Hoài Băng lúc này mới bình tĩnh lại, dịch người sang một bên nhường chỗ. Nam tử mắt bạc mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay. Trong nháy mắt, lớp bụi bẩn bám trên vách tường nơi hắn dựa vào tự nhiên biến mất, để lại một khoảng không gian vô cùng sạch sẽ.
Hắn ngồi xuống, đôi mắt bạc chăm chú nhìn Hoài Băng. Ánh nhìn ấy không mang theo ác ý, có điều lại sâu thẳm tựa như có vô số vì sao đang tỏa sáng. Hoài Băng nhìn thấy đôi mắt này cũng vô thức liếc thêm mấy lần.
– Này nhóc, bộ trông ta lạ lắm sao? – Bạch y nam tử bật cười.
– Ưm! – Hoài Băng gật gật đầu.
– Lạ chỗ nào vậy? – Nụ cười trên mặt hắn càng đậm.
– Mắt! – Hoài Băng vô thức đáp lại. – Đôi mắt của huynh rất đẹp!
– Ha ha… Vậy ta cảm ơn vì lời khen!
Nam tử hơi ngả người, giọng nói chậm rãi, tựa như ánh mặt trời ấm áp:
– Nhìn nhóc bây giờ cũng khá rảnh, vậy ta hỏi nhóc một câu được không?
Hoài Băng nhíu mày. Nó không hiểu tại sao người trước mắt lại hỏi mình như vậy, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra. Cuối cùng, nó lấy hết dũng khí rồi gật đầu.
Nam tử mắt bạc nở nụ cười ôn hòa hơn. Từ sâu trong đáy mắt hắn, một tia sáng chợt lóe lên, bao trùm lấy Hoài Băng mà không để lại chút động tĩnh nào:
– Nếu ta nhìn không nhầm, đệ là phụ thuộc nhân loại đúng không?
Hoài Băng hơi khựng lại, đôi mắt nhỏ thoáng hiện vẻ bối rối.
– Ta không có ác ý gì đâu! – Hắn bật cười thành tiếng. – Mà ta nói đúng chứ?
Nhìn vào đôi mắt bạc ấy, nỗi sợ hãi trong lòng Hoài Băng vô thức dần tan biến:
– Đúng vậy. Mà huynh hỏi ta như vậy làm gì?
– Vậy nhóc thấy làng phụ thuộc nơi nhóc đang ở như thế nào?
– Rất tốt, mọi người đều đối xử với tỷ đệ chúng ta rất tốt!
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt nam tử càng đậm:
– Vậy… Nhóc có muốn thấy thế giới bên ngoài không?
– Ta muốn!
Lúc này, đôi mắt Hoài Băng đã trở nên trắng dã, tuyệt nhiên không còn lấy một tia cảm xúc.
– Vậy bây giờ, hãy thuận theo tâm hồn ngươi, trả lời ta một câu…
…
– Đã hỏi xong rồi, vậy ta đi trước đây. Hẹn ngày gặp lại!
Nói xong, hắn thản nhiên đứng dậy rồi rời đi, bỏ lại Hoài Băng vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ:
– Hả… Rốt cuộc… Người đó ở cạnh mình từ bao giờ thế nhỉ?
Tuy trong lòng còn chút nghi hoặc, Hoài Băng cuối cùng cũng ngồi xuống ăn hết ổ bánh mì trong tay. Chừng một lúc sau, Quản lý đã trở về:
– Được rồi, đi thôi!
Nghe vậy, Hoài Băng nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên cạnh Quản lý.
– Chuyến đi này ta còn không ít việc phải làm, tạm thời nhóc cứ ở trong phòng là được. Bao giờ ta về sẽ mang đồ ăn cho!
Quản lý dẫn Hoài Băng rẽ qua một vài nơi, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng được xây theo lối kiến trúc cổ. Bên cạnh là một tấm bảng gỗ dán chi chít những tờ giấy thông cáo.
Tiến vào bên trong, Quản lý trực tiếp dẫn nó lên tầng bốn, sau đó lấy ra một mảnh gỗ nhỏ có khắc pháp trận để mở cửa căn phòng cuối dãy.
Đây là một gian phòng khá đơn giản, bên trong có một chiếc giường lớn, phòng vệ sinh và một khu bàn tiếp khách nhỏ.
Thấy căn phòng này, Hoài Băng không khỏi sáng mắt, nhìn về phía Quản lý:
– Cứ yên tâm đi, phòng này ta thuê rồi! – Quản lý xoa xoa đầu nó. – Bây giờ ta còn chút việc phải xử lý. Nhớ ở yên trong phòng đấy, tối ta đưa ngươi ra ngoài chơi!
– Vậy cảm ơn Quản lý…
– Không cần gọi ta như vậy đâu!
Quản lý vẫy vẫy tay với nó rồi bước ra ngoài:
– Lần sau cứ gọi ta là sư thúc là được rồi!
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Hoài Băng mới vén áo trước ngực lên. Tờ giấy dán trên ngực nó lúc này đã trở nên ảm đạm. Vừa được gỡ ra, nó liền trực tiếp rơi xuống, hóa thành từng hạt li ti rồi tan biến vào không khí.
– Đúng là có chút bất tiện nhỉ, cứ phải thay ra thay vào như này…
Hoài Băng vừa tự lẩm bẩm vừa dán một tờ mới vào vị trí cũ.
– Do đệ dựa dẫm vào nó quá đấy!
Giọng nói của Băng Ca lại vang lên, bên trong mang theo chút buồn ngủ:
– Lên giường minh tưởng đi, ta cho đệ xem cái này!
Hoài Băng tuy trong lòng còn chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, bắt đầu minh tưởng.
Khi vừa tiến vào trạng thái minh tưởng, nó lại bị kéo vào vùng không gian kia.
Nơi này so với lần đầu tiên nó đặt chân đến có thể nói là khác xa một trời một vực. Không còn đơn thuần chỉ là những ngọn tiểu băng sơn như lúc An Nhiên tiến vào hồi sáng nữa.
Giữa vùng không gian ấy, một tòa cung điện nhỏ được xây dựng hoàn toàn từ băng tinh đã xuất hiện từ bao giờ. Những ngọn băng sơn cùng vô số đóa băng hoa xung quanh càng làm nổi bật khung cảnh nơi đây, khiến Hoài Băng không khỏi choáng ngợp.
– Thế nào, đẹp không?
Băng Ca từ trong tòa tiểu cung điện bước ra, không nhịn được mà ngáp dài mấy cái:
– Xây mấy thứ này cũng tốn công phết đấy!
– Chỗ này… – Hoài Băng há to miệng, chỉ tay về phía tòa cung điện nhỏ. – Huynh xây xong trong sáng nay sao?
– Cũng không lâu vậy đâu. Đằng nào ở chỗ này ta cũng có thể coi là đế vương, xây một cái cung điện mà mất đến nửa ngày thì mất mặt lắm!
Băng Ca dụi dụi mắt, cơ thể lại bay đến trước mặt Hoài Băng:
– Ta còn phải chuẩn bị ít tri thức để dạy cho đệ nữa chứ. Giao việc dạy đệ tu luyện cho cô nương kia chắc là không sáng suốt lắm!
– Huynh muốn dạy ta sao?
Hoài Băng có chút nghi ngờ, bàn tay nhỏ đưa lên tự chỉ vào bản thân.
– Tại đệ yếu quá thôi! – Băng Ca thản nhiên nhún vai. – Ta là người sống nhờ bên trong đệ, tất nhiên cũng phải giúp đệ một chút. Nếu không, gặp phải mấy kẻ giống tên mắt bạc lúc nãy thì khó nói lắm!
– Hả? Là người có đôi mắt bạc lúc nãy sao?
– Ừm. May cho đệ là người đó không có ác ý đấy. À mà lúc nãy hắn hỏi đệ những gì vậy?
– Đệ cũng không nhớ!
Hoài Băng lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ mù mịt.
– Vậy thôi, đằng nào thì hắn cũng không có ác ý. Giờ vào việc chính cái đã!
Nói đến đây, Băng Ca phẩy tay một cái. Một tấm băng tinh mỏng lập tức hiện lên giữa không trung, bên trên hiện ra từng đường băng vân phát sáng.
– Cái trận pháp đệ dùng để thanh lọc nguyên tố kia khá hay. Nếu thử áp dụng lên người đệ, ta thấy chắc cũng không tệ lắm!
Vừa nói, bàn tay nhỏ của Băng Ca vừa vung vẩy trên không trung. Những đường nét băng vân theo đó càng trở nên chi tiết.
– Theo ta thấy thì trận pháp này khá đơn giản. Cái ta muốn đệ mô phỏng cũng không quá phức tạp đâu. Xong rồi!
Lúc này, tấm băng tinh trên không đã xuất hiện thêm không ít những hoa văn kỳ dị.
– Nguyên tố được cấu thành từ hai bộ phận, đó là năng lượng bản nguyên và phần thuộc tính phụ thêm. Theo lý thuyết thì việc tách thuộc tính ra khỏi nguyên tố mà không dùng trận pháp là hoàn toàn có thể!
– Đây là… – Hoài Băng nhìn tấm băng tinh trước mắt, đồng tử mở lớn.
– Sơ đồ ta muốn đệ thử! – Băng Ca thản nhiên đáp. – Theo như ta quan sát, thực chất tấm trận pháp kia chỉ là một thứ hấp thu năng lượng có thêm chức năng thanh lọc mà thôi. Thứ ta muốn đệ thử chính là cách tách năng lượng của nó!
Nói đến đây, bàn tay nhỏ của Băng Ca lại vung lên. Một tấm băng tinh khác hiện ra, lần này có hình dạng hoàn toàn khác với bản trước.
– Theo cách ta hiểu thì trận pháp kia chính là dùng tinh thần lực cưỡng ép tách…
– Băng Ca… – Hoài Băng bất chợt ngắt lời. – Đệ có chút nghe không hiểu!
Nghe lời này, Băng Ca không khỏi ngẩn người:
– Cũng đúng… Đệ vẫn còn trẻ quá, không hiểu cũng bình thường!
Nói xong, Băng Ca rơi vào im lặng. Sau một lát suy nghĩ, hắn mới nói tiếp:
– Hiểu đơn giản thì ta muốn đệ học cách tự thanh lọc và hấp thu nguyên tố mà không cần dùng trận pháp!
Vừa nói, bàn tay Băng Ca lại vung lên. Hai khối băng tinh theo đó biến mất vào không khí, thay vào đó là một khối băng nhỏ lơ lửng giữa không trung.
– Nhìn cho kỹ!
Vừa dứt lời, đôi mắt Băng Ca sáng lên. Hoài Băng nghe vậy cũng chăm chú nhìn vào khối băng trước mắt.
Chỉ thấy lớp băng tinh ấy chậm rãi vỡ vụn, từng mảnh nhỏ hòa vào trong không trung. Cuối cùng, chỉ còn lại một đốm sáng trắng nhỏ bay lơ lửng.
Khi Hoài Băng còn đang trố mắt nhìn, đôi mắt Băng Ca lại sáng lên.
Từ dưới mặt băng rộng lớn, một khe nứt nhỏ xuất hiện. Sau khi một đốm lửa từ bên trong bay ra, khe nứt ấy mới chậm rãi khép lại.
Đốm lửa sau khi thoát ra dường như chịu một lực khống chế nào đó, cứ thế dừng lại giữa không trung.
Trên trán Băng Ca bắt đầu xuất hiện từng giọt mồ hôi, có điều đôi mắt ấy vẫn tiếp tục phát sáng.
Ngọn lửa sau vài giây bắt đầu dần tắt đi, để lại một đốm sáng trắng khác lơ lửng giữa không trung.
– Phù…
Băng Ca thở ra một hơi dài, lau vệt mồ hôi trên trán. Cơ thể mệt mỏi của hắn rơi xuống mặt băng, nhưng nhanh chóng được một đóa băng hoa đỡ lấy.
Hai đốm sáng trắng lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó chui tọt vào mặt băng bên dưới.
– Thế nào? Đệ nhận ra được điều gì rồi?
– Cái này đệ biết! – Hoài Băng hớn hở đáp. – Hồi trước An Nhiên tỷ từng nói rồi. Có phải ý huynh là mỗi loại năng lượng đều được tạo thành từ năng lượng trắng này đúng không?
– Đúng rồi, còn gì nữa? – Ánh mắt Băng Ca hiện lên vẻ mong chờ.
– Ách… Còn gì nữa hả?
…
…
– Thôi, coi như trả lời được một vế cũng không xem là quá ngốc!
Vừa nói, Băng Ca vừa ngồi thẳng dậy:
– Đệ thấy ta tách được băng là vì sao?
– Là vì huynh điều khiển được nó!
– Vậy ta hỏi đệ! – Băng Ca vừa nói vừa chỉ chỉ xuống mặt băng. – Tại sao ta lại tách được ngọn lửa kia, trong khi ta chỉ điều khiển được băng?
Nghe câu hỏi này, Hoài Băng không khỏi ngẩn người. Sau khi bình tĩnh lại, nó liền rơi vào trầm tư. Lần này, Băng Ca cũng không vội vàng, chỉ ngồi yên chờ đợi.
Cũng không phải đợi quá lâu, Hoài Băng đã lại cất lời
– Là vì việc tách nguyên tố vốn không liên quan đến việc ta có thể khống chế nó hay không sao?
– Bớt ngốc hơn rồi đấy!
Băng Ca nhẹ nhõm thở ra một hơi:
– Đúng vậy, việc tách bỏ thuộc tính của nguyên tố vốn không liên quan nhiều đến việc đệ có phải nhân loại hay không. Cái nó yêu cầu là một thứ khác, gọi là gì ấy nhỉ… À, nhớ rồi, là tinh thần lực. Tuy thuộc tính có thể tăng uy lực theo một số khía cạnh, có điều xét cho cùng thì năng lượng bản nguyên mới là cốt lõi. Cái ta muốn đệ học hôm nay chính là dùng nó để tách nguyên tố!