🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Một bữa cơm không có chỗ cho cô

~7 phút đọc · 1208 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lục Vãn Ninh thức dậy từ rất sớm.
Cô đã nộp đơn xin việc ở ba nơi khác nhau. Hai nơi chưa phản hồi, nơi còn lại hẹn cô đến phỏng vấn vào buổi chiều.
Đó đều là những công việc bình thường, mức lương không cao, nhưng đối với cô, chúng có một ý nghĩa rất lớn.
Cô muốn tự kiếm tiền.
Muốn có thể tự mua những thứ mình cần.
Muốn một ngày nào đó, khi bước vào căn biệt thự này, cô không còn cảm thấy mình đang sống nhờ lòng thương hại của bất kỳ ai.
Cô thay một chiếc áo sơ mi màu kem, buộc tóc gọn gàng rồi xuống nhà.
Phòng ăn đã có người.
Lục Đình Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Tống Nhã Lan. Bốn người con trai lần lượt ngồi quanh bàn, còn Minh Châu đang kể một chuyện vui ở buổi tiệc tối hôm trước.
Tiếng cười của mọi người vang lên khe khẽ.
Khi Vãn Ninh bước vào, tiếng cười ấy dần lắng xuống.
Không ai cố ý bảo cô phải đứng ngoài.
Nhưng cũng không ai chủ động gọi cô đến ngồi cạnh mình.
Cô nhìn quanh, cuối cùng kéo chiếc ghế trống ở cuối bàn.
“Con chào cha mẹ. Chào các anh.”
Tống Nhã Lan ngẩng đầu.
“Ừ, ăn sáng đi con.”
Chỉ một câu ngắn ngủi.
Vãn Ninh ngồi xuống, lặng lẽ lấy bát cháo trước mặt.
Minh Châu lập tức đặt thìa xuống.
“Chị, hôm qua chị đến công ty có bị cha mắng không?”
Câu hỏi khiến mọi người đồng loạt nhìn sang.
Vãn Ninh ngước mắt.
“Không có gì đáng nói.”
“Em xin lỗi. Nếu không phải vì em, có lẽ cha đã không gọi chị đến công ty.”
Minh Châu cúi đầu, giọng nghẹn ngào.
“Em chỉ sợ chị cảm thấy em chiếm mất vị trí của chị. Thật ra em chưa từng muốn tranh giành điều gì với chị cả.”
Tống Nhã Lan lập tức đặt tay lên vai cô ta.
“Minh Châu, con đừng nghĩ nhiều. Con vẫn là con gái của mẹ.”
Câu nói ấy khiến bàn tay đang cầm thìa của Vãn Ninh khựng lại.
Vẫn là con gái của mẹ.
Cô biết điều đó không sai.
Minh Châu đã sống trong gia đình này hơn hai mươi năm. Tình cảm không thể chỉ vì một kết quả xét nghiệm mà lập tức biến mất.
Cô chưa bao giờ muốn cha mẹ ruột phải ngừng yêu thương Minh Châu.
Cô chỉ mong tình yêu ấy có thể dành cho mình một phần nhỏ.
Một phần thôi cũng được.
Nhưng dường như ngay cả mong muốn ấy cũng khiến cô trở thành người ích kỷ.
“Con không nghĩ như vậy,” Vãn Ninh nói nhỏ.
Minh Châu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Nhưng chị luôn tránh mặt em. Em muốn nói chuyện với chị, chị cũng không muốn. Em không biết phải làm thế nào để chị chấp nhận em.”
Vãn Ninh nhìn cô ta.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra một điều.
Dù cô nói gì, chỉ cần Minh Châu rơi nước mắt, mọi người sẽ lập tức quay sang dỗ dành cô ta.
Còn cô, nếu im lặng, sẽ bị cho là lạnh lùng.
Nếu giải thích, sẽ bị cho là chống đối.
Nếu tức giận, sẽ bị cho là không biết điều.
Cô đặt thìa xuống.
“Minh Châu, chị chưa từng yêu cầu em rời khỏi nhà này. Chị cũng chưa từng yêu cầu cha mẹ ngừng yêu thương em. Chị chỉ muốn được sống cuộc sống của mình.”
Minh Châu mím môi.
“Em hiểu. Có lẽ em đã nghĩ quá nhiều.”
“Vậy thì tốt.”
Vãn Ninh đứng dậy.
“Con ăn xong rồi. Chiều nay con có buổi phỏng vấn, con xin phép ra ngoài trước.”
Lục Đình Sơn cau mày.
“Lại đi phỏng vấn?”
“Vâng.”
“Cha đã nói rồi, con không cần phải vất vả như vậy. Nếu muốn làm việc, Lục thị có rất nhiều vị trí phù hợp.”
Vãn Ninh bình tĩnh đáp:
“Con cảm ơn cha, nhưng con muốn tự tìm việc.”
“Con định chứng minh điều gì?”
Câu hỏi khiến cô sững lại.
Lục Đình Sơn đặt tách trà xuống.
“Con vừa trở về, chưa hiểu rõ tình hình gia đình. Những chuyện gần đây đã khiến mọi người phải lo lắng. Nếu con muốn chứng minh mình có năng lực, con có thể làm điều đó trong chính công ty của gia đình. Tại sao nhất định phải ra ngoài?”
Vãn Ninh nhìn người đàn ông trước mặt.
Ông là cha ruột của cô.
Người đã cho cô sinh mệnh.
Nhưng khi đối diện với ông, cô luôn có cảm giác mình đang đứng trước một vị cấp trên chờ đợi báo cáo.
“Bởi vì con muốn có một công việc mà người ta tuyển con vì năng lực của con, chứ không phải vì con là con gái của Lục Đình Sơn.”
Không khí trên bàn ăn chợt đông cứng.
Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu khỏi tờ báo.
Lục Cảnh Phong khẽ nhíu mày.
Tống Nhã Lan nhìn cô với vẻ khó xử.
Lục Đình Sơn lạnh giọng:
“Con cho rằng gia đình đang cản trở con sao?”
“Con không nói vậy.”
“Vậy thì đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị đối xử bất công.”
Vãn Ninh đứng im.
Cô đã định giải thích.
Nhưng đến lúc này, cô bỗng không biết phải nói gì nữa.
Bởi vì cô chợt hiểu rằng người không muốn tin mình sẽ luôn tìm được lý do để nghi ngờ mình.
Còn người đã muốn tin mình, đôi khi chẳng cần cô phải nói quá nhiều.
“Con xin lỗi nếu lời nói của con khiến cha không vui.”
Cô cúi đầu, sau đó quay người rời đi.
Không ai giữ cô lại.
Khi cánh cửa phòng ăn khép lại, Minh Châu mới chậm rãi cầm thìa lên.
“Cha, có phải chị giận con không?”
“Không phải lỗi của con.”
Tống Nhã Lan vỗ nhẹ tay cô ta.
“Con đừng suy nghĩ lung tung.”
Minh Châu cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô ta không cần đuổi Vãn Ninh ra khỏi nhà.
Chỉ cần khiến Vãn Ninh cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cô ta sẽ tự rời đi.
Đến khi ấy, dù chuyện gì xảy ra, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng chính Vãn Ninh đã lựa chọn như vậy.
Không ai biết rằng ngoài cánh cửa phòng ăn, Vãn Ninh vẫn đứng lặng ở hành lang.
Cô nghe thấy tất cả.
Nghe thấy câu nói rằng Minh Châu không có lỗi.
Nghe thấy lời an ủi dịu dàng dành cho cô ta.
Cô cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Rồi chậm rãi nắm lại.
Không khóc.
Cô đã tự nhủ rằng mình sẽ không khóc vì những chuyện như thế này nữa.
Nhưng khi bước ra khỏi biệt thự, nhìn bầu trời xám đục phía trên, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác trống rỗng trong lòng.
Hóa ra có một mái nhà không đồng nghĩa với việc có nơi để trở về.

💬 Bình luận (0)