🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tinh Linh Thời Đại

Ch.2: Nghi thức thức tỉnh

~13 phút đọc · 2403 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nghi thức thức tỉnh

Trên con đường trở về nhà, Trần Quân chậm rãi bước đi. Sau khi mở cửa, cảnh tượng quen thuộc bên trong lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn.

Dù là ở thế giới trước hay thế giới hiện tại, cuộc sống của Trần Quân vẫn chẳng có gì khác biệt. Hắn vẫn chỉ có một mình.

Ở thế giới trước, cha mẹ hắn qua đời vì một vụ tai nạn. Còn ở thế giới này, nguyên nhân lại là một vụ bạo loạn do bí cảnh Pokémon gây ra, khiến hắn mất đi những người thân duy nhất của mình.

Sau sự kiện đó, chính phủ đã tiến hành bồi thường và sắp xếp cho hắn một căn nhà trong khu chung cư, giúp hắn có được một nơi để sinh sống.

Cuộc sống một mình tuy không thể đánh gục Trần Quân, nhưng sự cô độc kéo dài suốt nhiều năm đã dần khiến tính cách hắn trở nên trầm lặng, ít nói và ngày càng khép kín. Hắn không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có ai để chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Đối với Trần Quân, Pokémon chính là thứ hiếm hoi có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ, là niềm yêu thích đã đồng hành cùng hắn suốt những năm tháng cô độc.

Bây giờ, hắn đã xuyên không đến thế giới mà mình hằng mong ước, một thế giới thực sự tồn tại Pokémon chứ không còn bị giới hạn trong những trò chơi hay câu chuyện tưởng tượng.

Thế nhưng, ngoài điều đó ra, dường như chẳng có gì thay đổi.

Hắn vẫn là Trần Quân, vẫn sống một mình trong căn nhà quen thuộc, vẫn phải tự mình đối mặt với cuộc sống thường ngày.

Chỉ có điều, lần này, giấc mơ được tận mắt nhìn thấy Pokémon của hắn cuối cùng cũng có cơ hội trở thành hiện thực.

...

Sáng sớm hôm sau, Trần Quân thức dậy lúc 6 giờ 30 phút.

Sau khi vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo, hắn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đi đến trường. Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức thức tỉnh, một sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn bộ học sinh năm cuối trên cả nước.

Trên đường đi, Trần Quân có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí khác thường. Dù vẫn còn khá sớm, khuôn viên trường học đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Các học sinh tụ tập thành từng nhóm, người thì bàn tán về thiên phú của bản thân, người lại không ngừng suy đoán xem hôm nay sẽ có bao nhiêu người thức tỉnh thành công.

Đúng lúc ấy, loa phát thanh của trường vang lên, truyền đi giọng nói rõ ràng và nghiêm túc.

"Toàn thể học sinh năm cuối, xin mời tập trung tại sân vận động lớn! Toàn thể học sinh khối 12, xin mời nhanh chóng tập trung tại sân vận động lớn! Nghi thức kiểm tra thiên phú sắp bắt đầu. Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm phối hợp với nhân viên phụ trách thí nghiệm, duy trì trật tự và bảo đảm công tác tổ chức được tiến hành thuận lợi!"

Nghe thấy thông báo, các học sinh nhanh chóng di chuyển về phía sân vận động.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ học sinh khối 12 đã tập hợp đầy đủ.

Trên khán đài xung quanh sân vận động, từng hàng ghế đã được bố trí ngay ngắn. Những vị trí ấy dành cho phụ huynh đến theo dõi buổi lễ, các học sinh khối dưới và những giáo viên, đại diện tuyển sinh đến từ các trường đại học.

Đối với các bậc phụ huynh, đây không chỉ là một buổi lễ thông thường mà còn là thời khắc quyết định phần nào tương lai của con cái họ. Còn đối với những học sinh sắp tham gia kiểm tra, đây có thể là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời.

Ngay khi mọi người đã ổn định vị trí, thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, chuẩn bị bắt đầu bài diễn thuyết trước toàn trường.

Người đứng trước micro không phải là một người quá cao lớn, nhưng sống lưng thẳng tắp cùng khí chất tỏa ra từ ông khiến cả sân trường dần chìm vào tĩnh lặng.

Hiệu trưởng Vương Trọng Đình khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Đôi mắt hẹp dài của ông ánh lên vẻ từng trải và sâu lắng, mang theo sự uy nghiêm chỉ có thể hình thành sau nhiều năm trải qua sóng gió.

Ngay bên cạnh ông, một sinh linh đang lơ lửng cách mặt đất nửa mét, khiến đám học sinh không khỏi nín thở.

Đó là một con Kadabra cấp 55!

Toàn thân Kadabra được bao phủ bởi những gợn sóng năng lượng Siêu Linh màu lam nhạt, uốn lượn quanh cơ thể tựa như những dải lụa mềm mại. Nó có chiếc đuôi dài, bộ lông màu vàng đặc trưng cùng đôi tai nhọn. Trước ngực, một chiếc thìa bạc được nó giữ bằng sức mạnh tâm linh, trên bề mặt dường như còn khắc những hoa văn cổ xưa.

Đôi mắt Kadabra khép hờ, vẻ mặt bình thản, nhưng khí tức vô hình phát ra từ cơ thể nó lại khiến những người đứng gần không khỏi cảm thấy áp lực.

Đối với phần lớn học sinh có mặt tại đây, một Pokémon cấp 55 đã là sự tồn tại mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ.

Dù sao, đối với những người bình thường, việc sở hữu một Pokémon mạnh mẽ đã chẳng dễ dàng, huống chi là bồi dưỡng nó đến cấp độ cao như vậy.

Vương Trọng Đình thản nhiên đưa tay vuốt nhẹ cằm. Sau đó, ông nhìn xuống hàng ngàn học sinh bên dưới, chậm rãi cất giọng.

"Các em..."

Giọng nói trầm ấm của ông vang lên, đồng thời thông qua sự cộng hưởng năng lượng Siêu Linh của Kadabra, truyền đến từng góc sân vận động, khiến mọi người đều có thể nghe rõ.

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua đám học sinh, dừng lại khá lâu ở những hàng người phía cuối.

Đó là nơi có những học sinh xuất thân từ gia đình bình thường, những đứa trẻ mang trong lòng sự bất an, những người chưa biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Sau một thoáng im lặng, Vương Trọng Đình mới tiếp tục lên tiếng.

"Hàng trăm năm trước, khi vết nứt không gian đầu tiên xé toạc bầu trời thế giới, tất cả đã vĩnh viễn thay đổi."

"Đừng vì những tấm bằng cử nhân hay học bổng trên giấy mà sinh ra ảo tưởng. Trong thời đại này, thứ thực sự quyết định giá trị của một người chính là độ hòa hợp và ý chí sinh tồn trong huyết quản của các em."

Giọng nói của ông không quá lớn, nhưng từng lời đều khiến những học sinh bên dưới tập trung lắng nghe.

Vương Trọng Đình giơ bàn tay phải lên. Một luồng ánh sáng ngũ sắc mờ ảo lập tức lướt qua những ngón tay ông, nhanh chóng tan biến vào không trung.

"Mỗi người sinh ra đều có tỷ lệ tương thích nguyên tố khác nhau với thế giới Pokémon."

"Có những người vừa sinh ra đã sở hữu 40% độ hòa hợp với nguyên tố Hỏa, được các đại gia tộc và những tập đoàn tài phiệt hết lòng coi trọng, thậm chí sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để mua những quả trứng Pokémon tinh anh cho họ."

"Nhưng cũng có những người..."

Nói đến đây, ánh mắt Vương Trọng Đình đột nhiên trở nên sắc bén.

"...chỉ sở hữu 10%, 20% độ hòa hợp, bị xem là kẻ có thiên phú bình thường, thậm chí bị những người xung quanh coi như phế vật, đẩy ra ngoài lề xã hội."

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua đám đông.

"Các em cho rằng như vậy đã là hết đường sao?"

"Vậy thì hãy nhìn Kadabra bên cạnh thầy đi!"

Vương Trọng Đình hơi nghiêng đầu.

Như thể nghe được lời hiệu triệu của chủ nhân, Kadabra khẽ mở một mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, năng lượng Siêu Linh đột nhiên dao động. Những gợn sóng vô hình lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí trước mặt nó xuất hiện những đường cong méo mó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cảnh tượng kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh.

Vương Trọng Đình nhìn Kadabra, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tự hào.

"Nó từng chỉ là một con Abra bị bỏ rơi trong một bí cảnh hoang phế ở Ngũ Hành Sơn. Khi đó, tỷ lệ tương thích với hệ Siêu Linh giữa thầy và người bạn đồng hành này thậm chí còn chưa đạt đến 20%."

"Nhưng nhờ trí tuệ, nhờ sự thấu hiểu lẫn nhau, cùng hàng vạn lần rèn luyện và trưởng thành trong những cuộc chiến sinh tử, thầy và nó đã từng bước vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng đạt đến cấp 55 như ngày hôm nay."

Nói đến đây, ông khẽ đưa tay đặt lên vai Kadabra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

"Thiên phú rất quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả."

"Chỉ cần các em không từ bỏ, vẫn còn vô số con đường để tiến về phía trước."

Sau đó, Vương Trọng Đình bước lên một bước.

Giọng nói của ông trầm xuống, mang theo sức nặng khiến bầu không khí trên sân vận động trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Bên ngoài những bức tường thành kiên cố của thành phố này không phải là thiên đường."

"Những bí cảnh xuất hiện ngày càng nhiều, tựa như nấm mọc sau mưa. Bên trong chúng có thể ẩn chứa cơ duyên quý giá, những Pokémon hiếm có và tài nguyên đủ sức thay đổi vận mệnh của một người. Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi đã chôn vùi sinh mạng của hàng vạn người."

"Những tổ chức giáo phái hắc ám ngoài kia vẫn luôn rình rập, tìm cách chiêu mộ hoặc thôn tính những thiên tài, biến con người thành công cụ phục vụ cho mục đích của chúng."

"Và những sinh vật cuồng bạo đến từ các khe nứt không gian vẫn đang nhòm ngó từng tấc đất quê hương chúng ta."

Từng câu từng chữ vang lên khiến không ít học sinh biến sắc.

Đối với những người đã quen sống trong thành phố an toàn, những lời này chẳng khác nào nhắc nhở họ rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào.

Pokémon không chỉ là những người bạn đồng hành đáng yêu, cũng không đơn thuần là những sinh vật phục vụ cho chiến đấu hay thi đấu.

Trong thế giới này, sức mạnh của Pokémon còn liên quan trực tiếp đến sự sinh tồn của nhân loại.

Vương Trọng Đình nhìn xuống đám học sinh, giọng nói lại một lần nữa vang lên.

"Nhà trường không dạy các em cách trở thành những con cừu ngoan ngoãn sống trong lồng kính."

"Nơi đây dạy các em cách giữ cho đầu óc tỉnh táo như một Huấn Luyện Gia hệ Siêu Linh, học được sự nhẫn nại khi rơi vào tuyệt cảnh, đồng thời không ngừng rèn luyện bản thân, từng bước nâng cao độ hòa hợp của mình."

"Thầy hy vọng rằng một ngày nào đó, khi các em bước ra khỏi thành phố này, đối mặt với những bí cảnh nguy hiểm và vô số thử thách chưa biết trước, các em vẫn có đủ năng lực để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người quan trọng với mình, thậm chí góp sức bảo vệ quê hương."

Nói đến đây, ông khẽ phất tay áo, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Hôm nay là ngày kiểm tra chỉ số tương thích nguyên tố cuối cùng trước khi các em bước chân vào những bí cảnh khảo thí."

"Thầy không thể bảo đảm rằng tất cả các em đều sẽ có một khởi đầu thuận lợi. Nhưng thầy có thể nói với các em một điều."

"Nếu có người không cam chịu số phận, vậy hãy bước lên đài, dùng chính thực lực của mình để chứng minh rằng cái gọi là định mệnh không thể quyết định toàn bộ cuộc đời các em!"

Giọng nói của Vương Trọng Đình vang vọng khắp sân vận động.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí vốn đã căng thẳng lập tức trở nên sôi động hơn.

Một số học sinh siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Một số khác lại không khỏi hồi hộp, vừa mong chờ vừa lo lắng về kết quả sắp tới.

Còn Trần Quân vẫn đứng trong hàng ngũ học sinh, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt.

Đối với những người khác, buổi lễ hôm nay có thể là thời khắc quyết định vận mệnh.

Nhưng đối với hắn, đây còn là cơ hội để chính thức bước chân vào thế giới Pokémon mà hắn đã mong đợi từ rất lâu.

Hắn không biết mình sẽ thức tỉnh được thiên phú như thế nào, cũng không biết bản thân sẽ có cơ hội sở hữu Pokémon gì.

Thế nhưng, nếu đã được trao cho cơ hội này, hắn nhất định phải nắm lấy nó.

Pokémon!

Chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp có được người bạn đồng hành đầu tiên, ánh mắt Trần Quân đã không khỏi sáng lên.

Ngay lúc ấy...

Keng!

Một tiếng động trong trẻo đột nhiên vang lên.

Chiếc thìa bạc trong tay Kadabra khẽ chạm vào không trung. Một gợn sóng năng lượng Siêu Linh lập tức lan tỏa, mang theo uy áp mạnh mẽ của một Pokémon cấp 55, khiến toàn bộ sân vận động dần trở nên yên tĩnh.

Nghi thức kiểm tra thiên phú của toàn trường...

Chính thức bắt đầu!

💬 Bình luận (0)