Lục Cảnh Dương đến nhà mẹ nuôi của Vãn Ninh vào buổi chiều.
Anh không tự ý bước vào mà đứng ngoài cổng, gọi điện hỏi cô có đồng ý gặp mình hay không.
Mười phút sau, Vãn Ninh mới xuất hiện.
“Anh Cảnh Dương, có chuyện gì vậy?”
Cảnh Dương đưa cô xem bài báo.
“Anh đã yêu cầu luật sư gửi văn bản yêu cầu cải chính, đồng thời báo cơ quan điều tra về khả năng dữ liệu bị phát tán có liên quan đến vụ việc của em.”
“Bài báo có thể khiến tập đoàn bị ảnh hưởng.”
“Đó là vấn đề tập đoàn phải xử lý. Em không cần nhận trách nhiệm cho điều em không làm.”
Vãn Ninh nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Trước đây, cô đã nhiều lần nghe những người trong nhà nói về danh tiếng, thể diện và lợi ích của gia đình.
Hiếm có ai nói với cô rằng cô không cần hy sinh bản thân để bảo vệ những thứ ấy.
“Cảm ơn anh.”
Cảnh Dương gật đầu, rồi lấy ra một bản sao tài liệu.
“Anh còn muốn hỏi em một chuyện. Khi bị giam giữ, em có nghe người bắt giữ nhắc đến một cái tên nào không?”
Vãn Ninh suy nghĩ.
“Có một lần, họ gọi điện cho ai đó. Em không nghe rõ nội dung, nhưng người ở đầu dây bên kia hình như nhắc đến ‘kho lưu trữ phía đông’.”
Cảnh Dương lập tức ghi lại.
“Kho lưu trữ phía đông?”
“Em không biết đó là gì.”
“Không sao. Chi tiết này có thể hữu ích.”
Anh không hỏi thêm. Trước khi rời đi, anh nói:
“Vãn Ninh, anh muốn xin lỗi em.”
Cô nhìn anh.
“Anh biết mình không thể chỉ nói xin lỗi rồi coi như mọi chuyện đã xong. Anh đã nhiều lần dùng tư cách anh trai để khuyên em nhẫn nhịn, nhưng lại không làm tròn trách nhiệm tìm hiểu sự thật.”
Cảnh Dương siết chặt tập hồ sơ.
“Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ muốn từ giờ trở đi, khi có chuyện xảy ra, anh sẽ không để em phải một mình tìm cách chứng minh mình vô tội nữa.”
Vãn Ninh không trả lời ngay.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
“Em hy vọng anh làm được điều đó.”
Đó không phải lời tha thứ.
Nhưng cũng không phải cánh cửa đóng sập.
Tối hôm ấy, Cảnh Dương trở lại văn phòng và yêu cầu đội điều tra kiểm tra những thiết bị từng kết nối với mạng Wi-Fi của biệt thự.
Kết quả ban đầu cho thấy một thiết bị lạ đã truy cập vào thư mục chứa dữ liệu nội bộ vào thời điểm Vãn Ninh bị vu cáo.
Thiết bị ấy không thuộc về Vãn Ninh.
Nó từng được đăng nhập từ khu vực gần phòng làm việc của Minh Châu.
Tuy nhiên, Cảnh Dương không vội kết luận.
Anh yêu cầu trích xuất nhật ký truy cập, kiểm tra thời gian và đối chiếu với camera an ninh.
Đến gần nửa đêm, một nhân viên kỹ thuật gọi điện.
“Luật sư Lục, chúng tôi tìm thấy một bản sao dữ liệu đã bị xóa. Trong đó có các tệp được tạo trước khi Lục Vãn Ninh về nhà họ Lục.”
“Có thể khôi phục không?”
“Đang thực hiện. Nhưng có một điểm bất thường.”
“Điểm gì?”
“Các tệp được đặt tên theo ngày xảy ra những sự việc mà cô Vãn Ninh bị tố cáo. Có vẻ như ai đó đã chuẩn bị trước một chuỗi sự kiện.”
Cảnh Dương đứng bật dậy.
Nếu những tệp ấy thật sự được tạo trước, mọi cáo buộc nhằm vào Vãn Ninh có thể không phải những sự việc ngẫu nhiên.
Chúng có thể là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ đầu.
Anh lập tức báo cho cha và yêu cầu cơ quan điều tra bảo toàn chứng cứ.
Ở biệt thự nhà họ Lục, Minh Châu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn ngắn xuất hiện:
“Họ đã tìm thấy dữ liệu cũ. Cô phải quyết định ngay.”
Minh Châu nhìn màn hình, bàn tay siết chặt.
Cô ta biết thư mục ấy chứa gì.
Những bằng chứng mà cô ta tưởng đã xóa sạch.
Những bản kế hoạch mà cô ta từng nghĩ sẽ không ai tìm thấy.
Nếu tất cả bị khôi phục, cô ta sẽ không còn cơ hội giải thích.
Cô ta đi đến ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB màu đen.
Trong đó có bản sao cuối cùng của những tài liệu quan trọng nhất.
Minh Châu nhìn chiếc USB, rồi nhìn bức ảnh chụp cả gia đình đặt trên bàn.
Trong ảnh, cô ta đứng cạnh Tống Nhã Lan, cười rạng rỡ. Vãn Ninh đứng ở ngoài cùng, nụ cười dè dặt như thể vẫn chưa tin mình thực sự thuộc về nơi ấy.
Minh Châu từng cho rằng chỉ cần Vãn Ninh biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Nhưng bây giờ, cô ta nhận ra một sự thật khiến mình vừa sợ hãi vừa phẫn nộ:
Ngay cả khi Vãn Ninh không tranh giành, mọi người vẫn bắt đầu quay về phía cô.
Cảnh Hoài tin cô.
Cảnh Dương bảo vệ cô.
Cảnh Phong bắt đầu nghi ngờ cô ta.
Ngay cả cha và mẹ cũng không còn vô điều kiện đứng về phía cô ta nữa.
Minh Châu cầm chiếc USB, đôi mắt dần lạnh đi.
“Nếu chị nhất định muốn phá hủy cuộc sống của tôi…”
Cô ta dừng lại, nhìn gương mặt mình trong gương.
“Vậy tôi sẽ khiến chị không còn cơ hội quay trở lại.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Và ở một nơi khác, trong căn phòng nhỏ ấm áp của mẹ nuôi, Lục Vãn Ninh đang ngủ say, hoàn toàn không biết rằng cuộc chiến thực sự vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì kẻ bị dồn đến đường cùng đôi khi không chọn đầu hàng.
Mà chọn kéo tất cả những người xung quanh xuống vực cùng mình.