Bầu trời Hạ Giới hoàn toàn biến thành màu đen.
Không còn mặt trời.
Không còn trăng sao.
Chỉ có một con mắt khổng lồ treo giữa thiên không.
Nó nhìn xuống hàng triệu sinh linh bên dưới như nhìn những con kiến nhỏ bé.
ẦM!
Một cột sáng trắng từ trên trời giáng xuống.
Mặt đất trong phạm vi hàng trăm dặm lập tức hóa thành tro bụi.
Mặc Uyên đứng giữa chiến trường.
Hắn không né.
Lạc Thần huyết mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển.
Một bóng thần ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau.
Lạc Thần.
Hắn giơ kiếm.
Cột sáng giáng xuống.
KENG!!!
Kiếm của Mặc Uyên va chạm với ánh sáng.
Toàn bộ cánh tay hắn run lên.
Máu chảy từ khóe miệng.
Nhưng hắn vẫn đứng.
Lập Thanh nhìn hắn.
“Mặc Uyên!”
“Ta không sao!”
Mặc Uyên nghiến răng.
“Đưa mọi người rời khỏi đây!”
Lập Thanh lắc đầu.
“Ta không đi.”
“Lập Thanh!”
“Ta đã nói rồi.”
Nàng đứng bên cạnh hắn.
“Ta sẽ không để ngươi chiến đấu một mình.”
Thanh Liên Kiếm phát sáng.
Một đóa thanh liên khổng lồ nở giữa chiến trường.
Cùng lúc đó, Thiên Hoành và Huyết Ảnh Thánh cũng xuất thủ.
Bốn luồng sức mạnh cùng đánh lên bầu trời.
ẦM!!!
Con mắt trên trời khẽ rung.
Lần đầu tiên…
Thiên Đạo bị thương.
Một giọt chất lỏng màu đen rơi xuống.
Ngay khi giọt đó chạm đất—
một ngọn núi biến mất.
Thiên Hoành biến sắc.
“Đó không phải máu.”
Huyết Ảnh Thánh nhìn giọt chất lỏng.
“Là pháp tắc.”
Mặc Uyên hiểu ra.
Thiên Đạo không phải một sinh vật.
Nó là cả một hệ thống pháp tắc.
Muốn giết nó…
không thể chỉ dùng sức mạnh.
Phải phá hủy căn nguyên của nó.
Trong lúc chiến trường hỗn loạn…
Mặc Uyên đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi.
“Uyên nhi…”
Hắn quay đầu.
Một vùng không gian phía sau bị xé mở.
Bên trong là một ngôi mộ cổ.
Trên bia đá chỉ có bốn chữ:
Lạc Thần Chi Mộ
Mặc Uyên nhìn Lập Thanh.
“Ta phải vào đó.”
“Ta đi cùng ngươi.”
“Không.”
Mặc Uyên nhìn chiến trường.
“Cô ở lại.”
“Ta sẽ quay lại.”
Lập Thanh không nói.
Nàng chỉ tháo một sợi dây ngọc trên cổ tay.
Nàng đưa cho hắn.
“Giữ lấy.”
Mặc Uyên nhìn sợi dây.
“Đây là?”
“Vật hộ mệnh.”
“Nếu ngươi không trở lại…”
Lập Thanh dừng một chút.
“Ta sẽ tự mình đi tìm ngươi.”
Mặc Uyên khẽ cười.
“Được.”
Hắn xoay người bước vào mộ.
Cánh cửa đóng lại.
⸻
Bên trong Lạc Thần Chi Mộ.
Không có xác chết.
Không có quan tài.
Chỉ có một thanh kiếm cắm giữa đại điện.
Thanh kiếm dài ba thước.
Thân kiếm màu đen.
Trên lưỡi kiếm có vô số đường vân màu vàng.
Mặc Uyên vừa bước tới…
thanh kiếm lập tức rung lên.
Keng!
Một giọng nói vang vọng:
“Ngươi cuối cùng cũng đến.”
Mặc Uyên nhìn thanh kiếm.
“Lạc Thần Kiếm?”
“Đúng.”
“Vì sao ngươi chờ ta?”
Thanh kiếm im lặng.
Sau đó một hình ảnh xuất hiện.
Một người đàn ông trẻ tuổi.
Là tổ tiên đầu tiên của Lạc Thần tộc.
Ông đứng trước Thiên Đạo.
Trong tay cũng là thanh kiếm này.
Ông nói:
“Nếu hậu nhân của ta nghe được lời này…”
“hãy nhớ một điều.”
“Lạc Thần Kiếm không dùng để g-iết người.”
“Nó dùng để chém đứt số mệnh.”
Mặc Uyên nhìn thanh kiếm.
“Chém đứt số mệnh…”
Hắn đưa tay.
Nắm lấy chuôi kiếm.
ẦM!!!
Toàn bộ Lạc Thần Chi Mộ rung chuyển.
Một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể.
Hệ thống xuất hiện.
[Lạc Thần Kiếm đã nhận chủ.]
[Huyết mạch Lạc Thần: 10% → 31%.]
[Cảnh giới: Linh Hải → Thiên Huyền.]
Mặc Uyên mở mắt.
Ánh sáng vàng lóe lên.
“Đến lúc trở về rồi.”
Bên ngoài.
Chiến trường đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hàng triệu ma quân và tiên quân giao chiến.
Huyết Ảnh Thánh bị thương.
Thiên Hoành mất một cánh tay.
Lạc Thanh Vân đang dẫn quân Hạ Giới chống lại Thiên Cung.
Lập Thanh đứng giữa chiến trường.
Thanh Liên Kiếm đã xuất hiện vô số vết nứt.
Nàng vẫn không lùi.
Bỗng nhiên…
một giọng nói vang lên.
“Lập Thanh.”
Nàng quay đầu.
Một thiếu niên đang đứng cách đó không xa.
Mái tóc đen.
Gương mặt giống Mặc Uyên.
Áo đen.
Ánh mắt lạnh lùng.
Lập Thanh sững người.
“Mặc Uyên?”
Thiếu niên lắc đầu.
“Không.”
“Ta không phải hắn.”
Lập Thanh lập tức nâng kiếm.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên nhìn lên bầu trời.
“Ta là Mặc Uyên.”
“Nhưng là Mặc Uyên của một thế giới khác.”
Lập Thanh không thể tin được.
“Thế giới khác?”
Hắn gật đầu.
“Trong thế giới của ta…”
“Thiên Đạo đã thắng.”
Lập Thanh siết chặt kiếm.
“Vậy tại sao ngươi đến đây?”
Thiếu niên nhìn nàng.
“Để ngăn các ngươi lặp lại sai lầm của chúng ta.”
Một tiếng cười vang lên.
Thiên Đạo nhìn xuống.
“Một kẻ thất bại cũng muốn thay đổi tương lai?”
Mặc Uyên của thế giới khác ngẩng đầu.
“Ta đã thất bại.”
“Nhưng lần này…”
“ta sẽ không để hắn thất bại.”
Lập Thanh nhìn hắn.
“Ngươi đang nói Mặc Uyên?”
“Đúng.”
Không gian phía sau rung chuyển.
Mặc Uyên thật bước ra.
Tay hắn cầm Lạc Thần Kiếm.
Ánh mắt sắc bén hơn trước.
Lập Thanh lập tức quay đầu.
“Mặc Uyên!”
Hắn nhìn nàng.
“Ta trở về rồi.”
Lập Thanh chạy tới.
Nhưng vừa bước được vài bước…
nàng dừng lại.
Bởi phía sau nàng còn một Mặc Uyên khác.
Hai người đứng đối diện.
Không khí trở nên kỳ lạ.
Mặc Uyên thật nhìn người kia.
“Ngươi là ta?”
Người kia gật đầu.
“Cũng có thể nói vậy.”
“Nhưng số phận của chúng ta khác nhau.”
Mặc Uyên hỏi:
“Thế giới của ngươi xảy ra chuyện gì?”
Thiếu niên kia im lặng.
Sau đó nói:
“Lập Thanh chết.”
Mặc Uyên thật cứng người.
Lập Thanh cũng sững sờ.
“Ta chết?”
“Đúng.”
“Và ngươi?”
“Ta sống.”
Thiếu niên cười nhạt.
“Đó là hình phạt của ta.”
Mặc Uyên thật siết chặt Lạc Thần Kiếm.
“Thiên Đạo giết nàng?”
“Không.”
“Ta giết nàng.”
Lập Thanh biến sắc.
Mặc Uyên nhìn hắn.
“Tại sao?”
“Bởi vì ta đã tin Thiên Đạo.”
“Ta nghĩ chỉ cần hy sinh một người…”
“có thể cứu tất cả.”
Hắn cúi đầu.
“Nhưng sau khi nàng chết…”
“Thiên Đạo vẫn không dừng lại.”
“Cuối cùng cả Tam Giới đều diệt vong.”
Mặc Uyên im lặng.
Hắn nhìn Lập Thanh.
Bàn tay nàng đang run.
Thiếu niên kia nói:
“Đừng lặp lại sai lầm của ta.”
“Đừng để Thiên Đạo bắt ngươi lựa chọn giữa một người và toàn bộ thế giới.”
“Bởi đó chính là cái bẫy.”
Mặc Uyên ngẩng đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Lạc Thần Kiếm phát sáng.
“Ta sẽ không hy sinh bất kỳ ai.”
“Ta sẽ phá hủy cả cái luật buộc chúng ta phải lựa chọn.”
Ngay lúc ấy…
mặt đất Hạ Giới nứt ra.
Một khe vực khổng lồ xuất hiện.
Ma khí.
Tiên khí.
Linh khí.
Tất cả bị hút vào bên trong.
Huyết Ảnh Thánh nhìn xuống.
“Không tốt.”
“Cái gì?”
“Huyền Vực.”
Lạc Thanh Vân biến sắc.
“Không thể nào.”
“Phong ấn chưa thể bị phá.”
Hắc Vô Thường xuất hiện giữa bầu trời.
“Không phải phong ấn bị phá.”
“Là nó tự mở.”
Tất cả ngẩng đầu.
Một cánh cửa khổng lồ từ lòng đất trồi lên.
Trên cửa có vô số phù văn cổ đại.
Mặc Uyên nhìn cánh cửa.
Lạc Thần Kiếm trong tay rung lên.
Thanh Liên Kiếm của Lập Thanh cũng rung theo.
Hai thanh kiếm đồng thời phát sáng.
ẦM!!!
Cánh cửa từ từ mở.
Một luồng khí tức vượt qua mọi cảnh giới tràn ra.
Thiên Đạo lần đầu tiên…
im lặng.
Con mắt khổng lồ trên trời xuất hiện sự sợ hãi.
Một giọng nói run rẩy vang xuống:
“Không…”
“Không thể…”
“Nó không được phép tỉnh lại.”
Mặc Uyên ngẩng đầu.
“Ngươi đang sợ?”
Thiên Đạo không trả lời.
Từ bên trong Huyền Vực…
một bóng người chậm rãi bước ra.
Áo trắng.
Tóc dài.
Một thanh kiếm cổ trong tay.
Khuôn mặt…
giống hệt Lập Thanh.
Lập Thanh đứng chết lặng.
“Người đó…”
Bóng người nhìn nàng.
Mỉm cười.
“Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi.”
Lập Thanh lùi lại.
“Ai?”
Người kia nhìn nàng.
“Ta là…”
Nàng nâng kiếm.
“kiếp trước của ngươi.”
Một luồng ánh sáng xanh bùng nổ.
Lập Thanh ôm đầu.
Vô số ký ức tràn vào tâm trí.
Một nữ tử đứng giữa Huyền Vực.
Một cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm.
Thiên Đạo bị phong ấn.
Lạc Thần tộc chiến đấu bên cạnh nàng.
Và…
một nam nhân đứng bên cạnh.
Mặc Uyên.
Không phải Mặc Uyên hiện tại.
Mà là tổ tiên đầu tiên của hắn.
Hai người từng cùng nhau chiến đấu.
Từng cùng nhau lập lời thề.
Nhưng cuối cùng…
nữ tử ấy đã phong ấn chính bản thân mình.
Để cứu Tam Giới.
Lập Thanh mở mắt.
Nước mắt chảy xuống.
“Mình nhớ rồi…”
Mặc Uyên tiến tới.
“Cô nhớ được gì?”
Lập Thanh nhìn hắn.
“Kiếp trước…”
“ta đã từng yêu một người.”
Mặc Uyên im lặng.
“Người đó là ai?”
Lập Thanh nhìn hắn.
“Là tổ tiên của ngươi.”
Mặc Uyên khựng lại.
Lập Thanh tiếp tục:
“Và trước khi ta phong ấn Huyền Vực…”
“ta đã để lại một lời hứa.”
“Lời hứa gì?”
Nàng nhìn hắn.
“Cho dù luân hồi bao nhiêu lần…”
“ta nhất định sẽ tìm được ngươi.”
Mặc Uyên không nói.
Nhưng bàn tay đang cầm kiếm của hắn…
khẽ siết lại.
Trên bầu trời.
Thiên Đạo bắt đầu phát điên.
“Không!”
“Các ngươi không được nhớ lại!”
Mặc Uyên nâng Lạc Thần Kiếm.
Lập Thanh nâng Thanh Liên Kiếm.
Hai thanh kiếm đồng thời phát sáng.
Mặc Uyên nhìn Thiên Đạo.
“Vậy thì…”
“chúng ta sẽ nhớ lại tất cả.”
ẦM!!!
Một đường kiếm vàng và một đường kiếm xanh cùng chém lên bầu trời.
Thiên Đạo…
lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.
Và từ bên trong vết nứt ấy…
một thứ gì đó còn đáng sợ hơn Thiên Đạo đang chậm rãi tỉnh giấc.