🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.34: Vật chứng trong căn phòng bí mật

~6 phút đọc · 1161 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chiếc hộp trang sức màu xanh đậm xuất hiện trong ảnh có kiểu dáng gần giống hộp đựng vòng ngọc của Tống Nhã Lan. Nhưng điều khiến anh bất an không phải bản thân chiếc hộp, mà là dòng chữ nhỏ được khắc bên trong.
Chữ “Lục” ấy có thể xuất hiện trên hàng trăm món đồ của gia đình.
Nó không đủ để chứng minh điều gì.
Nhưng tại sao Trần Tú lại gửi bức ảnh này cho anh vào đúng lúc Vãn Ninh mất tích?
“Anh ba, có tin gì chưa?”
Lục Cảnh Hoài bước đến, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Từ lúc biết Vãn Ninh bị bắt cóc, anh gần như không ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cảnh Dương đưa điện thoại cho anh xem.
Cảnh Hoài nhìn bức ảnh, bàn tay bất giác siết chặt.
“Đây là nơi nào?”
“Chưa biết. Anh đã gửi ảnh cho cảnh sát. Họ đang kiểm tra những đặc điểm trong căn phòng.”
“Còn Trần Tú?”
“Không liên lạc được.”
Cảnh Hoài nghiến răng.
“Chúng ta biết có người hãm hại Vãn Ninh, biết em ấy đang gặp nguy hiểm, vậy mà vẫn phải chờ từng chút một mới tìm được em ấy.”
“Anh hai, bình tĩnh. Chúng ta càng nóng vội, đối phương càng có cơ hội lợi dụng.”
“Bình tĩnh?”
Cảnh Hoài quay sang nhìn em trai, đôi mắt đỏ ngầu.
“Cậu bảo anh bình tĩnh thế nào? Em ấy từng bị vu oan lấy vòng ngọc, bị nghi ngờ trộm đồng hồ, rồi bị gán cho tội làm rò rỉ tài liệu. Chúng ta đã để em ấy chịu đựng từng ấy chuyện. Bây giờ em ấy mất tích, anh thậm chí không biết em ấy có bị thương hay không!”
Cảnh Dương im lặng.
Anh không có gì để phản bác.
Bởi vì người anh hai nói đúng.
Họ đã quá quen với việc yêu cầu Vãn Ninh giải thích, nhưng lại quá chậm trễ trong việc tìm hiểu ai đang khiến cô liên tục rơi vào những tình huống bất lợi.
Cảnh Dương nhìn sang Lục Cảnh Thâm.
“Anh cả, em muốn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ người giúp việc từng làm tại biệt thự. Không chỉ Trần Tú, mà cả những người đã nghỉ việc trong ba tháng gần đây.”
Cảnh Thâm lập tức gật đầu.
“Anh sẽ yêu cầu bộ phận an ninh phối hợp.”
Lục Đình Sơn đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề.
“Có cần báo cho Minh Châu biết chuyện này không?”
Câu hỏi vừa dứt, ba người con trai đồng loạt im lặng.
Tống Nhã Lan nhìn chồng, không hiểu vì sao ông lại hỏi như vậy.
“Đương nhiên phải nói với con bé. Vãn Ninh cũng là chị gái nó.”
Cảnh Dương không nhìn mẹ, chỉ đáp:
“Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến cuộc điều tra nên được giữ kín.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Ngay cả người nhà cũng không thể biết sao?”
“Cha, chúng ta chưa biết ai đang đứng sau chuyện này.”
Cảnh Dương nói chậm rãi:
“Tin nhắn nặc danh yêu cầu chúng ta ngừng tìm kiếm. Nếu người gửi biết chính xác cảnh sát đang làm gì, họ có thể có người theo dõi hoặc tiếp cận thông tin. Chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ thêm.”
Tống Nhã Lan tái mặt.
“Con muốn nói trong nhà có người liên quan sao?”
“Con chưa kết luận bất cứ điều gì.”
Cảnh Dương dừng lại.
“Nhưng con sẽ không loại trừ khả năng đó.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Lục Đình Sơn nhìn các con trai, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất an len lỏi trong chính ngôi nhà của mình.
Ông từng nghĩ tiền bạc, địa vị và những mối quan hệ của Lục gia đủ để bảo vệ mọi người.
Nhưng bây giờ, con gái ông đang ở đâu đó ngoài kia, còn ông chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Trong căn phòng bị khóa, Lục Vãn Ninh đã tỉnh táo hoàn toàn.
Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Điện thoại bị lấy mất, cửa sổ không có, đồng hồ trên tường cũng không tồn tại.
Người đàn ông đưa nước đến đã rời đi từ lâu.
Vãn Ninh thử nới lỏng dây trói, nhưng cổ tay đã đỏ lên vì ma sát. Cô buộc phải dừng lại để tránh khiến bản thân bị thương nặng hơn.
Cô cố gắng nhớ lại những âm thanh bên ngoài.
Có tiếng xe chạy.
Có tiếng cửa kim loại đóng mở.
Thỉnh thoảng, cô nghe thấy tiếng còi tàu rất xa.
Cô từng sống ở nhiều nơi, nhưng không đủ chắc chắn để xác định vị trí hiện tại.
Điều duy nhất cô biết là mình không thể ngồi chờ.
Cô đứng dậy, bước đến gần cửa, cố nghe động tĩnh bên ngoài.
Hai người đang nói chuyện.
“Cô ta đã tỉnh chưa?”
“Rồi. Nhưng vẫn không chịu hợp tác.”
“Cứ để cô ta ở đó. Người thuê chúng ta sẽ sớm đưa ra quyết định.”
Vãn Ninh nín thở.
Người thuê họ.
Vậy quả nhiên có người đứng sau.
Cô áp sát tai vào cửa.
“Còn điện thoại của cô ta?”
“Đã xử lý rồi. Nhưng trước đó cô ta có gửi tin nhắn cho ai đó.”
Người còn lại chửi thề.
“Đồ ngu! Sao không kiểm tra ngay từ đầu?”
“Lúc đó cô ta đang vùng vẫy. Tôi không để ý.”
Bước chân dần xa.
Vãn Ninh lùi lại, tim đập mạnh.
Cô đã gửi địa chỉ cho Cảnh Dương.
Không biết anh có nhận được hay không.
Cô chỉ hy vọng anh sẽ tìm thấy dấu vết trước khi những người này chuyển cô đi.
Vãn Ninh nhìn đôi tay bị trói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô không muốn chết.
Cô còn muốn sống.
Cô muốn được đi làm, được tự tay kiếm tiền, được về thăm mẹ nuôi vào những ngày nghỉ. Cô muốn một ngày nào đó có thể gặp lại các anh trai mà không phải cúi đầu chứng minh mình vô tội.
Nhưng nếu không thể trở về…
Cô chỉ mong mẹ nuôi đừng tự trách bản thân.
Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, người phụ nữ ấy đã cho cô tất cả những gì một người mẹ có thể cho.
Vãn Ninh khẽ nhắm mắt.
“Mẹ ơi, con xin lỗi…”
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Con vẫn chưa kịp về thăm mẹ.”
Bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên.
Lần này, có người đang mở khóa cửa.
Vãn Ninh lập tức ngẩng đầu.
Cô không biết người bước vào sẽ mang theo tin tức gì.
Nhưng cô hiểu, thời gian của mình đang ngày càng ít đi.

💬 Bình luận (0)