Sau trận bóng ngày hôm đó. Mọi thứ trở về bình thường. Có điều hơi lạ.
Vĩ đang đi học. Trên đường đi cậu có cảm giác mình đang bị theo dõi. Cậu cố ý lúc qua ngã rẽ, dừng lại để xem có ai theo dõi câu không nhưng mà cũng không có.
Phía xa xa, trên một căn hộ.
Tiến đàng sử dụng một chiếc óng nhòm để theo dõi Vĩ.
- Thời đại 4.0 rồi ai mà còn theo dõi kiểu theo đui nữa.
Đang lúc hứng thú thì bị cắt ngang bởi một giọng nói gắt gỏng.
- NÈ TIẾN... MÀY CÒN MUỐN ĐI HỌC HAY KHÔNG THÌ BẢO!
- Dạ con xuống liền. Khổ lắm nói mãi.
Ở trường học.
Vĩ vừa vào lớp đã thấy Lam đang vệ sinh. Tay cô khẽ vuốt lọn tóc ra sau tai. Xuýt thì vuốt luôn cả hồn của vĩ theo.
Một giọng nói phát ra kế bên tai cậu.
- Cô ấy đẹp lắm phải không?
Vĩ trong vô thức liền trả lời:
- Đẹ...
Cậu giật bắn mình lách qua bên tường.
Hóa ra giọng nói vừa rồi là của Tiến.
Vĩ liền gào lên:
- Mày ở đâu xuất hiện vậy. Rồi mày đứng đây từ bao giờ.
- Khà khà! Tao đứng đây từ lúc mày nhìn chầm chầm con gái nhà người ta, không chớp mắt trong 4 phút 11 giây.
Trong lúc Vĩ tưởng Tiến sẽ hỏi: "mày thích con lam phải không?" hoặc là mấy câu tương tự. Thì Tiến chỉ nói:
- Đi trước đây. Xíu ra phòng vệ sinh nam nói chuyện.
- Hả?
- Bye.
Tiến khẽ nhấc tay lên ra dấu tạm biệt.
Nhưng lúc này trong mắt Vĩ lại nhớ đến cái vẫy tay của Lam hôm qua.
- Đứng đờ người ở đó cái gì thế?
Một giọng nói có phần gai góc hỏi anh.
Trước mặt anh là Lam. Anh bối rồi suy nghĩ câu trả lời. Anh nhìn xuống cây chổi con trong tay cô.
- Để tôi giúp bạn một tay.
- Ừ... Ok.
"Phù"
Vĩ lén thở phào.
...
Ở phía ngoài đằng sau cây cột.
Tiến vẫn đang đứng theo dõi. Nhìn thấy phản ứng vụng về, ú ớ của thanh niên. Xuýt thì Tiến không kìm được, đi lại tát vào đầu cho phát.
Nhưng nhìn về phía Lam. Ở một góc mà Vĩ không nhìn thấy được. Má cô hơi ửng lên một mảng hồng, đôi môi cũng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ.
Trong đầu Tiến chỉ còn một câu: "Ấy! Thế mà lại hay."
...
Lúc ở trong lớp.
Mắt Vĩ như camera an ninh được lập trình sẵn. Cứ lâu lâu lại quét qua chỗ của Lam.
Dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng cũng đủ để tim nó lag. Cái áo đồng phục ôm hờ lấy eo, tóc Lam buộc cao, để lộ ra cái gáy trắng trắng, mấy sợi tóc con lòa xòa sau gáy cứ đung đưa theo quạt trần. Thơm mùi dầu gội bưởi hay cái gì đó, mà Vĩ ngồi cách 3 bàn vẫn tưởng tượng ra được.
Cả tiết học, não Vĩ chia làm hai. Một nửa cố chép bài, một nửa bận soi Lam. Nửa còn lại thì tự hỏi tại sao não lại có tới ba nửa.
Chắc đây là cái thứ mà người ta hay gọi là "tương tư". Còn giang hồ gọi là: hết cứu.
Cứ lâu lâu Vĩ lại lén quay đầu nhìn một cái, rồi giả bộ quay đi như chưa có gì. Nhưng cái cổ cứng đơ và cái mặt đỏ như vừa chạy 3 vòng sân của nó thì đã tố cáo hết rồi.
...
Giờ ra chơi.
Vĩ vừa bước ra tới cửa, chưa kịp hít miếng không khí tự do thì đã bị Tiến từ đâu táp tới, chụp cổ kéo thẳng vào nhà vệ sinh.
Cửa WC vừa đóng cái "cạch", trong đầu Vĩ liền auto chạy 7749 kịch bản bắt nạt học đường. Từ đánh hội đồng cho đến quay clip up TikTok.
Đúng lúc Vĩ đang chuẩn bị la lên "Cứu taooo" thì Tiến dí sát mặt vào, hỏi một câu xanh rờn:
- Mày thích con Lam phải không?
- Không!
- Ấy chà. Không thích mà coi cái mặt kìa. Đỏ như gất vậy.
Tiến sáp lại gần hơn nữa, thì thầm vào tai Vĩ, cái giọng cứ như con rắn đang dụ Eva ăn trái cấm:
- Tao biết thừa mày thích nó mà. Tao còn biết nhiều hơn thế nữa. Muốn nghe không?
- Hả? Tao tưởng chỉ có việc tao thích... à không, tao không có thích!
- Khà khà. Còn chối.
- Chối cái gì?
- Mày chối nữa là tao không ngại nói ra một bí mật khác đâu.
- Hả?
Tiến nhếch mép, buông một câu chí mạng, tuy nhỏ nhưng vang như chuông chùa trong đầu Vĩ:
- Cái hôm nó vẫy tay... là vẫy với mày đó.
Não Vĩ đứng hình mất 3 giây.
- Muốn nghe tiếp không? Muốn thì trả lời tao thật lòng đi. Mày... thích... con Lam... phải không?
Vĩ còn chưa kịp trả lời thì...
- Trả lời lẹ đi. Mày không muốn nghe thì để tao nghe.
- Tao nghe.
- Tao cũng muốn nghe.
Ba cái giọng lạ hoắc từ trên trời rơi xuống.
Vĩ ngẩng đầu lên.
Vãi nhái. Trên vách ngăn nhà vệ sinh, Nam Lùn, Phong Bụi và Thắng Trận đang đu người như ba con tắc kè, đầu ló ra hóng hớt.
- Cái đậu phộng, tụi mày nghe từ khi nào vậy?!
Phong tỉnh bơ:
- Từ đầu.
Trận bồi thêm, mặt đầy thất vọng:
- Hồi nãy tao thấy hai thằng bay kéo nhau vô chung một cái WC, tao tưởng tụi bay gay. Định đứng lại hóng tí drama. Không ngờ...
Nam Lùn bắt nhịp:
- Không ngờ còn cuốn hơn cả hai thằng bay gay nữa.
Phong làm bộ tiếc nuối, thở dài:
- Tao còn định chạy đi đồn cho cả trường rồi. Mà tại chuyện tụi bay nói cuốn quá, nên hai thằng này mới kéo tao lại ngồi nghe ké.
Rồi ba thằng nhìn về phía Vĩ. Đồng thanh.
- Trả lời đi!
Tiến thì khỏi nói, dí sát mặt vào chờ.
Vĩ lắp bắp mãi không ra chữ, mặt đỏ bừng, cuối cùng thay vì trả lời, nó lại...
- Nhưng... Nhưng...
- Nhưng cái gì?
- Nhưng mà...
♪ ♪ ♪
[Ông ơi! Tôi thích nó mất rồi.
Tôi tin đây là tình cảm thật chứ không phải nhất thời.
Tôi muốn nắm tay nó, tung tăng đi khắp nơi.
Nhưng ông ơi không hiểu sao tôi, lại không thể cất lời.
Nó á? Xinh lắm cơ.
Là người hằng đêm khiến cho tôi phải trăng trở.
Nó khiến tôi bối rối trong lần đầu gặp gỡ.
Được nói chuyện với nó mà tôi cứ ngỡ mình nằm mơ.
...
Ông ơi!
Nếu tôi thích nó quá thì sao?
Hay ông cho tôi mấy cái chiêu để tôi triển đi nào.
Mấy cái trò cũ rích tôi đã thử hết rồi.
Nếu mà giờ không cưa được nó thì tôi chỉ còn cách chết thôi.
Mà ông ơi!
Hay là mai tôi sẽ tỏ tình.
Tôi sợ tôi không gây ấn tượng không thể chứng tỏ mình.
Giọng nói của nó trong tim tôi sẽ không hề phai mờ.
Nhưng mà ông ơi tôi thích nó ông đừng có nói với ai nhớ.]
♪ ♫ ♪
Cả WC đứng hình mất 2 giây.
Tiến hơi khựng lại, rồi cái mỏ tiện nhân của nó làm sao mà chịu im được. Nhất là khi trên vách còn đang có sẵn 3 cái loa thùng là Nam, Phong, Trận.
Tiến nhếch mép, vỗ đùi cái bốp:
- Á à, chơi hệ musical luôn hả? Được, mày đã bật nhạc thì anh mày phải lên beat.
[Con gái người ta tiểu thư ngọc ngà. Thích thì phải tìm cách đừng có chọc phá.
Viết thư là xưa rồi bỏ đi. Đạp xe đưa nó về nhà khi vừa học ra.
Hẹn nó buổi chiều dạo quanh hồ gươm. Khen nó nhiều vào nhất là mùi thơm.
Hãy làm thơ trăng, mây, ong, bướm,... và nói những lời hi vọng nó trong tay ông sớm.
...
Tui là tui. Không phải ông mai, bà mối. Không có biết hết lời để nói. Không có rành về chuyện này. Nhưng con gái thích chân thành. Nên đừng bao giờ giả dối.
...
Trước hết hãy mạnh mẽ và chủ động.
Yếu kém không phải là thằng đàn ông.
Thân con gái nên nó luôn cần chở che.
Yêu sao cho ra mặt chứ đừng thỏ thẻ.]
Xong Tiến nhìn sang Vĩ, thấy thằng nhỏ im re, tưởng nó rén quá câm luôn rồi.
Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn thì Phong quay ra, mặt ngơ ngác hỏi:
- Ủa mà... ai rap khúc giữa vậy? Hay vãi?
Phong ngó qua Nam, rồi ngó qua Trận. Hai thằng lắc đầu lia lịa, mặt đứa nào cũng ghi rõ chữ "không phải tao".
Cả đám chưa kịp lia tới chỗ Vĩ với Tiến thì từ phía sau lưng, một giọng ồm ồm, trầm trầm, quen thuộc đến rợn người vang lên:
- Khỏi tìm nữa. Là tôi.
Cả 5 thằng giật bắn mình, quay phắt lại.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tay cầm cây thước gỗ, quần áo chỉnh tề.
Cả đám đồng thanh, giọng run run:
- Dạ... chào... chào thầy Tôn ạ...
Thầy Tôn, 47 tuổi, 20 năm tuổi nghề, dạy Sinh học. Tính tình hào sảng, thương học trò như con. Nên sau lưng học sinh vẫn kính cẩn gọi ông là... Thầy Sinh Sản.
Mặt thầy lúc đó vẫn còn phê pha lắm, có vẻ vẫn đang chìm đắm trong flow vừa rồi:
- Lâu lâu mới được trở về thời trẻ trâu, làm tí rap mà flow vẫn chuẩn đét nhỉ?
Rồi nụ cười trên mặt thầy tắt ngúm. Mặt thầy sầm lại nhanh như bị cúp điện.
- Nhưng đó không phải là lý do để các cậu ngồi chụm đầu trong WC hát hò! Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả? Tất cả, lên phòng giám thị gặp tôi NGAY!