🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tiệm Hoa Chlorits

Ch.1: Vỡ rồi có gắn lại được không?

~10 phút đọc · 1931 từ · · ⚠️ Báo cáo

Huỳnh Văn Khương Lĩnh hiện đang là chủ của cửa hàng hoa cao cấp mang tên Chlorits, tọa lạc ở trung tâm thành phố đông đúc - nơi được đánh giá là đáng sống nhất cả nước V. Là người mang cho mình chấp niệm to lớn với cái đẹp, nên không quá khó hiểu khi tâm tư anh đặt lên hết những gì đại diện cho nó. Anh luôn nâng niu những bông hoa tuyệt sắc, mỹ miều nơi cửa tiệm xinh xinh của mình, dùng đôi bàn tay cũng như gu thẩm mỹ độc đáo riêng biệt để nâng tầm thị giác.

Hoa đối với anh không chỉ là đại diện cho chấp niệm về cái đẹp, nó còn là thứ đam mê anh hằng nung nấu trong mình từ tấm bé. Đến nay xây dựng được cơ nghiệp cho riêng mình, chỗ đứng trong giới nghệ thuật cắm hoa đối với anh cũng chỉ là thứ hữu danh vô vị, bởi điều anh mong muốn nhất khi bước chân vào là thỏa mãn đam mê chứ không phải điều nhàm chán như danh tiếng.

Sự nghiệp cùng tiền tài và danh vọng anh đều không thiếu, thế nhưng có lẽ với gia đình trừ người chị gái ra, những thứ Lĩnh đạt được thật vô nghĩa với họ. Vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, là thiếu gia con nhà tài phiệt từ tập đoàn Nhất Kiến danh gia vọng tộc, người người ngưỡng mộ vạn kẻ lấy lòng. Định sẵn là một trong hai người kế nghiệp gia đình nhưng lại trốn chạy vinh hoa đã được vạch sẵn, cãi lời cha mẹ mà bỏ nhà theo đuổi con đường mình mong muốn.

“Tìm được” Chlorits ở thành phố cách thủ đô vạn dặm, một tay xây dựng sự nghiệp để nhận lại sự chèn ép kinh tế từ gia đình. Mới 2 tháng trước bị ba và mẹ phát hiện được hành tung sau nhiều năm bỏ nhà, giờ đây họ liên tục gây sức ép đến thị trường kinh tế buộc anh phá sản quay về nhà.

Lĩnh gào lên: “Cái tình tiết máu chó trong tiểu thuyết ngôn tình thế mà lại vận vào người anh là sao?”

Phú – đứa em họ chung chí hướng dứt áo ra đi cùng Lĩnh, hiện đang là quản lí của cửa tiệm. Dù đã quá quen với cái tính rặc mùa thu Hà Nội của anh họ mình, cũng không tài nào chịu được những pha dọa người như này.

Cậu thở dài một hơi rõ chán nhưng cũng thương thay cho phận anh mình éo le. Đang yên đang lành điều hành cửa hàng trơn tru, đơn hàng khi nào cũng ùn ùn kéo tới như lũ cuộn mùa mưa. Giờ đây phải chịu lạnh tanh của máy báo, nhân viên thì rảnh tới mức lấy hoa ra cắm chỉ để ngăn cho chúng héo tàn khi chưa được khoe sắc.

Nhìn đây, vì tình trạng ế khách do có người can thiệp mà nhân viên cũng được thôi việc, nguyên cửa hàng rộng lớn chỉ còn xác hai thằng đàn ông quanh đi quẩn lại chờ mong phép màu. Còn rảnh đến mức độ Lĩnh đây phải tranh việc phủi bụi với người giúp việc, thấy mà rõ là nản chí quân tử.

Đang phe phẩy chiếc chổi lông gà trên tay, mắt anh tia thấy một bức tượng nhỏ được giấu sau góc tủ mà đã mấy năm trời không thèm đếm xuể. Bụi cùng mạng nhện đã giăng kín góc khuất ấy nhưng vì tò mò mà anh vẫn đưa tay vào, lấy ra nhìn rõ là một bức tượng yêu hồ chín đuôi.

Phú đi tới: “Anh lấy đâu ra bức tượng này đấy, nhìn lạ vậy?”

Cậu đầy thắc mắc nhìn anh và bức tượng trên tay, lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ anh mình lén giấu đồ. Phải biết được rằng ở trong nhà này, ngoài Phú là đứa chuyên để ý lo toang tất cả ra thì Lĩnh hoàn toàn mù mịt đồ vật trong nhà, đến nỗi cái chổi nằm ở đâu đôi khi anh còn không biết thì nói chi đến việc một tượng phỉ thúy đẹp như kia Phú chưa từng thấy bao giờ.

Lĩnh: “Trong góc tủ ấy, anh mày tinh mắt lắm mới thấy được.”

Đem tới bồn rửa bên kia, anh tỉ mỉ rửa sạch những vết bụi dơ dáy bám chặt trên tượng đá. Màu lam được hiện lên phản chiếu lên ánh sáng trong cửa tiệm, một màu sắc tuy lạnh lẽo nhưng đặc biệt phù hợp với phong thủy cửa hàng.

Phú: “Chắc là chủ nhà cũ bỏ quên nhỉ? Mà 3 năm rồi họ cũng không quay lại lấy à?”

Nếu thật sự mất một món đồ nhìn thôi đã thấy lên tới vài trăm triệu như này mà không có động thái gì, thì đúng là quá kì lạ rồi.

Lĩnh: “Lên tầng 1 lấy chai nước rửa chén giúp anh mày cái, cái vết này trông mùi đ-éo chịu được.”

Nhìn vệt đen như thứ gì khô lại trên đuôi cáo, không quá khó để anh suy diễn đến thứ chất thải của động vật sống chui trong nhà, điển hình nhất là loài chuột ngày đêm chui rút phá phách ở cửa tiệm.

Phú: “Đợi em chút.”

Cậu mở cửa bước lên lầu để lại mình Lĩnh dưới cửa tiệm.

Anh thì có để ý chi đâu? Chuyên tâm vệ sinh lại bức tượng phỉ thúy tuyệt đẹp trên tay mình. Nào ngờ trong một phút trượt tay bức tượng đã rơi mạnh xuống bồn rửa, hai thứ đá va vào nhau khiến vết nứt có sẵn trên mũi yêu hồ được đà xé toạc bức tượng.

Luồng khói trắng thoát ra bao lấy toàn thân Lĩnh, trên người anh cảm nhận được sự nặng nề khó hình dung. Cái gì đó cứ nhẹ như làn sương nhưng lại ép lấy người anh hệt tảng đá nặng đè trên đỉnh núi, cũng không biết từ đâu giữa trời hè oi ả xuất hiện khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó lạnh toát.

Một gương mặt lạ thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh lúc này, hai tay thì mơ hồ như đang bế một ai đó, tất cả đều khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ mụ mị.

Một giây... hai giây... rồi ba giây, càng lúc gương mặt mờ ảo kia càng rõ ràng, đến khi làm lộ ra một dung mạo khiến anh ngây ngốc không thể phản kháng.

Thế quái nào một nam nhân lại có thể xinh đẹp yêu kiều đến vậy?! Mắt lạnh, môi hồng, hàng mi dài khẽ động nhẹ theo cái chớp mắt đều khiến Lĩnh nguyện ý say mê vào. Đây có phải là nữ đẹp là hoa, nam đẹp là họa không?

Người trước mắt hoàn toàn xa lạ, cũng hoàn toàn có thể khiến anh phải đề cao sự cảnh giác của mình mà tránh xa. Nhưng như kẻ tôi tớ đã bán rẻ mạng mình, Lĩnh thật sự không có khả năng phản kháng lại hương sắc mê hoặc này.
Môi người kia mấp máy chuẩn bị có điều muốn nói.

Nguyên: “Con người hạ đẳng, có biết hậu quả khi thả ta ra không hả?”

Nếu có ai nói với Lĩnh rằng: “trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo” thì anh sẵn sàng bắt họ quỳ xuống và sửa lại lời mình, bởi giờ đây anh đã thấy được và hiểu thế nào là định nghĩa của sự toàn vẹn. Nhan sắc đối mặt, vóc dáng trên tay và giọng nói bên tai đều phải được mô tả bằng tuyệt đỉnh! Nhìn cái khí chất khinh người kia đi, đời người mà bỏ qua chắc phải thiệt thòi lắm.

Bộp... bộp...

Chai nước rửa chén rơi thẳng xuống sàn nhà làm nên âm thanh đủ khiến hai người kia chú ý.

Phú: “A..a.a. nhà có quỷ!!!!!”

Cậu la lên thất thanh không tin vào mắt mình, cậu đang chứng kiến một con quỷ có chín cái đuôi và hai tai, nó..nó đang quấn lấy anh của cậu!

Sống trong thời đại lấy khoa học công nghệ làm đầu như hiện tại, quá bất khả thi để tìm ra một con quỷ hay yêu quái trong thần thoại. Nhưng giờ đây, tai nghe mắt thấy cảnh tượng hãi hùng này thì Phú không biết đã phải sốc như nào.
Mắt mở to trợn trắng vì sợ, đôi môi kinh ngạc đến mức há to hết cỡ chính là gương mặt của Phú lúc này.

Lĩnh: “Trời ơi mày ồn quá thằng kia!”

Anh không chịu được sự tra tấn nơi thính giác như thế này, gằn giọng lên át mất tiếng hét thất thanh của Phú đang vang khắp trời khắp đất.

Nguyên: “Một lũ ồn ào nhức óc, im lặng hết đi!”

Theo cái phẩy tay nhè nhẹ của y, Lĩnh và Phú bỗng dưng cảm nhận được nơi cuống họng mình như đang bị chặn lại. Cố gắng thế nào cũng không thể thốt nên được bất cứ âm thanh nào khác, tiếng ú ú ớ ớ cũng tuyệt nhiên chẳng thể thốt nên.
Thân thể không còn là làn khói dày đặc mà bây giờ đã hoàn toàn lộ dạng, Nguyên bực nhọc trèo xuống khỏi người của Lĩnh. Y phủi phủi như muốn hất bay những bụi bẩn bám vào tà áo Giao Lĩnh của mình, nét mặt rõ kiêu căng chầm chậm nhìn hai phàm nhân hạ đẳng.

Dáng y cao lại còn thanh mảnh như mỹ nữ trong truyện cổ trang, nhưng khí chất là thứ tạo cho y cái đẳng cấp còn vượt hơn bậc thần tiên tỷ tỷ. Dù kích thước có phần “thọt” hơn Lĩnh và Phú, cứ sự y cứ luôn là bật cao hơn nhiều hai kẻ kia.
Phú thấy cái thái độ bố nhân gian, mẹ thiên hạ kia thì nỗi sợ lại hóa phẫn nộ, khổ nổi câu chửi tuyệt nhiên không thể nào thốt nên lời, chỉ biết quơ tay múa chân mà không thể chạm vào, tổn hại y đang khinh thường.

Lĩnh thì khỏi nói, anh chết mê chết mệt với cái nhan sắc này. Mắt nhìn không chớp dù chỉ một nhịp, hệt muốn soi từng chân tơ kẽ tóc người từ đâu chui ra này. Đừng vội trách anh hám sắc quên thân, tại vì anh vốn sinh ra đã dính mác “nô lệ cái đẹp” và “tội đồ của trai thẳng”. Huống hồ chi y còn là kiểu dung mạo nghiêng thùng đổ chậu, sống đến nay mới gặp được người vừa nhìn đã muốn tôn lên làm thần. Người đời phải chung cảnh ngộ mới thấu được cảm giác của anh lúc này!

Nguyên liếc mắt sang: “Nhìn gì? Còn nhìn nữa ta móc mắt nhà ngươi.”

Lạnh lùng không chút thương tình kẻ chủ nhà mình đang đứng, y với thái độ trên trời dưới đất đều là thứ dưới chân mình mà coi thường tất cả.

Lĩnh có thể mặc người đẹp chà đạp lên con người tầm thường của anh, nên thẹn thùng cam chịu y gia trưởng với mình. Còn Phú thì lại không, sống với châm ngôn “biết trên biết dưới, láo l-ồn là ăn đấm” nên không khó để cậu nổi nóng, miệng không động đậy được thì cậu lao lên động thủ.

💬 Bình luận (2)