"Tất cả trật tự ngay! Tình hình đã chạm mức báo động rồi, toàn bộ thí sinh lập tức theo sát tôi để tiến vào khu vực dịch chuyển an toàn!"
Người phụ nữ phó tướng hét lên, tiếng hét khiến tình hình đã bình tĩnh lại, sự hoảng loạn đang nhen nhóm đã biến mất, tất cả đã im lặng.
"Nhưng... chẳng phải ngay trong căn phòng này đã có sẵn cổng dịch chuyển rồi sao?" Một nam sinh ở phía trước rụt rè cất tiếng.
"Cổng tại chỗ này chỉ dùng để di dời nội bộ trong phạm vi thành phố thôi. Tóm lại là đừng bàn tán hay thắc mắc nữa, tất cả giữ im lặng và bám sát theo tôi!"
Người phụ nữ dứt khoát ngắt lời.
Không để đám học sinh kịp chần chừ thêm nửa giây, cô cùng người sĩ quan kia tiến vào cánh cổng kia.
Biết rằng ở lại chỉ có con đường chết, đám đông bắt đầu cuống cuồng chen chúc bước theo sau.
Ngay khi những người cuối cùng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, màng ánh sáng xanh lam khép lại. Người phụ nữ lập tức thao tác một chuỗi lệnh mã hóa trên bảng điều khiển bên hông để kích hoạt chặng trung chuyển tiếp theo.
Một thoáng hoa mắt lướt qua. Khi Lâm Dương định thần lại, làn gió rít gào mang theo hơi lạnh buốt giá đã thốc thẳng vào mặt cậu.
Bọn họ đã được đưa lên một nơi hoàn toàn mới.
Phía trên đỉnh đầu là một kết giới năng lượng trong suốt, hình vòm khổng lồ đang bao bọc kín mít lấy toàn bộ không gian. Nhìn kết cấu kiến trúc xung quanh, nơi này dường như là sân thượng của một tổ hợp kiến trúc quân sự khổng lồ. Diện tích của nó rộng đến mức kinh ngạc, dù toàn bộ thí sinh xuất hiện cùng một lúc nhưng vẫn còn thừa những khoảng trống thênh thang.
Thế nhưng, trên khoảng sân thượng mênh mông ấy tuyệt nhiên không có bất kỳ công trình hay chỗ ẩn nấp nào, ngoại trừ một kiến trúc duy nhất nằm sừng sững ở ngay trung tâm.
Đó là một cột trụ khổng lồ cao tới tám mét, được tạc từ một khối hợp kim màu trắng muốt toát lên vẻ tinh xảo. Bao quanh chân cột là một trận pháp ma thuật hình tròn khổng lồ.
Đó chính là Trận Pháp Dịch Chuyển – công cụ duy nhất có thể đưa họ thoát khỏi thành phố này.
Dưới sự điều phối gắt gao, quá trình sơ tán diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Mỗi một đợt ánh sáng bùng lên, hàng chục ngàn người lại biến mất vào hư không. Dòng người vơi đi trông thấy.
Dù Lâm Dương đã chủ động dắt theo Semio cố gắng len lỏi về phía trước, nhưng giữa biển người đang điên cuồng tranh giành từng tấc đất để sinh tồn, cậu vẫn bị đẩy dần về phía sau.
Kết quả, cậu đành ngậm ngùi rơi vào nhóm sơ tán cuối cùng.
Cùng chung số phận đen đủi với cậu không ai khác chính là Mặc Luân và Đinh Như Ý. Vừa chạm mặt nhau ở rìa trận pháp, ba người chỉ kịp nhìn nhau bằng ánh mắt nặng trĩu. Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, chẳng ai còn tâm trí đâu để mở lời hàn huyên hay hỏi han về những gì đã trải qua trong Phó Bản. Ưu tiên duy nhất lúc này là rời khỏi đây.
Dưới sự thúc giục của viên sĩ quan kia, đợt người cuối cùng – khoảng gần mười ngàn thí sinh – đồng loạt bước chân vào bên trong vòng tròn năng lượng quanh cột trụ trắng.
OONG—!
Trận pháp dưới chân lập tức kích hoạt. Một cột sáng chói lòa bùng nổ, nuốt chửng lấy toàn bộ thân ảnh của vạn người bên trong.
Ánh sáng đấy chói đến mức không ai có thể mở nổi mắt hay nhìn được gì.
Cảm giác quen thuộc của việc cơ thể bị xé lẻ thành các hạt dữ liệu bắt đầu ập đến.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây trôi qua...
Ánh sáng rực rỡ đột ngột tắt lịm.
Lâm Dương chớp mắt, bàn chân cậu vẫn dẫm chặt trên nền bê tông xám xịt của sân thượng. Gió lạnh vẫn thổi qua mặt.
Cậu... vẫn đang đứng nguyên tại chỗ cũ.
Cùng lúc đó, một khung cửa sổ hệ thống xuất hiện và chiếm trọn mắt cậu.
[Cảnh báo: Lỗi! Lỗi! Lỗi! Lỗi! Lỗi! Lỗi! Lỗi! Lỗi!]
[Phát hiện không gian đã bị cố định, thao tác dịch chuyển thất bại!]
"Hả...?"
Âm thanh duy nhất bật ra khỏi cổ họng Lâm Dương là một tiếng thốt ngốc nghếch.
Cậu hoàn toàn không hiểu gì đang xảy ra cả.
Không chỉ riêng cậu. Đồng loạt xung quanh, gần mười ngàn con người còn sót lại đều phát ra những tiếng kêu ngơ ngác tương tự.
Không một ai hiểu nổi chuyện gì vừa giáng xuống đầu họ. Bọn họ... đã bị bỏ lại.
"Không ổn rồi... Thực thể đó đã phá vỡ kết giới ngăn cách phó bản và thoát ra ngoài thế giới thực!"
Giọng nói của người phụ nữ phó tướng vang lên, nó tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi.
"Hiện tại không gian nơi đây đã bị phong tỏa."
Lời giải thích của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gáy đám đông, kéo họ rơi tọt xuống đáy vực tuyệt vọng.
"Này! Nói vậy... nói vậy là bọn tôi buộc phải ở lại đây chờ chết sao?!"
Lâm Dương hét lên với người phụ nữ, giọng nói của cậu tràn ngập vẻ phẫn nộ và sợ hãi.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình phải chết ở đây, cậu đã không thể không sợ hãi.
Xung quanh, đám học sinh bắt đầu gào khóc, vài kẻ suy sụp ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Nỗi hoảng loạn một lần nữa nhấn chìm toàn bộ sân thượng.
"Đến nước này thì... chúng ta chỉ có thể phó mặc cho số phận thôi. Tất cả các bạn mau chóng dồn lại gần tôi! Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để che chắn cho mọi người lâu nhất có thể!"
"N-Nhìn kìa... Cái thứ quỷ quái gì đang bò ở dưới kia thế?!"
Một tiếng thét kinh hoàng bỗng vang lên từ góc lan can phía Tây. Một nam sinh chỉ tay xuống dưới thành phố, hai chân cậu ta mềm nhũn rồi quỵ hẳn xuống đất, ánh mắt ngập tràn vẻ tuyệt vọng.
Lâm Dương lập tức lao nhanh ra rìa sân thượng, bám chặt lấy thanh lan can, nhìn xuống dưới.
Bịch.
Khoảnh khắc cậu vừa nhìn thấy khung cảnh bên dưới, hai đầu gối của Lâm Dương lập tức mất đi toàn bộ lực chống đỡ, đập mạnh xuống mặt sàn.
Cơ thể cậu hoàn toàn không còn tuân theo sự điều khiển của ý thức nữa. Hệ thần kinh của cậu đang tự động đình trệ, ép cậu phải quỳ rạp xuống trong sự run rẩy.
Tai cậu ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như chẳng thể nghe thấy.
Sao nó... sao nó lại có thể lan ra tận ngoài này?! Lâm Dương thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.
Bên dưới chân tòa nhà, thứ chất lỏng sền sệt, nhớp nháp màu xanh ở Phó Bản đã lan đến tận đây. Dù lớp dịch thể đó hiện tại chỉ mới dâng cao khoảng hai mét, nhưng nó bò đến đâu, nhà cửa, xe cộ, cây cối và mặt đường nhựa đều bị phân rã, hòa tan và nuốt chửng sạch sẽ đến đó.
Lúc này Lâm Dương bỗng cảm thấy bình thường, cậu chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa.
"Hả sao lại..."
"Có thứ gì đó tấn công vào tinh thần của anh nên em đã tiêu diệt nó."
Semio giải đáp cho cậu.
"Semio, rốt cuộc em là ai." Lâm Dương thầm nghĩ.
Dù sao, có quá nhiều bí mật xung quanh cậu nhóc này.
Dù khoảng cách từ đỉnh tòa nhà này xuống mặt đất là rất xa, nhưng với tốc độ lan rộng điên cuồng như một cơn sóng thần nuốt chửng thành phố, việc thứ dịch thể đó dâng lên tới đây chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này..." Người phụ nữ bước tới, nhìn xuống dưới. Khuôn mặt sắc sảo của cô nay lộ vẻ nghiêm trọng.
Cô lẩm bẩm.
"Cứ cái đà này... tất cả chúng ta sẽ chết hết ở đây mất, đến mức này thì chỉ còn cách dùng toàn bộ sức mạnh của các kết giới ở thành phố để cầm cự thôi."
RẮC...
Một âm thanh giòn tan, khô khốc vang lên ngay trên đỉnh đầu họ, cắt ngang toàn bộ câu chuyện.
Tất cả đồng loạt ngửa cổ nhìn lên.
Trên mái vòm kết giới trong suốt đang che chắn cho sân thượng, một vết nứt đen ngòm khổng lồ dài hàng trăm mét bất ngờ xé toạc bầu trời.
XOẢNG!
Lớp kết giới phòng thủ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh ánh sáng lấp lánh rồi tan biến vào hư không.