🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: Tặng Bảo

~10 phút đọc · 1941 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 36:
Trở về Âm Sơn Tông.
Thiên Túc cùng Thiên Hạc cũng chưa vội vã mà chậm rãi tản bộ trong Linh Trúc Cư.
Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc phát ra từng tiếng xào xạc, mặt hồ sen gợn lên từng vòng sóng nhỏ, khung cảnh yên tĩnh hiếm có.
Hai người cứ như vậy chậm rãi bước đi, một lúc lâu sau, Thiên Túc mới bình thản lên tiếng:
"Ngươi đã là Trúc Cơ, cũng đã thức tỉnh bản mệnh thần thông."
"Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu con đường sau này còn rất dài ngươi tự mình vẫn phải là thật cố gắng."
Thiên Hạc cung kính đi sau nửa bước.
"Hài nhi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân."
Thiên Túc khẽ gật đầu, đứa trẻ này vẫn luôn luôn nghe lời như vậy.
"Ta không kỳ vọng ngươi phải vô địch thiên hạ cũng không cần ngươi trở thành cái gì tuyệt thế cường giả."
Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về rừng trúc lay động trước mặt.
"Ta chỉ mong cả đời này của ngươi, có thể bình bình an an đi hết con đường tu đạo."
Thiên Hạc nghe vậy, trong lòng khẽ run lên hắn có chút cảm động phụ thân lời nói dù sao từ nó xuất sinh tới thế giới này chỉ có Thiên Túc coi như là nó người thân.
Bình an đối với tu tiên giả mà nói hai chữ ấy còn khó cầu hơn cả trường sinh.
Thiên Túc quay đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
"Đã bước lên con đường tu đạo, liền nên có đạo hiệu."
"Từ hôm nay trở đi đạo hiệu của ngươi chính là Chân Bình."
"Chân là chân ngã, chân đạo."
"Bình là bình an, bình tâm, bình thường."
"Hy vọng ngươi dù trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn giữ được bản tâm, bình an chứng đạo."
Thiên Hạc hai mắt hơi đỏ lên, lập tức quỳ một gối xuống, cung kính cúi đầu.
"Hài nhi... không..."
Hắn khẽ mỉm cười.
"Chân Bình... đa tạ phụ thân ban đạo hiệu."
Thiên Túc khẽ gật đầu, không nói thêm điều gì phất tay dùng linh lực nâng nó đứng lên.
Thiên Hạc chậm rãi đứng dậy, nhìn Thiên Túc hồi lâu, sau đó đột nhiên vận chuyển yêu lực.
"Phụ thân, hài nhi cũng có một món quà muốn tặng cho người."
Vừa dứt lời.
Hắn đưa tay phải lên, mạnh mẽ rút xuống.
Xoẹt!
Một chùm bản mệnh lông hạc màu thanh kim bị hắn trực tiếp bứt khỏi cơ thể, ngay sau đó, hắn lại đưa hai ngón tay điểm lên ngực mình.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Phốc!
Một đoạn bản mệnh linh cốt lớn bằng bàn tay chậm rãi bay ra tỏa ra từng luồng đạo vận thanh kim, làm xong nó cũng khiến sắc mặt Thiên Hạc lập tức trắng bệch vài phần.
Đây đều là vật gắn liền với bản nguyên của hắn, mất đi chúng hắn ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng vài năm mới có thể hoàn toàn khôi phục bản nguyên.
Nhưng hắn không hề do dự hai tay liên tục kết ấn.
Bản mệnh lông hạc nhanh chóng dung hợp cùng đoạn kia linh cốt, từng đạo phù văn tự nhiên hiện lên.
Chỉ trong chốc lát.
Một cây phất trần màu thanh bạch đã chậm rãi thành hình, chuôi phất trần được ngưng tụ từ bản mệnh linh cốt, ôn nhuận như ngọc.
Ba nghìn sợi tơ đều do bản mệnh lông hạc hóa thành, mỗi một sợi đều lưu chuyển phong cương và thần hồn đạo vận, nhẹ nhàng lay động cũng khiến linh khí bốn phía rung lên.
Thiên Hạc hai tay nâng cây phất trần, cung kính đưa tới trước mặt Thiên Túc.
"Phụ thân truyền hài nhi Chân Pháp, ban cho hài nhi đạo hiệu."
"Hài nhi không có gì báo đáp."
"Cây phất trần này được luyện hóa từ bản mệnh của hài nhi, xin phụ thân nhận lấy, sau này dùng nó thay hài nhi ở bên cạnh làm bạn với ngài."
Thiên Túc nhìn cây phất trần trong tay Thiên Hạc, lại nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của hắn lập tức có chút không nói lên lời.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay nhận lấy.
Ngay khi phất trần rơi vào tay Thiên Túc, ba nghìn sợi tơ khẽ lay động, phát ra từng tiếng hạc minh rất nhỏ, như đang vui mừng vì đã tìm được chủ nhân chân chính.
Thiên Túc khẽ vuốt nhẹ ba nghìn sợi tơ của cây phất trần.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác chưa từng có.
Từ khi xuyên qua đến thế giới này, hắn vẫn luôn coi mọi chuyện như một ván cờ, lập tông, truyền pháp, phát triển thế lực tất cả đều là từng bước tính toán để có thể sống sót trong thế giới tu tiên tàn khốc.
Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được, mình không còn chỉ là một người cô độc bước đi trên con đường trường sinh.
Thiên Hạc, Thiên Đức bọn hắn cũng không phải vì cái gì lợi ích, chỉ đơn thuần luôn muốn đem thứ quý giá nhất của bản thân dâng tặng cho hắn.
Thiên Túc khẽ thở ra một hơi, trong ánh mắt lạnh nhạt nhiều năm cũng hiếm thấy xuất hiện một tia ôn hòa.
Hắn đưa tay đặt lên đầu Thiên Hạc, nhẹ nhàng xoa một cái.
"Đứa nhỏ ngốc."
"Bản nguyên của mình, sao có thể tùy tiện tổn hại?"
Thiên Hạc chỉ cười ngây ngô.
"Chỉ cần phụ thân thích món quà ta tặng, vài năm tu dưỡng mà thôi, cũng không đáng là gì."
Thiên Túc nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu.
Hắn hất cây phất trần tựa vào cạnh tay áo, giọng nói chậm rãi vang lên.
"Ta sẽ luyện hóa nó."
"Từ hôm nay trở đi, đây chính là bản mệnh pháp khí của ta, cũng coi như là đáp lại tâm ý của ngươi."
Nghe vậy, ánh mắt Thiên Hạc lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Thiên Túc nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cũng bất giác mỉm cười, có lẽ với sự trung thành và đồng hành của những người trong Âm Sơn Tông, con đường trường sinh sau này của hắn sẽ không còn cô độc như trước nữa.
Hắn khẽ nắm chặt cây phất trần trong tay, ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng bỗng sinh ra một ý niệm.
'Nếu sau này môn nhân của Âm Sơn Tông đều có thể như vậy, thì đạo truyền chư thiên'
'Có lẽ thật không còn chỉ là một câu nói.'
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Sau khi Thiên Hạc thức tỉnh bản mệnh thần thông, thực lực tổng thể của Âm Sơn Tông lại tăng thêm một bậc.
Có Thiên Túc tọa trấn sơn môn, Thiên Nhạc cùng Thiên Nhai đã gần như khôi phục hoàn toàn thương thế, Thiên Đức cũng thành công bước vào Trúc Cơ, lại thêm Thiên Đức thời gian này vừa luyện chế ra một tôn Trúc Cơ người giấy hóa thân, thực lực của Âm Sơn Tông đã vượt xa trước đây.
Vì vậy, bọn hắn cũng không còn quá nhiều cố kỵ.
Dưới sự an bài của Thiên Đức, năm tôn người giấy hóa thân bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động trong Vạn Lũy Sơn Mạch.
Từng đội người giấy đạo binh liên tục tiến vào sâu trong sơn mạch, thanh lý yêu thú, khai thác khoáng mạch, thu hoạch linh dược, mở rộng từng cứ điểm một.
Những mỏ linh thạch mới, mỏ huyền thiết, dược điền tự nhiên cùng các linh mạch nhỏ liên tiếp được phát hiện.
Gặp Nhất giai yêu thú liền trực tiếp tiêu diệt, còn Nhị giai yêu thú, người giấy hóa thân sẽ đích thân vây công ra tay, rất ít có con nào có thể sống sót, còn nếu gặp phải Trúc Cơ trung kỳ đại yêu thì chính là do Thiên Nhạc mấy người vây giết.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, phạm vi thế lực của Âm Sơn Tông trong Vạn Lũy Sơn Mạch đã mở rộng gấp nhiều lần so với trước phạm vi ảnh hưởng đã lên đến ba trăm dặm.
Tài nguyên mỗi ngày không ngừng được vận chuyển về tông môn kho linh thạch càng lúc càng đầy,linh thú, linh dược trong Linh Dược Viên cũng ngày một nhiều thêm.
Ngay cả số lượng yêu đan, da thú, xương thú dùng để luyện khí, luyện đan cũng chất thành từng đống.
Không lâu sau, một tin tức khiến toàn bộ cao tầng Âm Sơn Tông đều phấn chấn được truyền về.
Một tôn người giấy hóa thân, khi dò xét sâu trong Vạn Lũy Sơn Mạch cách tông môn hai trăm bảy mươi dặm, đã phát hiện một tòa Nhị giai trung phẩm linh mạch.
Linh khí nơi đó nồng đậm hơn hẳn bọn hắn tông môn linh mạch, phạm vi lan tỏa gần mười dặm, hiển nhiên là một cái bảo địa hiếm thấy.
Nhưng muốn chiếm lấy cũng không hề dễ dàng.
Bởi trên linh mạch ấy đang có một đầu Nhị giai trung kỳ đỉnh phong yêu thú Kim Giác Ngưu chiếm cứ nhiều năm, dưới trướng còn có hàng trăm đầu yêu thú lớn nhỏ, nghiễm nhiên trở thành một phương bá chủ.
Nhận được tin tức, Thiên Nhạc không chút chần chừ.
Hắn lập tức cùng Thiên Nhai, Thiên Đức, đồng thời dẫn theo còn lại bốn tôn người giấy hóa thân thẳng đến nơi đó.
Một trận đại chiến nhanh chóng bùng nổ.
Đầu yêu thú kia vừa xuất hiện đã gầm lên rung chuyển núi rừng, yêu khí ngập trời, thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ cảnh cáo đám người.
Nhưng lần này đối mặt với nó chính là tận tám vị Trúc Cơ kỳ đại tu
Thiên Nhạc và Thiên Nhai một trước một sau không ngừng thi triển thần thông áp chế.
Thiên Đức vừa đột phá Trúc Cơ cũng nhân cơ hội thử nghiệm thực lực, liên tiếp điều khiển pháp thuật công kích từ xa.
năm tôn người giấy hóa thân thì càng không biết sợ hãi là gì, từng đạo Hắc Sa thần thông liên tục đánh tới, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội phản kích nào.
Chỉ sau hơn nửa canh giờ giao chiến, đầu yêu thú trúc cơ trung kỳ đỉnh phong kia cuối cùng cũng phát ra một tiếng gào thảm.
Ầm!
Thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống ngay trên linh mạch, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, những yêu thú còn lại cũng tại Trúc Cơ dư uy đại chiến mới đầu liền chết sạch rồi,
Từ hôm nay, tòa Nhị giai trung phẩm linh mạch này chính thức đổi chủ.
Trên linh mạch, Âm Sơn Tông nhanh chóng xây dựng một cứ điểm mới, bố trí trận pháp, điều động người giấy đạo binh cùng người giấy hóa thân thay phiên trấn giữ.
Đây cũng là tòa linh mạch có phẩm cấp cao nhất mà Âm Sơn Tông chiếm được từ trước đến nay, nó kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển của tông môn sau này.

💬 Bình luận (0)