Thế tử bị giữ lại trong cung!
Tin đó làm tôi mất ngủ cả đêm. Không phải vì tôi lo cho Cố Vân Trầm. Mà vì tôi lo cho 30 đồng tiền công và cái quán trà vừa mới có khách.
"A Châu, ngươi nói xem, Hoàng thượng giữ Thế tử lại làm gì? Chẳng lẽ... chém đầu?"
A Châu đang gặm bánh bao, suýt nghẹn: "Phi phi phi! Ngươi nói bậy! Thế tử chỉ là... chỉ là đánh con trai của Thừa tướng thôi mà! Chắc chỉ bị phạt quỳ thôi!"
Đánh con trai Thừa tướng? Tôi nuốt nước bọt. Tên mặt lạnh này cũng dữ dằn ghê.
Cả ngày hôm đó, Trà Vân Các vắng hoe. Không có Thế tử ở đây, mấy tên lưu manh đầu phố bắt đầu lảng vảng trước cửa, nhìn bảng hiệu Trà Sữa Giải Sầu của tôi mà cười khẩy.
"Nghe nói quán này đổi chủ? Một con nha đầu ngốc làm bà chủ? Nực cười!"
Tôi sợ quá, đóng cửa quán sớm, ôm túi tiền 200 đồng chui vào gầm bàn.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình bị đuổi ra đường, phải đi bán trà sữa dạo.
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, vì nghe tiếng cửa kẽo kẹt.
Ai đó đang mở cửa quán!
Tôi cầm cây chổi, run run đi ra. Thấy một bóng đen cao lớn đứng giữa quán, áo choàng còn dính sương đêm.
"Cướp! Có cướp! Bà Trương ơi!"
Tôi hét lên, cầm chổi phang tới.
Bóng đen đó đưa tay lên đỡ, giọng quen, vừa lạnh vừa có chút mệt mỏi:
"Ngươi định mưu sát Thế tử à?"
Là Cố Vân Trầm!
Hắn về rồi!
Tôi hạ chổi xuống, nhìn kỹ. Hắn trông tơi tả hơn lúc đi. Áo choàng rách một góc, mặt mày mệt mỏi, nhưng mắt thì vẫn lạnh như cũ.
"Ngài... ngài về rồi! Ngài không bị chém đầu à?"
Hắn lườm tôi: "Ngươi mong ta bị chém lắm à?"
"Không không! Em lo cho ngài muốn chết! Ngài về là tốt rồi! Quán... quán vẫn còn nguyên!"
Hắn đi vào, nhìn quanh quán. Quán sạch sẽ, bảng hiệu mới, bài thơ của đám thư sinh vẫn dán trên tường.
Hắn bỗng nhiên khựng lại, nhìn lên bàn. Trên bàn, tôi để sẵn một chén trà sữa, đậy lại bằng lá sen cho còn nóng. Là tôi để phần cho hắn, vì sợ hắn về khuya đói.
Đó là món mới tôi thử nghiệm hôm nay - Trà Sữa Nướng Đường Đen - trân châu được nướng qua cho thơm, trà thì đậm hơn.
Hắn cầm chén lên, mở lá sen ra. Mùi thơm bay ra.
Hắn uống một ngụm, không nói gì.
Tôi đứng bên cạnh, xoắn tay: "Ngon... ngon không ạ? Em làm món mới đó..."
Hắn đặt chén xuống, rồi từ trong áo choàng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, ném cho tôi.
"Cho ngươi."
Tôi mở ra. Bên trong là một cây trâm bạc, hình lá trà, nhỏ xinh, không đắt tiền lắm, nhưng rất tinh xảo.
"Trong cung thưởng. Ta không dùng được. Cho ngươi bán lấy tiền mua sữa bò."
Tim tôi đập thình thịch. Đây là... quà? Thế tử mặt lạnh tặng quà cho tôi?
Tôi ngẩng lên, thấy tai hắn lại đỏ rồi. Hắn quay mặt đi, nói nhanh:
"Đừng nghĩ nhiều. Là vì ngươi trông coi quán một ngày không đốt quán, nên thưởng thôi."
Tôi ôm hộp trâm, cười toe toét, mắt cong thành hình trăng non:
"Dạ! Cảm ơn Thế tử! Em sẽ đeo nó mỗi ngày! Để ai cũng biết em là người của Trà Vân Các, là người của... Thế tử!"
Câu cuối tôi nói nhỏ xíu, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Hắn ho khan một tiếng, đi thẳng lên lầu, đóng cửa "rầm" một cái.
A Châu từ đâu chui ra, nhìn tôi, nhìn cây trâm, hét lên:
"Trời ơi Vân Nhi! Ngươi được Thế tử tặng trâm rồi! Theo quy củ trong phủ, nam nhân tặng trâm cho nữ nhân là... là muốn cầu thân đó!"
Tôi: "... Hả?"
Cái gì? Cầu thân? Tôi chỉ muốn bán trà sữa thôi mà! Sao tự nhiên thành sắp làm Thế tử phi rồi?