Sáng hôm sau, Lục Cảnh Dương nhận được cuộc gọi từ cơ quan điều tra.
Phạm Đức Khải đã được tìm thấy.
Người đàn ông từng làm việc trong bộ phận hành chính liên quan đến hồ sơ bệnh viện hai mươi năm trước hiện sống dưới một cái tên khác tại thành phố lân cận. Khi được mời làm việc, ông ta khai rằng mình đã rời khỏi bệnh viện từ lâu và không còn giữ bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ việc năm xưa.
Nhưng khi điều tra viên đưa ra bức ảnh cũ, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Chỉ một thoáng.
Đủ để người đối diện nhận ra ông ta đang che giấu điều gì đó.
“Ông có biết Lục Quốc Huy không?” điều tra viên hỏi.
“Có. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau.”
“Còn người này?”
Bức ảnh được đặt trước mặt ông ta. Ngón tay điều tra viên dừng ở người đàn ông đứng bên cạnh Quốc Huy.
Phạm Đức Khải cúi đầu.
“Tôi không nhớ.”
“Ông chắc chứ?”
“Tôi đã nói rồi. Chuyện xảy ra quá lâu.”
Điều tra viên không tranh cãi. Ông chỉ lấy ra một bản sao tài liệu được thu giữ tại kho lưu trữ.
“Vậy ông giải thích thế nào về chữ ký xác nhận của ông trong biên bản bàn giao trẻ sơ sinh?”
Phạm Đức Khải im bặt.
Trên tờ giấy cũ có tên ông ta, chữ ký và một con dấu mờ. Phần ghi mã số trẻ sơ sinh bị nhòe, nhưng vẫn đủ để nhận ra đã có một lần chỉnh sửa bằng mực khác màu.
“Đây không phải bản gốc,” ông ta nói sau một hồi lâu.
“Chúng tôi biết. Vì vậy, chúng tôi mới cần ông giúp xác định bản gốc đang ở đâu.”
Phạm Đức Khải không trả lời.
Kết thúc buổi làm việc, ông ta được đưa ra ngoài. Trước khi rời khỏi phòng, ông ta đột nhiên quay lại.
“Tôi muốn gặp Lục Đình Sơn.”
“Ông có thể cung cấp lời khai qua cơ quan điều tra.”
“Không. Có chuyện tôi chỉ có thể nói với ông ấy.”
Tin tức nhanh chóng được chuyển tới nhà họ Lục.
Lục Đình Sơn lập tức muốn đến gặp Phạm Đức Khải, nhưng Cảnh Dương ngăn lại.
“Bố, mọi cuộc tiếp xúc phải có người giám sát. Chúng ta không biết ông ta muốn nói thật hay đang tìm cách đánh lạc hướng.”
“Đó là chuyện liên quan đến con gái bố.”
“Chính vì vậy bố càng không được để cảm xúc chi phối.”
Lục Đình Sơn nhìn con trai. Lời nói ấy khiến ông nhớ đến chính mình hai mươi năm trước — một người đàn ông luôn cho rằng chỉ cần đưa ra quyết định nhanh chóng thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết.
Ông đã sai quá nhiều lần.
Lần này, ông không phản đối nữa.
Ở nhà mẹ nuôi, Vãn Ninh đang giúp bà phơi quần áo ngoài ban công thì điện thoại reo.
Là Cảnh Dương.
“Chúng tôi đã tìm được Phạm Đức Khải. Ông ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm em sinh ra.”
Vãn Ninh im lặng vài giây.
“Ông ấy có thừa nhận đã đổi hồ sơ không?”
“Chưa. Nhưng có nhiều điểm bất thường cần làm rõ.”
“Vậy cứ để cơ quan điều tra làm việc.”
Cảnh Dương hơi bất ngờ.
“Em không muốn trực tiếp hỏi ông ta sao?”
“Muốn chứ.” Cô nhìn những chiếc áo đang lay động trong gió. “Nhưng em không muốn ông ấy nhìn thấy em rồi nói những điều khiến em đau lòng chỉ để tự cứu mình.”
Cô đã từng đứng trước quá nhiều người, cố giải thích rằng mình không làm những việc bị buộc tội. Cô không muốn một lần nữa trở thành người phải chứng minh rằng mình xứng đáng được tin.
“Anh sẽ báo cho em khi có kết quả xác minh.”
“Cảm ơn anh.”
Cô cúp máy, tiếp tục công việc còn dang dở.
Mẹ nuôi nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
“Có tin gì mới à con?”
“Dạ. Họ tìm được một người có liên quan đến chuyện năm xưa.”
“Con có muốn đi tìm hiểu không?”
Vãn Ninh lắc đầu.
“Con muốn biết sự thật. Nhưng con không muốn vì nó mà bỏ quên cuộc sống hiện tại.”
Mẹ nuôi mỉm cười, nắm lấy tay cô.
“Vậy là tốt rồi.”
Vãn Ninh tựa đầu vào vai bà.
Cô không biết rằng ở một nơi khác, Phạm Đức Khải vừa nhận được một bức ảnh chụp mình đang bước vào cơ quan điều tra.
Bên dưới bức ảnh chỉ có một dòng chữ:
“Ông đã hứa sẽ mang bí mật này xuống mồ.”
Phạm Đức Khải nhìn tin nhắn, hai bàn tay run lên.
Ông ta hiểu rằng người gửi tin nhắn không chỉ muốn đe dọa.
Người đó đang nhắc ông ta rằng, nếu mở miệng, chính ông ta cũng sẽ không còn đường sống.