Lục Minh Châu trở về thành phố vào buổi tối ngày thứ ba.
Cô ta không về biệt thự, mà đến thẳng văn phòng luật sư của Cảnh Dương.
Khi trợ lý thông báo có người muốn gặp, Cảnh Dương đã định từ chối.
Nhưng người đến là Minh Châu.
Cô ta gầy đi trông thấy, hai mắt thâm quầng, mái tóc rối bời. Không còn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày, cô ta giống như một người đã thức trắng nhiều đêm.
“Anh Cảnh Dương, em muốn nói chuyện.”
“Cô nên làm việc với cơ quan điều tra nếu có thông tin liên quan đến vụ án.”
“Em biết.”
Minh Châu ngồi xuống, đặt chiếc USB màu đen lên bàn.
“Trong này có một phần tin nhắn giữa em và Phạm Khải. Có những nội dung liên quan đến các sự việc của chị Vãn Ninh.”
Cảnh Dương không chạm vào chiếc USB.
“Cô có hiểu việc tự nguyện giao nộp chứng cứ không có nghĩa là cô được miễn trách nhiệm không?”
“Em hiểu.”
“Cô có muốn có luật sư riêng trước khi làm việc chính thức không?”
Minh Châu cúi đầu.
“Có.”
Cảnh Dương gọi nhân viên phụ trách và đề nghị thực hiện đúng quy trình. Anh không trực tiếp thẩm vấn Minh Châu, cũng không tự ý xem hay chỉnh sửa dữ liệu. Chiếc USB được bàn giao để cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc và nội dung.
Sau đó, Minh Châu được hướng dẫn về thủ tục làm việc với cơ quan điều tra.
Trước khi rời đi, cô ta dừng lại ở cửa.
“Anh Cảnh Dương, anh có từng nghĩ em cũng là người bị tổn thương không?”
Anh nhìn cô ta.
“Có.”
Minh Châu thoáng ngẩng đầu.
“Vậy tại sao anh không đứng về phía em?”
Cảnh Dương im lặng một lúc rồi đáp:
“Vì tổn thương không cho phép em làm tổn thương người khác.”
Minh Châu cắn môi.
“Em chỉ sợ mất gia đình.”
“Anh biết.”
“Em không muốn mọi người quên em khi chị ấy trở về.”
“Nhưng em đã chọn cách khiến Vãn Ninh không còn nơi nào để trở về.”
Minh Châu không nói được nữa.
Cảnh Dương nhìn cô ta, ánh mắt nặng nề.
“Minh Châu, em từng được gia đình yêu thương. Điều đó không phải lỗi của em. Việc em không phải con ruột của cha mẹ cũng không phải lỗi của em. Nhưng những gì em đã làm sau đó là lựa chọn của em, và em phải chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy.”
Nước mắt Minh Châu rơi xuống.
“Em biết.”
Cô ta quay người đi.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, gương mặt cô ta không còn vẻ yếu đuối ban nãy.
Trong mắt cô ta có sự hoảng loạn, nhưng cũng có một thứ cứng đầu chưa chịu tan biến.
Cô ta đã giao nộp một phần chứng cứ.
Nhưng chưa phải tất cả.
Còn một tập tài liệu khác mà cô ta chưa dám nói ra.
Tài liệu liên quan đến những cuộc trao đổi trước khi Vãn Ninh trở về nhà họ Lục.
Và một cái tên xuất hiện nhiều lần trong những tin nhắn cũ.
Không phải Phạm Khải.
Cũng không phải Trần Tú.
Mà là một người mà Minh Châu chưa từng nghĩ sẽ phản bội mình.
Đêm đó, Minh Châu nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Cô đã giao USB cho cảnh sát?”
Giọng nói của người đàn ông khiến cô ta lạnh sống lưng.
“Anh là ai?”
“Cô không cần biết.”
“Anh muốn gì?”
“Muốn cô nhớ rằng nếu cô khai hết mọi chuyện, những người khác cũng sẽ bị kéo xuống.”
Minh Châu siết chặt điện thoại.
“Anh đang đe dọa tôi?”
“Tôi đang nhắc cô rằng sự thật có giá của nó.”
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Châu đứng giữa căn phòng tối, nhìn điện thoại trong tay.
Lần đầu tiên, cô ta không biết mình nên sợ cảnh sát hay sợ người đã gọi cho mình.
Bởi vì có vẻ như người ấy không chỉ biết những việc cô ta đã làm.
Người ấy còn biết những chuyện xảy ra trước khi cô ta bắt đầu vu cáo Vãn Ninh.