Không khí trong phòng lúc này lại lập tức trở nên căng thẳng.
Thanh Uyển không đáp. Cô chậm rãi đưa tấm lụa sát ánh đèn hơn. Lần này ánh mắt cô không còn nhìn những chấm chỉ vàng mà dừng lại ở khoảng trống bên cạnh lớp hoa văn.
Một lúc sau dầu ngón tay cô chậm rãi khựng lại.
"Ở đây còn có chữ."
Ba người đồng thời bước tới. Thanh Uyển nghiêng tấm lụa thêm một góc.
Dưới ánh sáng những mũi chỉ trắng ngà vốn hòa lẫn với nền lụa. Bỗng tạo thành những vệt bóng rất mờ. Từng nét từng nét ghép lại thành một hàng chữ cực nhỏ.
Cố Trầm Chu nheo mắt chậm rãi đọc.
"Bão..."
"...tuyết..."
"...phong thành."
Chu Dạ Hàn hít mạnh một hơi.
"Thật sự có chữ!"
Thanh Uyển lập tức lật mặt sau. Ở vị trí tương ứng lại hiện lên thêm một hàng chữ khác.
Chu Dạ Hàn nhìn thật lâu giọng nói khàn đi.
"Hưng binh..."
"...thiên hạ."
Cả thư phòng lặng như tờ. Không ai lên tiếng.
Bản đồ Kinh đô, hai câu mật ngữ. Hai thứ ấy đặt cạnh nhau đã đủ nói lên tất cả.
Chu Dạ Hàn chậm rãi siết chặt nắm tay.
"Địa đồ..."
"Hưng binh..."
"Đây tuyệt đối không phải mật tin buôn lậu."
Tần Liệt gật đầu.
"Hai chữ 'hưng binh' là cách dùng của quân đội. Không ai dùng nó để nói chuyện làm ăn."
Lúc này Chu Dạ Hàn tiếp lời.
"Người có được bản đồ quân sự..."
"...lại còn đánh dấu toàn bộ vị trí trọng yếu."
"Nếu không phải để đánh..."
"...thì còn có thể dùng vào việc gì?"
Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm tấm lụa. Trong đầu anh không ngừng suy ngẫm. Địa đồ, bố trí binh lực, mật ngữ. Ba mảnh ghép cuối cùng đã hoàn toàn khớp lại với nhau.
Nhưng điều khiến anh để tâm hơn không phải quy mô của kế hoạch ấy. Mà là mục đích của Hắc Dạ. Tất cả đều đang chỉ về cùng một hướng.
Cố Trầm Chu chậm rãi ngẩng đầu. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Anh cất tiếng.
"Hắc Dạ..."
"...muốn tạo phản."
Trong khoảnh khắc ấy cả thư phòng chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không còn ai nghi ngờ.
Bởi tất cả những manh mối tưởng chừng rời rạc suốt thời gian qua cuối cùng đã ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
…
Ban đầu mọi người đều tưởng đó chỉ là một tấm lụa bình thường. Nhưng sau khi hiểu rõ huyền cơ bên trong bức lụa. Ai nấy đều có chung một cảm giác là chấn động.
Lần này không còn ai cho rằng đó chỉ là một câu mật ngữ vô nghĩa.
Cố Trầm Chu nhìn chằm chằm hai hàng chữ.
Trong đầu anh đã chắc chắn một điều. Giọng anh thoáng trầm xuống.
"Đây không phải thu thập tình báo, cũng không phải buôn lậu. Mà là..."
"...chuẩn bị chiến tranh."
Chu Dạ Hàn siết chặt nắm tay.
"Nếu những bản đồ này rơi vào tay đối phương..."
"...mọi điểm yếu trong phòng tuyến của triều đình đều sẽ bị phơi bày."
Tần Liệt chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, anh nhìn tấm lụa trên bàn giọng nói gần như khàn đi.
"Chẳng lẽ..."
"...Hắc Dạ đang bí mật thu thập địa đồ và bố trí binh lực?"
Cố Trầm Chu suy tư trong chốc lát.
"Nếu chỉ để cất giữ..."
"...không cần dùng phương pháp truyền tin phức tạp đến vậy."
"Đã làm thành lớp lụa có thể tháo rời..."
"...nghĩa là nó được chuẩn bị để luân chuyển."
"Có lẽ không chỉ có một bức."
Cả ba người đồng thời nhìn về phía anh. Cố Trầm Chu nhìn tấm lụa chậm rãi nói.
"Nếu mục đích là tạo phản. Thì chỉ một góc bản đồ Kinh đô là không đủ. Muốn khởi binh, ít nhất phải nắm được địa hình và cách bố trí binh lực ở nhiều nơi."
"Điều đó cũng có nghĩa..."
"...tấm lụa này chỉ là một mảnh ghép."
Anh ngẩng cầu nhìn qua tất cả mọi người trong phòng một lượt rồi nói tiếp.
"Thế nên nỗi chiếc túi gấm hoặc cũng có thể là một bức tranh lụa. Hay bất kỳ những thứ có thể thêu hai lớp..."
"...đều rất có khả năng được cất giấu một phần của cả tấm bản đồ."
Bầu không khí trong thư phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người.
Một ý nghĩ đáng sợ đồng thời hiện lên trong đầu cả bốn người.
Nếu suy đoán này là thật...thì tấm lụa trước mắt chỉ là một một phần rất nhỏ trong kế hoạch của Hắc Dạ.
Ở đâu đó có lẽ vẫn còn tồn tại những tấm lụa tương tự. Mang theo bản đồ của Hoa Đông hoặc là những nơi khác.
Những doanh trại trọng yếu đang được bí mật lưu chuyển dưới lớp vỏ của những bức tranh, chiếc túi gấm và khăn tay tưởng như vô hại.
Chu Dạ Hàn vô thức hít vào một ngụm khí lạnh giọng nói khẽ run lên.
"Nếu tất cả những mảnh ghép ấy đều được tập hợp thì trong tay kẻ đứng sau sẽ là toàn bộ bản đồ quân sự của quốc gia."
Tần Liệt siết chặt khẩu súng bên hông sắc mặt trắng bệch.
Cố Trầm Chu chậm rãi khép mắt, khi mở ra lần nữa trong ánh mắt chỉ còn vẻ lạnh lẽo.
"Hắc Dạ..."
"...không chỉ đang lên kế hoạch. Mà chúng đã bắt đầu từ rất lâu rồi."
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề.
Bởi đến lúc này, không ai còn nghi ngờ nữa.
Thứ họ vừa mở ra...
Không chỉ là bí mật của một chiếc túi gấm.
Mà là cánh cửa dẫn đến một âm mưu phản loạn đã âm thầm được chuẩn bị suốt nhiều năm.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy cuộc đối đầu giữa phủ Thiếu soái và Hắc Dạ không phải đơn giản là một tổ chức buôn lậu.
Mà là một thế lực đang âm thầm chuẩn bị lật đổ cả thiên hạ.
…
Chu Dạ Hàn chậm rãi siết chặt nắm tay.
"Nếu điều này thật sự đúng như chúng ta suy nghĩ vậy khi nào chúng sẽ khởi binh?"
Ánh mắt anh dừng trên hai hàng chữ.
"Bão tuyết phong thành...
"'Phong thành' rốt cuộc là thành nào? Hay đó chỉ là một mật hiệu?"
Trong thư phòng không ai trả lời. Bởi lúc này đó vẫn còn là một câu đố. Một câu đố mà chưa ai có lời giải.
…
Cố Trầm Chu nhìn chăm chú tấm lụa trên bàn Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Một bí mật lớn như vậy lại được giấu trong một chiếc túi gấm. Hắc Dạ dám dùng chính chiếc túi này để dẫn dụ chúng ta chứng tỏ chúng cực kỳ tự tin vào phương thức truyền tin của mình."
"Chúng tin rằng dù chiếc túi có rơi vào tay bất kỳ ai cũng sẽ không ai phát hiện được bí mật bên trong."
Chu Dạ Hàn khẽ bật cười, nụ cười mang theo vài phần chế giễu.
"Đáng tiếc..."
"...lần này chúng tính sai rồi."
Anh nghiêng đầu nhìn sang Thanh Uyển, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim phá hỏng mọi chuyện. Nếu không có Tô tiểu thư e rằng bí mật này vẫn sẽ tiếp tục ngủ yên trong chiếc túi gấm ấy."
Tần Liệt cũng không nhịn được gật đầu.
"Chúng ta điều tra Hắc Dạ lâu như vậy vậy mà lại bị vài đường kim đánh lừa."
"Quả thật không ngờ."
Thanh Uyển không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn tấm lụa trắng ngà trên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng nơi sâu nhất trong đáy mắt lại dần hiện lên một tia sắc lạnh.
Cuối cùng cũng tìm được đầu mối. Người đứng sau màn sương mù ấy có lẽ đã không còn quá xa nữa.
Kiếp trước, cô chỉ có thể bất lực nhìn người thân lần lượt rời khỏi mình.
Còn kiếp này...
Cô sẽ không để bi kịch ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.
Dù kẻ đó có ẩn mình sâu đến đâu. Cô cũng sẽ lần theo từng manh mối. Kéo chúng ra ngoài ánh sáng.