Đứng chắn ngang tầm mắt của Aberugalia là một người phụ nữ mang vẻ ngoài thanh tú, khoác trên mình bộ quân phục, với mái tóc ngắn màu nâu nhạt.
Khi đối diện với cô, người phụ nữ đó vẫn thể hiện một sự kiên định đến kỳ lạ.
Điều này khiến Aberugalia thoáng ngạc nhiên.
Dù bản thân cô lúc này hoàn toàn không chủ động phóng thích hào quang thần thánh của mình, nhưng sự chênh lệch tuyệt đối về tầng thứ sinh mệnh vốn dĩ đủ để khiến bất cứ phàm nhân nào phải quỳ xuống. Vậy mà kẻ trước mặt vẫn có thể thể hiện được quyết tâm đến mức này.
"Cô chính là thực thể đã tấn công vào kết giới đúng chứ?" Người phụ nữ mở lời.
Dù giọng nói có phần bình than và không có quá nhiều cảm xúc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút ran rẩý nhỏ nhoi ở trong giọng nói.
"Trước hết thì xin tự giới thiệu một chút. Ta là vị Thần của Ma Tộc, hay có thể hiểu đơn giản là Ma Thần. Nếu dùng ngôn ngữ của ngươi thì tên của ta là Aberugalia."
"Cái gì chứ... Thần linh ư?"
Người phụ nữ buột miệng thốt lên.
Nét bàng hoàng cùng một tia kinh sợ xẹt xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ. Dù cô ta đã cố gắng kiểm soát cơ mặt rất nhanh, nhưng phản ứng nhỏ nhoi ấy vẫn bị thu trọn vào tầm mắt của Aberugalia.
Thế nhưng, người phụ nữ đã lấy lại sự bình tĩnh.
"Mục đích thực sự của cô khi đặt chân đến đây là gì? Muốn khơi mào một cuộc chiến tranh toàn diện với Nhân loại sao? Tôi khuyên cô nên cân nhắc, bởi vì ngay cả khi đối đầu với Thần linh, Nhân loại chúng tôi hiện tại cũng không phải là không có năng lực đánh trả."
"Quả thực, ta cũng đánh giá Nhân loại các ngươi đã phát triển đủ sức để đối kháng với thần, nhưng việc các ngươi có thể thắng được hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Còn về mục đích ư? Đơn giản thôi. Thế giới này, vũ trụ này chính là nơi ta từng bị giam cầm. Vì thế, ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, bao gồm toàn bộ những sinh linh tại đây."
Aberugalia thản nhiên giải thích với cô nàng kia, vốn dĩ đã quyết định rằng mình sẽ giải thích tình hình cho những kẻ địch.
Mục đích của cô rõ ràng là muốn cho chúng hối hận khi sống ở thế giới này, vì thế nên nếu chết mà không biết gì thì thật nhàn chàm.
Chính vì thế, cô sẽ thản nhiên giải thích tất cả cho những kẻ ở đây.
"Chuyện cô bị phong ấn thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ? Kẻ nào đắc tội với cô, cô cứ việc đi tìm kẻ đó mà tính sổ là được rồi cơ mà."
Cô nàng kia nói.
"Việc các ngươi sinh sống và tồn tại ở cái vũ trụ dám phong ấn ta... tự bản thân nó đã là một tội lỗi không thể tha thứ rồi. Ta sẽ san phẳng toàn bộ, sau đó tự tay tái thiết lại nơi này thành vùng lãnh địa do riêng ta cai trị."
"Tôi hiểu rồi. Hóa ra cô là một kiểu Thần hoàn toàn không thể nói lý lẽ."
"Ta là một vị Thần rất biết nói lý lẽ đấy chứ. Nếu là những sinh mệnh thuộc về một thế giới khác vô tình tới đây, ta hoàn toàn có thể rộng lượng tha cho chúng một con đường sống."
"Vậy à."
Ngay khi lời người phụ nữ kết thúc, một thứ gì đó xuất hiện.
OONG—!
Hàng ngàn, hàng vạn tia sáng ma thuật xé toạc tầng mây, gào thét lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Có lẽ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ được người phụ nữ dùng để câu giờ mà thôi, có thể ngay từ đầu cô ta đã không định nói chuyện.
Những tia sáng mang sức mạnh khổng lồ, mỗi một tia sáng đều được nén đặc từ các nguồn năng lượng nguyên tố thuần khiết: Thủy, Hỏa, Lôi, Băng, Mộc, Thổ, Kim... Chúng đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới pháo kích che khuất cả bầu trời, đồng loạt bổ nhào về phía Aberugalia với một mục đích duy nhất chính là xóa sổ mục tiêu ngay tức khắc.
---
Lùi về khoảng mười phút trước.
Tại Ma Giới, sâu bên trong đại điện của Cung Điện Ma Vương.
Giữa không gian âm u này, hai bóng người chao đảo xuất hiện rồi rơi xuống mặt sàn.
Đó là một thanh niên gầy gò và một kẻ mang hình hài đầu bò.
"Chết tiệt! Rốt cuộc con mụ điên đó đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy cơ chứ?!"
Chu Thành đập mạnh tay vào cây cột đá gần nhất, âm thanh tức tối vang vọng khắp đại điện từ miệng cậu.
Hiện tại cậu đang rất giận dữ, tất cả là vì Aberugalia đã hành động quá mức tùy tiện cũng như thái độ của ả.
Ả ta hoàn toàn không có một chút gì gọi là quan tâm đến sự sống còn hay tương lai của Ma Tộc. Thứ duy nhất lấp đầy tâm trí của ả chỉ là một ngọn lửa báo thù mù quáng và điên loạn: Hủy diệt toàn bộ vũ trụ chỉ vì bản thân từng bị giam cầm ở đây.
Có thể trong quá trình hủy diệt ấy, ả sẽ tiện tay xóa sổ luôn cả Nhân loại, gián tiếp giúp Ma Tộc trở thành bá chủ. Nhưng đó tuyệt đối không phải là kịch bản mà Chu Thành hướng tới.
Cậu bước chân vào ván cờ này là để đóng vai một Anh Hùng cứu thế. Cậu muốn bản thân phải là bộ não chiến lược, là người dẫn dắt và đóng góp công lao to lớn nhất trong việc lật đổ trật tự của thế giới. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là đi đánh thức một con quái vật thần thánh, rồi bị ả gạt phăng sang một bên như một món đồ chơi hết giá trị sử dụng, thì toàn bộ hành trình làm anh hùng của cậu sẽ biến thành một trò hề thảm hại.
"Thôi nào. Bình thường chẳng phải ngươi luôn mở miệng ra là nói về đại cục, luôn giữ được cái đầu lạnh hay sao? Bây giờ lại chỉ vì hiện thực khác suy nghĩ của ngươi mà đã mất bình tĩnh đến mức này rồi à?"
Alraci đứng bên cạnh cất giọng ồm ồm. Sau khi thoát khỏi hình thái Vong linh và quay về bản thể, gã Ma Vương dường như đã nhìn thấu được sự bức bối của Chu Thành.
"Ta cũng chỉ hơi mất bình tĩnh một chút vì mọi chuyện không chịu đi đúng theo quỹ đạo mà ta đã sắp xếp thôi. Giờ thì ổn rồi."
Chu Thành hít sâu một hơi, điều hòa lại nhịp thở. Hiện tại đại sự vẫn quan trọng hơn, nếu chỉ nhờ vào mỗi sức mạnh của Ma Thần thì vẫn có thể thua trong tay nhân loại, chính vì thế cậu phải dừng lại việc cáu bẩn này.
"Này hai người! Tình hình bên phía Phó Bản rốt cuộc ra sao rồi?"
Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập gõ đều trên nền đá cùng một giọng nói sốt ruột vang lên.
Cánh cửa lớn bật mở, Melina và Heletra sải bước tiến vào bên trong đại điện. Trên khuôn mặt của cả hai vị Ma Vương đều lộ rõ sự hoang mang tột độ trước việc Chu Thành và Alraci đột ngột bị trục xuất trở về căn cứ sớm hơn kế hoạch.
"Tình hình là thế này..."
Chu Thành không giấu giếm, tóm tắt lại toàn bộ biến cố vừa diễn ra.
"Ta hiểu rồi... Vậy chúng ta lên làm gì." Melina là người lên tiếng đầu tiên sau khi nghe xong bản tường trình.
"Ta nghĩ đây chính là cơ hội trời ban!"
Alraci sau khi ý thức dung hợp với bản thể nói.
"Nội bộ Nhân loại hiện tại đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta dốc toàn bộ binh lực của Ma Giới, đánh thẳng vào trung tâm phòng tuyến của chúng!"
"Ta cũng đồng ý với việc phải tổng tiến công ngay lập tức. Nhưng trước khi điều động đại quân lao vào các khu vực phòng thủ kiên cố, chúng ta buộc phải tìm cách vô hiệu hóa và phá hủy toàn bộ hệ thống khoa học công nghệ của chúng trước. Vũ khí công nghệ cao của Nhân loại là thứ duy nhất có thể gây ra sát thương diện rộng cho các quân đoàn ma vật."
"Kế hoạch này hợp lý." Melina gật đầu.
"Ta hiểu rồi." Alraci đồng tình.
"Được rồi, phân chia nhiệm vụ. Alraci và ta sẽ trực tiếp đi phá hủy khoa học và công nghệ của Nhân loại. Melina, cô hãy ở lại căn cứ địa, toàn quyền nắm giữ quyền chỉ huy, tập hợp và duy trì kỷ luật cho toàn bộ các quân đoàn binh lính sẵn sàng xuất kích."
Nói xong, Heletra quay sang nhìn Chu Thành:
"Còn Chu Thành, ngươi hãy tự do hành động theo cách của mình."
"Được thôi, dù gì ta cũng nghĩ ra cách chơi rồi."
Cứ như vậy cuộc trò chuyện đã kết thúc