"Rốt cuộc là vì sao?! Tại sao Ma Thần đại nhân vẫn chưa xuất hiện chứ?!"
Alraci đứng giữa ranh giới hỗn mang, ngửa mặt lên không trung gào lên. Cả bốn cột phong ấn trấn áp ở bốn góc tận cùng của thế giới đều đã bị thanh đại kiếm Igeruna đập nát vụn, vậy mà không gian vẫn tĩnh lặng như tờ, không một tia tà khí, không một bóng dáng của sự thức tỉnh.
"Đơn giản là vì Ma Thần vốn đã bị phân tách thành Đá Triết Gia từ lâu rồi."
Một giọng nam mang theo sự lờ đờ quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau.
Alraci lập tức xoay người lại. Bước ra từ màn sương mờ ảo là một thanh niên có dáng người cao ráo, gầy gò. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương rộng rãi, trên trán vẫn quấn dải băng vải màu trắng nổi bật, đôi mắt đen thâm quầng toát lên vẻ thiếu ngủ kinh niên.
"Chu Thành? Sao ngươi lại mò được vào tận trong này?" Alraci trừng mắt, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu hỏi.
"Vì sợ cái đầu đất của ngươi làm hỏng đại sự, nên ngay khi hoàn tất các mắt xích bố trí ở bên ngoài, ta đã gỡ bỏ lớp cải trang rồi trực tiếp tiến vào đây luôn." Chu Thành bước tới, thong thả đáp.
"Không cần phải ăn nói mỉa mai như thế. Nhưng nếu ngươi đã vào đây rồi, chẳng phải ngươi vẫn còn giữ quyền Admin sao? Mau dùng quyền hạn gom hết toàn bộ Đá Triết Gia trong cái Phó Bản này về một chỗ đi!"
"Ngay cả khi còn quyền hạn, cơ chế bảo mật của Phó Bản cũng không cho phép ta dịch chuyển vật phẩm nhiệm vụ một cách vô lý như vậy. Huống chi... bây giờ ta cũng chẳng còn quyền Admin nữa rồi."
"Hả? Tại sao lại mất?"
"Lúc ở phòng điều khiển, để vô hiệu hóa toàn bộ dàn giám sát của Liên Minh, ta đã can thiệp và gỡ bỏ quá nhiều tầng quyền hạn cùng một lúc. Hành vi đó kích hoạt đợt quét tự động của hệ thống phòng thủ lõi, thế là tài khoản quản trị bị khóa, ta bay chức luôn rồi."
"Nhảm nhí hết chỗ nói rồi đấy!" Alraci cằn nhằn.
"Nhưng chẳng sao cả. Mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo." Chu Thành thản nhiên nói tiếp. "Trước khi bị hệ thống tước quyền, ta đã kịp gửi đi một thông báo bắt buộc đến toàn bộ thí sinh. Bọn nhóc đó vì muốn vượt qua kỳ thi sẽ tự giác thu thập và đem toàn bộ Đá Triết Gia nộp về khu vực trung tâm. Đến khi lượng mảnh vỡ tụ lại đủ nhiều, bản thể của Ma Thần sẽ tự khắc được dung hợp và hồi sinh."
"Hóa ra là vậy..." Alraci gật gù, cơn giận vơi đi đôi chút. "Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?"
Chu Thành đưa mắt nhìn gã Ma Vương, thở dài một hơi.
"Đi thu thập nốt những viên đá còn sót lại rải rác mà bọn thí sinh chưa nhặt được chứ làm gì nữa. Ngươi ngu ngốc thật đấy."
"Đừng có mở miệng ra là chê người khác ngu nữa! Bất lịch sự vừa thôi!" Alraci gắt lên.
Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm Phó Bản.
Bầu không khí căng thẳng giữa hàng ngàn thí sinh đang giằng co thì bất chợt, một khung cửa sổ hệ thống màu xanh hiện lên trước mặt tất cả mọi người.
[Thông Báo: Hiện tại, vì một số lý do đặc biệt không thể công bố, Phó Bản chuẩn bị kết thúc sớm hơn dự kiến. Yêu cầu toàn bộ thí sinh khẩn trương đặt Đá Triết Gia mình thu thập được vào hộp định danh.
Toàn bộ hộp đã được phát đến tay từng cá nhân. Vui lòng hoàn thành thao tác trong vòng 1 phút.]
"Cái quái gì thế này?!" Mặc Luân đứng cạnh Lâm Dương thốt lên, cậu hẳn rất kinh ngạc vì bảng thông báo.
"Rốt cuộc thì chả hiểu sao lại giảm thời gian như vậy luôn đấy." Lâm Dương nói với vẻ khó hiểu.
Sự xáo trộn lập tức bùng nổ khắp quảng trường trung tâm. Hàng vạn học sinh hoang mang tột độ, tiếng la ó, cãi vã và tra hỏi vang lên hỗn loạn. Không ai hiểu nổi vì sao một kỳ thi tầm cỡ quốc tế lại đột ngột bị cắt ngắn chỉ còn vỏn vẹn sáu mươi giây.
Thế nhưng, Lâm Dương đã kịp hành động.
Cậu lấy ra ba viên đá của mình.
Ngay khoảnh khắc ba viên đá lộ diện, hàng chục ánh mắt đỏ ngầu xung quanh lập tức ghim chặt vào tay cậu như bầy sói đói. Nhưng bọn họ chưa kịp có bất kỳ cử động cướp bóc nào, Lâm Dương đã đưa cả ba viên vào hộp.
Chiếc hộp trên tay cậu phát ra ánh sáng nhẹ rồi lập tức tan biến vào hư không, báo hiệu hệ thống đã tiếp nhận dữ liệu thành công. Những ánh mắt thèm thuồng xung quanh đành chuyển hướng sang những mục tiêu khác.
"Vậy là an toàn rồi." Cậu thở phào.
Nhận thức được thời gian là tính mạng, phần lớn thí sinh đã gom đủ đá đều vội vã hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, sự hỗn loạn nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường. Những kẻ chưa đủ đá bắt đầu điên cuồng lao vào tấn công, cướp giật hộp của những người yếu hơn.
"Chết tiệt! Hộp của tớ đâu rồi?!"
Mặc Luân bỗng cuống cuồng vỗ túi áo, mặt hoảng loạn. Có lẽ khi cậu ta vừa định lấy hộp ra thì phát hiện hai tay trống trơn.
"Hình như rơi ở đằng kia kìa!" Lâm Dương liếc mắt, chỉ về phía một gò đất cách đó khoảng chục mét, nơi chiếc hộp khắc tên Mặc Luân đang nằm lăn lóc.
"Lấy hộ tớ với!"
"Hiểu rồi."
Lâm Dương vận dụng [Telekinesis]. Trong nháy mắt, luồng lực vô hình kéo chiếc hộp bay vút qua không trung, rơi chuẩn xác vào tay Mặc Luân.
Thế nhưng, động tác này lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm thí sinh đang đỏ mắt tìm kiếm đá ở gần đó. Chúng nhận ra Mặc Luân vẫn chưa kịp nộp.
"Nguy rồi!"
Lâm Dương lập tức đưa tay nắm lấy bả vai Mặc Luân, tay kia túm chặt lấy Semio đang tàng hình bên cạnh. Cậu chạm vào bảng hệ thống.
[Dịch Chuyển Tức Thời]
Cả hai biến mất ngay trước khi những đòn tấn công ma pháp dội xuống vị trí cũ. Họ xuất hiện ở một mỏm đá tương đối vắng vẻ cách đó vài trăm mét.
"May quá... Còn tận 20 giây!"
Mặc Luân thở phào một hơi, vội vàng nhét cả ba viên đá vào trong hộp. Chiếc hộp tan biến. Cậu ngã ngồi xuống đất, mồ hôi đầm đìa.
"Cậu may thật đấy, nếu chậm thêm..."
Nhưng đúng khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược điểm về số 0, toàn bộ mặt đất trung tâm Phó Bản bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Từ sâu dưới lòng đất, một cột sáng chói lòa không màu bùng nổ, quét ngang qua vạn dặm không gian.
"Cái gì thế..." Lâm Dương che mắt lại.
Chưa kịp dứt câu, luồng ánh sáng đã ập đến, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của cậu.
"Đây là đâu?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Dương khi mở mắt ra.
Cậu thấy mình đang đứng giữa một không gian trắng xóa vô tận. Xung quanh cậu, hàng vạn thí sinh khác cũng đang ngơ ngác đứng ngồi không yên. Rõ ràng, cột sáng lúc nãy không phải đòn sát thương, mà là một trận pháp cưỡng chế di dời quy mô lớn, đưa tất cả về không gian cách ly an toàn.
"Đã có một số biến cố ngoài dự tính xảy ra, buộc lòng kỳ thi phải tạm hoãn lại. Tôi đã chủ động dịch chuyển tạm thời tất cả các bạn đến trạm trung chuyển này."
Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa vang lên giữa hư không, mang theo một ma lực khiến tâm trạng hoảng loạn của đám đông vô thức dịu lại.
Người cất tiếng đang đứng trước tất cả. Đó là một thanh niên điển trai với mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm, khoác trên mình bộ trang phục chỉn chu như một nhân viên công sở cao cấp.
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?!" Một giọng nói từ đám đông hét lên chất vấn.
"Chi tiết cụ thể thì ban tổ chức sẽ có văn bản giải thích sau. Nhưng hiện tại, các bạn cứ hiểu đơn giản là Ma Tộc đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào hệ thống. Tôi sẽ đích thân quay trở lại Phó Bản để giải quyết một số vấn đề phát sinh. Vì vậy, các bạn hãy mau chóng di tản ra ngoài thực tại thông qua cánh cổng kia."
Người đàn ông chỉ tay về phía một cánh cổng không gian màu xanh lam khổng lồ đang mở ra ở phía xa.
Những tiếng xì xào lại rộ lên, nhưng người đàn ông chỉ cần liếc mắt nhìn quanh một vòng, giọng nói mang theo quyền uy tuyệt đối.
"Đừng bàn tán thêm nữa. Xếp hàng và di chuyển ra ngoài theo trật tự."
Trước áp lực vô hình từ người đàn ông, đám học sinh không ai dám làm loạn. Lâm Dương kéo Mặc Luân và Semio bước vào hàng ngũ. Với quy mô của cánh cổng, hàng vạn người có thể đi qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không hề tốn nhiều thời gian.
Khi Lâm Dương bước qua ngưỡng cửa ánh sáng, cậu ngoái lại nhìn. Người đàn ông mặc âu phục kia đã biến mất. Cậu ấy đã một mình tiến vào vùng tử địa.
Ở bên trong Phó Bản hiện tại.
Bằng việc không bị hệ thống nhận diện, họ đã thoát khỏi việc dịch chuyển kia.
"Toàn bộ Đá Triết Gia mà đám học sinh gửi vào hộp đã được hệ thống tập hợp và chuyển thẳng về tâm trận pháp. Giờ thì Ma Thần đại nhân chắc chắn đang ở đó." Chu Thành vừa đi vừa nói.
"Mong là vậy." Alraci đáp.
Tốc độ di chuyển của cậu ta và Alraci cực nhanh, chỉ sau vài giây lướt đi, cả hai đã chạm tới tọa độ trung tâm.
Và ngay trước mắt họ, một bóng hình đang đứng ở trung tâm phó bản.
Đó là một người phụ nữ.
Cô ta không quá đẹp, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng khí chất thần thánh, thuần khiết và cao quý đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng bị mê hoặc, vô thức muốn quỳ rạp xuống tôn sùng.
Mái tóc màu vàng óng ả dài buông xõa xuống tận thắt lưng. Đôi mắt mang sắc xanh lá cây nhạt, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. Cô khoác trên mình một bộ trang phục tựa như chiếc váy trắng pha sắc hồng nhạt, phần eo và bụng thon gọn để trần, tôn lên vóc dáng cân đối với vòng một vừa vặn.

"Đây... chính là Ma Thần đại nhân sao?"
Chu Thành cất giọng e dè. Dù là một kẻ mang trong mình năng lực quay ngược thời gian, nhưng khi đứng trước luồng uy áp ngột ngạt, kinh hoàng tỏa ra từ người phụ nữ này, cậu ta vẫn cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt.
"Ta nhớ... đúng là ngài ấy." Alraci nuốt nước bọt đáp.
Cả hai cẩn trọng tiến lại gần, giữ một khoảng cách cung kính.
"Ngài có phải là Ma Thần tối cao của Ma Tộc chúng tôi không?" Alraci cất tiếng hỏi, ánh mắt có phần dè dặt, có lẽ vì ký ức của hắn về vị thần này cũng đã bị thời gian làm mờ nhạt.
"Hửm? Đang nói chuyện với ta sao?" Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, giọng nói thanh thoát như tiếng chuông ngân.
"Đúng vậy, thưa Đại nhân!" Alraci vội vã cúi đầu.
"Ta cũng chẳng nhớ được nhiều lắm... Ký ức trong đầu ta hiện tại vẫn còn rất hỗn loạn. Nhưng đúng vậy, ta chính là vị Thần của Ma Tộc."
"Vậy thì tốt quá rồi!" Alraci thở phào, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khởi.
Người phụ nữ đưa ngón tay thon dài chỉ về phía Chu Thành, đôi mắt xanh nhạt nheo lại.
"Hừm... Tên kia là thuộc hạ của ngươi đấy à? Ta không nghĩ một sinh vật như Ma Tộc lại nên đi tin tưởng lũ Nhân loại đâu."
"Bẩm báo Ma Thần đại nhân! Cậu ấy là Anh Hùng được chúng tôi triệu hồi từ dị giới đến để phá vỡ phong ấn cho ngài. Lý do ngài có thể giải thoát bản thể ngày hôm nay, phần lớn công lao là nhờ cậu ấy!" Alraci vội vàng giải thích.
"Ồ? Thật không ngờ đấy." Người phụ nữ hạ tay xuống, ánh nhìn dành cho Chu Thành bớt đi vài phần sắc lạnh. "Một kẻ thuộc Nhân tộc lại đứng ra giải cứu ta... Được rồi, nếu đã thật lòng đi theo phe ta, ta sẽ đối đãi tử tế với ngươi, không cần phải câu nệ lễ tiết quá mức làm gì. Ngươi tên là gì?"
"Thần tên là Chu Thành."
"Rất tốt. Vậy ngươi đã biết tên của ta chưa?"
"Thần vẫn chưa được diện kiến tôn danh của ngài."
Người phụ nữ quay sang Alraci: "Ngươi nói cho hắn biết đi."
Alraci toát mồ hôi hột, gãi đầu lúng túng: "Xin thứ lỗi cho thần, nhưng tên của ngài đã bị kẻ phong ấn dùng quyền năng xóa sạch khỏi dòng chảy lịch sử rồi..."
"Vậy à." Người phụ nữ thở dài một tiếng. "Nếu dịch theo ngôn ngữ ở thế giới cũ của Chu Thành, thì cứ gọi ta là Aberugalia đi. Khi hoán chuyển các ký tự tên ta sang hệ thống chữ viết của thế giới ngươi, nó tạo thành từ này. Nhưng mà... cứ nhắc đến chuyện phong ấn là lửa giận trong lòng ta lại bùng lên. Ta vĩnh viễn không thể nuốt trôi mối hận này!"
Khi nói đến đây, khuôn mặt của Aberugalia méo mó thành một hình dạng kinh khủng, sự tức giận và phẫn nộ của cô khiến ai cũng sợ hãi.
Vì vậy Chu Thành và Alraci chỉ biết im lặng, không dám thở mạnh, để mặc cho Aberugalia tiếp tục giải tỏa cơn thịnh nộ.
"Vì vậy, ta đã đưa ra quyết định rồi: Chúng ta sẽ hủy diệt toàn bộ cái vũ trụ này!"
"Aberugalia đại nhân, điều này..." Alraci lắp bắp, sự điên rồ trong quy mô hủy diệt khiến hắn lạnh gáy.
"Sao? Ngươi nghi ngờ sức mạnh của ta à? Vị Thần cai quản thế giới này hiện tại đã đổi ngôi, và xem chừng đó là một kẻ vô trách nhiệm, lười nhác chẳng buồn quản lý mọi chuyện. Ta sẽ vừa tàn phá, vừa hấp thu sinh mệnh để tích lũy sức mạnh, rồi tiện tay lật đổ hắn để chiếm luôn cái thế giới này!"
OONG—!
Đúng lúc này, một cột sáng màu bạc từ trên chín tầng mây đâm thẳng xuống mặt đất cách họ không xa.
Từ trong cột sáng, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
"Đó chính là kẻ nắm giữ quyền Admin cao nhất của Phó Bản này thưa Đại nhân!" Chu Thành lập tức nhận diện mục tiêu, lùi lại nửa bước báo cáo.
"Có vẻ như hắn đến đây để điều tra dị biến." Alraci đột nhiên thông minh đột xuất, đưa ra phán đoán.
"Vậy à?" Aberugalia liếc nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, phẩy tay một cách tùy tiện. "Được rồi, ta sẽ dịch chuyển hai ngươi trở về căn cứ điểm của Ma Tộc trước. Chuyện dọn dẹp cái gai này, cứ để ta tự mình xử lý."
Chu Thành chỉ kịp nghe thấy câu nói đó trước khi một vòng xoáy không gian nuốt chửng lấy cậu ta và Alraci, đưa cả hai rời khỏi sàn đấu.
Đinh Danh Nhân là một trong số ít những cường giả cấp cao của Liên Minh nắm giữ quyền Admin tối cao của hơn 10 Phó Bản chiến lược khác nhau.
Hàng năm, kỳ thi Đại học toàn cầu đều được nhà nước tin tưởng giao phó để tổ chức bên trong một trong các Phó Bản thuộc quyền quản lý của cậu.
Năm đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, cậu còn có chút lo lắng, kiểm tra từng dòng mã lệnh. Nhưng trải qua nhiều mùa thi an toàn, cậu dần cảm thấy đây chỉ là một thủ tục định kỳ nhàm chán. Năm nay, cậu thậm chí còn thảnh thơi đi nghỉ dưỡng ở trạm không gian trên Sao Mộc, để mặc cho cấp dưới điều hành.
Thế nhưng, khi đang thư giãn nhấp ngụm cà phê, thì hệ thống của cậu thông báo có tin nhắn.
Cậu mở tin nhắn từ một người bạn thân phụ trách phòng giám sát.
[Khẩn cấp! Ma Tộc đã thâm nhập vào Phó Bản thi Đại học! Toàn bộ quyền Admin của giám khảo đã bị gỡ bỏ sạch sẽ, hệ thống đang mất kiểm soát hoàn toàn! Chỉ còn duy nhất quyền hạn tối cao của anh là chưa bị chạm tới, mau quay về cứu viện!]
Nhân biến sắc. Điều này đồng nghĩa với việc Ma Tộc đã cài cắm thành công gián điệp vào tận hàng ngũ chỉ huy cấp cao của Liên Minh.
Cậu lập tức mở giao diện kiểm tra. May mắn thay, đặc quyền Admin cấp cao nhất của cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu chỉ có thể dốc toàn lực bứt phá không gian, trở về phòng giám sát trong thời gian ngắn nhất.
Sau khi nghe báo cáo sơ bộ, cậu quyết định không tốn thời gian đôi co. Dù kẻ địch có chuẩn bị cạm bẫy để đối phó với cậu, thì với tư cách là người nắm quyền tối thượng của Phó Bản, cậu tự tin vào sự bất tử của mình tại lãnh địa này.
Việc đầu tiên cậu làm là mở cổng trung chuyển an toàn, cưỡng chế đưa toàn bộ thí sinh ra ngoài. Xong xuôi khâu hậu phương, cậu mới dứt khoát bước chân vào lại Phó Bản.
Vừa bước qua màng không gian, hơi thở của cậu lập tức nghẽn lại.
Một luồng khí tức thần thánh, áp chế tột cùng đè nặng lên các giác quan của cậu.
Dĩ nhiên cậu đã dùng quyền Admin để tăng cường cho mình nhằm bỏ quá cái đó.
Cảm nhận theo nguồn năng lượng đó, cậu lập tức kích hoạt quyền hạn Admin, dịch chuyển tức thời thẳng đến tâm chấn.
"Ở khoảng cách gần thế này... mới thấy sự đáng sợ của nó vượt xa mọi báo cáo mô tả." Nhân lẩm bẩm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước.
Tại đó từng có ba bóng người. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa xuất hiện, hai kẻ đi cùng đã bị một luồng sáng cuốn đi mất, chỉ còn lại một người phụ nữ.
Có vẻ như ả ta phát hiện ra mình nên đã chủ động đưa đồng bọn rời đi... hay là ả vừa hấp thu luôn hai tên kia để tăng sức mạnh? Nhân suy đoán.
Không hề nao núng, cậu sải bước đi thẳng tới trước mặt người phụ nữ bí ẩn.
"Xin thất lễ một chút, nhưng cô... chính là Ma Thần đúng không?"
"Đúng vậy. Ta chính là vị Thần của Ma Tộc. Ngươi có biết kẻ đã phong ấn ta là ai không?"
"Dĩ nhiên là không. Tôi đoán cô là một thực thể đã bị phong ấn từ thời kỳ viễn cổ xa xôi nào đó. Đáng tiếc là, thế giới của chúng tôi chỉ mới tiếp nhận sức mạnh siêu nhiên được khoảng 25 năm nay thôi. Nếu cô muốn báo thù, thì Nhân loại chúng tôi hoàn toàn vô can. Phiền cô rời khỏi Phó Bản này ngay lập tức."
Cậu đưa ra một lời đề nghị ngoại giao. Dù cậu biết thừa tỷ lệ đối phương chấp thuận là con số không tròn trĩnh, nhưng thử một chút cũng chẳng mất gì.
"Xin lỗi nhé. Bởi vì các vũ trụ đã dung hợp lại với nhau, nên cũng có thể coi như các ngươi đang sinh sống tại cái vũ trụ đã từng phong ấn ta. Mà bất kỳ sinh linh nào tồn tại trong vũ trụ này... đều đã phạm phải một tội lỗi lớn nhất rồi."
"Xin hỏi, tội lỗi đó là gì?"
"Tội sống ở cái vũ trụ dám phong ấn ta."
Nghe đến đây, cậu đã biết đây là một vị thần không thể nói lí, nhưng cậu vẫn muốn thử thuyết phục thêm một chút.
"Tôi cho rằng, nếu cô đã là một vị Thần thì ít nhất cũng đừng nên trả thù một cách bừa bãi và mù quáng như thế. Kẻ nào đắc tội với cô, cô chỉ nên tìm đích danh kẻ đó mà tính sổ thôi chứ?"
"Đằng nào thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm tới hắn để thanh toán. Nhưng trước khi đi tìm hắn, ta muốn quậy tung và san bằng cái nơi này trước đã."
"Nói như vậy... nghĩa là không thể không dùng đến bạo lực rồi."
"Vậy à. Nhưng trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết tên ta, ta chính là Aberugalia."
"Hiểu rồi, tên tôi là Đinh Danh Nhân."
Ma Thần vung tay, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, tựa hồ trong cái chớp mắt, những tia sáng bắn thẳng về phía cậu, tốc độ nhanh đến mức nó đã lao đến trước khi cậu kịp xác định được rằng nó đến từ phương trời nào.
Điều này rất kinh khủng, ngay cả với cường giả vượt cấp 200 như cậu còn không thể bắt kịp, tốc độ của nó quá khủng khiếp.
Thế nhưng, ngay khi tia sáng vừa gần đến cậu, nó lại biến mất không thấy đâu, tựa hồ chưa từng tồn tại trên trần thế.
Ma Thần thấy đòn tấn công của mình đã mất tăm, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vài phần bất ngờ, xong lại trở lại bình thường, toàn bộ chỉ trong một thoáng ngắn.
Ở góc độ của cô mà nói, trước khi dùng năng lực để kiểm tra, cô suy đoán rằng năng lực này có phần hiệu ứng giống như vô hiệu hoá những thứ chạm vào. Nhưng chỉ suy đoán có thể sẽ khiến phán đoán sai lầm, vậy nên cô quyết định kiểm tra. Đáp án cô nhận được có phần khá bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng có phần đúng: Cậu đã sửa đổi quy tắc nơi này khiến mọi đòn tấn công đều không thể chạm vào mình.
Còn có một phần nguyên do khác, do bị phong ấn quá lâu, kinh nghiệm chiến đấu của cô không nhiều, phải đề phòng hết sức, cho dù cô có là Thần thì cũng phải đề phòng, dĩ nhiên đó là trường hợp hai bên thực lực và tầng thứ sinh mệnh ở gần nhau.
Ở trong phó bản này, cậu đã đủ để đe dọa đến Thần.
Hiện tại để thắng được cậu, cô cần phải vô hiệu hóa quy tắc do cậu đặt ra.
Đó là toàn bộ góc nhìn của Ma Thần, nhờ vào một khả năng của quyền Admin, nó giúp cậu có thể đứng ở góc nhìn người khác.
Dĩ nhiên ngay cả khi dùng được, lượng ma lực của cậu phải tiêu tốn là một con số khổng lồ.
Tối đa cậu chỉ dùng được 1 lần một ngày, nếu như dùng hơn sẽ hết ma lực mà chết.
Hơn hết khi chuyển góc nhìn, phải xử lý thông tin thật nhanh, nếu không cơ thể sẽ đứng im vì quá tải.
Lúc này, từ lòng bàn tay cậu phát ra hàng loạt tia sáng.
Ma Thần thấy đòn tấn công của cậu bắn tới, thế nhưng cô chẳng làm gì cả, cô cứ đứng yên ở đó như thể muốn ăn trọn đòn đó.
Nhưng tia sáng vừa chạm vào cô, nó liền bị kéo giãn ra như ‘hiệu ứng mì ống’ khi rơi vào hố đen, sau đó biến mất.
Với tư cách một Admin cấp cao nhất của phó bản, thực thể gần như Toàn Tri Toàn Năng trong phó bản này. Việc gặp phải một thực thể mang tính Thần Linh trong phó bản này, đã khiến sự kiểm soát của phó bản này của cậu không còn là tuyệt đối. Nói cách khác, sẽ có rất nhiều biến số.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể hiểu được chuyện vừa rồi là do khả năng của Ma Thần.
Cô ta có khả năng hấp thu như hố đen vậy.
Chậc chậc… Thôi đành vậy. Cậu thầm nghĩ.
Một thanh kiếm lưỡi thẳng, dài, có hai cạnh sắc bén và phần chuôi cầm dài đủ cho hai tay lập tức được triệu hồi, là một thanh trường kiếm! Ánh mắt cậu thay đổi, lao vọt tới với tốc độ kinh hồn, vượt qua cả tốc độ ánh sáng hàng vạn lần.
Xoẹt một cái, lưỡi kiếm đã chém thẳng vào vị trí được cậu ấn định.
Tuy nhiên, Ma Thần chỉ giơ nhẹ tay lên đỡ, không cần chút sức lực nào đã khiến lưỡi kiếm khựng lại, không thể tiến thêm dù chỉ nửa phân.
Hai bên rơi vào thế giằng co. Thông thường, điều này là bất khả thi vì mọi tấn công của cậu trong không gian này đều mang quy tắc ‘Tức tử’, nhưng… Thông thường thì nói làm gì?
Trường hợp này vốn đã chẳng phải thông thường! Mọi thường thức, khó có thể sử dụng trong trường hợp này.
Nói đơn giản, Ma Thần, cô ta là một vị Thần, điều đó đã khiến cô có thể kháng lại một phần hiệu ứng đó. Cần phải chú ý, đây chỉ là ‘một phần hiệu ứng', cho nên cô không thể kháng lại toàn bộ sức ép.
Dĩ nhiên nếu như nó chỉ là đòn 'Tức tử' thì sẽ không thể khiến cô ta khó khăn như vậy.
Đây còn là một đòn tấn công nhắm vào khái niệm 'sống' của mục tiêu.
Vì vậy đây là một đòn tấn công cấp khái niệm.
Khuôn mặt Ma Thần trở lên khó coi hơn khi phải chống đỡ đòn này, có vẻ cô ta đã gần hết sức.
Nhận thấy cơ hội, cậu quyết định dồn toàn bộ lực lượng của mình, dẫu cho biết rõ rằng việc tranh giành lãnh địa quy tắc đối với một vị Thần sẽ ngốn một phần ma lực khổng lồ. Cậu đâu còn cách, đối đầu thì phải chấp nhận bị phản kích. Người sẵn sàng trảm sát, là người sẵn sàng bị trảm sát.
Chỉ một ý nghĩ thoáng qua như thế, khiến mọi thứ có linh tính mơ hồ cảm nhận được quy tắc nơi này đã bị bẻ cong. Còn sức mạnh của cậu, nó đã được khuếch đại vô hạn lần.
Cánh tay đang cầm trường kiếm của cậu cảm nhận được thay đổi. Lưỡi kiếm phát sáng rực rỡ, cậu nắm chặt lấy nó, dễ dàng chém đứt cánh tay chắn đường như chém tờ, xuyên qua tâm hạch của Ma Thần.
Trên khuôn mặt của Ma Thần lộ rõ vẻ sững sờ, có lẽ cô ta không ngờ, mình lại thất bại nhanh như thế. Dù về mặt xác suất, cô ta có thể biết rằng có khả năng này. Nhưng cuối cùng thì cô ta cũng sẽ chỉ kịp nghĩ đến thế, toàn bộ cơ thể dần dần tan biến.
Cậu thở phào một hơi nặng nhọc, đấu với một vị Thần, thật là…
Việc cưỡng chế sửa đổi quy tắc, khiến nó tăng cường buff cho bản thân là một chuyện, là chuyện trong tầm tay, nhưng việc ma lực bị tiêu hao lại là chuyện khác, nó đã bị vắt kiệt rất nhiều.
Hiện tại cậu chẳng còn nhiều ma lực sau khi tung hai đại chiêu nữa.
“Không vui gì cả, không chơi nữa.” Giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên từ hư không, giọng nói đó khiến cậu giật mình.
"Mẹ kiếp, cái gì hả?!"
Nhân giật thót, giống như người phàm nhìn thấy quỷ, thậm chí còn hơn cả thế, tất cả chỉ vì nghe thấy âm thanh của Ma Thần, báo hiệu cô ta vẫn còn sống.
"Biết là việc giết thần không dễ, nhưng đến mức này thì cũng chịu rồi." Cậu nghĩ.
Không gian phó bản lúc này bị một chất lỏng kỳ lạ, sền sệt không ngừng lan rộng, bao trùm lấy phó bản, tựa hồ những nấm mốc sương lan vào thức ăn. Cậu cũng bị nhấn chìm vào trong nó, dẫu không hiểu nó là gì nhưng cứ thoát ra khỏi trước, sau đó tính tiếp.
Cậu định dùng chút ma lực để bay lên.
Không có gì xảy ra cả.
Cậu sững sờ, có chút không hiểu tại sao.
Cậu lấy lại bình tĩnh, sử dụng ý niệm để sửa đổi quy tắc, cố gắng thiết lập cho bản thân trạng thái lơ lửng.
Nhưng, kết quả cậu nhận lại chỉ có thể tóm gọn trong sáu chữ.
Không có gì xảy ra cả.
Dẫu cậu cố gắng thế nào, nó cũng không có chút lay chuyển, giống như kiến càng lay cây, hoàn toàn vô vị.
"Mở bảng hệ thống."
Cũng không có gì xảy ra.
Bây giờ đây, cậu mới nhận thức được vấn đề.
Hệ thống, thứ là nguồn gốc sức mạnh của cậu đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn.
Ma lực, sức mạnh của Admin, thể chất siêu việt, tất cả đều không còn.
“Chuyện… chuyện gì thế này.” Cậu thều thào. Giờ đây tình huống đã tồi tệ đến cực điểm, cậu chẳng còn một chút sức mạnh gì nữa.
Có lẽ cậu đã sắp chết.
Thứ chất lỏng sền sệt, quỷ dị đó đang bào mòn lấy da thịt cậu, không chỉ vậy nó còn ăn mòn cả linh hồn và ý thức cậu, sắp tới có lẽ sẽ chẳng còn gì cấu tạo nên cậu còn xót lại, không chừa lại bất cứ thứ gì.
Một cô gái xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu cố hết sức để ngẩng đầu lên, hiện tại việc cậu hô hấp được đã là một kỳ tích.

Đó là Ma Thần! Không những thế, thân thể cô ta hoàn toàn toàn vẹn, không có dù chỉ một vết xước.
"Cô đã làm gì..."
"Nếu chết rồi mà không biết gì thì khá tội nghiệp, nhưng mà đơn giản là nãy đến giờ ta chỉ chơi đùa thôi, chơi chán rồi thì không đùa nữa. Nhưng mà dù sao nếu đối đầu với Admin của phó bản thì khá phiền phức, vậy nên ta đã cài đặt 'Quyền Kiểm Soát Phụ Huynh' cho người dưới 200 tuổi cho ngươi í mà. Dù sao thì Battle Game mà ngươi đang dùng thì vô hiệu hóa rất dễ."
Đó là tất cả những gì cuối cùng cậu nghe được.