Chương 25 – Bản biên tập
Vừa bước vào bên trong, đôi mắt Hoài Băng đã không kìm được mà hiếu kỳ nhìn ngó khắp nơi.
Tuy Hồng thành không phải là một thành thị trọng điểm của Diệp gia, nhưng lại là một tòa thành nằm ở biên giới lãnh thổ. Tất cả thương nhân từ bên ngoài muốn vào trong buôn bán đều bắt buộc phải đi qua nơi này.
Nhìn những cửa hàng nhỏ mọc lên san sát cùng dòng người qua lại tấp nập, đôi mắt Quản lý không khỏi sáng lên:
– Xem ra hôm nay có không ít đồ tốt rồi. Này, nhớ theo sát ta đấy, ta đi bán chút đồ!
Nói xong, Quản lý lập tức rảo bước về phía trước rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Hoài Băng thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.
Hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong, liên tục rẽ qua mấy con đường nhỏ. Đến khi dừng lại trước một cửa hàng có quy mô vừa phải, hắn mới quay đầu nhìn Hoài Băng:
– Ngươi ở bên ngoài đợi, bên trong này cấm phụ thuộc!
Nói rồi, Quản lý liếc nhìn Hoài Băng đang thở dốc vì phải chạy theo phía sau, sau đó thản nhiên bước vào trong.
“Quản lý thật mạnh a… Ta vậy mà suýt nữa không theo kịp rồi!”.
Vừa nghĩ, Hoài Băng vừa đưa đôi tay nhỏ lên lau mồ hôi trên trán, tiện thể tìm một góc không xa để đứng đợi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai chú ý đến mình, nó mới dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và bắt đầu vận chuyển năng lượng như ngày hôm qua.
– Này, đệ yếu đến vậy sao?
Chưa kịp phản ứng, ý thức của Hoài Băng đã bị kéo vào vùng không gian nọ.
Nơi này đã thay đổi không ít so với lần cuối nó nhìn thấy. Trên không trung xuất hiện thêm không ít băng hoa đang lơ lửng, còn trên mặt băng vốn trống trải ban đầu giờ đây đã bắt đầu mọc lên những ngọn băng sơn nhỏ.
– Ta thấy thân thể đệ cũng không phải quá kém, sao mới chạy có một chút mà đã mệt rồi?
Băng Ca nhàn nhã bay lơ lửng xung quanh nó, ánh mắt thoáng hiện vẻ hiếu kỳ.
– Đệ đâu có yếu! – Hoài Băng đỏ mặt phản bác. – Quản lý lớn hơn đệ như vậy, chắc chắn mạnh hơn rồi. Làm sao đệ chạy lại được chứ!
– Nói vậy là… Nãy giờ đệ chỉ đơn thuần chạy theo tên đó thôi hả?
– Không chạy theo thì đệ còn có thể làm gì sao?
– ...
– Bộ… Có gì không đúng sao?
Thấy Băng Ca vẫn im lặng, Hoài Băng cũng bắt đầu cảm thấy bối rối.
– Xem ra… Là ta đánh giá khả năng chỉ dạy của cô nương kia hơi cao rồi thì phải…
Băng Ca lúc này mới lên tiếng, một ngón tay khẽ day day thái dương:
– Thế theo đệ, năng lượng trong người đệ bây giờ có tác dụng gì?
– Năng lượng trong cơ thể đệ sao?
– Đúng rồi, cái thứ năng lượng mà đệ vận chuyển khắp thân thể ấy. Đệ nghĩ nó có tác dụng gì?
– Chắc là… Để tăng tốc độ khôi phục thể lực sao?
– ...
– Đệ nói cũng có sai đâu!
Vẻ bối rối trong mắt Hoài Băng càng đậm hơn.
– Từ lúc sáng nay, An Nhiên tỷ nói đệ có đột phá, đệ cũng cảm nhận được thể lực tăng lên không ít. Đã vậy, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn mà!
– Đủ rồi! – Băng Ca xua xua tay. – Ta làm mẫu một lần thôi!
Dứt lời, đôi mắt Băng Ca chợt phát sáng. Từ phía xa, hai khối băng tinh có hình dạng và kích thước giống hệt nhau dần xuất hiện.
Khi Hoài Băng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai khối băng đã lập tức lao mạnh vào nhau.
Một tiếng va chạm vang lên, từng mảnh băng tinh nhỏ văng ra xung quanh. Có điều, khi đến gần hai người, chúng lại lập tức khựng lại rồi rơi xuống mặt đất.
Nhìn rõ khung cảnh trước mắt, Hoài Băng không khỏi ngây người. Hai khối băng tinh vốn hoàn toàn giống nhau giờ đây chỉ còn một khối nguyên vẹn, khối còn lại đã trực tiếp vỡ nát.
– Khối còn nguyên vẹn kia là khối được ta truyền nhiều năng lượng vào bên trong, vì vậy nó sẽ cứng hơn!
– Nhưng mà… Đệ đâu có điều khiển được băng đâu…
Trên trán Băng Ca lập tức nổi lên từng sợi gân xanh. Đôi mắt xanh lóe sáng, ngay sau đó, Hoài Băng đã bị dịch chuyển ra ngoài.
– Đệ muốn hiểu sao thì hiểu!
Trong vùng không gian nọ, Băng Ca lúc này đã nằm xuống chiếc ghế dài làm từ băng tinh, vẻ bực bội hiện rõ trong mắt:
– Ta đã gợi ý đến vậy rồi… Bộ việc nghĩ đến dùng năng lượng cường hóa cơ thể khó lắm sao? Chả biết nhóc đó là con của gia hỏa nào mà ngốc thế!
Nói đến đây, trong mắt nó bỗng thoáng hiện vài tia do dự.
– Hay là… Do ta dạy học kém nhỉ?
Bên trong cửa hàng.
– Ông chủ, chỗ này còn thu mua trận pháp gia dụng không?
Quản lý vừa bước vào đã trực tiếp tiến đến trước một quầy hàng.
– Còn chứ! – Một tráng hán đứng sau quầy vui vẻ đáp lời. – Lâu lắm rồi mới thấy ngươi ghé tiệm nhỏ này của ta đấy. Lát nữa đi uống với ta một chút không?
– Lần này quả thực có chút bất tiện!
Quản lý cười cười, lấy từ trong túi ra một xấp giấy nhỏ rồi đặt lên bàn. Trên mỗi tờ giấy đều được vẽ những hoa văn trận pháp.
– Bây giờ ta đang bận chút việc nhỏ, có gì để tối nay đi!
– Được, vậy tối nay ta mời!
Vừa nói, tráng hán vừa cầm lấy xấp giấy bắt đầu kiểm đếm, tiện thể hỏi thăm Quản lý vài chuyện thường ngày:
– Chỗ này của ngươi tổng cộng có mười cái phát quang trận thượng phẩm, hai mươi cái bạo trận trung phẩm và mười cái phát hỏa trận thượng phẩm. Vừa hay hôm nay cũng có không ít thương nhân, ta thu thêm cho ngươi một chút. Tổng cộng một trăm xu đồng, ngươi thấy thế nào?
– Nhiều vậy sao? – Quản lý hơi ngạc nhiên.
– Ngươi cứ yên tâm!
Tráng hán vừa nói vừa mở ngăn tủ bên dưới quầy:
– Dạo này phát hỏa trận ở bên ngoài được giá hơn ngươi tưởng đấy. Coi như chỗ này là ta còn chiếm lợi của ngươi rồi!
Nói đoạn, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một đồng xu bạc rồi đưa đến trước mặt Quản lý.
– Chỗ ta không đủ tiền lẻ, ngươi cầm tạm đồng này ra chỗ nào đổi được không?
– À mà, chỗ ngươi còn mấy tấm vải ẩn khí tức không? – Quản lý không nhận lấy đồng tiền mà đột nhiên hỏi.
– Hả… Ngươi mua làm gì?
– Không có gì, chẳng qua chỗ ta có một cô nương muốn mua với giá tốt nên đến nhờ ta thôi!
Nghe câu trả lời ấy, đôi mắt tráng hán lập tức sáng lên. Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý:
– Ngươi và cô nương đó…
– Bằng hữu bình thường thôi! – Quản lý hơi lúng túng, vội ngắt lời.
– Được được, chờ ta một chút. Một tấm vải cho “nữ bằng hữu” của ngươi, vừa hay chỗ ta vẫn còn thừa một ít!
“Nữ bằng hữu sao… Có quỷ mới tin cái tên như ngươi lại đi mua đồ cho một cô nương bình thường đấy!”
Tráng hán không nhịn được mà lẩm bẩm rồi xoay người đi vào bên trong, bỏ lại Quản lý đang trợn mắt nhìn theo phía sau.
Chẳng mấy chốc, tráng hán đã quay trở ra, trên tay cầm theo một tấm vải màu đen rồi đưa cho hắn:
– Cầm đi, chỗ này bây giờ cũng không dùng đến, ta không lấy tiền đâu!
Nghe vậy, lông mày Quản lý hơi nhíu lại. Hắn vừa định nói gì đó thì đã bị đối phương ngắt lời:
– Đừng có mà tưởng bở, ta không tốt đến thế đâu. Tối nay ngươi phải đãi ta một bữa ra trò đấy, coi như đôi bên cùng có lợi!
– Thôi được rồi, ngươi đã nói vậy thì cứ thế đi!
Quản lý cũng quá hiểu tính cách người bạn này nên chỉ đành bất lực nhận lấy tấm vải cùng đồng tiền trên bàn, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng Quản lý khuất dần sau cửa, tráng hán không nhịn được mà thầm cảm thán:
“Vậy mà ta cứ tưởng tên đó định độc thân cả đời cơ đấy… Lần này coi như ta có lòng tác duyên cho hắn đi!”
Ở một góc tường bên cạnh cửa hàng…
Hoài Băng lúc này mới chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vẫn còn chút mờ mịt:
– Rốt cuộc là ta nói sai gì chứ…
– Hoài Băng, hóa ra ngươi ở chỗ này!
Quản lý từ phía cửa hàng bước đến:
– Đi thôi, hôm nay còn nhiều thứ cần mua lắm!
Nói xong, hắn đi theo lối cũ để trở ra con đường lớn. Hoài Băng cũng nhanh chóng chạy theo phía sau.
Vừa chật vật đuổi theo Quản lý, trong đầu Hoài Băng lại bất giác hiện lên hình ảnh ban nãy. Nó vô thức liếc nhìn đôi chân của mình.
– Hay ý của huynh ấy là…
Nghĩ đến đây, Hoài Băng bắt đầu thử vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Luồng năng lượng vô thuộc tính ấy chậm rãi di chuyển xuống phía đôi chân.
Ngay khoảnh khắc năng lượng thấm vào bên trong, trong mắt Hoài Băng lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cảm giác đau mỏi ở đôi chân dần thuyên giảm, không những vậy, nó còn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dần xuất hiện, khiến đôi chân trở nên nhẹ nhàng và có lực hơn trước.
“Thật sự có hiệu quả sao… Hóa ra thứ năng lượng này còn có thể dùng như vậy!”.
Trong vùng không gian nọ, Băng Ca đang vắt chân nằm trên chiếc ghế dài bằng băng tinh. Khóe môi nó không giấu nổi nụ cười đắc ý:
– Coi như không đến mức quá ngốc… Chứng tỏ trình độ dạy học của ta cũng không đến nỗi nào!
Chẳng mấy chốc, hai người đã trở lại con đường lớn ban đầu. Lúc này, Quản lý cũng bắt đầu giảm tốc độ:
– Nhớ theo sát ta, đừng để bị lạc đấy!
Dặn dò Hoài Băng xong, Quản lý bắt đầu ghé qua từng khu chợ để mua sắm. Từ gạo, vải vóc cho đến linh thảo, hắn đều không bỏ qua. Mỗi lần mua xong, hắn lại chạm tay vào món đồ, khiến nó lập tức biến mất. Hoài Băng đi theo bên cạnh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Chỉ đến khi để ý kỹ, nó mới nhận ra trên ngón trỏ của Quản lý có đeo một chiếc nhẫn màu bạc.
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
– Cũng trưa rồi, ta dẫn nhóc đi ăn một chút!
Nói xong, Quản lý lại dẫn Hoài Băng đến trước một gian hàng nhỏ ven đường.
– Cho ta hai cái bánh mì, kẹp thêm thịt vào!
Người bán hàng là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Thấy lúc này chưa có khách, nàng đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng gọi của Quản lý, nàng liền đặt tờ báo xuống. Thế nhưng khi nhìn thấy Hoài Băng đứng bên cạnh, ánh mắt nàng không khỏi thoáng hiện vẻ nghi hoặc:
– Hai cái sao? Một cái cho tên nhóc phụ…
– Ta ăn hai cái không được sao? Rốt cuộc có bán không?
Lúc này, nàng mới chịu im miệng mà bắt đầu làm việc.
Chừng một hai phút sau, hai chiếc bánh mì được kẹp thịt đã được gói cẩn thận trong những mảnh giấy báo rồi đưa đến trước mặt Quản lý. Hắn đưa tay nhận lấy, sau đó xoay người rời đi, không quên để lại sáu xu đồng trên bàn.
Rời khỏi gian hàng, hai người tìm đến một góc vắng vẻ gần đó rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Bình thường, tốc độ ăn của Hoài Băng cũng không tính là chậm. Thế nhưng khi nó mới ăn được khoảng một phần ba chiếc bánh, Quản lý đã ăn xong, phủi tay đứng dậy:
– Ngồi ở đây đợi ta một lát, ta đi tìm chỗ nghỉ qua đêm. Ngày mai ta còn có việc nên tối nay chúng ta sẽ ngủ lại trong thành!
Dứt lời, Quản lý đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Hoài Băng nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, sau đó tiếp tục ăn chiếc bánh trong tay.
– Này nhóc, ta ngồi đây nghỉ một lát được không?
Một thanh mềm mại và ấm áp tựa ánh ban mai vang lên trong đầu làm Hoài Băng hơi giật mình, vội ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đó là một nam tử chừng mười lăm, mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ áo bào màu trắng bạc, mái tóc đen được búi gọn sau gáy, đôi mắt bạc của người này phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Khuôn mặt hắn tinh xảo tựa như được điêu khắc bởi một nghệ nhân mang theo nụ cười ôn hòa khiến sự đề phòng trong lòng Hoài Băng vô thức tan biến.
– Không được sao?
Nam tử mỉm cười nhìn nó. Nụ cười ấy rất đẹp, khiến Hoài Băng không khỏi có chút ngẩn ngơ.
– Ơ… Được ạ!