Sáu giờ sáng, Lục Vãn Ninh đã thức dậy.
Cô đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Bộ quần áo cô mặc hôm nay được mua từ cửa hàng bình dân gần trường học cũ, nhưng đã được giặt sạch và là phẳng từ tối hôm trước.
Trên bàn là một tập hồ sơ xin việc.
Cô đã chuẩn bị nó suốt ba ngày, từ sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận các khóa học sơ cứu đến thư giới thiệu của một bác sĩ từng hướng dẫn cô nguyện.
Công việc cô ứng tuyển chỉ là trợ lý chăm sóc bệnh nhân tại một trung tâm y tế tư nhân ở ngoại ô Hải Thành.
Mức lương không cao.
Điều kiện cũng không đặc biệt tốt.
Nhưng trung tâm có chương trình đào tạo dành cho những người muốn theo đuổi ngành chăm sóc sức khỏe. Nếu làm việc chăm chỉ, cô có thể tích lũy kinh nghiệm, học thêm kiến thức và từng bước tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi trở về nhà họ Lục, Vãn Ninh cảm thấy tương lai vẫn còn nằm trong tay mình.
Cô không cần cha mẹ sắp xếp.
Không cần bốn người anh giúp đỡ.
Càng không cần chứng minh bản thân xứng đáng với gia đình giàu có này.
Cô chỉ muốn tự mình sống tốt.
Vãn Ninh cầm túi xách, bước xuống tầng một.
Trong phòng ăn, Lục Đình Sơn đang đọc tin tức kinh tế. Tống Nhã Lan ngồi bên cạnh, còn Minh Châu vừa từ trên lầu đi xuống.
“Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói.”
Lục Đình Sơn không ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Con đã tìm được một công việc phù hợp. Hôm nay con có buổi phỏng vấn.”
Lần này, ông đặt tờ báo xuống.
“Công việc gì?”
“Trợ lý chăm sóc bệnh nhân tại một trung tâm y tế. Nếu được nhận, con sẽ vừa làm vừa tham gia chương trình đào tạo.”
Tống Nhã Lan hơi ngạc nhiên.
“Con không muốn vào làm ở bệnh viện của anh hai sao?”
“Con muốn tự mình thử sức trước.”
Vãn Ninh nói nhẹ nhàng.
“Con không muốn mọi người nghĩ rằng con chỉ có thể dựa vào nhà họ Lục.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Con là con gái của bố. Không có gì phải xấu hổ khi sử dụng những nguồn lực của gia đình.”
“Con biết. Nhưng con muốn tự lập.”
Ông nhìn cô vài giây rồi cầm tờ báo lên lần nữa.
“Tùy con.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.
Không hỏi công việc ở đâu.
Không hỏi mức lương bao nhiêu.
Không hỏi cô đã chuẩn bị thế nào.
Vãn Ninh khẽ gật đầu.
“Vâng. Con xin phép đi trước.”
Cô vừa bước đến cửa thì Minh Châu gọi lại.
“Chị!”
Vãn Ninh quay đầu.
Minh Châu chạy đến, đặt vào tay cô một hộp bánh nhỏ.
“Chị mang theo ăn nhé. Phỏng vấn chắc sẽ mất nhiều thời gian.”
“Cảm ơn em.”
“Chúc chị may mắn.”
Minh Châu mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng đến mức không ai có thể nhận ra điều gì bất thường.
Nhưng ngay khi Vãn Ninh rời khỏi biệt thự, ánh mắt cô ta lập tức thay đổi.
Minh Châu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.
Làm theo kế hoạch. Đừng để cô ta được nhận việc.
Trung tâm y tế An Hòa nằm ở phía đông thành phố.
Khi Vãn Ninh đến nơi, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ phỏng vấn.
Cô ngồi trong phòng chờ, mở tập hồ sơ kiểm tra lần cuối.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần về cuộc phỏng vấn này.
Cô sẽ kể rằng mình từng chăm sóc những người hàng xóm lớn tuổi, từng tham gia các hoạt động thiện nguyện và luôn mong muốn làm một công việc có thể giúp đỡ người khác.
Cô biết mình chưa có bằng cấp chuyên môn cao.
Nhưng cô sẵn sàng học hỏi.
Đối với cô, đây không chỉ là một công việc.
Đây là cơ hội đầu tiên để thoát khỏi những ánh mắt nghi ngờ trong biệt thự nhà họ Lục.
Đúng lúc ấy, một nhân viên hành chính bước ra.
“Xin hỏi cô Lục Vãn Ninh?”
“Vâng, là tôi.”
“Cô vui lòng đi theo tôi.”
Vãn Ninh đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng phỏng vấn.
Người phụ trách tuyển dụng là một phụ nữ trung niên tên Trần Hồng, bên cạnh còn có hai nhân viên chuyên môn.
Sau khi xem qua hồ sơ, bà Trần đặt tập giấy xuống.
“Cô Lục, trước khi bắt đầu phỏng vấn, chúng tôi có một việc cần xác minh.”
Vãn Ninh hơi ngạc nhiên.
“Dạ, việc gì ạ?”
Bà Trần nhìn cô với vẻ khó xử.
“Chúng tôi vừa nhận được một email nặc danh, trong đó đặt nghi vấn về tính xác thực của một số thông tin trong hồ sơ của cô.”
Vãn Ninh sững người.
“Email nặc danh?”
“Đúng vậy. Người gửi cho rằng cô đã khai không chính xác về kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân và một số chứng nhận đào tạo.”
Vãn Ninh lập tức mở túi, lấy các giấy tờ liên quan ra.
“Tất cả giấy tờ của tôi đều là thật. Tôi có thể cung cấp thông tin của đơn vị tổ chức khóa học và người hướng dẫn để trung tâm xác minh.”
Bà Trần xem từng tài liệu.
“Chúng tôi sẽ kiểm tra. Tuy nhiên, do tính chất công việc liên quan trực tiếp đến bệnh nhân, trung tâm không thể bỏ qua những nghi vấn như thế này.”
“Tôi hiểu.”
Vãn Ninh cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nhưng tôi mong trung tâm cho tôi cơ hội chứng minh.”
Bà Trần nhìn cô.
“Cô Lục, chúng tôi không kết luận rằng cô gian lận. Nhưng buổi phỏng vấn hôm nay sẽ phải tạm hoãn cho đến khi xác minh xong.”
Vãn Ninh ngồi bất động.
Cô đã chuẩn bị suốt ba ngày.
Đã tưởng tượng ra vô số câu hỏi.
Đã tự nhủ rằng dù không được nhận, cô cũng sẽ tiếp tục cố gắng.
Nhưng cô không ngờ mình thậm chí còn chưa có cơ hội trình bày bản thân đã bị một email nặc danh ngăn lại.
“Vậy tôi phải chờ bao lâu?”
“Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi có kết quả.”
Vãn Ninh thu dọn hồ sơ.
Trước khi rời khỏi phòng, cô quay lại hỏi:
“Xin hỏi, email đó có cung cấp bằng chứng cụ thể không?”
Bà Trần hơi do dự.
“Người gửi nói rằng có thể cung cấp thêm thông tin nếu cần.”
Vãn Ninh hiểu rồi.
Một lời tố cáo không cần chứng minh ngay lập tức, nhưng đủ để khiến cô mất đi cơ hội.
Cô cúi đầu.
“Cảm ơn bà đã thông báo.”
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Vãn Ninh bước ra hành lang.
Bên ngoài, nắng sớm đang chiếu qua cửa kính. Một vài nhân viên y tế đẩy xe dụng cụ đi ngang qua, tiếng trò chuyện và tiếng bước chân vang lên bình thường như mọi ngày.
Thế giới vẫn tiếp tục vận hành.
Chỉ có cô đứng đó, không biết mình đã làm sai điều gì.
Vãn Ninh không trở về nhà ngay.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài trung tâm y tế, mở tập hồ sơ ra lần nữa.
Tất cả đều đúng.
Các chứng nhận đều có nguồn gốc rõ ràng. Người hướng dẫn có thể xác nhận. Những công việc tình nguyện cô ghi trong hồ sơ đều đã được thực hiện.
Vậy ai muốn phá hoại cô?
Cô nhớ đến vụ chiếc vòng ngọc.
Nhớ đến bản thiết kế của Cảnh Phong.
Và nhớ đến những lời Minh Châu từng nói: Trong nhà họ Lục, mọi người rất coi trọng danh tiếng.
Một suy nghĩ lạnh lẽo chợt xuất hiện.
Liệu có phải Minh Châu?
Nhưng Vãn Ninh nhanh chóng lắc đầu.
Cô không muốn nghi ngờ người khác chỉ vì bản thân đang gặp bất lợi. Nếu không có chứng cứ, cô sẽ trở thành người giống như những gì gia đình vẫn nghĩ về mình.
Cô cất hồ sơ.
Rồi mở điện thoại, tìm những công việc khác.
Nếu trung tâm An Hòa không nhận cô, cô có thể thử nơi khác.
Cô vẫn còn sức khỏe.
Vẫn có thể học hỏi.
Vẫn còn cha mẹ nuôi luôn chờ cô trở về.
Cô tự nhủ mình không thể gục ngã chỉ vì một lần thất bại.
Nhưng khi đứng dậy, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là số điện thoại của Lục Đình Sơn.
“Bố?”
Giọng ông lạnh lùng vang lên:
“Con đang ở đâu?”
“Con vừa phỏng vấn xong, đang chuẩn bị về.”
“Đến tập đoàn ngay.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đến rồi nói.”
Cuộc gọi kết thúc.
Vãn Ninh nhìn màn hình điện thoại.
Cô không biết chuyện gì đang chờ mình ở phía trước.
Cô chỉ có linh cảm rằng, ngày hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như cô mong muốn.