🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35: Chỉ Dạy

~9 phút đọc · 1632 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 35:
Oanh!
Một cột sáng thanh kim phóng thẳng lên trời Thiên Hạc đang khoanh chân giữa sơn cốc bỗng mở bừng hai mắt.
Đôi mắt hắn lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu thanh kim rực rỡ.
Một cỗ lực lượng mênh mông chưa từng có từ trong huyết mạch bộc phát, điên cuồng cải tạo từng tấc máu thịt, xương cốt cùng kinh mạch của hắn.
Răng rắc... Răng rắc...
Xương cốt hắn không ngừng phát ra những tiếng nổ giòn tan, sau lưng Thiên Hạc, từng chiếc lông vũ màu thanh kim nhanh chóng sinh trưởng, hai cánh tay dần kéo dài rồi hóa thành hai cánh chim khổng lồ.
Đồng thời, thân thể của hắn cũng không ngừng bành trướng.
Thiên Hạc theo bản năng đập mạnh đôi cánh, cả thân thể hóa thành một đạo thanh quang lao vút lên bầu trời.
Càng bay cao thân hình hắn cũng càng lớn.
Cuối cùng, khi dừng lại giữa tầng mây, thân thể Thiên Hạc đã hoàn toàn biến thành một tôn thần hạc ba chân khổng lồ.
Hai chiếc đầu hạc ngẩng cao, lông vũ toàn thân sáng rực như được đúc từ thanh kim thần thiết, lợi trảo sắc bén như có thể xé rách núi non.
Mà đáng sợ nhấ chính là đôi cánh phía sau.
Khi Thiên Hạc chậm rãi giang rộng hai cánh, sải cánh dài tới một trăm năm mươi mét, che khuất cả một vùng bầu trời.
Mỗi lần cánh khẽ vỗ, cuồng phong lập tức gào thét, mây mù trong phạm vi vài dặm đều bị xé tan, một cỗ uy áp thuộc về sinh linh thượng cổ từ trên trời giáng xuống, khiến vô số yêu thú trong Vạn Lũy Sơn Mạch cũng phải run rẩy phủ phục lan tràn.
Lệ——!!!
Hai cái đầu hạc đồng thời ngẩng cao, phát ra tiếng hạc lệ chấn động thiên địa.
Thiên Hạc lúc này cũng giống như Thiên Túc lần trước bởi vì thân thể thần thông thức tỉnh quá mạnh, thần hồn chưa theo kịp liền đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng cuồng bạo của bản mệnh thần thông vừa thức tỉnh.
Hai cái đầu hạc đồng thời mở lớn miệng.
Vù... Vù...
Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, đầu hạc bên trái, vô số cương phong màu thanh bích không ngừng ngưng tụ, từng đạo phong nhận dài bảy tám chục mét xoay tròn với tốc độ khủng bố.
Đầu hạc bên phải, thần hồn lực lượng cuồn cuộn dâng lên, từng vòng sóng âm màu bạc không ngừng chồng chất, khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu méo mó.
Khoảnh khắc tiếp theo.
ẦM——!!
Hai đạo thần thông đồng thời bộc phát.
Thanh Thiên Cương Phong hóa thành một dòng lũ màu xanh quét ngang phía trước.
Những nơi cương phong đi qua, từng đạo ngọn núi bị cắt phẳng như đậu hũ, cổ thụ che trời trong phạm vi mấy dặm đồng loạt đứt ngang, vô số đá tảng bị nghiền thành bụi mịn.
Đầu hạc còn lại cũng phát ra một tiếng hạc minh sắc bén.
Lệ——!!
Sóng âm vô hình mang theo thần hồn uy áp cuồn cuộn khuếch tán.
Hàng đàn yêu thú trong phạm vi năm sáu dặm đồng loạt ôm đầu gào thét, thất khiếu chảy máu, những con yếu hơn trực tiếp nổ tung thần hồn, thân thể vô lực ngã xuống.
Thiên Hạc hoàn toàn mất khống chế.
Hai cái đầu liên tục thay phiên phun ra cương phong và hạc minh, cả vùng sơn mạch trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn loạn.
Đột nhiên hai đôi mắt hạc đồng thời khóa chặt phương xa hai thân ảnh vẫn bình tĩnh đứng trong gió bão, một lớn một nhỏ ánh mắt đều bình đạm
Chính là Thiên Túc cùng Hắc Vân
Một tiếng hạc lệ vang lên.
Thiên Hạc đập mạnh đôi cánh dài một trăm năm mươi mét, thân thể khổng lồ như một ngọn núi lao thẳng tới, hai loại thần thông đã bắt đầu ngưng tụ nơi hai cái đầu.
Thiên Túc đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, hắn đã sớm đoán được sẽ có một màn này, Hắc Vân bên cạnh cũng như có cảm ứng quay đầu bay vút chạy trốn nơi phương xa.
Oanh!
Một cỗ huyết quang ngập trời từ trong cơ thể Thiên Túc bùng nổ, thân hình hắn trong nháy mắt bắt đầu biến hóa.
Hàng trăm đốt giáp màu huyết kim nhanh chóng kéo dài vô số chân rết sắc bén từ hai bên thân mọc ra.
Chỉ trong vài hơi thở, một con quái vật khổng lồ dài hai trăm mét đã xuất hiện giữa thiên địa.
Thân dưới là ngô công cổ xưa dữ tợn mà phần trên vẫn là thân thể của một đứa bé, bốn con mắt đỏ thẫm lạnh lùng nhìn xuống Thiên Hạc đang lao tới.
Thiên Hạc vừa mở miệng định phun thần thông.
Thiên Túc đã động.
Vút!
Chiếc đuôi rết khổng lồ dài hơn trăm mét xé rách không khí, mang theo tiếng nổ chói tai quét ngang bầu trời.
Thiên Hạc còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc đuôi rết đã hung hăng quật trúng thân thể hắn.
ẦM——!!!
Một tiếng nổ vang dội truyền khắp Vạn Lũy Sơn Mạch, thân thể khổng lồ của Thiên Hạc như một ngôi sao băng bị đánh rơi khỏi bầu trời, đập thẳng xuống mặt đất.
OÀNH!
Đại địa nứt toác.
Một hố sâu khổng lồ rộng mấy trăm mét xuất hiện giữa sơn cốc, bụi đất cuồn cuộn bốc lên che kín cả bầu trời, Thiên Hạc nằm dưới đáy hố, toàn thân đau nhức, đôi cánh cũng không còn điên cuồng vỗ loạn như trước.
Cú quật vừa rồi không chỉ đánh vào thân thể mà còn trực tiếp làm gián đoạn cỗ cuồng bạo do bản mệnh thần thông mang tới.
Hai đôi mắt vốn đỏ rực của hắn dần khôi phục sự tỉnh táo.
Thiên Hạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ đang lơ lửng trên không, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, sau đó lập tức hóa thành kính sợ.
“Phụ... phụ thân...”
Đúng lúc này.
Giọng nói bình tĩnh của Thiên Túc vang lên.
“Đứng lên đi.”
Thiên Hạc không dám chậm trễ, lập tức chống người đứng dậy.
Thiên Túc cũng không nói thêm điều gì, tâm niệm vừa động, thân thể ngô công dài hai trăm mét nhanh chóng thu nhỏ. Huyết quang dần rút vào trong cơ thể, chỉ sau vài hơi thở đã khôi phục hình dáng thanh niên mặc đạo bào xanh như thường ngày.
Thấy vậy, Thiên Hạc cũng vội vàng thu hồi bản mệnh thần thông.
Thanh quang bao phủ toàn thân hắn, đôi cánh khổng lồ cùng hai đầu hạc dần tiêu tán, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến trở lại hình người.
Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, cảm nhận lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể, trong mắt vẫn còn xen lẫn vài phần rung động chỉ là một thần thông thức tỉnh đã khiến thực lực của hắn tăng lên mấy lần.
Nếu không phải có Thiên Túc ở đây, chỉ sợ chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân.
Hắc Vân thấy hai người đều thu thần thông cũng liền bay trở về đứng hầu tại Thiên Túc bên cạnh.
Nghĩ đến cú quật vừa rồi, Thiên Hạc không khỏi hít sâu một hơi bản mệnh thần thông của hắn đã đủ khủng bố, vậy mà trước mặt Thiên Túc vẫn không có nổi một chút sức phản kháng.
Hắn cười khổ, trong lòng âm thầm cảm thán.
“Không hổ là Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp”
“Chân Pháp do phụ thân truyền lại quả thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng.”
Thiên Hạc chắp tay, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ hưng phấn.
“Phụ thân.”
“Bản mệnh thần thông của hài nhi người có thấy hay không uy thế kinh người. Sau này nếu ra ngoài chinh chiến, mỗi lần thi triển thần thông, người trong thiên hạ nhất định sẽ biết đây là truyền thừa Thái Thượng Thiên Huyết Chân Pháp của ngài.”
“Đến lúc đó danh tiếng Âm Sơn Tông tất nhiên truyền khắp các châu, sẽ có vô số thiên tài chủ động tìm đến bái nhập sơn môn. Phụ thân ngài cũng không cần hao tâm đi tìm kiếm mầm tiên nữa.”
Thiên Túc nghe xong, lại chậm rãi lắc đầu.
“Ngươi sai rồi.”
Thiên Hạc khẽ giật mình.
Thiên Túc chỉ bình tĩnh nhìn hắn nói, thần sắc ôn hòa.
“Thánh nhân truyền pháp, không lấy thần dị lừa thế
Bởi vì thế nhân ngu muội, không có trí tuệ. tuyên dương thần thông chỉ làm cho nhân tâm trở nên điên cuồng. Một khi điên cuồng, liền không còn duyên với chính pháp nữa.”
“Bởi vậy ngươi ghi nhớ sau này không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên lộ ra thân thể thần thông.”
Hắn cũng là sợ mình Chân Pháp lộ ra bị cái nào Kim Đan, Nguyên Anh thế lực nhớ thương, lúc đó đến chết cũng không biết chết như thế nào.
Thiên Hạc nghe vậy toàn thân chấn động, ánh mắt dần từ nghi hoặc chuyển thành minh ngộ.
Hắn cúi người thật sâu.
“Hài nhi đã hiểu rồi.”
Thiên Túc thấy nó nghe vào liền khẽ gật đầu, sau đó liền hóa thành quang mang về tông, Thiên Hạc mấy người cũng độn quang đi theo trở về.

💬 Bình luận (0)