Đột nhiên—
ẦM!!!
Toàn bộ Ma Cung rung chuyển.
Một ma tướng lao vào.
“Ma Thần đại nhân!”
“Hạ Giới đã thất thủ một nửa!”
“Huyết Ảnh Thánh đang giao chiến với đại quân Thiên tộc!”
Hắc Vô Thường lập tức đứng dậy.
“Bao nhiêu người?”
“Không thể đếm được.”
“Thiên tộc đã phái ai?”
Ma tướng cúi đầu.
“Thiên Hoành.”
Hắc Vô Thường khựng lại.
Mặc Uyên nhìn hắn.
“Thiên Hoành?”
Ma tướng nói tiếp:
“Nhưng hắn không chiến đấu với Ma Giới.”
“Hắn đang chống lại chính Thiên tộc.”
Mặc Uyên im lặng.
Thiên Hoành…
đã thật sự phản bội Thiên Cung.
Hắc Vô Thường nhìn Mặc Uyên.
“Đã đến lúc rồi.”
“Con phải trở về Hạ Giới.”
“Chiến tranh đã bắt đầu.”
Mặc Uyên nhìn Lập Thanh.
Nàng gật đầu.
“Chúng ta đi.”
Trước khi rời Ma Giới…
Mặc Uyên đứng trên đỉnh Ma Cung.
Lập Thanh bước tới.
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Mặc Uyên nhìn bầu trời đỏ.
“Ta từng nghĩ mình chỉ muốn trả thù.”
“Nhưng bây giờ ta mới hiểu…”
“nếu chỉ giết những kẻ đã hại ta, mọi chuyện sẽ không kết thúc.”
Lập Thanh đứng bên cạnh.
“Vậy ngươi muốn gì?”
Mặc Uyên nhìn về phía xa.
“Ta muốn kết thúc vòng luân hồi này.”
“Không để một người khác phải trải qua những gì ta đã trải qua.”
Lập Thanh mỉm cười.
“Vậy ta sẽ giúp ngươi.”
Mặc Uyên quay sang.
“Dù có thể chết?”
“Dù có thể chết.”
Hai người nhìn nhau.
Không cần lời thề dài dòng.
Chỉ một ánh mắt…
đã đủ.
Phía sau họ, Hắc Vô Thường lặng lẽ nhìn.
Lạc Nguyệt cũng đứng trong bóng tối.
Nàng mỉm cười.
“Có lẽ…”
“đây chính là người mà số mệnh đã chọn cho con.”
Khi Mặc Uyên và Lập Thanh trở lại Hạ Giới…
thứ chờ đợi họ không còn là một thế giới yên bình.
Bầu trời đỏ rực.
Hàng vạn ma quân tràn qua những cánh cổng không gian.
Tiên binh từ Thượng Giới giáng xuống.
Các tông môn Hạ Giới liên thủ chống đỡ.
Máu nhuộm đỏ đại địa.
Giữa chiến trường…
Huyết Ảnh Thánh đang một mình chống lại hàng trăm tiên nhân.
Một đạo kiếm quang màu vàng đánh xuống.
ẦM!!!
Huyết Ảnh Thánh lùi lại.
Người xuất kiếm là Thiên Hoành.
Nhưng hắn không tấn công nàng.
Hắn quay kiếm về phía Thiên quân.
“Ta không chiến đấu cho Thiên Cung nữa.”
“Ta chiến đấu cho Tam Giới.”
Huyết Ảnh Thánh nhìn hắn.
“Cuối cùng ngươi cũng hiểu.”
Thiên Hoành cười khổ.
“Ta hiểu quá muộn.”
Phía xa…
Mặc Uyên đáp xuống chiến trường.
Toàn bộ chiến trường im lặng.
Thiên Hoành quay đầu.
Hai người nhìn nhau.
Một người từng là bằng hữu.
Một người từng là kẻ thù.
Mặc Uyên hỏi:
“Ngươi còn muốn giết ta không?”
Thiên Hoành lắc đầu.
“Không.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Thiên Hoành nhìn lên bầu trời.
“Ta muốn cùng ngươi…”
“giết Thiên Đạo.”
Mặc Uyên đưa tay ra.
Thiên Hoành nhìn bàn tay ấy.
Sau một thoáng do dự…
hắn nắm lấy.
Ba thế lực từng đối đầu nhau…
giờ đây bắt đầu hình thành một liên minh chưa từng có.
Lạc Thần.
Thiên tộc phản chiến.
Ma Giới.
Tất cả cùng hướng về một kẻ thù duy nhất.
Thiên Đạo.
Nhưng ngay lúc ấy…
bầu trời đột nhiên tối sầm.
Một con mắt khổng lồ mở ra.
Giọng nói lạnh lẽo vang xuống toàn bộ Hạ Giới:
“Các ngươi thật sự nghĩ có thể chống lại ta sao?”
Mặc Uyên ngẩng đầu.
Lạc Thần huyết mạch trong cơ thể hắn bùng cháy.
Lập Thanh nâng Thanh Liên Kiếm.
Thiên Hoành nâng Thiên Hoàng Kiếm.
Huyết Ảnh Thánh rút ma kiếm.
Bốn người đứng giữa chiến trường.
Mặc Uyên nhìn lên bầu trời.
“Không thử…”
“làm sao biết được?”
ẦM!!!
Thiên Đạo giáng xuống.