Ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng, từ giữa tháng 2 sang tháng 3, nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên. Cái se lạnh của những ngày đầu Tết cũng không còn kéo dài như trước. Mỗi năm, khi tháng 4 sắp đến, một sự kiện trọng đại lại khiến gần như toàn quốc trở nên náo nhiệt.
Đó chính là "Toàn Quốc Tinh Linh Trung Học Phổ Thông Thức Tỉnh".
Nói đơn giản, đây là một thế giới nơi Pokémon đã giao thoa, tiếp xúc và xâm nhập vào thế giới hiện thực. Từ thời lịch sử xa xưa, Pokémon đã từng xuất hiện và tiếp xúc với nền văn minh cổ đại của nhân loại, trở thành một phần trong lịch sử và văn hóa của tổ tiên mỗi con người.
Mỗi khi tháng này đến, toàn bộ thành phố, thậm chí là cả nước, đều tràn ngập một bầu không khí khẩn trương và mong chờ. Các bậc phụ huynh hồi hộp, học sinh háo hức, tất cả đều chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất trong những năm tháng trung học của mình.
Ngày 12 tháng 3.
Trần Quân đang cố gắng một cách mệt mỏi để lết qua từng tiết học.
Rốt cuộc, chỉ một giờ trước, hắn còn đang thức khuya, cố gắng chơi nốt vài trận Pokémon để leo lên Top 1 server.
Dù Pokémon chỉ tồn tại trong truyện và trò chơi, không ai có thể ngăn cản niềm yêu thích và khát khao được sở hữu Pokémon của hắn.
Ở trên lớp, hắn chẳng khác gì một học sinh bình thường, cũng phải đau đầu vì bài vở, vì những dự định cho tương lai. Nhưng chỉ cần bước vào thế giới game, đối với Pokémon thuộc tính gì, đặc điểm ra sao, có chức năng gì, khắc chế Pokémon nào, tiến hóa như thế nào... hắn đều có thể nhớ rõ như in.
Thậm chí, nếu nói hắn là một bậc thầy Pokémon cũng chẳng quá đáng.
Sau khi cuối cùng cũng leo lên được Top 1 server, Trần Quân mới yên tâm tắt máy rồi đi ngủ.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
"Kí chủ phù hợp với Hệ Thống Pokémon. Có đồng ý xuyên qua thế giới Pokémon hay không?"
"Quyền lựa chọn trong vòng một phút. Nếu không lựa chọn, hệ thống sẽ chuyển sang người tiếp theo."
Gần như ngay lập tức, Trần Quân được xuyên qua.
Ban đầu, hắn cứ tưởng mình sẽ được đưa thẳng vào thế giới Pokémon trong truyện hoặc trong game.
Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là...
Đây vẫn là một thế giới hiện đại bình thường.
Chỉ có điều, thế giới Pokémon đã hoàn toàn thâm nhập vào nơi này.
Pokémon xuất hiện trong mọi ngóc ngách của xã hội, len lỏi vào mọi ngành nghề, thậm chí còn tồn tại trong lịch sử lâu đời của thế giới này.
Ngay cả Trần Quân, khi vẫn còn đang suy xét xem tương lai mình sẽ lựa chọn Pokémon nào, thì tiếng chuông tan học đã vang lên.
"Reng..."
Chủ nhiệm lớp, thầy Tôn Thắng, thu dọn một chút giáo án trên bàn rồi sau đó cao giọng nói:
"Buổi sáng mai, lúc 7 giờ, cả trường tập hợp tại sân vận động để thực hiện nghi thức thức tỉnh."
Thầy nhìn xuống phía dưới lớp học.
"Thầy biết các em đang rất kích động. Sẽ có những người đạt được kết quả mà mình mong muốn, cũng sẽ có người không đạt được kết quả như mong đợi. Nhưng thầy vẫn mong các em, ai ai cũng có thể thành công."
Thầy dừng lại một chút, sau đó nhìn xung quanh lớp.
"Thiên phú là một thứ mà không ai có thể tiên đoán được. Liền tính không thể trở thành Huấn Luyện Gia, các em vẫn có thể dựa vào chính mình, thi vào một trường đại học tốt, sau này trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội."
Lời nói tuy là như vậy, nhưng Tôn Thắng biết rất rõ, những lời này cũng chỉ là để an ủi đám học sinh mà thôi.
Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần tinh linh thuộc tính thức tỉnh thông qua, hơn nữa còn trở thành Huấn Luyện Gia, vậy thì tương lai của người đó chính là một con đường rộng mở.
Còn những học sinh có thiên tư bình thường...
Như cũ vẫn phải chìm nổi giữa biển người.
"Trần Quân, ngươi nói chúng ta có hay không có thiên phú?"
Ngồi cùng bàn, thằng Tuấn hai tay nắm chặt, trong giọng nói mang theo sự khát khao rõ rệt.
Tuấn tiếp tục nói:
"Như năm ngoái, cả nước tầm một triệu học sinh mà chỉ có gần mười nghìn người thức tỉnh. Còn trường chúng ta, bảy trăm anh chị lớp 12 chỉ có gần một trăm người thức tỉnh."
Nói đến đây, giọng Tuấn không khỏi trở nên lo lắng.
"Nên tao sợ..."
"Thiên phú nơi này đơn giản là nếu như ba mẹ đã thức tỉnh thì con cái sẽ có tỷ lệ cao hơn. Còn nếu ba mẹ chỉ là người bình thường thì tỷ lệ gần như thấp đến đáng thương..."
Trần Quân nghe vậy cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ thuận miệng đáp:
"Coi như dựa vào số mệnh đi."
Nói xong, hắn liền cầm cặp sách đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà.
Ai lo thì lo.
Chớ hắn đã được xuyên không đến nơi này thì không có lý nào lại không thể thức tỉnh thiên phú.
Cho nên, việc hắn cần làm bây giờ rất đơn giản.
Về nhà.
Ngủ một giấc thật no.
Sau đó...
Đợi đến sáng mai là được.