Thế là cái điểm A Plus (A+) đỏ chót, thơm phức vừa được Ban Giám đốc xả thẳng vào hệ thống dữ liệu, cả cái căn phòng sinh hoạt chung của tiểu đội Đàm Đông lập tức bùng nổ như vỡ đê!
Mấy cái vẻ mặt lạnh như tiền, đĩnh đạc hình sự vừa đeo suốt cả tuần lập tức bị tụi nó vứt cái "XÈO" ra ngoài cửa sổ. Mấy gã lính trẻ nhặt nguyên cái sự hỉ hả, ngố nghếch đúng lứa tuổi sinh viên mười chín hai mươi dán tràn đè lên mặt. Tụi nó xới tung căn phòng lên, lôi từ trong gầm giường ra đủ thứ đồ ăn vặt cất giấu từ nửa tháng trước: dăm ba gói snack sấy khô, vài lon nước ngọt tổng hợp cùng mấy bịch hạt hướng dương.
– A PLUS RỒI CÁC ÔNG ƠI! SỐNG RỒI! KỲ NÀY KHÔNG PHẢI VỀ QUÊ CHĂN LỢN NỮA RỒI!
Gã Nam – gã lính từng thực hiện cú "cài hàng" đỉnh cao dưới gầm giường Hạo Nhân Trí hôm trước – lúc này lọt tọt lột phắt cái áo giáp nặng trịch ra, lôi chiếc áo phông chật chịch mặc vào. Bình thường trong giờ thực hành, Nam lúc nào cũng lôi cái bộ mặt cặn kẽ, soi mói từng kẽ răng nghi phạm ra xài, nhưng rũ bỏ bộ quân phục ra thì gã lại hiện nguyên hình là một thằng nhóc chém gió thành bão, hai cái má núm đồng tiền cứ mỗi lần cười là lợt lạt hiện lên sâu hoắm.
Nằm ươn người trên chiếc sofa bọc da khuyết góc là Khải "Lực Điền" – gã học viên sở hữu thân hình đô con như gấu rừng, chuyên đảm nhận khâu bẻ tay còng số 8 và xốc nách áp giải. Lúc diễn kịch thì gã gầm gừ hùm hổ là thế, vậy mà giờ đây gã lại nhặt lấy cái sự dỗi hờn trẻ con giắt lên trán, hai tay ôm trọn gói bim bim bốc ăn tồm tộp, miệng nhồm nhàm vừa húp nước ngọt vừa la lối:
– Đứa nào dám tranh gói hướng dương của tao thế! Tao gánh cái vai đứng gác hai tiếng ngoài cửa hầm rét buốt cả sống lưng, giờ phải cho tao lượm lại calo chứ!
Ngồi ở góc bàn nghiệp vụ là Minh "Sổ Sách" – gã thư ký tay bấm phím tạch tạch hôm thẩm vấn. Gã này thuộc dạng học mọt chính hiệu, đầu óc lúc nào cũng treo trên mấy dải chỉ số. Minh lôi chiếc máy tính bảng cá nhân ra, ngón tay lướt tít thò lò trên màn hình cảm ứng, lội qua hàng loạt bảng điểm tổng kết để tính điểm trung bình tích lũy (GPA) cho cả nhóm.
Minh vừa gõ tạch tạch vừa reo lên khoái chí, nhặt nụ cười tươi rói ném qua không gian:
– Mọi người ơi! Cú A+ môn Tác Chiến Tố Tụng này đã kéo tổng GPA của tiểu đội chúng ta vọt lên $3.82$ rồi nhé! Kiểu này cuối học kỳ đứa nào cũng lượm trọn học bổng khuyến khích tài năng của Học viện là cái chắc!
– Ngon lành! – Cả lũ đồng thanh reo lên, quăng mấy cái nắp lon ném lung tung lên trần nhà.
Tuy nhiên, có một điều cực kỳ trớ trêu và buồn cười ở cái tiểu đội Khối 20 này.
Dù khi đóng vai điều tra viên tụi nó có lôi dăm ba cái chiêu trò gài bẫy, gài hàng hay bắt ký giấy trắng ra diễn lừa lọt, nhưng bản chất bên trong của cả sáu bảy gã học viên này lại là những tâm hồn trong sạch, chính trực đến mức nguyên sơ! Mấy năm rèn luyện dưới kỷ luật thép của Khối Công an đã đúc nặn nên ở tụi nó một thứ khí chất đặc biệt: cái dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng không bao giờ đảo liếc gian mành, và một cái thần thái liêm chính ngay thẳng thấm sâu vào từng thớ thịt.
Cái khí chất đó sáng quắc đến mức, chỉ cần nhặt bừa một gã bất kỳ trong tiểu đội này ra quăng đứng giữa một con phố đông đúc hàng ngàn người, người ta cũng ngay lập tức nhận ra gã là một người chiến sĩ bảo vệ pháp luật chính trực, hoàn toàn khác biệt với đám đông!
Và người sở hữu cái vẻ "thanh liêm" bộc phát lên tới đỉnh cao nhất lúc này... không ai khác chính là Thiếu tá giả lập Đàm Đông!
Sau khi buổi thi kết thúc cả tiếng đồng hồ, đồng đội đứa nào đứa nấy đã cởi giáp, mặc áo may ơ xỏ dép lê lẹt đẹt ăn mừng, thì Đàm Đông vẫn nhặt nguyên cái sự đĩnh đạc giắt chặt trên người! Gã nhất quyết KHÔNG CHỊU THAY BỘ CẢNH PHỤC RA!
Đàm Đông vẫn khoác trên mình bộ quân phục màu xám đen phẳng lì không một nếp gấp. Cặp hàm Thiếu tá mô phỏng lấp lánh ánh kim vẫn nằm uy nghi trên hai cầu vai gã. Gã ngồi chễm chệ ở đầu bàn, một tay cầm lon nước ngọt tổng hợp giá rẻ năm xu, một tay cầm miếng bánh quy, nhưng cái lưng vẫn giữ thẳng tắp như cột điện, cái cằm hơi nâng nhẹ, ánh mắt toát lên sự đĩnh đạc, quang minh chính đại đến mức buồn cười!
Khải "Lực Điền" nuốt vội miếng bánh, quay sang nhìn Đàm Đông rồi lôi cái giọng trêu chọc ra xả:
– Kìa Đàm Đông! Điểm A+ lượm xong xuôi rồi, Giáo quan Viễn Hà cũng về phòng rồi, sao mày vẫn chưa chịu tháo cặp hàm Thiếu tá kia ra thế hả ông tướng? Định khoác bộ này đi ngủ luôn à?!
Đàm Đông ngụm một ngụm nước ngọt đĩnh đạc, nhặt lấy cái thần thái nghiêm trang của một chỉ huy sĩ quan quăng trả lại:
– Mấy cậu thì biết cái gì! Bộ đồ này mang năng lượng của sự liêm chính và quy chuẩn pháp luật! Tôi mặc vào thấy cái đầu mình sáng suốt ra hẳn, khí chất ngút ngàn thế này cởi ra làm gì cho phí! Từ giờ, yêu cầu các đồng chí gọi tôi là 'Thiếu tá Đàm Đông'!
cả căn phòng lại được một trận cười bể bụng. Nam "Rà Ráo" quăng một bịch hạt hướng dương trúng phóc vào ngực Đàm Đông, phì cười:
– Bớt bớt cái máu Thiếu tá lại giùm cái ông tướng ơi! Giáo quan mà bắt gặp được thì 200 cái hít đất là ít.
Đàm Đông nghe nhắc đến hai chữ "hít đất" thì giật phắt cái mi mắt. Tuy nhiên, nhìn lại cái bảng điểm A Plus đang nhấp nháy ánh xanh lục trên tường, gã lại nhếch môi lượm nụ cười đĩnh đạc giắt lên mặt, vuốt ve cặp hàm Thiếu tá trên vai mà tự hào thầm nhủ:
"Có bị ghi sổ đen thì buổi thi hôm nay tiểu đội mình vẫn là quá đỉnh!"