🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.41: Kết Giới

~11 phút đọc · 2090 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngay khoảnh khắc kết giới phòng thủ trên sân thượng vỡ tan thành trăm mảnh, thứ chất lỏng sền sệt màu xanh nhớp nháp dưới chân tòa nhà lập tức sôi sục.

Không còn từ từ hòa tan các khối bê tông bên dưới nữa, từng khối dịch thể khổng lồ bắn vọt lên không trung, uốn lượn như những xúc tu gớm ghiếc, ập thẳng về phía các thí sinh trên sân thượng.

Đối diện với cơn sóng thần dịch thể đang đổ ập xuống đầu, gần như chẳng một ai nhen nhóm nổi ý định phản kháng.

Cảnh tượng cả một vùng không gian Phó Bản bị thứ chất nhờn này tiêu hóa sạch sẽ vẫn còn in hằn trong đáy mắt họ. Ai nấy đều tin rằng, bất kể mình có tung ra đòn đánh gì, chạm vào nó cũng đồng nghĩa với cái chết.

OONG—!

Một cột lửa khổng lồ rực cháy đỏ rực bất ngờ từ dưới đất bốc thẳng lên trời.

Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp như một mảnh mặt trời thu nhỏ, nó như có thể khiến cả không gian tan chảy.

Cột lửa gầm thét, quét sạch và thiêu rụi toàn bộ đám chất nhờn đang lao tới trong bán kính một trăm mét.

"Cái... cái gì thế này?!" Một nam sinh đứng gần đó đưa tay che mặt trước hơi nóng, kinh hãi thốt lên.

"Là do tôi làm đấy."

Người phụ nữ phó tướng nói với vẻ bình tĩnh.

"Đám chất nhờn tràn ra ngoài này không hề có sức phòng thủ. Về cơ bản, bất kỳ ai ở đây cũng có thể tiêu diệt chúng, miễn là không bị chúng chạm vào. Thứ duy nhất đáng kiêng dè là thực thể ngự trị trong Phó Bản kia sẽ đích thân ra tay."

Nghe lời giải thích ngắn gọn ấy, ánh sáng hy vọng bỗng chốc bùng lên trong mắt hàng ngàn học sinh.

"Nếu lũ quái này giết được, vậy chẳng phải... chẳng phải cô chỉ cần dùng sức mạnh mở đường, dẫn chúng tôi chạy thoát ra khỏi phạm vi thành phố này rồi dùng cổng dịch chuyển rời đi là xong sao?!" Một học sinh nào đó nói.

"Ngu ngốc vừa thôi!"

Người phụ nữ nói với vẻ cạn lời.

"Không gian của cả thành phố này đã bị thực thể kia dùng sức mạnh phong tỏa rồi, các người định chạy bằng cách nào? Nói trước luôn để các người bớt mơ mộng nhé. Tôi không sở hữu bất kỳ kỹ năng hệ Không Gian nào đâu."

Lời nói lạnh lùng dập tắt toàn bộ tia hy vọng vừa mới nhen nhóm của đám đông, họ lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.

"V-vậy chẳng phải chỉ cần tìm cách phá vỡ sự phong tỏa đó là được sao?" Một nam sinh ngập ngừng đưa ra ý kiến. "Thường thì mấy loại phong tỏa diện rộng này sẽ là một kết giới, trận pháp hay thứ gì đó tương tự để duy trì mà..."

"Vấn đề là chúng ta còn chẳng biết mắt xích phong tỏa đang nằm ở xó xỉnh nào, thì các người định lấy cái gì ra mà phá?!"

Ngay sau khi nghe xong câu trả lời gay gắt ấy, các học sinh hoàn toàn bỏ cuộc.

Những tiếng la hét vì hoảng loạn, tiếng khóc lóc vì sợ hãi đan xen vào nhau, biến khoảng sân thượng rộng lớn thành một mớ hỗn độn không thể kiểm soát.

Dù vậy, giữa đám đông mất bình tĩnh ấy, vẫn có một số ít học sinh cố gắng đứng vững, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ít nhất là ở biểu hiện bên ngoài. Thế nhưng, số lượng người giữ được sự tỉnh táo so với đám đông đang hoảng loạn tột cùng kia là hoàn toàn không đáng kể.

Này Semio, nhóc có cách nào đưa anh rời khỏi đây ngay lập tức không? Hoặc ít nhất là có cách nào phá được cái phong tỏa không gian này không?

Lâm Dương tập trung ý niệm, âm thầm truyền suy nghĩ vào tâm thức của Semio đang đứng sát bên cạnh.

Ể... Đưa anh rời khỏi đây thì em nghĩ là không được rồi. Nhưng mà phá cái phong tỏa này thì có lẽ em làm được đấy. Giọng nói non nớt của Semio vang lên trong đầu cậu.

Lâm Dương nhíu mày suy nghĩ.

"Nếu đột nhiên phong tỏa biến mất thì sẽ rất khó hiểu, khéo khi còn gây ra sự chú ý nữa, phải làm sao đây... À có rồi"

Hay là nhóc làm cách nào đó để người phụ nữ kia tự tìm ra mắt xích của kết giới rồi để cô ta đi phá đi, chứ nếu đột nhiên phong tỏa biến mất thì khá vô lý.

Hả? Em không biết phải làm bằng cách nào? Với lại lỡ cô ta không tin thì sao? Semio thắc mắc.

*Nếu phong tỏa là một kết giới, nhóc chỉ cần bắn thẳng tọa độ trận pháp vào đầu cô ta là được. Còn chuyện cô ta có tin hay không... nhóc cứ dùng năng lực khiến cô ta vô thức tin tưởng là xong, chắc nhóc làm được mà. Còn về trường hợp nó không phải kết giới thì cũng tương tự thôi, nói chung là cứ tìm nơi phá được cái phong tỏa. "

Dù việc can thiệp và sửa đổi suy nghĩ của người khác là điều không nên... Nhưng anh trai đã bảo thế thì em làm vậy.

Khoảng hai giây sau, người phụ nữ đang đứng ở mép sân thượng bỗng kinh ngạc nói.

"Hửm? Tọa độ của kết giới phong tỏa không gian... ở hướng Tây Nam?! "

"Có chuyện gì bất thường sao, thưa Chỉ huy? "Viên sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh hỏi.

"Không rõ vì sao... nhưng vừa có một luồng thông tin bí ẩn xuất hiện trên bảng hệ thống của tôi, chỉ rõ vị trí mắt xích kết giới của thành phố. Kỳ lạ hơn là trong đầu tôi lại nhen nhóm một cảm giác thôi thúc mãnh liệt rằng thông tin này hoàn toàn chính xác. Không còn thời gian đắn đo nữa, tôi sẽ đích thân đi phá hủy kết giới này! "

"Khoan đã, thưa... "

Viên sĩ quan chưa kịp dứt câu can ngăn thì người phụ nữ đã biến mất, tốc độ của người phụ nữ nhanh đến mức lời nói của anh ta còn chưa xong thì cô đã biến mất.

Lúc này, từ bốn phương tám hướng dưới chân tòa nhà, một lượng lớn chất nhờn xanh thẫm lại trào lên dữ dội. Số lượng của chúng lần này đông đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi, cuộn trào thành những con sóng cao hàng chục mét, lao thẳng vào những nhóm học sinh đứng gần mép sân thượng nhất.

Đối mặt với cái chết cận kề, gần như toàn bộ học sinh đều đứng chôn chân tại chỗ. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt dây thần kinh, khiến họ không thể nhấc nổi một ngón tay.

Dù cho đã được nói là ai cũng có thể tiêu diệt chúng, họ vẫn không phản kháng.

Chỉ cần nhìn thấy chúng, họ đã sợ hãi đến mức chẳng nảy sinh được chút í nghĩ phản kháng.

Ngay khoảnh khắc một đợt dịch thể nhớp nháp chuẩn bị đổ ập xuống, nuốt chửng lấy một nhóm học sinh xấu số thì...

Toàn bộ lượng chất nhờn đang bay lơ lửng bỗng nhiên bị một lực hút cực mạnh kéo giật ngược trở lại. Chúng bị cưỡng chế gom tụ về một điểm giữa không trung, ép chặt vào nhau tạo thành một khối cầu thịt màu xanh dương khổng lồ có đường kính hơn mười mét.

"Cái gì thế kia...?! "

"Nhìn kinh tởm quá... "

Những tiếng hô hoán kinh ngạc liên tiếp vang lên. Đám học sinh trố mắt nhìn khối cầu thịt đang lơ lửng, hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này.

BÙM!

Khối cầu thịt khổng lồ lập tức bị nghiền nát, nổ tung thành vô số mảnh vụn rồi tan biến hoàn toàn vào thinh không, không để sót lại lấy một giọt dịch thể.

"Đừng có đứng trơ mắt ra đó nữa! "

Lâm Dương hét lên, dù giọng nói không quá to thì cậu cho rằng nó cũng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

"Ai sở hữu kỹ năng tấn công tầm xa thì tấn công đám quái vật đang dâng lên bên dưới đi! Tôi không đủ ma lực để gom chúng lại thêm lần nào nữa đâu! "

"Pha xử lý vừa rồi là do cậu làm đấy à? "Một nam sinh đứng cách đó không xa bước lên, kinh ngạc hỏi.

Lâm Dương liếc nhìn sang. Theo trí nhớ của cậu, người này là Trần Phong, một học sinh cùng trường.

"Ừ. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Mau tấn công đám ở dưới chân tòa nhà đi"

Nghe tiếng của Lâm Dương, mọi người cũng lao đến mép sân thượng.

Những người có lớp xạ thủ và pháp sư giờ đã được thể hiện.

Fire Ball, Air Slash, Water Slash,... vô vàn kỹ năng như vậy được tung ra.

Bằng những kỹ năng của mình, chất nhờn liên tục bị hủy diệt.

"Vậy là an toàn rồi nhỉ, cuộc phản công của học sinh chắc chắn sẽ đẩy lùi hết đám quái vật này. "Mặc Luân đi đến bên cạnh Lâm Dương nói với vẻ phấn khích.

"Không đâu, việc tiêu diệt như này chỉ như dội nước lên đá thôi. "

---
Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

Ngay sau khi hoàn tất việc đồng hóa toàn bộ Phó Bản thành một phần của mình, Ma Thần Aberugalia đã quyết định xé rách không gian, mang theo thân xác thần thánh ra thế giới thực.

Thế nhưng, ngay khi vừa chạm tới ranh giới của thành phố, cô đã va phải một lớp kết giới phòng thủ kiên cố ngăn chặn bước chân của mình.

Không thể xác định được kết giới này do ai của nhân loại dựng lên, nhưng nó khiến ngay cả một vị thần như cô cũng không thể phá hủy.

"Phiền phức thật đấy... Ta cứ nghĩ là phá hủy là xong, vậy mà phải làm đến bước này. "

Aberugalia nghĩ. Cô quyết định chuyển sang phương án đồng hóa luôn lớp màng ngăn cách này.

Là một vị thần, năng lực mạnh nhất của cô là đồng hoá và hấp thu. Vậy nên sẽ không có gì có thể chống lại việc cô đồng hoá với chúng.

Việc đồng hóa diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng, nhưng nó vẫn tiêu tốn của cô một khoảng thời gian nhất định.

Sau khi kết giới biến mất cô đã đặt chân đến thành phố này của nhân loại.

Thế nhưng cô đã quyết định sẽ tìm hiểu về một số tình hình của thế giới này từ khi cô bị phong ấn đã.

Cô sẽ chỉ lộ diện khi đã hiểu hơn.

Để tránh việc có người chạy trốn, cô đã tiện tay thiết lập một kết giới phong tỏa không gian bao trùm lấy toàn bộ khu vực này.

Đồng thời, cô để dịch thể chứa ma lực của mình tràn ra khắp nơi trong thành phố này.

Thế nhưng, ngay khi cô đang tìm hiểu thông tin thì một biến cố đã xảy ra.

Một lượng lớn dịch thể của cô ở khu vực trung tâm đã bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong tích tắc.

Dù cho chúng liên tục được tạo ra từ những thứ được hấp thụ và ma lực của cô, nhưng nếu cứ bị hủy diệt như vậy thì rất phiền phức.

Tệ hơn nữa, kết giới phong tỏa không gian mà cô thiết lập đã bị phá hủy. Lõi trận pháp của cô đã bị một kẻ nào đó tìm ra và phá nát một cách chuẩn xác.

"Trời ạ... Ta vốn định nán lại chơi đùa thêm một chút rồi mới ra mặt, nhưng đã có kẻ thích phá đám như thế này thì đành chịu vậy."

Aberugalia thầm nghĩ.

Ngay lập tức, cô bay đến vị trí của kẻ đã phá hủy lõi kết giới.

Trong chớp mắt, cô đã đứng trước mặt hắn.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự