rồng nào chống lại các người lúc này cả." Anh nói điều đó một cách phẳng lặng và chắc chắn, cảm nhận sự chắc chắn dâng lên trong mình khi nói. "Không một con nào, trên toàn thế giới. Không có lý do gì để sợ hãi. Tôi là con rồng cuối cùng còn thở, thưa tiểu thư, và không có một ai ở bất kỳ đâu dưới bầu trời này có thể bay đến Pentos và đập tan tôi. Lần cuối cùng các người vươn tay ra, một con rồng đã ngăn cản các người. Lần này con rồng đó là của các người."
Cô đã đứng rất yên, lắng nghe, đôi mắt màu hoa tử đinh hương dán chặt vào anh, và khi cô trả lời giọng cô đã hạ xuống gần như bằng không. "Là ngài sao?"
Vhaera bước lại gần anh gần như một cô dâu, gần hơn bất kỳ cô gái cao quý nào của Westeros từng dám đứng trước một vị lãnh chúa xa lạ. Gần đến đường viền môi đỏ cô chỉ cách môi anh một khoảng bằng bàn tay, và đôi mắt cô không rời khỏi mắt anh, rồi cô nói với anh điều mà cô đã dẫn anh đi suốt chiều dài hành lang để nói.
"Volantis không muốn Westeros. Westeros là giấc mơ của ngài và nó thật nhỏ bé. Quyền kế thừa từ khi sinh ra của ngài, đúng vậy,những vùng đất phía tây ở rìa thế giới. Dòng Máu Cổ muốn nhiều hơn thế. Dòng Máu Cổ mơ những giấc mơ lớn hơn. Chúng tôi đã mơ những giấc mơ lớn hơn suốt ba trăm năm, đằng sau bức tường đen của mình, về tất cả những gì Ngày Tận Thế đã tước đoạt khỏi chúng tôi và tất cả những gì có thể lấy lại được. Không chỉ là một chiếc ghế bằng kiếm ở Westeros." Giọng cô rất khẽ và rất vững chắc. "Thế giới này, thưa rồng. Tất cả những gì Valyria từng là, và tất cả những gì nó có thể trở lại một lần nữa. Những con đường, các chúa rồng cùng Đế Quốc Tự Do được dựng xây mới, từ Volantis đến tàn tích bốc khói của chính Valyria và xa hơn nữa. Đó là những gì những con hổ muốn. Đó là điều mà ông nội tôi đã mơ mỗi đêm trong suốt cuộc đời tôi, với bản đồ cổ của Đế Quốc Tự Do được vẽ trên trần nhà phía trên giường ông."
"Valyria cổ xưa đã cai trị thế giới," Aegon nói, và bờ môi anh đã trở nên khô khốc, "bởi vì nó có rồng. Hàng ngàn con."
Vhaera Maegyr nghiêng đầu, đôi mắt cô giữ chặt lấy anh, và cô mỉm cười một nụ cười nhỏ nhắn, khủng khiếp.
"Tôi được bảo rằng," cô nói, "một con rồng đang đứng trước mặt tôi. Con rồng cuối cùng trên toàn thế giới, đúng không?" Cô để điều đó treo lơ lửng. "Đó là cái giá của Volantis, thưa hoàng tử. Đó là cái giá của những con hổ, của những thanh kiếm của ông nội tôi, của những người lính của ông, của hạm đội sẽ mang ngài về nhà, và của chính tôi. Không chỉ là một chiếc ghế ở Westeros. Một Valyria mới, không thua kém dù chỉ một chút. Thế giới này đã chín muồi để chúng ta chiếm lấy. Các chúa ngựa đang chém giết lẫn nhau và không có con rồng nào để những đứa con gái nhỏ hơn liên minh cùng. Hãy kết hôn với tôi, và kết hôn với điều đó thì Volantis là của ngài."
Aegon Targaryen đứng trong hành lang thắp đèn dầu của một cung điện buôn nô lệ, cách một cô gái xinh đẹp, lạnh lẽo vừa trao cho anh cả thế giới đúng một khoảng bàn tay, cảm nhận mặt đất lặng lẽ mở ra dưới chân mình.
Bởi lẽ nó quá lớn. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh, sạch sẽ, chân thật và biến mất trong chớp mắt. Quá lớn, đó là sự điên rồ, Lãnh chúa Connington và Illyrio đã lập cho mình một kế hoạch để về nhà còn cô gái này định treo cả thế giới lên nó.
Ngay sau suy nghĩ đầu tiên đó là suy nghĩ thứ hai, và suy nghĩ thứ hai mới là thứ làm anh sợ hãi, bởi vì nó không hề có cảm giác giống như sự điên rồ chút nào. Ngươi đã chiếm hai thành phố…
Anh nghĩ về toàn bộ cuộc đời mình, từng giờ từng phút được uốn nắn cho một mục đích duy nhất: sự trốn chui trốn lủi, mái tóc giả cùng mười bảy năm rèn luyện, ngôn ngữ, lịch sử, chiến thuật, kiếm thuật cùng lễ nghi của một triều đình anh chưa từng được nhìn thấy, tất cả đều định hình anh hướng về một ngai vàng.
Anh nghĩ về Jon Connington, người đã dâng hiến tất cả để nuôi dạy anh, về Illyrio cùng tất cả công sức, tiền bạc và máu mủ kéo dài mà hàng tá người đã đổ vào để tạo nên anh.
Anh nghĩ về giọng nói của Lemore trên đường, hết kỳ trăng này đến kỳ trăng khác, trầm thấp và chắc chắn. Mục đích của Bệ Hạ được ban phúc, tâu bệ hạ. Thần vẫn luôn biết điều đó.
Anh nghĩ về những người tự do mà anh đã tạo ra rồi bỏ rơi, về tám ngàn ngọn giáo hành quân vì một chiếc chuông treo ở cổ anh, và những nô lệ đứng thành hàng trên các con phố đêm nay với sự hy vọng thô giáp trên khuôn mặt họ, cho một điều gì đó anh không thể làm.
Nếu ngươi nhìn lại, ngươi sẽ lạc lối. Con đường duy nhất là tiến lên. Dù cho nó có chạy xa đến đâu. Dù cho nó phải trả giá thế nào. Nếu đây là những gì cần có, nếu đây là vai diễn ngươi phải đóng.
Anh nghĩ về một vùng đất xanh tươi anh không thể nhớ và đã được hứa hẹn từ trước khi anh có thể nhớ bất kỳ điều gì, thứ là của anh bằng quyền hạn và bằng dòng máu.
Và càng suy nghĩ, anh càng trở nên chắc chắn hơn. Bởi lẽ nếu Westeros là của anh bằng quyền hạn, thì chẳng lẽ tất cả những gì Đế Quốc Tự Do từng sở hữu không phải cũng là của anh sao?
"Được," Aegon nói sau một hồi. "Được. Tôi sẽ trả cái giá của tiểu thư. Toàn bộ. Hãy cùng nhau chinh phục toàn bộ thế giới."
Vhaera Maegyr nhìn anh thêm một khoảnh khắc nữa, như thể đang xác nhận một phép tính. Rồi cô khép lại khoảng cách bằng bàn tay cuối cùng giữa họ và hôn anh, lạnh lẽo, thong thả và chắc chắn, niêm phong bản hợp đồng bằng bờ môi được sơn của cô.
Aegon đáp lại nụ hôn của cô, và tự nhủ với bản thân khi làm vậy, rằng anh đã chiếm hai thành phố, sẽ không quá nhiều rắc rối để chiếm thêm một vài thành phố nữa.